16 THỂ THAO n Thứ Hai n Ngày 7/4/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Bên cạnh án treo giò, Mourinho nộp phạt thêm 6.000 bảng Anh cho Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF). Sự cố xảy ra trong trận tứ kết cúp Quốc gia giữa Fenerbahce và Galatasaray. Sau thất bại 1-2, Mourinho bóp mũi Buruk. HLV của Galatasaray đã lăn xuống sân với vẻ mặt đau đớn. Tiếp đó, cầu thủ 2 đội lao vào xô xát. Trọng tài đã rút thẻ đỏ cho 2 người. Hành động của Mourinho khiến bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ dậy sóng trong những ngày qua. Phía Galatasaray chỉ trích kịch liệt Mourinho, yêu cầu một án phạt nặng. Thậm chí, Galatasaray còn tố Mourinho đang bêu xấu hình ảnh bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Ngược lại, Fenerbahce lên tiếng bảo vệ Mourinho và tố HLV Buruk cố tình ăn vạ. Fenerbahce viết: “Chỉ là hành động chạm nhẹ vào mũi của Mourinho, nhưng Buruk nằm xuống sân như thể bị một tác động nghiêm trọng”. Một số nguồn tin tại Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ Mourinho có thể nhận án phạt cực nặng, bao gồm bị cấm chỉ đạo 10 trận và phạt khoản tiền lớn. Sau cùng, Mourinho bị cấm chỉ đạo ba trận cũng là án phạt nghiêm khắc. Từ khi chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ dẫn dắt Fenerbahce, “Người đặc biệt” liên tục vướng vào rắc rối. Tháng 11/2024, Mourinho chỉ trích trọng tài và ám chỉ giải đấu thiếu công bằng. Ông bị phạt hơn 25.000 euro và bị cấm chỉ đạo một trận. Tháng 2/2025, Mourinho bị cáo buộc có phát ngôn phân biệt chủng tộc. Cụ thể là chiến lược gia người Bồ Đào Nha tố băng ghế huấn luyện của đối thủ đã “nhảy như khỉ”. TFF cấm chỉ đạo “Người đặc biệt 4 trận và phạt hơn 40.000 euro. Tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa 2024/25, Fenerbahce của Mourinho đang xếp thứ 2, kém kình địch Galatasaray 6 điểm và chơi ít hơn một trận. HƯƠNG LY Hình ảnh Mourinho có hành động xấu xí với đồng nghiệp Mourinho trả giá sau hành động xấu xí với đồng nghiệp Các vận động viên bước vào ngày thi đấu cuối cùng và tìm ra những gương mặt xứng đáng trao huy chương các nội dung Kumite cá nhân nam: hạng cân 30kg, 35kg, 40kg, 45kg, trên 45kg (nhóm 10-11 tuổi); Kumite cá nhân nữ: hạng cân 30kg, 35kg, 45kg, trên 45kg (nhóm 1011 tuổi); Kumite đồng đội nam, nữ (nhóm 15-17 tuổi); Kumite đồng đội nam, nữ (nhóm tuổi trên 18) tại Giải vô địch Quốc gia Karate khu vực miền Nam lần thứ IV. Giải vô địch Quốc gia Karate khu vực miền Nam lần thứ IV diễn ra từ ngày 1-6/4, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà RịaVũng Tàu phối hợp cùng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. Giải năm nay quy tụ hơn 400 huấn luyện viên, vận động viên thuộc 15 tỉnh, thành tham dự. Các vận động viên thi đấu ở hai nội dung chính: Kata (biểu diễn quyền) và Kumite (đối kháng). Các vận động viên tranh tài ở 4 nhóm tuổi (10-11, 12-14, 15-17 và trên 18), tổng cộng 74 bộ huy chương thuộc các nhóm tuổi. Mỗi trận đấu là cơ hội để vận động viên thể hiện kỹ năng cá nhân và học hỏi kinh nghiệm từ đối thủ. Giải đấu không chỉ là nơi để tranh tài mà còn là dịp để thúc đẩy tinh thần thể thao và kết nối cộng đồng yêu thích bộ môn Karate. Ông Vũ Sơn Hà, Trưởng bộ môn Karate, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Karate Đông Nam Á cho biết, Giải đấu lần này nhằm mục tiêu phát triển phong trào tập luyện Karate trong khu vực miền Nam, đồng thời tạo cơ hội để các vận động viên trẻ thử sức và rèn luyện bản lĩnh thi đấu. Giải đấu cũng giúp các đội tuyển chuẩn bị lực lượng cho những sự kiện quốc gia và quốc tế lớn hơn trong tương lai. Giải vô địch Karate lần này chứng kiến nhiều màn tranh tài kịch tính và đầy cảm xúc. Đặc biệt, các trận chung kết luôn là điểm nhấn khi các vận động viên không chỉ đấu vì danh hiệu mà còn vì niềm tự hào của bản thân và đội tuyển. Sau thời gian thi đấu, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao và trao Cờ toàn đoàn của Cục Thể dục thể thao cho các đoàn đạt thành tích cao tại giải. Kết quả chung cuộc, Thành phố Hồ Chí Minh xếp vị trí Nhất toàn đoàn với thành tích 21 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc và 13 Huy chương Đồng; Đồng Tháp xếp vị trí thứ 2 toàn đoàn với thành tích 14 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc và 13 Huy chương Đồng; xếp vị trí thứ 3 toàn đoàn là Bình Dương với thành tích 6 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 12 Huy chương Đồng. P.V (Theo TTXVN) Ngày 6/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (thành phố Vũng Tàu), Giải vô địch Quốc gia Karate khu vực miền Nam lần thứ IV đã đi đến kết quả chung cuộc. Ban tổ chức trao Cờ toàn đoàn của Cục Thể dục thể thao cho Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Bình Dương ẢNH:TTXVN Giải năm nay quy tụ hơn 400 huấn luyện viên, vận động viên thuộc 15 tỉnh, thành tham dự GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA KARATE KHU VỰC MIỀN NAM: Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị cấm chỉ đạo 3 trận sau hành động bóp mũi đồng nghiệp Okan Buruk trận Fenerbahce đối đầu Galatasaray ở cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3/4. Bắt đầu thi đấu Giải Vật dân tộc quốc gia 2025 Ngày 6/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, thành phố Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), Liên đoàn Vật Việt Nam phối hợp với Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và tỉnh Ninh Bình tổ chức Giải vô địch Anh tài Vật dân tộc quốc gia năm 2025. Giải có sự tham gia của 120 vận động viên đến từ 11 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước gồm: Hải Phòng, Quân đội, Nghệ An, Bình Dương, Bắc Ninh, Hà Nội, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và đoàn chủ nhà Ninh Bình. Theo Ban Tổ chức, với tính chất quan trọng của giải đấu, các đoàn đều mang đến giải những vận động viên tốt nhất, có nhiều kinh nghiệm và thành tích thi đấu. Các vận động viên sẽ tranh tài tại 18 hạng cân, từ 48 kg đến trên 100 kg với tổng số 196 trận đấu. Đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, được tổ chức thường niên, nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc; khích lệ tinh thần thượng võ, ý chí quật cường; khơi dậy lòng tự hào cùng tình yêu dành cho quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Giải đấu là một trong nhiều hoạt động hấp dẫn nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Lễ hội Hoa Lư năm 2025. Giải diễn ra đến hết ngày 10/4. ĐỨC PHƯƠNG Giải chạy Cúc Phương Jungle Paths thu hút trên 2.500 vận động viên Ngày 6/4, Vườn Quốc gia Cúc Phương phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cùng Công ty Cổ phần Đường đua mới tổ chức Giải chạy “Cúc Phương Jungle Paths năm 2025”. Cúc Phương Jungle Paths năm 2025 thu hút trên 2.500 vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên đến từ nhiều địa phương trong cả nước, cùng nhiều vận động viên nước ngoài tham dự. Các vận động viên tham gia tranh tài ở các cự ly 100km, 70km, 42km, 25km và 10km. Các cung đường diễn ra chủ yếu trên địa phận Vườn Quốc gia Cúc Phương, do đó, trong quá trình tham gia giải, các vận động viên sẽ có cơ hội trải nghiệm các cung đường xuyên lõi rừng của địa hình rừng mưa nhiệt đới trên núi đá vôi. Qua đó mang lại những cảm xúc, khám phá độc đáo, sâu sắc cho vận động viên về thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. Giải chạy “Cúc Phương Jungle Paths năm 2025” là giải thể thao quần chúng có quy mô và sức sức lan tỏa lớn bởi hình thức tổ chức thi đấu thể thao kết hợp du lịch trải nghiệm. Đây là hoạt động góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giới thiệu về vùng đất và con người Ninh Bình nói chung và Vườn quốc gia Cúc Phương nói riêng đến với bạn bè trong nước và quốc tế; tăng cường ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan tự nhiên của cộng đồng địa phương và khách du lịch. Thông qua Giải cũng góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao nói chung và môn Marathon nói riêng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa Ninh Bình với các tỉnh, thành phố trong cả nước. THÙY DUNG Trận đấu sau lễ khai mạc giữa đô vật của đoàn Hà Nội và đoàn Bắc Ninh ở nội dung 81kg ẢNH: ĐỨC PHƯƠNG - TTXVN Thành phố Hồ Chí Minh giành vị trí nhất toàn đoàn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==