Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 2-4/4. Bộ Ngoại giao cho biết, trong cuộc hội đàm tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/4, hai bên đã cùng nhau trao đổi, đánh giá về tình hình hợp tác Việt Nam - Nga, trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ song phương trên các lĩnh vực, trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên quan trọng, mang tầm chiến lược và tin cậy hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Bộ trưởng Lavrov hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm những ngày trọng đại như 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh Việt Nam, 80 năm Chiến tranh vệ quốc vĩ đại và có nhiều hoạt động sôi động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với hàng loạt hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước; khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bộ trưởng hai nước đánh giá cao việc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển năng động trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị không ngừng được củng cố, mức độ tin cậy cao, trao đổi đoàn các cấp nhất là cấp cao, diễn ra thường xuyên. Hợp tác kinh tế, thương mại quay trở lại mức tăng trưởng tích cực. Hai bên hài lòng nhận thấy hợp tác trên các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, du lịch, nhân văn và địa phương hai nước tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng mặc dù gặp nhiều trở ngại do tình hình địa chính trị thế giới mang lại. Việc hai nước tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác, từng bước khôi phục lại đường bay thẳng tạo ra đòn bẩy, động lực mạnh thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN MỚI, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao. Ngoài ra, hai bên nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác trên các lĩnh vực như năng lượng, nhất là năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông, logistics, khoa học công nghệ, nông nghiệp, y sinh, văn hóa, du lịch, giáo dụcđạo tạo; phát huy hơn nữa vai trò của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á -Âu, tập trung triển khai các dự án trọng điểm và phát triển các dự án mới để sớm đưa hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư trở thành trụ cột trong hợp tác Việt Nam - Nga. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn và đề nghị Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Nga tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga sinh sống, học tập và làm việc ổn định, góp phần thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước; đồng thời, đề nghị Nga tiếp tục xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông để thúc đẩy du lịch vào Nga. BÌNH GIANG 12 nThứ Sáu n Ngày 4/4/2025 QUỐC TẾ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov các nội dung để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thăm và tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Mátxcơva của Tổng Bí thư Tô Lâm, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 5 tới. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong cuộc hội đàm Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov ngày 2/4 ẢNH: MOFA Chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Nga Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi và chia sẻ nhiều vấn đề về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Việt Nam đánh giá cao vai trò và đóng góp của Nga tại các tổ chức đa phương, nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp hành động tại các tổ chức, diễn đàn quan trọng, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN, BRICS cũng như trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; nhất trí việc đề cao và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 đối với việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác tại khu vực. Trước đó, hôm 30/3, Tổng thống Trump cảnh báo nếu ông cảm thấy Mátxcơva phải chịu trách nhiệm cho việc không đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, thì Mỹ “sẽ áp dụng mức thuế từ 25% đối với tất cả dầu Nga”. Trong một cuộc điện đàm vào tháng trước, Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Nga và Ukraine trong 30 ngày. Mátxcơva khẳng định đã tuân thủ lệnh ngừng bắn, trong khi cáo buộc Ukraine nhiều lần vi phạm thỏa thuận. Trả lời các phóng viên hôm 2/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga vẫn duy trì liên lạc với Mỹ và “đã thảo luận vấn đề này vào hôm qua”. “Vấn đề này rất phức tạp và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa. Cuộc đối thoại của chúng tôi với phía Mỹ vẫn đang diễn ra”, ông Peskov tuyên bố. Ông nhắc lại rằng Tổng thống Putin vẫn để ngỏ khả năng giải quyết xung đột Ukraine bằng biện pháp chính trị và ngoại giao. “Việc Nga, phối hợp với phía Mỹ, tuyên bố cam kết tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine là bằng chứng rõ ràng nhất về điều đó”, ông Peskov nói. Tuy nhiên, Nga “thấy rõ sự thiếu thiện chí từ phía Ukraine trong việc tuân thủ thỏa thuận”. “Chính quyền Kiev không tuân thủ lệnh tạm ngừng bắn và tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công hằng ngày vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi. Nga sẽ duy trì đối thoại với phía Mỹ, kiên nhẫn trình bày thực tế trên thực địa”. TIN ĐỒN ĐẶC PHÁI VIÊN KINH TẾ NGA ĐẾN MỸ Đặc phái viên kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin - ông Kirill Dmitriev - có thể sẽ đến thăm Washington trong tương lai gần, người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận. Trước đó, các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin ông Dmitriev - người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga - có thể sẽ đến Mỹ vào cuối tuần này để đàm phán với Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump. Cuộc họp được cho là nhằm “tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước khi họ tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine”. Được yêu cầu bình luận về thông tin này, ông Peskov trả lời rằng, “một chuyến thăm như vậy là có thể”, mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết hoặc ngày tháng. Trước đó, ông Dmitriev úp mở trong một bài đăng trên mạng xã hội X: “Nếu cải thiện quan hệ chính xác là điều mà thế giới cần cho an ninh và hòa bình toàn cầu lâu dài, thì tại sao không?” Ông Dmitriev đã tham gia các cuộc đàm phán Nga - Mỹ vào tháng trước tại Ả-rập Xêút. Trong đó, cả hai bên đã nhất trí bắt đầu bình thường hóa quan hệ và thảo luận về một giải pháp ngoại giao tiềm năng cho cuộc xung đột Ukraine, đạt được tiến triển hạn chế với thỏa thuận ngừng bắn một phần. MINH HẠNH (theo RT) Sản xuất dầu mỏ ở Nga ẢNH: GETTY IMAGES Bị Tổng thống Mỹ dọa áp thuế dầu Nga, Điện Kremlin lên tiếng Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa nhấn mạnh, Nga vẫn tiếp tục tuân thủ thỏa thuận với Mỹ về việc không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông từ chối bình luận khi được hỏi về lời đe dọa áp thuế đối với dầu Nga của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Hàn Quốc sẽ không xuất hiện trong phiên tòa tuyên án Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol quyết định sẽ không xuất hiện tại Tòa án Hiến pháp để nghe phán quyết luận tội vào ngày 4/4, nhóm luật sư của ông cho biết. Tòa án Hiến pháp trước đó thông báo sẽ ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon liên quan đến lệnh thiết quân luật vào lúc 11 giờ sáng 4/4. Nhóm luật sư cho biết, Tổng thống Yoon sẽ không xuất hiện tại toà vào ngày tuyên án. Quyết định này được đưa ra sau khi cân nhắc các vấn đề về trật tự công cộng và an ninh, dự kiến sẽ xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Ông Yoon bị Quốc hội luận tội với cáo buộc vi phạm Hiến pháp và luật pháp khi ban bố lệnh thiết quân luật vào ngày 3/12/2024. Ông cũng bị cáo buộc điều quân đội đến tòa nhà Quốc hội để ngăn các nghị sĩ bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh thiết quân luật, và ra lệnh bắt giữ các chính trị gia nổi tiếng, cùng với các cáo buộc khác. Ông Yoon phủ nhận hành vi sai trái, nói rằng lệnh thiết quân luật được ban hành nhằm cảnh báo đảng đối lập về những gì ông mô tả là hành vi lạm dụng quyền lập pháp. Theo Hiến pháp Hàn Quốc, cần có sự đồng ý của ít nhất sáu thẩm phán để thông qua đề xuất luận tội. Hiện tại, tòa hiến pháp có tám thẩm phán. MINH HẠNH (theo Yonhap)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==