11 nThứ Sáu n Ngày 4/4/2025 PHÁP LUẬT THU HỒI TÀI SẢN TRONG CÁC VỤ ÁN THAM NHŨNG, KINH TẾ ĐẠT CAO Ngày 3/4, Bộ Tư pháp cho biết, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tham mưu cho Đảng ủy Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị về “Đề án phương án, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”; văn bản đề nghị UBND TP Đà Nẵng về phối hợp xử lý tài sản Sân vận động Chi Lăng (trong vụ án Phạm Công Danh). Ngoài ra, Tổng cục THADS cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đối với các vụ việc thuộc Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi (vụ Giang Kim Đạt, vụ Công ty CP chăn nuôi Bình Hà, vụ AIC...). Riêng đối với việc tổ chức thi hành án vụ án Vạn Thịnh Phát, Bộ Tư pháp cho hay, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chưa từng có trong tiền lệ, Tổng cục THADS đã phối hợp với Cục THADS TPHCM rà soát, dự liệu các khó khăn, vướng mắc khi tổ chức thi hành vụ việc để đề xuất, tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo Cục THADS TPHCM và các cơ quan THADS liên quan. Định kỳ hàng quý, Tổng cục THADS báo cáo lãnh đạo Bộ Tư pháp phụ trách về tình hình, kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, trong đó báo cáo rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị... Do đó, 6 tháng đầu năm 2025, kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đạt kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, đã thi hành xong 2.061 việc với số tiền hơn 9.781 tỷ đồng. ĐÃ THI HÀNH XONG 255.261 VIỆC Theo Bộ Tư pháp, từ những tháng đầu năm, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục THADS đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cơ quan THADS tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương trong thi hành công vụ; tiếp tục chủ động, phòng ngừa, xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống THADS; thường xuyên tổ chức các buổi làm việc trực tiếp, trực tuyến với các cơ quan THADS để sâu sát, quyết liệt trong đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc để tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong bối cảnh công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước diễn ra đồng loạt, khẩn trương từ Trung ương đến địa phương; số việc, số tiền phải thi hành đều tăng so với cùng kỳ năm 2024 (tăng 10,89% về việc; 27,92% về tiền), một số khó khăn, vướng mắc phát sinh do cơ quan phối hợp đã bị giải thể hoặc đang trong quá trình sáp nhập, sắp xếp lại bộ máy; nhiều vụ việc giá trị phải thi hành án đặc biệt lớn, số lượng đương sự lên đến hàng chục nghìn người, khối lượng tài sản đặc biệt lớn, ở nhiều địa phương khác nhau dẫn đến việc phải huy động rất nhiều nhân lực, thời gian và chi phí để thực hiện... Tuy nhiên, toàn hệ thống THADS cũng như một số địa phương rất nỗ lực, cố gắng, linh hoạt và chủ động trong công tác để có kết quả cao về việc, về tiền; kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng tăng cả về việc và về tiền. 6 tháng đầu năm các cơ quan THADS đã thi hành xong 255.261 việc, tăng 12.957 việc (tăng 5,35%) so với cùng kỳ năm 2024; đạt tỉ lệ gần 51%. Về tiền thi hành xong hơn 57.683 tỷ đồng, tăng gần 10.088 tỷ đồng, đạt tỉ lệ gần 21% (tăng 0,64%) so với cùng kỳ năm 2024. HOÀNG AN 6 tháng đầu năm 2025, các cơ quan THADS đã thi hành xong 255.261 việc, về tiền thi hành xong hơn 57.683 tỷ đồng, tăng gần 10.088 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Riêng kết quả thi hành xong về tiền trong vụ án tham nhũng, kinh tế đạt 9.781 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2025, kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đạt kết quả đáng khích lệ với 2.061 việc được thi hành xong và số tiền hơn 9.781 tỷ đồng. Bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Thi hành xong gần 10.000 tỷ đồng từ án tham nhũng, kinh tế Đề nghị thi hành kỷ luật một nguyên Phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai Ông Võ Văn Chánh, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nguyên Bí thư Thành ủy Biên Hòa bị đề nghị thi hành kỷ luật vì vi phạm pháp luật. Ông Chánh cũng đã bị cơ quan điều tra khởi tố. Ngày 2/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã ra thông báo về kết quả kỳ họp thứ 48. Theo đó, tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật ông Võ Văn Chánh, đảng viên Chi bộ Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tài Lộc Gia thuộc Đảng bộ phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nguyên Bí thư Thành ủy Biên Hòa, nguyên Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Biên Hòa. Ông Võ Văn Chánh đã vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến vụ án sai phạm tại Khu dân cư Phước Thái, phường Tam Phước (phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa). Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Võ Văn Chánh. Vào tháng 3/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Võ Văn Chánh. Liên quan sai phạm tại Khu dân cư Phước Thái, phường Tam Phước, năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Chánh để điều tra hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Trong vụ án này, tháng 8/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 13 bị cáo trong đó có cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai Lê Viết Hưng, giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh thành phố Biên Hòa Nguyễn Tấn Tài và một số cán bộ phường Tam Phước về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Hội đồng xét xử kiến nghị tiếp tục điều tra đối với các cá nhân có liên quan. MẠNH THẮNG Công an tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá thành công vụ trộm cắp tài sản với trị giá hơn 1 tỷ đồng, tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Thanh Hùng (24 tuổi, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Trước đó, ngày 22/3, tiếp nhận thông tin vụ việc trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Viện kiểm sát, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Điện Hồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh điều tra. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt vào cuộc điều tra, lực lượng công an xác định Huỳnh Thanh Hùng là đối tượng gây ra vụ trộm tài sản trên và bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng. Qua điều tra xác định, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22/3, lợi dụng lúc gia đình bà Nguyễn Thị M. (59 tuổi, trú thôn Cẩm Vân Tây, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) đi làm, không có người trông nhà, Huỳnh Thanh Hùng đã cạy cửa, đột nhập vào nhà. Lúc này, Hùng đục phá két sắt và lấy đi 80 triệu đồng cùng lượng lớn vàng, nữ trang với tổng thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng tại phường An Hải Nam, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện 22 nhẫn vàng các loại, 3 sợi dây chuyền vàng, 2 miếng vàng PNJ 9999 và một số tài sản khác. Đối tượng khai nhận đây là tài sản trộm cắp tại nhà bà Nguyễn Thị M. vào ngày 22/3. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thanh Hùng để tiếp tục điều tra, xử lý. Ghi nhận thành tích điều tra khám phá thành công vụ trộm cắp tài sản trên, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã trao thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh. HOÀI VĂN Bắt giữ kẻ đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm hơn 1 tỷ đồng Đối tượng Huỳnh Thanh Hùng cùng tang vật ẢNH: CA Lợi dụng lúc vắng người, Huỳnh Thanh Hùng (24 tuổi, ở Quảng Nam) đột nhập vào nhà dân, đục phá két sắt và lấy đi số vàng và tiền mặt trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ông Võ Văn Chánh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==