11 n Thứ Ba n Ngày 8/4/2025 Những đơn hàng ký xuất khẩu trước thời điểm ông Donald Trump công bố chính sách thuế mới ngày 2/4, giá hạt tiêu đều chưa cộng 10% thuế này. Do đó, nguy cơ thua lỗ từ những đơn hàng đã ký trước tháng 4 là không nhÏ. Trước tình hình đó, một số doanh nghiệp đang tính tới việc đàm phán lại với nhà nhập khẩu Hoa Kỳ để mỗi bên chịu một phần của mức thuế chung cho toàn bộ hàng hóa nhập khẩu là 10%. Riêng về thuế đối ứng với hàng hóa từ Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ hiện vẫn chưa rõ ràng. Ngành hồ tiêu đang bắt đầu tìm hiểu xem mức thuế cụ thể với hồ tiêu Việt Nam để có giải pháp ứng phó tiếp theo. Doanh nghiệp vẫn hy vọng các vòng đàm phán giữa hai Chính phủ sẽ có kết quả tích cực và hồ tiêu sẽ chỉ phải chịu thuế nhập khẩu tối thiểu 10% mà không phải gánh thêm thuế đối ứng. PV KINH TẾ Việt Nam Trước những tác động lớn từ làn sóng thuế quan cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo, thành viên cấp cao của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ở Washington, cho rằng một trong những cách thức đối phó hiệu quả hiện nay là cần tăng cường hợp tác quốc tế và tham gia vào các hiệp định thương mại lớn. Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong cuộc trả lời phÏng vấn hãng tin Yonhap, ông Yeo Han-koo nhấn mạnh hợp tác trong những vấn đề thương mại lớn cùng với các đối tác như Nhật Bản có thể là lựa chọn khả thi cho Hàn Quốc trong bối cảnh hiện nay. Vị chuyên gia này cho rằng thuế quan là một phần trong chiến lược của Tổng thống Trump nhằm giảm thiểu thâm hụt thương mại và thu hút đầu tư vào Mỹ. Để cải thiện cán cân thương mại, Mỹ đang gia tăng sức ép lên các đối tác bằng việc áp các mức thuế quan cao, nhưng mức thuế này là “có thể thương lượng được” nếu như Washington nhận được đủ nhượng bộ cần thiết. Trước đó, Hàn Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới đã vô cùng bất ngờ trước mức thuế đối ứng cao hơn nhiều so với dự kiến được Tổng thống Trump đưa ra hôm 2/4. Cụ thể, Mỹ áp thuế cơ bản 10% đối với tất cả hàng hóa vào Mỹ từ ngày 5/4, đồng thời áp thuế đối ứng tùy cao theo từng đối tác thương mại, có hiệu lực từ ngày 9/4. Theo danh sách này, Hàn Quốc chịu mức thuế đối ứng 25%. Ngoài ra, Mỹ cũng đã áp mức thuế 25% đối với ô tô và phụ tùng ôtô nhập khẩu từ ngày 3/4, được cho là sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến ngành công nghiệp ôtô của Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, thuế đối với chất bán dẫn, một mặt hàng xuất khẩu quan trọng khác của Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), cũng sẽ sớm được Mỹ công bố. Trước những diễn biến trên, cựu Bộ trưởng Yeo đề xuất Hàn Quốc nên dẫn đầu một liên minh khu vực, gồm cả Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), để tham gia dự án khí tự nhiên hóa lÏng (LNG) Alaska của Mỹ, một trong những chương trình nghị sự quan trọng của chính quyền Tổng thống Trump. Theo ông, việc tham gia dự án có tổng trị giá ước tính 44 tỷ USD này có thể được coi xem như “quân bài mặc cả nặng ký” của Hàn Quốc trong các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ, bởi tăng lượng khí đốt nhập khẩu từ Alaska sẽ giúp giảm đáng kể thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Mỹ. Ngoài ra, thành viên cấp cao của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cũng lưu ý rằng cả Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) cũng đang quan tâm đến dự án LNG khổng lồ của Mỹ. Dự án bao gồm việc xây dựng tuyến đường ống xuyên Alaska để xuất khẩu khí đốt sang châu Á. Đây là dự án kinh tế rất lớn nên ông Yeo cho rằng phương án thành lập liên minh cùng tham gia sẽ khả thi hơn so với việc từng bên ở châu Á tự đứng ra thực hiện. “Đây là dự án không dễ thực hiện về mặt kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Vì thế, thay vì mỗi bên tự thực hiện thì các bên có thể hợp tác cùng nhau xây dựng kế hoạch và tham gia cùng với Mỹ,” ông nói. Bên cạnh đó, cựu Bộ trưởng Yeo Han-koo cũng đề xuất Hàn Quốc nên tăng cường quan hệ kinh tế với Nhật Bản và một số đối tác khác trong khu vực để giảm thiểu tác động của cuộc chiến thuế quan. Ông khuyến nghị Hàn Quốc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vốn đã có 11 bên tham gia, trong đó có Nhật Bản, Anh, Singapore, Australia, New Zealand, Canada, Mexico và Việt Nam… PV (Theo TTXVN) Cựu Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo cho rằng một trong những cách thức đối phó hiệu quả hiện nay là cần tăng cường hợp tác quốc tế và tham gia vào các hiệp định thương mại lớn. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để đối phó Ôtô đỗ tại cảng ở Pyeongtaek, Hàn Quốc ẢNH: YONHAP/TTXVN CỦA HOA KỲ Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phản ứng hoảng loạn trên các thị trường chứng khoán toàn cầu do gói thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiếp diễn trong ngày đầu tuần 7/4. Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 6,7% xuống còn 31.511 điểm. Trên thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng mất 6,5% và chỉ số Hang Seng ở Hong Kong giảm mạnh 10,1%. Thị trường chứng khoán Đức cũng có nguy cơ tiếp tục chứng kiến những đợt giảm giá đáng kể. Sau khi sụt giảm 5% trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 4/4, chỉ số DAX hiện tiếp tục sụt giá trong phiên giao dịch đầu tuần. Công ty môi giới IG dự báo chỉ số của các cổ phiếu bluechip của Đức sẽ giảm hơn 4% trong phiên này xuống mức 19.810 điểm. Như vậy, chỉ số DAX có thể sẽ giảm xuống dưới mức 20.000 điểm lần đầu tiên kể từ đầu tháng 1/2025. Ngoài ra, chỉ số thị trường chứng khoán Đức sẽ phá vç đường trung bình động 200 ngày vừa qua, làm lu mờ đáng kể triển vọng dài hạn. Mức tăng trung bình hàng năm khoảng 18% của thị trường này có thể sẽ bị xóa bÏ hoàn toàn.Theo các chuyên gia, DAX dường như đang đi theo mô hình giá điển hình: Tình trạng mất giá nghiêm trọng của “Thứ Sáu đen tối” thường kéo dài đến “Thứ Hai hoảng loạn” và chỉ sang đến “Thứ Ba đảo ngược”, thị trường mới có sự phục hồi. Gói thuế quan của Tổng thống Trump tiếp tục gây chấn động khắp các thị trường. Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, chỉ số Dow Jones đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm ngoái. Với mức sụt giảm hàng tuần hơn 8%, đây là tuần giao dịch tồi tệ nhất của chỉ số này trong nhiều năm. DAX cũng ghi nhận mức giảm theo tuần hơn 8%, mức giảm mạnh nhất trong một tuần giao dịch kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine vào mùa Xuân năm 2022. Cơn chấn động trên các thị trường chứng khoán đã xóa sổ hàng tỷ USD tài sản của các nhà đầu tư tư nhân chỉ sau một đêm. “Thảm họa” hôm Thứ Sáu có khả năng cũng sẽ tiếp diễn trên thị trường chứng khoán Phố Wall hôm nay. Chỉ số Dow Jones Futures (một loại hợp đồng tương lai phái sinh dựa trên chỉ số Dow Jones) hiện giảm 2,8%, trong khi hợp đồng tương lai của chỉ số công nghệ Nasdaq 100 giảm 4,6%. PV “Thứ Hai hoảng loạn” trên thị trường chứng khoán toàn cầu Trước sức ép từ chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng, bắt đầu tuần mới với sự hoảng loạn lan rộng. Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm về chính sách thuế mới của Mỹ 8h30 sáng 8/4, báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm “Ứng phó thuế đối ứng của Hoa Kỳ” với sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ ngành, chuyên gia kinh tế cùng nhiều doanh nghiệp. Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách mới về thuế quan. Theo đó, Mỹ áp mức thuế cơ bản 10% đối với hàng hóa nhập khẩu của tất cả các nước từ ngày 5/4, áp các mức thuế đối ứng với 60 nước kể từ ngày 9/4. Với Việt Nam, mức thuế đối ứng Mỹ công bố là 46% - thuộc nhóm các nước chịu mức thuế cao gồm Trung Quốc, Myanmar, Lào, Campuchia, Thái Lan. Sau khi chính sách thuế mới của Mỹ được công bố, thị trường tài chính toàn cầu đã chao đảo. Thị trường chứng khoán Mỹ, châu Á và Việt Nam đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 3/4. Tình trạng bán tháo diễn ra trên diện rộng. Chính sách thuế của Mỹ dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến 5 nhóm ngành chính đang chiếm 64,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ năm 2024, bao gồm: Đồ điện tử, thiết bị máy móc, dệt may, giày dép, đồ gỗ, thủy sản... Việc Việt Nam là nước chịu mức thuế đối ứng cao đang gây áp lực lớn và lo lắng cho cộng đồng doanh nghiệp về khả năng giảm lợi nhuận, thu hẹp đơn hàng và thị phần xuất khẩu, cũng như sự gián đoạn chuỗi cung ứng và bị tăng tồn kho, khi các đối tác Mỹ có thể tìm nguồn hàng thay thế từ các nước không bị áp thuế cao. Mức thuế cao có thể khiến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đặc biệt từ Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc) xem xét lại chiến lược đầu tư tại Việt Nam, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng… Chương trình tọa đàm sáng 8/4 do báo Tiền Phong tổ chức có sự tham dự của các vị khách mời đến từ các bộ, ngành, giới chuyên gia, doanh nghiệp. Tọa đàm sẽ thảo luận về những tác động của chính sách thuế đối ứng của Mỹ đối với các doanh nghiệp, với nền kinh tế và các giải pháp ứng phó để giảm thiểu tác động, thiệt hại trước mắt... Cùng đó, nhìn lại cơ cấu kinh tế và cấu trúc xuất khẩu của Việt Nam để có chiến lược phát triển tự chủ, bền vững hơn trong bối cảnh thế giới đầy biến động. PV
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==