THỨ BA 8/4/2025 SÕ 98 0977.456.112 TRANG 14 Thành phố Hồ Chí Minh thành kính hướng về Quốc Tổ Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm về chính sách thuế mới của Mỹ Nhiều tổ chức đề xuất giảm mức thuế cho Việt Nam Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để đối phó TRANG 7 TRANG 12 TRANG 8 + 9 TRANG 3 TRANG 15 TRANG 3 + 10 + 11 ĐỀ XUẤT TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ LOẠT TỘI DANH DÙ CHỈ “CHUẨN BỊ PHẠM TỘI” Cô gái đồi chè chinh phục bằng tiến sĩ Đại học Tokyo Nghịch lí “dìm chân nhau”, ưu đãi nửa vời ỨNG PHÓ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI ỨNG CỦA HOA KỲ: Cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc kinh tế Nhà văn Việt Nam có sợ AI? Ông Trump tuyên bÕ không lùi bước về thuế THỦ TƯỚNG DỰ LỄ TRUY ĐIỆU ĐỒNG CHÍ KHAMTAY SIPHANDONE Chúc văn Giỗ Tổ Hùng Vương nêu rõ, trăm triệu con cháu Lạc Hồng nguyện đoàn kết, thÕng nhất ý chí và hành động; đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước ổn định, tiến bộ, giàu mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG: TRANG 4 + 5 Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương tham gia lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ẢNH: THÀNH ĐẠT mang dòng máu Lạc Hồng TỰ HÀO Tiếp nối truyền thống, tự chủ, tự cường bước vào kỷ nguyên mới
2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 8/4/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an. Trong những ngày Giỗ Tổ, hàng vạn người dân từ mọi miền đất nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã về dâng hương tại khu di tích Đền Hùng. Trong bối cảnh đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai các phương án ngay từ ngày đầu khai hội để bảo đảm an toàn giao thông tại các đền, chùa trong khu di tích lịch sử Đền Hùng và các địa bàn vùng ven, giữ vững an ninh trật tự, không xảy ra tình trạng trộm cắp, móc túi, ùn tắc, tai nạn giao thông. Công an tỉnh Phú Thọ cũng bố trí hàng trăm cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Việt Trì và các trục đường dẫn vào khu di tích; phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ có thể xảy ra, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, cũng như chủ động triển khai các phương án và bố trí cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ khoa học nên trong những ngày diễn ra lễ hội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu di tích lịch sử Đền Hùng luôn bảo đảm, không để xảy ra tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách khi về với Đền Hùng. Nói chuyện với cán bộ chiến sỹ túc trực tại Trung tâm, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc tận tụy, hết mình vì nhân dân, cũng như những nỗ lực, cố gắng của cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh nói riêng và các lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự cho lễ hội Đền Hùng nói chung. Chủ tịch nước đánh giá cao việc Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai các kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn, trật tự cho du khách đến với lễ hội Đền Hùng, đồng thời khẳng định tinh thần làm việc tận tụy, thân thiện của cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với du khách thập phương, đồng bào cả nước. Chủ tịch nước lưu ý, mặc dù đây là những ngày cuối của tuần lễ hội Đền Hùng, song vẫn phải tiếp tục làm việc với tinh thần chủ động cao nhất, chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách, xử lý tốt mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra. Chủ tịch nước đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để không chỉ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lễ hội Giỗ Tổ năm nay, mà còn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã giao phó. PV (Theo TTXVN) Chủ tịch nước thăm cán bộ chiến sỹ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Phú Thọ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Di sản văn hóa Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 723/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Di sản văn hóa. Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 ngày 23/11/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Để triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Di sản văn hóa với mục đích xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Di sản văn hóa bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Di sản văn hóa trên phạm vi cả nước. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Di sản văn hóa. Xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật được triển khai thi hành thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả trên phạm vi cả nước. PV (Theo TTXVN) “Lời Then vọng mãi” của người Thái ở Phong Thổ Lễ hội Then Kin Pang năm 2025 với chủ đề “Lời Then vọng mãi” khai mạc ngày 7/4 tại xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải nhấn mạnh, Lễ hội không chỉ góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mà còn khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng. Năm nay, Lễ hội được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh với sự tham gia của các huyện, thành phố trong tỉnh, đoàn huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và hơn 300 diễn viên, nghệ nhân, vận động viên của các huyện, thành phố, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Thổ. Lễ hội diễn ra từ ngày 6-7/4, gồm phần lễ và phần hội, với nhiều các hoạt động phong phú, đa dạng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Thái như: Nghi thức dâng hương tại nhà Then; tái hiện tục gội đầu, thi trình diễn trang phục; trình diễn 6 điệu xòe cổ; trưng bày không gian văn hóa dân tộc Thái; thi bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái (kéo sợi, đan lưới)… Bên cạnh đó, du khách và người dân trải nghiệm té nước; không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng huyện Phong Thổ… Đến với Lễ hội, du khách được tận hưởng trọn vẹn không gian văn hóa truyền thống thu nhỏ của dân tộc Thái, được đánh thức vị giác bởi hương vị núi rừng của ẩm thực đặc trưng, được chiêm ngưỡng những cô gái Thái trong trang phục “xửa cỏm”, của vũ điệu Áp Hô Pang và đặc biệt hơn cả là được thăng hoa trong nhịp bước điệu xòe và tận hưởng giai điệu Then - hai di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Lễ hội “Then Kin Pang” là nét văn hóa đặc sắc, là hình thức diễn xướng dân gian độc đáo của dân tộc Thái khu vực Mường So, Khổng Lào của huyện Phong Thổ. Ngày nay, lễ hội được duy trì tổ chức hằng năm và ngày càng lan tỏa trong cộng đồng không chỉ người Thái nói riêng mà còn trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu. PV (Theo TTXVN) - Nghe thiên hạ chộn rộn mức thuế này, mức thuế kia, dự báo này, dự đoán nọ, mọi người thấy lo lắng lắm Mõ ạ! - Mõ cũng thấy lo! - Mõ cứ hay hùa theo phong trào. Xét cho cùng Mõ chả có gì phải lo cả. Chỗ ở thì có làng cho mượn điếm canh làm nhà công vụ, cái ăn thì có lộc làng lo đủ. - Mọi người không phải là Mõ nên cứ nghĩ đơn giản thế thôi, chứ thực ra Mõ còn lo nhiều hơn mọi người ấy! - Cụ thể Mõ đang lo điều chi? - Mọi người biết đấy, mươi năm nữa Mõ sẽ về vườn. Nhà công vụ của làng lúc đó phải trả lại cho thế hệ mõ tiếp theo… - Ồi! Mõ cứ thật thà thế làm gì? Bao người đeo lon đội mũ người ta cứ ở lì nhà công vụ có thèm trả đâu? - Dòng họ Mõ lấy lòng tự trọng, liêm sỉ làm đầu mà. Tư cách Mõ được xác tín bấy nay rồi, sao mọi người còn xui dại Mõ. Muốn thực hiện được ước mơ có một mái nhà của riêng mình để che mưa che nắng, cho đến thời điểm này đó là nhiệm vụ bất khả thi… - Chớ bi quan! - Lạc quan vào đâu. Mõ tính rồi, nếu tiếp tục được làng tín nhiệm, Mõ phải thọ 500 năm nữa may ra chắt bóp lộc làng mua được căn phòng vài chục mét vuông… - Tuyệt vọng nhề! - Đó là chưa kể khi về già Mõ muốn có người nâng khăn sửa túi… - Không phải Mõ từng tuyên bố năm nay sẽ rước nàng về dinh à? - Mõ dự định thế! Nhưng chả lẽ tay không đón người ta về à? Cũng cần chiếc nhẫn cầu hôn chứ. Đầu năm, Mõ tiết kiệm suốt thời gian rao tin gần đủ để mua một chỉ vàng, chưa kịp mua, giữa năm nó gấp đôi, và giờ nó gấp ba…Cứ đuổi theo giá vàng thế này chắc chuyện tìm nửa đời mình cũng bất khả thi luôn! - Ôi! Thương Mõ quá! MÕ LÀNG Thương quá! TIN Sáng 7/4, nhân dịp về dự ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ đặt tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, động viên cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa du lịch Đất Tổ năm 2025. Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ ẢNH: LÂM KHÁNH/TTXVN
3 n Thứ Ba n Ngày 8/4/2025 THỜI SỰ Tại các cuộc hội kiến, thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Khamtay Siphandone. Thủ tướng bày tỏ khâm phục trước những đóng góp to lớn với những dấu ấn không bao giờ phai mờ trong lịch sử xây dựng và phát triển đất nước Lào và phong trào cách mạng ba nước Đông Dương của đồng chí Khamtay Siphandone, người đảng viên của Đảng Cộng sản Đông Dương. Thủ tướng nhấn mạnh, đồng chí Khamtay Siphandone đã cùng các bậc tiền bối của Lào lãnh đạo phong trào cách mạng, giành được những thắng lợi liên tiếp, đưa cách mạng Lào đến ngày toàn thắng, đồng thời góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. ĐỒNG CHÍ THÂN THIẾT, THỦY CHUNG, NGHĨA TÌNH Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và khắc ghi vai trò, đóng góp của đồng chí Khamtay Siphandone, người bạn lớn, người đồng chí thân thiết, thủy chung, nghĩa tình và có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, vun đắp và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt NamLào. Thủ tướng tin tưởng chắc chắn rằng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào sẽ biến mất mát này thành nguồn sức mạnh to lớn để xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày càng phát triển vững mạnh. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, các nhà lãnh đạo cấp cao Lào chân thành cảm ơn và bày tỏ niềm xúc động lớn khi Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã chia buồn về việc đồng chí Khamtay Siphandone từ trần, đặc biệt đã cử Đoàn đầu tiên, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm sang viếng và sau đó là Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính sang dự Lễ truy điệu cũng như việc Việt Nam quyết định để Quốc tang hai ngày đồng chí Khamtay Siphandone, thể hiện mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước cũng như tình cảm cá nhân giữa các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Lào. Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc trước những tình cảm sâu đậm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, đặc biệt là đối với đồng chí Khamtay Siphandone. Thủ tướng Sonexay Siphandone đánh giá cao sự giúp đỡ, ủng hộ chí nghĩa, chí tình của Việt Nam dành cho Lào trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước từ trước đến nay. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước cũng đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những ưu tiên hiện nay tại mỗi nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông tin về việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, công cuộc tổ chức, sắp xếp bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Các lãnh đạo Lào đã thông báo sẽ cử đoàn cấp cao sang Việt Nam dự Hội nghị Thượng định đối tác vì tăng trưởng xanh P4G và Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. BÌNH GIANG Ngày 7/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp, tiếp kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Sonexay Siphandone. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia buồn cùng gia đình nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone ẢNH: TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo cấp cao Lào khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục làm hết sức mình gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và truyền tiếp cho thế hệ mai sau về mối quan hệ tốt đẹp cũng như tình cảm sâu sắc, gắn bó, thân thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong hằng mong muốn. Thủ tướng dự Lễ truy điệu đồng chí Khamtay Siphandone Ngày 7/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để chủ động thích ứng với tình hình mới về thương mại quốc tế. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hiện nay tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, đồng thời cho rằng, điều này cũng là bình thường như từ đầu nhiệm kỳ đến nay, từ những khó khăn do đại dịch COVID-19 đến xung đột tại các khu vực gây đứt gãy chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, thiên tai, bão lũ. Hiện nay, việc Mỹ áp dụng chính sách thuế quan mới, ảnh hưởng tới kinh tế thế giới nói chung, trong đó có nước ta. Tình hình có thể có khó khăn, song không khó khăn bằng những năm đầu đổi mới và càng không khó khăn bằng thời kỳ Việt Nam phải kháng chiến giành độc lập dân tộc, bị bao vây, cấm vận. “NON CAO CŨNG CÓ ĐƯỜNG TRÈO” Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, mỗi khi có khó khăn, dân tộc ta, đất nước ta lại càng có bản lĩnh, kinh nghiệm để trỗi dậy, ứng phó hiệu quả hơn với tình hình thực tiễn. Hiện nay, đất nước ta đã trưởng thành hơn, lớn mạnh, đủ bản lĩnh để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bất cứ sự kiện, biến động gì xảy ra trên thế giới và khu vực; “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên” và như câu ca của ông cha ta “Non cao cũng có đường trèo/Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi”. Thông báo tới các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, Thủ tướng cho biết, mặc dù có khó khăn, song tình hình kinh tế-xã hội nước ta trong quý 1/2025 tiếp tục đà phát triển tích cực, tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. GDP quý 1/2025 tăng 6,93%. Thu ngân sách nhà nước quý 1 đạt 36,7% dự toán năm, tăng 29,3% so với cùng kỳ. Nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia được kiểm soát tốt. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 13,7%, xuất siêu ước đạt 3,16 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt gần 11 tỷ USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ. Thủ tướng cho biết Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô kinh tế còn khiêm tốn, xuất phát điểm thấp, độ mở cao, do đó, những biến động trên thế giới đều có thể ảnh hưởng đến nước ta. Việc Mỹ áp dụng chính sách thuế quan mới có thể có khó khăn, thách thức cho kinh tế Việt Nam, song đây cũng là cơ hội để chúng ta tái cấu trúc nền kinh tế, tái cấu trúc, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, chúng ta phải vươn lên mạnh mẽ, không được phép yếu đi; càng khó khăn càng phải đoàn kết, càng phải chung sức đồng lòng; Đảng ta không có mục tiêu nào khác là mang lại độc lập, tự do cho dân tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. PV (theo TTXVN) VIỆC MỸ ÁP THUẾ QUAN: Cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc kinh tế Việc Mỹ áp dụng chính sách thuế quan mới, ảnh hưởng tới kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng ẢNH: T.N Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc Mỹ áp dụng chính sách thuế quan mới có thể gây khó khăn, thách thức với kinh tế Việt Nam, song đây cũng là cơ hội để chúng ta tái cấu trúc kinh tế, đa dạng hóa thị trường. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu đánh giá tình hình, phân tích khó khăn, thách thức phải đối mặt, đồng thời chỉ ra cơ hội và kiến nghị giải pháp để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững; trước mắt đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025.
Ngày 7/4 (tức 10/3 Âm lịch), Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Ất Tỵ 2025 tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, thành phố Thủ Đức). Ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của các Vua Hùng, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời kỳ Hùng Vương là giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử dân tộc, xây dựng nên nền tảng dân tộc, văn hóa, truyền thống Việt Nam. Với niềm tự hào và sức mạnh cội nguồn Bách Việt, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành kính hướng về Quốc Tổ Hùng Vương, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã khai phá, tạo dựng nên non nước Việt Nam giàu đẹp. Theo ông Nguyễn Phước Lộc, tự hào với truyền thống dân tộc, tự hào với Quốc Tổ Hùng Vương, vinh dự là thành phố được mang tên Bác Hồ kính yêu, mỗi người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đều cảm nhận sâu sắc, thiêng liêng hai tiếng “đồng bào.” Trong hai tiếng “đồng bào” hàm chứa các thành tố “đoàn kết,” “đồng tâm,” “đồng lòng,” “đồng hành” và nhiều thành tố khác khẳng định được tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Sau phần lễ, các lãnh đạo và đông đảo người dân tham gia các nghi thức Giỗ Tổ Hùng Vương với các phần như diễu hành và dâng lễ vật gồm bánh chưng, bánh giầy và hoa quả, trái cây đặc sản Nam bộ. Bên cạnh phần lễ, phần hội có nhiều hoạt động nổi bật như: hội thi gói, nấu bánh chưng; hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng;” hội sách; biểu diễn võ cổ truyền, múa rồng, trống hội; gian hàng trò chơi dân gian; các chương trình biểu diễn nghệ thuật... Cũng trong sáng 7/4, các tỉnh Hà Tĩnh, Kiên Giang, Vĩnh Long đã tổ chức lễ dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. HÀ TĨNH: LỄ GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI KINH ĐÔ NGÀN HỐNG Tại Khu di tích lịch sử-văn hóa Đại Hùng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm Ất Tỵ (2025) với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu IV cùng đông đảo người dân địa phương, du khách thập phương, các đại đức, chư tôn, tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh. Đây không chỉ là dịp để người dân Hà Tĩnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng, những người có công dựng nước, mà còn là một đại lễ văn hóa, gắn kết cộng đồng và khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra với nhiều hoạt động với phần Lễ Giỗ và phần hội truyền thống được tổ chức từ ngày 2 đến 7/4/2025 (tức ngày 5-10/3 âm lịch). Ông Trần Xuân Đức, Phó Chủ tịch thị xã Hồng Lĩnh cho biết: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là nét văn hóa truyền thống ở địa phương từ lâu. Thị xã Hồng Lĩnh luôn gìn giữ và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa và duy trì các lễ hội truyền thống nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc và xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, để du khách trên mọi miền hiểu hơn về nét đẹp của mảnh đất và con người trên quê hương Ngàn Hống. Ông Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nhấn mạnh, việc tổ chức buổi lễ trọng thể không chỉ là hoạt động thể hiện sự tri ân đối với các Vua Hùng, 4 n Thứ Ba n Ngày 8/4/2025 XÃ HỘI NGHI LỄ LINH THIÊNG TRÊN NÚI NGHĨA LĨNH Ngày 7/4 (10/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (thành phố Việt Trì, Phú Thọ), Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các địa phương tham gia Lễ dâng hương, hoa, lễ vật Giỗ Tổ Hùng Vương. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cũng dự tham dự lễ dâng hương. Đúng 6 giờ 15 phút, các đại biểu tề tựu đông đủ trước sân hành lễ tại khu Trung tâm lễ hội Đền Hùng. Trong không khí linh thiêng, trang nghiêm, trong tiếng nhạc hội hùng tráng khơi dậy hồn thiêng sông núi, lòng tự hào dân tộc của con cháu Vua Hùng, đoàn đại biểu cùng khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng, tiến qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng. Đi đầu đoàn hành lễ là đội tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước". Theo sau là 18 thiếu nữ mặc áo dài đỏ mang hương, hoa, lễ vật và 100 con Lạc, cháu Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống Tiên Rồng, cùng đoàn rước kiệu dâng lễ vật hương, hoa, bánh chưng, bánh giầy gắn liền với truyền thuyết về vị hoàng tử Lang Liêu và quan niệm Trời tròn - Đất vuông của cha ông ta. Sau đó là đoàn 100 nam sinh mặc trang phục khố, đai và đội mũ theo phong cách thời kỳ Hùng Vương với ý nghĩa con cháu Lạc Hồng - niềm tự hào về giống nòi của người Việt. Tiếp đó là đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các địa phương; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các sở, ngành, đoàn thể, huyện, thành, thị và nhân dân. Tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí - nơi thờ tự các Vua Hùng đã có công dựng nước; nơi hội tụ hồn thiêng sông núi - cội nguồn của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương vào dâng hương, hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống Lạc Hồng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày hôm nay. KHẮC GHI CÔNG ƠN CÁC VUA HÙNG Khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, tưởng nhớ về Tổ Tông, các Vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên Nhà nước Văn Lang, dựng cơ nghiệp qua mười tám vương triều, đặt nền móng để quốc gia, dân tộc được muôn đời thịnh trị, thay mặt hơn 100 triệu con cháu Lạc Hồng, ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc chúc văn, bày tỏ lòng thành kính về công lao của các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Trong giờ phút thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, triệu triệu con tim Người Việt cùng hướng về Đền Hùng, với tấm lòng thành kính tưởng nhớ Tổ Tiên, tri ân công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Theo chúc văn, Chúc văn Giỗ Tổ Hùng Vương nêu rõ, trăm triệu con cháu Lạc Hồng nguyện đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước ổn định, tiến bộ, giàu mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương tham gia lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Tiếp nối truyền thống, tự chủ, tự cường bước vào Thành phố Hồ Chí Minh thành kính hướng về Quốc Tổ Với niềm tự hào và sức mạnh cội nguồn Bách Việt, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành kính hướng về Quốc Tổ Hùng Vương. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức dâng lễ lên Quốc tổ Hùng Vương ẢNH: TRUNG TUYẾN/TTXVN GIỖ TỔ
5 n Thứ Ba n Ngày 8/4/2025 nhớ lại lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc, cầu mong Quốc Tổ phù hộ cho Quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa đất nước yên vui, thịnh vượng mà còn có ý nghĩa sâu xa, nhắc nhở kết nối, củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Trước đó, phường Đậu Liêu chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức và Ban Quản lý Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng tổ chức nghi lễ rước linh vị Thủy Tổ và Quốc Tổ Hùng Vương với sự tham gia rước kiệu, rước bài vị, cờ hội của 500 đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân, đoàn viên công đoàn và đông đảo bà con nhân dân. KIÊN GIANG: DÂNG HƯƠNG QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG Tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (khu phố Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp), tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Chính phủ; lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cùng các cơ quan, đơn vị, các tôn giáo và đông đảo người dân tham dự lễ dâng hương. Đây là một nghi lễ truyền thống quan trọng của dân tộc Việt Nam nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc về lòng biết ơn công đức tổ tiên, các bậc tiền nhân, thể hiện tinh thần “Cội nguồn” của con cháu Lạc Hồng; qua đó, giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, tôn vinh lịch sử vẻ vang của dân tộc hàng nghìn năm văn hiến. Ông Lê Trường Kế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp bày tỏ: “Tự hào trên quê hương Tân Hiệp, mảnh đất cách xa đất Tổ hàng ngàn cây số và từ hơn 67 năm trước, các bậc tiền bối đã dựng nên Đền thờ Quốc Tổ để mọi người đến kính viếng, tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng. Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2025 diễn ra từ 5-7/4 (mùng 8-10/3 âm lịch) tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (Tân Hiệp), với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: Giải cúp các câu lạc bộ Vovinam tỉnh Kiên Giang năm 2025; trưng bày chuyên đề “Thời đại Hùng Vương qua các tư liệu lịch sử”; triển lãm tem, sách và tổ chức các trò chơi dân gian; giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương; hội thi gói và nấu bánh chưng; không gian đờn ca tài tử; trưng bày mâm ngũ quả; biểu diễn ca nhạc tổng hợp... Ông Nguyễn Ngọc Lợi, Trưởng Ban bảo vệ Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương Tân Hiệp cho biết, ngôi đền xây dựng vào năm 1957, theo nguyện vọng của nhân dân địa phương để tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng, những người đã có công dựng nước và giữ nước trong lịch sử Việt Nam. Từ khi có ngôi đền đến nay, hằng năm, địa phương đều tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương vào mùng 10/3 Âm lịch với tính chất và quy mô ngày càng lớn hơn, người dân tề tựu về rất đông để chiêm bái, bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng, nhắc nhở về cội nguồn dân tộc, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn,” tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. VĨNH LONG: TỔ CHỨC LỄ GIỖ QUỐC TỔ TẠI NHÀ THỜ HÙNG VƯƠNG Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Nhà thờ Hùng Vương, Bảo tàng tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long tổ chức hằng năm nhằm bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Quyền Giám đốc Bảo tàng và Xúc tiến Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long) Lê Hoàng Nam cho biết, cùng với phần nghi thức dâng hương, trong khuôn khổ Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương còn có các hoạt động như: Triển lãm chuyên đề và giáo dục, tìm hiểu về “Thời kỳ Hùng Vương qua tư liệu hình ảnh”; trình diễn múa rối nước; giao lưu Đờn ca tài tử... với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, hội viên, người dân và sinh viên, học sinh. Thông qua các hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần tạo sự trang trọng cho Lễ Giỗ, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” đến mọi người, đặc biệt thế hệ nhớ về nguồn cội, công ơn của các bậc tiền nhân, khích lệ tinh thần hăng say học tập, lao động để đóng góp cho quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. PV (Theo TTXVN) XÃ HỘI kỷ nguyên mới theo suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, với truyền thống đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn, các thế hệ con cháu Lạc Hồng nối tiếp nhau đã trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan, thử thách; hun đúc tinh thần tự lực, tự chủ, tự cường và lòng tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc; đã lập nên những kỳ tích vẻ vang, xây nền độc lập, gìn giữ non sông, khẳng định chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. “Vị thế, uy tín của đất nước không ngừng được lan tỏa. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia, dân tộc không ngừng được nâng cao; tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, chúc văn cho biết. Chúc văn nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng, văn hóa, văn minh, văn hiến của dân tộc, trong 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta, dân tộc ta phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh; kiên cường đấu tranh vì độc lập, tự do, vì hòa bình và hữu nghị, vì hạnh phúc, phồn vinh, vì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Dân tộc ta đã làm nên những thắng lợi, thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử vẻ vang của dân tộc. Chúc văn cũng khẳng định, con cháu Lạc Hồng nguyện mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước/Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. VIẾT HÀ - THÀNH ĐẠT Chúc văn Giỗ Tổ Hùng Vương thể hiện, con cháu Lạc Hồng nguyện đoàn kết, thống nhất ý chí tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, độc lập, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường với lòng tự tôn, tự hào dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đồng lòng đổi mới, quyết tâm đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của dân tộc. Đại biểu tham quan Triển lãm chuyên đề “Thời kỳ Hùng Vương qua tư liệu hình ảnh” tại Vĩnh Long ẢNH: LÊ THÚY HẰNG/TTXVN Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3/2025 âm lịch, người dân về Đền Hùng rất đông. Đỉnh điểm là ngày 6/4 (9/3 âm lịch), Khu di tích lịch sử Đền Hùng đón lượng khách cao kỷ lục trong 5 năm trở lại đây. Chen chân cùng dòng người lên đền Hạ, đền Thượng và lăng Vua Hùng dâng hương, chúng tôi tranh thủ trò chuyện với người dân đã không quản đường xa về Đền Hùng nhân dịp Giỗ Tổ. Mọi người nêu cao ý thức giữ gìn trật tự, trò chuyện nhỏ nhẹ, từ từ tiến lên các đền thắp nén hương thơm dâng lên các Vua Hùng. Ông Huỳnh Tấn Tài (66 tuổi, đến từ tỉnh Phú Yên) cho biết, ông lần đầu về thăm Đền Hùng, dâng hương các Vua Hùng. "Tôi thực sự choáng ngợp trước “biển người” hành hương về đây. Hình ảnh dòng người về Đền Hùng dâng hương bất chấp mưa rét, thể hiện tình cảm của người dân Việt Nam nhớ về cội nguồn. Hình ảnh này minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử", ông Tài nói. Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (đến từ Thừa Thiên Huế) chia sẻ, dù bận công việc và nhà cách Đền Hùng hàng trăm km, nhưng đợt này chị thu xếp công việc đưa cả gia đình về dâng hương các Vua Hùng. Về thăm Đền Hùng, gia đình không chỉ thắp hương tri ân, tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng, tham quan khu di tích mà còn được thấy nhiều nét văn hóa độc đáo của Phú Thọ qua không gian của các trại văn hóa. Đặc biệt, tham quan Hội trại Đền Hùng, gia đình chị được trải nghiệm các trò chơi, được giao lưu văn hóa để hiểu con người Đất Tổ; được thưởng thức các đặc sản tuyệt vời của Phú Thọ. “Tôi muốn đưa các con về dâng hương Vua Hùng, để các con hiểu về cội nguồn dân tộc Việt Nam, giúp các cháu tự hào về dân tộc, cố gắng phấn đấu học tập, sau này trở thành người có ích cho xã hội”, chị Mỹ Duyên chia sẻ. Nguyễn Quỳnh An (sinh viên Đại học Thái Nguyên) chia sẻ, trước khi đi, bố mẹ các em rất lo ngại vì về Đền Hùng những ngày này, số lượng người sẽ đông, dễ xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng về đây, các em được hòa vào dòng người đi dâng hương trật tự, mọi người cười nói với nhau rất vui vẻ. “Người dân về Đền Hùng dâng hương năm nay tăng rất nhiều, mọi năm em đi, lượng người ít hơn nên đi rất thoải mái. Năm nay, tuy người đông, nhưng lực lượng an ninh, y tế đã được tăng cường, hướng dẫn người dân đi lên đền dâng hương rất trật tự không có hiện tượng chen lấn, xô đẩy. Em ấn tượng hình ảnh các anh công an đứng hàng dài từ cổng đền lên núi Nghĩa Lĩnh để hỗ trợ người dân”, Quỳnh An cho hay. Dòng người đổ về Đền Hùng ngày một tăng, ai ai đều có chút thấm mệt, nhưng trong ánh mắt của họ đều toát lên niềm tự hào mình là con cháu Lạc Hồng. Ông Nguyễn Thanh Bình (70 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh) cho biết, gia đình tôi đi từ 4h sáng để kịp lên tới đền lúc sớm, ai ngờ đến nơi đã thấy hàng nghìn người đứng chờ để lên dâng hương. “Đi trong dòng người chật kín tôi hơi mệt, nhưng mỗi lần được về Đất Tổ dâng hương các Vua Hùng, tinh thần lại vui, phấn chấn và thấy tự hào về truyền thống Uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta”; nhất là tự hào vì dòng máu Lạc Hồng chảy trong cơ thể mình”, ông Bình chia sẻ VIẾT HÀ - THÀNH ĐẠT Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2025, dù thời tiết ở thành phố Việt Trì (tỉnh Phú thọ) mưa nhiều, hàng triệu người từ các tỉnh, thành phố trong cả nước hành hương về Đền Hùng dâng hương các Vua Hùng. Tự hào mang dòng máu Lạc Hồng Lượng người về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 đông nhất trong 5 năm trở lại đây HÙNG VƯƠNG
Chiều 6/4, Sở Y tế TP Huế xác nhận một trường hợp bé trai 3 tuổi tử vong ngoại viện do hóc kẹo dẻo vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là bé Nguyễn Trần T.D (SN 2022, trú tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, TP Huế). Theo thông tin từ gia đình, sau khi nhai một viên kẹo dẻo hình con mắt, cơ thể bé T.D đột nhiên chuyển tím tái, gọi không phản ứng. Người nhà lập tức đưa bé đến cơ sở Chân Mây thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc. Tại đây, bé nhập viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, không còn dấu hiệu thở, nhịp tim và huyết áp không đo được, chỉ số SpO2 xuống mức 0%. Các bác sĩ đã khẩn trương lấy dị vật và tiến hành hồi sức tích cực trong hơn 1 giờ, nhưng bé T.D không qua khỏi. Chẩn đoán ban đầu cho thấy, bé D đã ngừng hô hấp trước khi nhập viện. Sau đó, người thân đã đưa bé D về nhà lo hậu sự. Được biết, bé T.D sống cùng ông bà ngoại từ nhỏ sau khi mẹ qua đời lúc cháu mới 8 tháng tuổi, còn bố đi làm ăn xa. Bác sĩ Nguyễn Hữu Châu Đức - giảng viên bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế cho biết, các trường hợp trẻ hóc dị vật đường thở như kẹo, nhãn, đồng xu hay mảnh đồ chơi không phải hiếm gặp. Việc xử trí nhanh chóng và sơ cứu đúng cách ngay từ đầu là cơ hội “vàng” để cứu sống trẻ trong những tình huống nguy cấp như vậy. NGỌC VĂN CÓ TRẺ LÊN KẾ HOẠCH CHI TIẾT TỰ TỬ Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành, bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, hiện nay có hai vấn đề ở học sinh, sinh viên cần quan tâm là sức khỏe tình dục (kiến thức về các bệnh lây truyền qua đường tình dục) và an toàn tình dục. Thực tiễn khám, tư vấn, BS Thành gặp trường hợp nam sinh bị bạn gái tố cáo hay gửi ảnh ấu dâm. Thực tế, nam học sinh này bị một tài khoản trên mạng làm quen, dụ dỗ gửi ảnh và đoạn phim ấu dâm, sau đó, bị những đối tượng lừa đảo phát tán trên mạng. Từ câu chuyện trên, BS Thành cho rằng, phải giúp các em trưởng thành không chỉ về sức khỏe, thể chất mà còn cả tinh thần, kiến thức xã hội. BS Thành khuyến cáo, các gia đình cần quan tâm đến y học giới tính, về xu hướng tính dục của trẻ hiện nay (thí dụ như yêu đồng giới). Nhiều bác sĩ cũng lúng túng khi tư vấn nội dung này. Ông nhấn mạnh, để giáo dục giới tính, cần phải có 3 trụ cột: Sinh lí - tâm lí - xã hội và vai trò của tổ chức, người hoạch định chính sách vô cùng giá trị BS Nguyễn Thị Phương Mai, Khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thực trạng đáng lo ngại đó là nhiều trẻ đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần trong đó, phổ biến nhất là rối loạn lo âu. Theo thống kê, tỉ lệ trẻ em Việt Nam có vấn đề về sức khỏe tâm thần nói chung (có ít nhất 1 rối loạn tâm thần chiếm tới 29%. Bác sĩ Mai thông tin, rối loạn lo âu có nhiều hình thái khác nhau và phụ huynh thường bỏ qua vì nghĩ trẻ không căng thẳng, chỉ biết ăn, biết ngủ, biết học hành, biết chơi. Tuy nhiên trẻ có áp lực từ học tập, từ kì vọng của cha mẹ dẫn đến rối loạn lo âu, sớm nhất mới 3 tuổi. “44% trẻ em có vấn đề về lo âu không đến khám tại các phòng khám tâm thần, mà đến khám với các bệnh lí như tiêu hóa, đau đầu, rối loạn giấc ngủ kéo dài. Dù được điều trị tích cực nhưng không cải thiện, cuối cùng tìm ra bệnh do trẻ bị rối loạn lo âu”, bà Mai nói. Trầm cảm, một dạng rối loạn lo âu, chiếm tới 1/4 số trẻ. Trầm cảm ở trẻ khác với người lớn, không mang phong thái trầm buồn mà kích thích, chống đối, kích động… Có trẻ còn có ý tưởng tự sát và kế hoạch tỉ mỉ chi tiết cho việc này. “Chúng tôi từng tiếp nhận trẻ có ghi nhật kí chi tiết kế hoạch tự tử của mình”, bác sĩ Mai xót xa. Ngoài ra, trẻ còn có hành vi tự làm đau bản thân bằng những vật sắc nhọn. Bác sĩ Mai từng ấn tượng với một trẻ 14 tuổi đến khám trong tình trạng từ cổ đến chân đều có vết cắt, bố mẹ nói bị mèo cào. Nhưng dưới con mắt của bác sĩ, đó là vết cắt có chủ ý của trẻ. Nguyên nhân do trẻ bị rối loạn bản dạng giới tính nhưng mỗi lần chia sẻ, bố mẹ không chấp nhận. Bác sĩ Mai nhấn mạnh đến vấn đề bắt nạt học đường nổi cộm và ngày càng trở nên tinh vi hơn khi có sự hỗ trợ của mạng xã hội. Theo bà Mai, bạo lực học đường không chỉ bạo lực nóng (tác động vật lí) như trước, các hình thức của bạo lực lạnh (bạo lực trắng, bạo lực tinh thần) không thể biết ảnh hưởng như thế nào với đứa trẻ. Nhiều em đến khám trong tình trạng hoảng loạn. Cha mẹ hầu như chỉ quan tâm đến điểm số, phàn nàn nhiều của giáo viên nhưng không quan tâm đến đời sống học đường của con. Nhiều cha mẹ cho con đi khám không nắm bắt được việc con em mình bị bắt nạt học đường. Thực tế, những tổn thương tinh thần do bắt nạt học đường không thể cân đo đong đếm. Bà Mai chỉ ra rối loạn phát triển thần kinh, điển hình như rối loạn học tập, chiếm khoảng 36 % trong tất cả các rối loạn phát triển của trẻ. Thêm nữa, rối loạn tăng động, giảm chú ý, nhưng thường bị phụ huynh bỏ qua giai đoạn vàng điều trị (dưới 3 tuổi). Hậu quả của rối loạn phổ tự kỉ để lại gánh nặng với xã hội khi sau này trẻ mất khả năng kết nối xã hội và có thể trở thành một trong những đối tượng nhạy cảm, dễ bị bắt nạt, dễ bị lạm dụng. Bác sĩ Mai bày tỏ, hiện có nhiều vấn đề các bác sĩ bức xúc khi mạng xã hội lan truyền kiến thức hầu hết chưa được kiểm chứng, dẫn đến cha mẹ bị định hướng sai, can thiệp sai cho con. “Nhiều thông tin cho rằng trẻ tự kỉ không được phép uống sữa. Thực tế, trẻ cần uống sữa theo nhu cầu để tăng trưởng chiều cao, nhưng nhiều cha mẹ cắt bỏ sữa, thịt bò, protein cho trẻ. Như vậy, trước khi trẻ hình thành kĩ năng, trẻ đã suy dinh dưỡng”, bác sĩ Mai cho hay. ĐẶT NGƯỜI TRẺ VÀO VỊ TRÍ TRUNG TÂM PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội chia sẻ, mỗi cách tiếp cận đều có thể mở ra những giải pháp phù hợp hơn với từng nhóm người trẻ cụ thể. Chính vì vậy, cần một tầm nhìn khách quan và không định kiến khi đề cập đến những vấn đề liên quan đến thế hệ trẻ. Theo ông Sơn, xã hội có xu hướng quy trách nhiệm cho người trẻ khi đối diện với các hiện tượng tiêu cực, bất cập. Nếu tiếp cận dưới lăng kính xã hội học, cần thừa nhận rằng, trong nhiều trường hợp, họ không có lỗi, nguyên nhân sâu xa gồm những bất cập trong hệ thống chính sách, môi trường, văn hóa. Việc quy chụp này sẽ khó tìm được giải pháp đúng đắn và căn cơ. Để giải quyết các vấn đề của giới trẻ một cách hiệu quả, PGS Bùi Hoài Sơn cho rằng, cần nhìn nhận vấn đề xã hội tổng thể, liên quan đến kinh tế, văn hóa, pháp luật, chính trị…; trong đó, cốt lõi phải đặt người trẻ vào vị trí trung tâm trong quá trình hoạch định chính sách. "Không phải sự ban phát, mà tạo điều kiện để người trẻ có tiếng nói, có cơ hội được thể hiện, được tham gia và được quyết định. Trong các diễn đàn, trong xây dựng chính sách, định hướng phát triển cho tương lai - thanh niên cần được lắng nghe, được thể hiện chính kiến và nguyện vọng của mình. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể xây dựng một môi trường phát triển bền vững cho thanh niên", PGS, TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh. Ông khẳng định, để thực hiện điều đó, phải làm thật bằng chính sách cụ thể, có chiến lược rõ ràng, không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu. Trong đó, Đoàn Thanh niên cần được phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối giữa thanh niên và hệ thống chính trị-xã hội, là nơi truyền tải tâm tư, khát vọng và đóng góp thiết thực của thế hệ trẻ vào sự nghiệp phát triển đất nước. NGHIÊM HUÊ Gia đình, nhà trường và xã hội chưa theo kịp những vấn đề về sức khỏe tâm thần mà học sinh, sinh viên gặp phải hiện nay. Những khoảng trống này gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Diễn đàn Điều em muốn nói do báo Tiền Phong tổ chức là nơi học sinh, người trẻ bày tỏ tâm tư về sức khỏe tâm thần, các vấn đề về bạo lực học đường ẢNH:TP Khi học sinh bị rối loạn tâm thần, lo âu Bé trai 3 tuổi tử vong do hóc kẹo dẻo Kẹo hình con mắt (ảnh mang tính minh họa) 6 nThứ Ba n Ngày 8/4/2025 KHOA GIÁO “Con số giật mình khi 44% trẻ em có vấn đề về lo âu không đến khám tại các phòng khám tâm thần, mà đến khám với các bệnh lí như tiêu hóa, đau đầu, rối loạn giấc ngủ kéo dài. Các bác sĩ nhi khoa, dù được điều trị tích cực nhưng không cải thiện. Cuối cùng tìm ra bệnh do trẻ bị rối loạn lo âu”. BS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==