Tiền Phong số 93

Chợ Túy Loan (ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) là chợ đầu tiên được chọn thực hiện mô hình “Chợ thanh toán không tiền mặt”. Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn các hộ kinh doanh mở tài khoản, cài đặt ứng dụng mã QR cho 250 hộ tiểu thương. Chị Lê Thị Thùy Linh - bán hàng tạp hóa ở chợ Túy Loan cho biết, kể từ khi được các bạn trẻ hướng dẫn tạo mã QR để thanh toán, nhiều người dân và học sinh khi đến mua hàng tại quán đều sử dụng mã QR để thanh toán thay vì dùng tiền mặt. “Từ khi triển khai mô hình chợ 4.0, hầu hết khách hàng đã sử dụng hình thức thanh toán qua app. Việc thanh toán bằng ứng dụng thay vì tiền mặt thực sự rất tiện lợi và nhanh chóng. Những bước chuyển đổi này không chỉ giúp tôi và các tiểu thương nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn mang lại nhiều tiện ích lớn cho người tiêu dùng”, chị Linh chia sẻ. Bên cạnh đó, thanh niên Đà Nẵng còn tích cực tham gia hướng dẫn, tư vấn tiểu thương và người dân cách sử dụng các công cụ thanh toán điện tử như ví điện tử, chuyển khoản qua ngân hàng và cài đặt Internet banking. Anh Đinh Ngọc Hiếu - Phó Chủ tịch Hội LHTN huyện Hòa Vang, cho biết: “Đoàn thanh niên huyện còn triển khai mô hình dân vận khéo và tổ hỗ trợ công dân lưu động, giúp người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đăng ký tài khoản cá nhân định danh và căn cước công dân. Kết quả là người dân đã tiếp cận và tham gia vào quá trình chuyển đổi số”. DUY QUỐC 7 n Thứ Năm n Ngày 3/4/2025 GIỚI TRẺ TRÈO ĐÈO, LỘI SUỐI VÁC NGUYÊN VẬT LIỆU Qua khảo sát, nắm bắt được tình hình gia đình ông Lồ Seo Tểnh và ông Lồ Seo Lềnh, xã Thải Giàng Phố (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), nằm ở khu vực có nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng của bão số 3, ngay lập tức, Đoàn Thanh niên xã lên kế hoạch di dời gấp. Trước hôm di dời hai hộ dân trên, chị Lý Thị Hào, Bí thư Đoàn xã Thải Giàng Phố thông báo, gọi điện cho từng đoàn viên, thanh niên trong xã. Tinh mơ sáng hôm sau, 60 đoàn viên, thanh niên, gồm cả công an, lực lượng quân sự của xã đã có mặt tại nhà ông Lồ Seo Tểnh và ông Lồ Seo Lềnh cùng tháo dỡ ngôi nhà cũ di dời về địa điểm an toàn. Vì đường núi đồi cheo leo, hiểm trở không thể đi xe máy, các bạn trẻ phải vận chuyển nguyên vật liệu bằng cách cõng, vác. Những tấm lợp fibro xi măng, cột, kèo gỗ, đồ dùng gia đình được đoàn viên, thanh niên cõng trên lưng, hoặc vác lên vai vượt qua quãng đường 2km đến nơi an toàn. Nữ thủ lĩnh Đoàn xã Thải Giàng Phố, chị Lý Thị Hào dù đang chăm con nhỏ chưa đầy 10 tháng nhưng cũng hăng hái cõng nguyên vật liệu, mồ hôi nhễ nhại. “Mang vác cả quãng đường xa như vậy, ai cũng mệt nhoài. Nắng cháy da nhưng tất cả đều vui vẻ, rộn ràng, vì cùng nhau làm được việc có ích cho người dân”, chị Hào chia sẻ. Ngay trong hôm đó, 60 bạn trẻ đã nhanh chóng dựng lại căn nhà mới để gia đình ông Lồ Seo Tểnh và ông Lồ Seo Lềnh có được mái ấm an toàn, sớm ổn định cuộc sống. Ngồi trong ngôi nhà mới khang trang, ông Tểnh, ông Lềnh rưng rưng xúc động: “Thế là từ nay chúng tôi ăn ngon, ngủ yên rồi, không còn cảnh thấp thỏm mỗi đêm mất ngủ vì sợ nhà sập nữa”. Đó là một trong những hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhà bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua. Chị Cư Thị Ngọc Linh, Bí thư Huyện Đoàn Bắc Hà cho biết, đến thời điểm này, Huyện Đoàn nhận hỗ trợ 11 nhà bị ảnh hưởng bởi bão số 3, trong đó có 9 nhà đã khởi công, hoàn thiện đưa vào sử dụng. Đoàn xã đang hoàn thiện 2 ngôi nhà ở xã Nậm Đét, Lùng Phình. 100% XÃ, PHƯỜNG CÓ ĐỘI HÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT Ngôi nhà đầu tiên trong năm 2025 hưởng ứng chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” được Tỉnh Đoàn Cà Mau bàn giao cho anh Dương Văn Trạng, tại ấp Mương Điều B, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi. Gia đình anh Dương Văn Trạng là hộ cận nghèo. Anh Trạng làm phụ hồ, ngày nắng còn có việc làm, ngày mưa phải nghỉ ở nhà. Cả gia đình trông vào nguồn thu nhập bấp bênh của anh Trạng. Cuộc sống gia đình anh Trạng rất khó khăn, ngôi nhà lợp mái lá tạm bợ không đủ che nắng che mưa. Bao năm nay gia đình anh ấp ủ sửa chữa nhưng không đủ tiền. Chia sẻ khó khăn với gia đình anh Trạng, hưởng ứng chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Tỉnh Đoàn phối hợp cùng địa phương hỗ trợ kinh phí, ngày công để xây dựng ngôi nhà mơ ước cho gia đình anh Trạng. Căn nhà được xây dựng với tổng diện tích 45m2, lát gạch, mái lợp tôn, vách kiên cố, tổng trị giá 160 triệu đồng. Ngoài nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh Đoàn Cà Mau hỗ trợ 60 triệu đồng; 40 triệu đồng do gia đình, người thân đóng góp hỗ trợ. Anh Lê Trung Kiên, Phó trưởng Ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh Đoàn Cà Mau cho biết, toàn tỉnh đã thành lập 95 đội hình thanh niên tình nguyện, với 1.244 thành viên, tham gia xây mới 708 căn, sửa chữa 204 căn. Đoàn viên, thanh niên đã tham gia tháo dỡ, đẩy đất, đắp nền, vận chuyển đồ đạc, làm hồ, kéo nước sinh hoạt, kéo điện, dựng nhà… với hơn 2.600 ngày công lao động. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt gia đình như quạt, nồi cơm điện, bát đũa, xe đạp... để người dân có cuộc sống tiện nghi hơn trong ngôi nhà mới. Cũng theo anh Kiên, tổng số lượng nhà tạm, nhà dột nát được xóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau là 4.400 căn; trong đó, xây mới 3.463 căn, sửa chữa 937 căn. Nhằm phát huy sức trẻ trong chiến dịch “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Tỉnh Đoàn Cà Mau xây dựng 1 kế hoạch riêng với mục tiêu vận động kinh phí hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng căn nhà, phấn đấu thực hiện xây dựng mới 1.000 căn, sửa chữa 500 căn theo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Thực hiện mục tiêu này, với mỗi căn nhà xây mới, Tỉnh Đoàn Cà Mau huy động thêm nguồn lực hỗ trợ mỗi gia đình thêm 60 triệu đồng bổ sung vào nguồn kinh phí để họ xây dựng ngôi nhà khang trang theo mong ước. 100% xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh Cà Mau có đội hình xóa nhà tạm, nhà dột nát, sẵn sàng lên đường giúp đỡ người dân dựng nhà, sửa nhà bất cứ lúc nào. Các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh ra sức thi đua, thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát và nhiều nơi phấn đấu về đích sớm. Trong đó, các địa phương như huyện Cái Nước, huyện Đầm Dơi, đặt mục tiêu sẽ hoàn thành chỉ tiêu đăng ký xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 4/2025. LƯU TRINH Hàng nghìn đội hình tình nguyện trên cả nước tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, mang đến ngôi nhà mơ ước cho người nghèo. Mỗi ngôi nhà khang trang không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là biểu tượng của tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia của người trẻ. Bạn trẻ ở Cà Mau chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát Bạn trẻ Đà Nẵng hỗ trợ người dân thanh toán không dùng tiền mặt Chị Lý Thị Hào, Bí thư Đoàn xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (đứng đầu tiên), cõng tấm lợp fibro xi măng cho gia đình ông Lồ Seo Tểnh làm nhà mới Tham gia phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước là 1 trong những hoạt động trọng tâm được Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề ra trong Tháng Thanh niên 2025. Các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trên cả nước đã ra sức thi đua thực hiện, triển khai các đội hình tình nguyện xoá nhà tạm, nhà dột nát. Theo thông tin từ T.Ư Đoàn, đến thời điểm này, số lượng xóa nhà tạm, nhà dột nát trong Tháng Thanh niên đã vượt chỉ tiêu đề ra, với con số ấn tượng. Chung sức xóa nhà tạm, nhà dột nát Hỗ trợ người dân thanh toán không dùng tiền mặt “Chúng tôi triển khai các mô hình như chợ không tiền mặt, phố không tiền mặt và tuyến đường không tiền mặt. Thành Đoàn đang đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” theo chủ trương của Trung ương Đoàn. Hoạt động này được thực hiện trên tinh thần người giỏi bày cho người khá, người khá bày cho người chưa biết”. Anh LÊ CÔNG HÙNG - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Mô hình chợ 4.0 (chợ thanh toán không dùng tiền mặt) đang được thanh niên Đà Nẵng triển khai, giúp người dân, tiểu thương nâng cao hiệu quả hoạt động của chợ truyền thống, tạo ra thay đổi tích cực trong thói quen tiêu dùng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==