Tiền Phong số 97

12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 7/4/2025 Dòng người đổ về bãi cỏ rộng xung quanh Đài tưởng niệm Washington. Những người tổ chức cho biết, hơn 20.000 người tham gia cuộc tập hợp tại Washington, D.C. Theo thông tin trên trang web của sự kiện, khoảng 150 nhóm hoạt động đã đăng ký tham gia. Hàng ngàn cuộc biểu tình cũng được lên kế hoạch ở tất cả 50 bang của Mỹ, cùng với Canada và Mexico. Terry Klein, nhà khoa học y sinh đã nghỉ hưu đến từ Princeton, New Jersey, là một trong những người có mặt ở Đài tưởng niệm tại Washington. Bà cho biết đã lái xe tới đây để phản đối các chính sách của ông Trump về “mọi thứ, từ nhập cư đến vụ DOGE (Bộ Hiệu quả Chính phủ), đến thuế và giáo dục. Ý tôi là, cả đất nước của chúng tôi đang bị tấn công, tất cả các thể chế, mọi điều làm nên nước Mỹ”, bà nói với Reuters. Một số người mang theo cờ Ukraine, những người khác quàng khăn keffiyeh của Palestine và giương biển “Tự do cho Palestine”. Trong khi đó, các thành viên Dân chủ trong Hạ viện Mỹ diễn thuyết trên sân khấu để chỉ trích chính sách của Tổng thống Trump. Wayne Hoffman, 73 tuổi, một nhà quản lý tài chính đã nghỉ hưu đến từ West Cape May, New Jersey, cho biết ông lo ngại về các chính sách kinh tế của ông Trump, bao gồm việc áp thuế quan rộng rãi. “Nó sẽ khiến nông dân ở các bang đỏ (ủng hộ đảng Cộng hòa) bị thiệt hại. Nó sẽ khiến mọi người mất việc, và chắc chắn mất luôn tiền hưu trí 401.000 USD. Người dân đã mất hàng chục nghìn đô la rồi”, ông Hoffman nói. Kyle, một thực tập sinh 20 tuổi đến từ Ohio, là người ủng hộ ông Trump duy nhất trong đám đông. Kyle đội chiếc mũ “Make America Great Again” và đi vòng quanh rìa cuộc biểu tình ở Washington, D.C., tranh luận với những người biểu tình. “Hầu hết mọi người không quá gay gắt. Một vài người thì chửi”, Kyle nói. Sau khi làm rung chuyển thị trường tài chính và khiến nhiều quốc gia trên thế giới lo lắng với mức thuế cao chót vót, ông Trump dành cả ngày ở Florida, chơi golf tại câu lạc bộ ở Jupiter trước khi trở về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào buổi chiều. Cách Mar-a-Lago khoảng 6 km, ở West Palm Beach, hơn 400 người biểu tình tập trung phản đối. Một tấm biển ghi: “Thị trường lao dốc, Trump chơi golf”. Tại một cuộc biểu tình khác ở Stamford, Connecticut, Sueann Friedman, 84 tuổi, mang theo một tấm biển màu hồng rực rỡ do bà tự làm để phản đối chính quyền cắt giảm ngân sách nghiên cứu y tế. “Tôi tưởng là mình đã hết tuổi xuống đường rồi, và rồi lại xuất hiện mấy người như Musk và Trump”, bà nói. Paul Kretschmann, một luật sư đã nghỉ hưu 74 tuổi tại Stamford, nói rằng đây là lần đầu tiên ông tham gia biểu tình. “Tôi lo rằng an sinh xã hội sẽ bị cắt bỏ, chúng tôi sẽ mất phúc lợi, và sẽ chẳng còn ai để điều hành hệ thống đó nữa. Tôi lo rằng tất cả điều này là một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm phá bỏ chính phủ và để ông Trump duy trì quyền lực”, ông nói. SỢ HÃI VÀ GIẬN DỮ Với sự hậu thuẫn của ông Trump, Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk dẫn đầu đã cắt giảm mạnh mẽ nhân sự trong bộ máy Chính phủ Mỹ, loại bỏ hơn 200.000 vị trí trong tổng số 2,3 triệu công chức liên bang. Đôi khi, quá trình này diễn ra hỗn loạn và buộc phải tuyển lại những người đã bị sa thải. Ngày 4/4, Sở Thuế vụ (IRS) bắt đầu sa thải hơn 20.000 nhân viên, chiếm tới 25% nhân sự của cơ quan này. Hàng trăm người đã tập trung bên ngoài trụ sở Cơ quan An sinh Xã hội - mục tiêu hàng đầu của DOGE - gần Baltimore để phản đối việc cắt giảm cơ quan phụ trách việc cung cấp phúc lợi cho người già và người khuyết tật. Linda Falcao, 65 tuổi, cho biết bà đã đóng góp vào quỹ An sinh Xã hội từ năm 16 tuổi. “Tôi sợ hãi, tôi giận dữ, tôi tức điên, tôi không thể tin điều này lại xảy ra ở Mỹ. Tôi yêu nước Mỹ và tôi thấy đau lòng. Tôi cần tiền của tôi. Tôi muốn tiền của tôi. Tôi muốn các phúc lợi của mình”, bà nói. Đám đông hô vang: “Đó là tiền của chúng tôi!”. Trợ lý thư ký báo chí Nhà Trắng Liz Huston bác bỏ cáo buộc rằng Tổng thống Trump muốn cắt giảm An sinh Xã hội và Medicaid. “Lập trường của Tổng thống Trump rất rõ ràng: Ông ấy sẽ luôn bảo vệ An sinh Xã hội, Medicare và Medicaid cho những người đủ điều kiện. Trong khi đó, đảng Dân chủ lại muốn cung cấp các phúc lợi này cho người nhập cư bất hợp pháp. Điều đó sẽ làm phá sản các chương trình này và đẩy người cao tuổi Mỹ vào khốn khó”, bà Huston nói. BÌNH GIANG (theo Reuters) Hàng ngàn người biểu tình vừa tập trung tại Washington, D.C. và khắp nước Mỹ, tạo nên ngày biểu tình lớn nhất từ trước đến nay để phản đối Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk về chiến dịch cải tổ chính phủ, tăng thuế và những hành động khác. Cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Washington DC ngày 5/4 ẢNH: REUTERS Nhiều hiệp hội thương mại Trung Quốc trong các ngành, từ y tế, dệt may đến điện tử, ra tuyên bố kêu gọi đoàn kết để tìm kiếm các thị trường thay thế, đồng thời cảnh báo thuế quan của Mỹ sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát ở Mỹ. Phòng thương mại đại diện cho các doanh nghiệp kim loại và hóa chất cho rằng mức thuế mới “sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu đối với các nhà nhập khẩu Mỹ và giá bán cho người dân, khiến lạm phát ở Mỹ trở nên trầm trọng hơn và làm gia tăng nguy cơ suy thoái kinh tế”. “Thị trường đã lên tiếng”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun viết trên Facebook, đăng kèm bức ảnh thể hiện sự lao dốc của các chỉ số chứng khoán Mỹ trong ngày giao dịch 4/4. Cùng ngày, Trung Quốc áp thêm mức thuế 34% lên toàn bộ hàng hóa Mỹ và hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm, làm leo thang cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc sau các biện pháp trả đũa của Trung Quốc và tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông sẽ không thay đổi hướng đi. Đà sụt giảm mạnh của thị trường bắt đầu từ tuần trước, khi ông Trump công bố mức thuế ban đầu. Chỉ số S&P 500 giảm 9% trong tuần qua. “Đã đến lúc Mỹ ngừng những hành động sai lầm và giải quyết bất đồng với các đối tác thương mại thông qua tham vấn bình đẳng”, ông Guo viết trong bài đăng bằng tiếng Anh. Biểu tình khắp Mỹ và châu Âu, ông Trump vẫn chơi golf Chủ tịch Quốc hội Tr³n Thanh Mẫn phát biểu tại IPU-150 Sáng 6/4 (giờ địa phương), tại Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Tr³n Thanh Mẫn có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng l³n thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) “Hành động nghị viện vì phát triển và công bằng xã hội”. Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chủ đề của phiên họp lần này, “Hành động nghị viện vì phát triển và công bằng xã hội”, mang một ý nghĩa vô cùng thiết thực và cấp bách. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những biến động khó lường, từ biến đổi khí hậu đến bất bình đẳng và xung đột chính trị, vai trò của các nghị viện trong việc hỗ trợ và thúc đẩy phát triển bền vững là hết sức quan trọng. “Phát triển bền vững cần đi đôi với tiến bộ công bằng xã hội. Chúng ta không thể coi phát triển là thành công nếu như một bộ phận đáng kể người dân vẫn còn bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, nhiệm vụ của các nghị viện là phải đảm bảo mọi chính sách đều hướng tới việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo rằng mọi người dân, không phân biệt giới tính, tôn giáo, sắc tộc hay thành phần xã hội, đều được hưởng lợi từ các thành quả phát triển”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Quốc hội Việt Nam đã và đang nỗ lực tạo dựng một hệ thống pháp luật và chính sách công bằng, thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Hướng tới kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng, Quốc hội Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện khung khổ pháp lý, kịp thời tháo gỡ những bất cập về thể chế để khơi thông các nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi năng lượng đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh và bền vững đảm bảo công bằng xã hội. Quốc hội Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với các nghị viện trên thế giới, quyết tâm hiện thực hóa những mục tiêu cao cả vì một thế giới hoà bình, phát triển bền vững, công bằng và tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại. “Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng chúng ta không thể chủ quan. Thế giới đang thay đổi với tốc độ rất nhanh chóng, những thách thức chúng ta đối mặt ngày hôm nay sẽ là những bài toán phức tạp hơn nhiều trong tương lai. Để ứng phó kịp thời và hiệu quả, các nghị viện cần tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng các chính sách phát triển”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói và đề xuất một số định hướng cụ thể. Một là, lấy tinh thần kiến tạo phát triển làm nòng cốt trong thực hiện sứ mệnh, vai trò của Quốc hội và Nghị viện. Trong đó, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, đi đôi với việc giám sát thực thi và tạo điều kiện triển khai có hiệu quả các chính sách phát triển mang tính bao trùm, toàn diện và đột phá. Hai là, đặt người dân ở vị trí trung tâm, thực sự khẳng định bản chất của cơ quan dân cử; lấy công bằng và tiến bộ xã hội làm thước đo cao nhất của sự phát triển. Ba là, tăng cường phối hợp hành động và hợp tác quốc tế giữa các nghị viện thành viên, nhất là trong bảo vệ hòa bình, giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế… THU LOAN Trung Quốc cảnh báo Vài giờ trước khi các cuộc biểu tình bắt đầu ở Mỹ, hàng trăm người phản đối ông Trump tập trung tại Berlin, Frankfurt, Paris và London để phản đối cuộc “đại tu” chính sách đối nội và đối ngoại mà nhà lãnh đạo Mỹ đang thực hiện.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==