Tiền Phong số 97

Theo số liệu vừa công bố của Cục Thống kê, riêng trong tháng Ba, khách nước ngoài đến Việt Nam đạt hơn 2 triệu lượt, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Du khách đến bằng đường hàng không trong 3 tháng đầu năm nay đạt tỷ lệ cao nhất với hơn 5,2 triệu lượt, tiếp đến là khách vào bằng đường bộ với gần 700.000 lượt, khách đi bằng đường biển đạt hơn 133.000 lượt. Trung Quốc là thị trường gửi khách du lịch đến Việt Nam lớn nhất trong tháng 3 với gần 1,6 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc với 1,3 triệu lượt, sau đó là Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Campuchia, Ấn Độ, Mỹ, Australia... Đáng chú ý, khách đến từ Nga, Campuchia, Philippines và Trung Quốc được xem là động lực tăng trưởng của quý đầu tiên năm nay khi có mức tăng cao nhất, lần lượt đạt 210%, 205%, 195% và 178%. Theo các chuyên gia, có nhiều yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch Việt Nam, trong đó việc có thêm nhiều đường bay thẳng từ các nước đến Việt Nam là yếu tố hàng đầu. Từ năm 2023, Việt Nam đưa ra chính sách thị thực điện tử mới, cho phép du khách lưu trú tối đa 90 ngày - gấp 3 lần giới hạn trước đó, miễn thị thực cho du khách 16 nước bao gồm Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Tây Ban Nha... Đây được coi là yếu tố thứ hai kích thích du khách quốc tế đến Việt Nam. Việc các thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới xuất hiện nhiều ở Việt Nam cũng là một yếu tố thu hút du khách. Nhiều món ăn của Việt Nam lọt vào danh sách Michelin Guide cũng giúp nền ẩm thực Việt Nam được công nhận trên toàn cầu và thu hút du khách quốc tế đến khám phá ẩm thực. Theo Bloomberg, Việt Nam đang nổi lên là quốc gia được ghé thăm nhiều thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á với 17,5 triệu lượt khách quốc tế vào năm ngoái, vượt qua Singapore, đứng sau Malaysia với 25 triệu du khách và Thái Lan với 35 triệu khách. “Không phải tự nhiên người ta gọi Việt Nam là đất nước rồng bay, bởi những con số vừa nêu đã chứng tỏ đây là quốc gia đứng đầu khu vực về phục hồi du lịch”, The Economic Times đánh giá và đưa tin, 5 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, du lịch Việt Nam đã phục hồi đến 98% so với trước đại dịch, vượt qua các nước cùng khu vực như Singapore (86%)... LỘC LIÊN 10 nThứ Hai n Ngày 7/4/2025 ĐỜI SỐNG Ba tháng đầu năm nay, Việt Nam đón hơn 6 triệu khách quốc tế, con số cao nhất từ trước tới nay, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các chuyên gia, chính sách thị thực và nhiều yếu tố hấp dẫn góp phần vào sự tăng trưởng này. 3 tháng đầu năm Việt Nam đón hơn 6 triệu khách quốc tế ẢNH: DANGCONGSAN.VN Lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao kỷ lục Trước những tiềm năng lớn để phát triển du lịch, Việt Nam đặt ra mục tiêu năm nay đón 23 triệu du khách quốc tế. Đến tháng 3/2026, khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, Việt Nam hy vọng sẽ đón được 25 triệu khách quốc tế trong 1 năm. Về dài hạn, Việt Nam kỳ vọng trở thành quốc gia đứng nhất nhì khu vực về du lịch. Theo tìm hiểu của phóng viên, trong năm nay, Bình Dương dự kiến khởi công Dự án Khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung với quy hoạch dự kiến tổng diện tích 15,47 ha tại phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một). Mục tiêu của dự án là kiến tạo hạ tầng cho ứng dụng, phát triển và thúc đẩy ngành CNTT; hình thành trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm CNTT, phục vụ việc đào tạo và chuyển giao công nghệ trong mọi lĩnh vực, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ số; tạo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút lao động chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CNTT Việt Nam. Dự án được kỳ vọng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ CNTT có khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực, góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam. Dự án khu CNTT tập trung sẽ hình thành trung tâm dữ liệu lớn, trung tâm cung cấp hạ tầng và các dịch vụ CNTT; truyền thông, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm, bảo vệ sở hữu trí tuệ... Ngày 6/4, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, quá trình triển khai các hoạt động liên quan lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại địa phương đã gặp một số khó khăn. Về cơ chế, chính sách, nhiều quy định chưa theo kịp thực tiễn chuyển đổi số, gây vướng mắc trong ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain, dữ liệu lớn. Bình Dương cũng đang vướng rào cản khi chưa có pháp lý quy định về thành lập khu công viên khoa học công nghệ (KHCN) tỉnh dự kiến triển khai. Khu CNTT tập trung đang được thành lập dựa trên Nghị định 154/2013/NĐ-CP, trong khi các quy định pháp luật liên quan đã thay đổi, điều chỉnh dẫn đến không đồng bộ, gây khó khăn và mất nhiều thời gian trong quá trình thực hiện. Theo UBND tỉnh Bình Dương, hiện nay các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh không chấp nhận bản sao điện tử. Việc hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Bình Dương vẫn còn thiếu các nền tảng và dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số dành riêng cho nhóm doanh nghiệp này. Việc thiếu công cụ hỗ trợ, nền tảng kết nối và dịch vụ tư vấn khiến cho các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh... Về thủ tục đầu tư, mua sắm công nghệ, theo UBND tỉnh Bình Dương, quy trình thực hiện cũng khá phức tạp, đòi hỏi chuyên môn và mức am hiểu nhất định, gây khó khăn cho việc triển khai các dự án chuyển đổi số kịp thời. Để tháo gỡ, Bình Dương đề nghị Bộ KHCN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương sớm trình Chính phủ và ban hành các văn bản theo thẩm quyền; ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn chi tiết trong lĩnh vực KHCN, chuyển đổi số. HƯƠNG CHI Phối cảnh dự án Khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Bình Dương Bình Dương, một trong các địa phương top đầu về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đã lên kế hoạch đầu tư nhiều công trình xứng tầm, trong đó có Trung tâm công nghệ thông tin tập trung hơn 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án có nguy cơ “mắc cạn” do rào cản pháp lý. Lý do dự án CNTT 10.000 tỷ đồng nguy cơ “mắc cạn” Giá đất vùng giáp ranh Đà NẵngQuảng Nam tăng mạnh Nhiều “cò” đất cho hay sau khi có chủ trương sáp nhập, giá đất quanh khu đô thị FPT ở Đà Nẵng, những khu giáp ranh với Quảng Nam tăng chóng mặt; từ Tết đến nay tăng hàng trăm triệu đồng mỗi lô đất. Anh Ngọc Hưng (36 tuổi) từ Quảng Trị vào Đà Nẵng tìm mua đất khi nghe tin giao dịch thời gian gần đây sôi động. Anh kể năm 2019, anh đã mua lô đất ở khu đô thị FPT với giá 3,8 tỷ đồng. Cơn sốt đất đi qua, lô đất anh rớt giá thê thảm. Sau nhiều năm, vì gồng không nổi tiền lãi ngân hàng nên phải bán với giá hơn 2,6 tỷ đồng. “Giờ tôi vào xem đất lại, thấy đất khu này còn vượt đỉnh hồi trước. Tôi rất thận trọng vì lỡ sốt ảo, xuống tiền lúc này không lướt được sẽ nhận trái đắng”, anh nói. Các khu vực dọc sông Cổ Cò giá đất cũng “nhảy múa” không ngừng, dao động trên dưới 3,5 tỷ đồng. Anh Cường, một “cò” đất có giỏ hàng khá phong phú ở đây, phân tích sau khi sáp nhập, vệt ven sông Cổ Cò sẽ là lựa chọn của nhiều người, vì có lợi thế di chuyển ra sông, biển rất thuận tiện. Hơn nữa, mức giá hiện tại khá dễ thở so với những khu vực khác. Tại phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), các ki ốt giới thiệu bất động sản mọc lên nhan nhản. Giá đất khu vực càng gần phía Đà Nẵng càng cao, đã trên dưới 2,5 tỷ đồng/lô. “Cò” đất liên tục chào mời khách mua đất các vị trí gần trục đường Dũng Sĩ Điện Ngọc vì kết nối ra biển cũng như các khu xung quanh thuận tiện. Hệ thống điện, nước đầy đủ, xuống tiền có thể xây nhà nhanh. “Bây giờ có thể nói mỗi ngày mỗi giá, ai chớp thời cơ nhanh thì có đất ở giá tốt, không ở để lướt sóng cũng cho khả năng sinh lời càng cao. Chỉ hơn 2 tỷ mà có miếng đất thuộc TP Đà Nẵng trong nay mai”, D.T, nhân viên môi giới, thuyết phục người mua. Quanh chợ đầu mối Điện Ngọc, đất được rao bán với giá 2,2-2,4 tỷ đồng/lô. Nhiều người tìm mua đất “chóng mặt” vì cách đây vài tháng, đất khu này có giá tầm 1,7 tỷ đồng. Trước tình trạng giá đất tăng vùn vụt, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, xây dựng. Đồng thời nắm bắt tình hình các chủ đầu tư dự án mở bán trên địa bàn khi chưa đủ điều kiện để kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo, lũng đoạn, xúi giục, kích động, gây bất ổn thị trường bất động sản. THANH HUYỀN-DUY QUỐC Bình Dương cũng kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ KHCN tinh gọn, đơn giản hóa quy trình đầu tư công nghệ, tạo cơ chế thuê dịch vụ CNTT linh hoạt; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân lực số và có chính sách thu hút chuyên gia công nghệ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==