Thanh niên 26 tuổi đã được nhóm cứu hộ của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp giải cứu khỏi đống đổ nát của tòa nhà ở thủ đô Naypyidaw vào khoảng 12:30 sáng (giờ địa phương), sở cứu hỏa và chính quyền quân sự cho biết. Đây là trường hợp hiếm hoi, vì thời gian vàng để cứu được các nạn nhân chỉ trong khoảng hơn 70 giờ. Trước đó, trong một câu chuyện hiếm thấy khác, một người phụ nữ 63 tuổi mắc kẹt trong 91 giờ được kéo ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà ở Naypyitaw ngày 1/4, nhờ nỗ lực cứu hộ chung của lực lượng cứu hỏa Myanmar và các nhóm từ Ấn Độ, Trung Quốc và Nga. Báo Global New Light đưa tin nhóm cứu hộ Trung Quốc đã cứu được 4 người từ đống đổ nát của khu chung cư, trong đó có bé trai 5 tuổi và một phụ nữ mang thai đã bị mắc kẹt hơn 60 giờ. Báo này cũng đưa tin 2 thiếu niên đã tự bò ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bằng đèn của điện thoại di động để định vị. Sau đó, các nhân viên cứu hộ dùng thông tin mà họ cung cấp để tìm được vị trí của bà và anh chị em của họ. Sở cứu hỏa Myanmar cho biết 403 người đã được giải cứu ở Mandalay và đến nay đã tìm được 259 thi thể. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, hơn 10.000 tòa nhà đã sụp đổ hoặc bị hư hại nghiêm trọng do trận động đất. Đến nay có 2.719 người được xác nhận thiệt mạng, và con số dự kiến sẽ vượt quá 3.000. Ít nhất 4.521 người bị thương và 441 người mất tích. TÌNH HÌNH NGÀY CÀNG THẢM KHỐC Sau khi khảo sát thiệt hại động đất ở Myanmar, các quan chức Liên Hợp Quốc (LHQ) kêu gọi cộng đồng toàn cầu tăng cường viện trợ cho nước này trước khi mùa gió mùa tới, khiến tình hình sẽ càng trở nên thảm khốc. Sau chuyến thăm Myanmar kéo dài 2 ngày, ông Marcoluigi Corsi, điều phối viên nhân đạo và thường trú của LHQ, cho biết, nước uống, vệ sinh, thực phẩm, lều tạm và thuốc men là những nhu cầu cấp thiết nhất sau khi các tòa nhà, đường sá và cầu bị hư hại nặng nề. Nơi trú ẩn là một vấn đề lớn, đặc biệt khi mùa gió mùa đang đến gần. Kể từ trận động đất, nhiều người ngủ ngoài trời vì nhà cửa bị phá hủy hoặc vì sợ dư chấn. “Chúng tôi cam kết nỗ lực với người dân Myanmar cần viện trợ. Và chúng ta phải hành động nhanh chóng để cứu trợ trước mùa gió mùa sắp tới, điều sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khủng khiếp này”, người phát ngôn của LHQ Stephane Dujarric cho biết. Cuộc nội chiến ở Myanmar đã khiến hơn 3 triệu người phải di dời trước khi trận động đất xảy ra. Đặc phái viên của LHQ tại Myanmar Julie Bishop kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn ngay lập tức, cho phép tiếp cận nhân đạo và đảm bảo an toàn cho các nhân viên cứu trợ. “Việc tiếp tục các hoạt động quân sự ở những khu vực thảm họa có nguy cơ gây ra thêm nhiều thương vong”, bà tuyên bố. Phe nổi dậy cáo buộc quân đội tiếp tục không kích sau khi động đất xảy ra. Một liên minh quân sự đối lập đã tuyên bố ngừng bắn đơn phương để hỗ trợ nỗ lực cứu trợ. Trong bản tin đêm 1/4, đài truyền hình nhà nước MRTV dẫn lời tướng Min Aung Hlaing khẳng định quân đội đã dừng tấn công. Các nhóm cứu trợ tại Myanmar cảnh báo cơ hội tìm được người sống sót đang dần khép lại. Các cơ quan của LHQ cho biết, hệ thống bệnh viện của Myanmar đã quá tải và nỗ lực cứu hộ bị cản trở do cơ sở hạ tầng hư hại nghiêm trọng và cuộc nội chiến. Bà Julia Rees, chuyên gia của UNICEF, cho biết, đã chứng kiến toàn bộ một cộng đồng ở Myanmar bị san phẳng, với sự tàn phá khủng khiếp và chấn thương tâm lý. “Cuộc khủng hoảng này vẫn đang diễn ra… Các thi thể vẫn đang được kéo ra khỏi đống đổ nát. Tôi xin nói rõ: Nhu cầu rất lớn và tăng lên từng giờ. Cơ hội cứu sống đang dần khép lại”, bà tuyên bố. Tại TP. Mandalay, 50 trẻ em và 2 giáo viên đã thiệt mạng khi trường mẫu giáo của họ bị sập, cơ quan nhân đạo của LHQ cho biết. Có 50 nhà sư Phật giáo đang làm lễ tại một tu viện đã thiệt mạng khi tòa nhà sụp đổ, và 150 người khác được cho là bị chôn vùi trong đống đổ nát. Nỗ lực cứu trợ diễn ra chậm chạp do thiếu máy móc hạng nặng ở nhiều nơi. Tại một địa điểm ở Naypyitaw ngày 1/4, các nhân viên đứng thành dây chuyền để chuyển từng khối gạch và bê tông ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập. BÌNH GIANG (theo AP, Reuters) 12 nThứ Năm n Ngày 3/4/2025 QUỐC TẾ Ngày 2/4, một người đàn ông được kéo ra khỏi đống đổ nát của khách sạn ở Myanmar, 5 ngày sau trận động đất tàn khốc xảy ra ở nước này. Thanh niên 26 tuổi đang được đưa lên mặt đất (ảnh cắt từ clip) NGUỒN: THET ZAW Điều thần kỳ 5 ngày sau động đất Myanmar Ngày 2/4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam tích cực tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực bệnh viện Oattara Thiri tại thủ đô Naypyitaw của Myanmar - nơi được cho là có khoảng 40 nạn nhân bị vùi lấp. Thông cáo của Lầu Năm Góc không nêu rõ những máy bay nào được điều đến. Reuters dẫn thông tin từ các quan chức giấu tên cho biết, 6 máy bay ném bom B-2 đã được điều động trong tuần qua đến căn cứ quân sự của Mỹ và Anh trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Theo các chuyên gia, việc di chuyển này đưa B-2, dòng máy bay được trang bị công nghệ tàng hình và có thể mang bom, vũ khí hạt nhân nặng nhất của Mỹ, vào vị trí lý tưởng để hoạt động ở Trung Đông. “Nếu Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ đe dọa đến nhân sự và lợi ích của Mỹ trong khu vực, Mỹ sẽ có hành động quyết đoán để bảo vệ người của chúng tôi”, người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sean Parnell tuyên bố. Bộ Tư lệnh Chiến lược của quân đội Mỹ từ chối tiết lộ có bao nhiêu máy bay B-2 đã đến Diego Garcia. Mỹ dự kiến có 2 tàu sân bay hiện diện ở khu vực. Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ ném bom và áp thuế gián tiếp nếu Tehran không tiến tới thỏa thuận với Washington về chương trình hạt nhân. Ngày 31/3, Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Mỹ sẽ hứng đòn mạnh nếu Tổng thống Trump thực hiện những đe dọa mà ông đưa ra. Chỉ huy Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Iran Amirali Hajizadeh đe dọa các lực lượng Mỹ ở Trung Đông: “Họ đang ở trong một ngôi nhà kính và không nên ném đá”. Các máy bay ném bom B-2 đã được sử dụng để tấn công lực lượng Houthi ở Yemen, nhưng hầu hết các chuyên gia đều cho rằng việc sử dụng máy bay ném bom tàng hình ở đó là quá mức cần thiết. B-2 được trang bị để mang loại bom mạnh nhất của Mỹ, GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, nặng 13.600 kg. Các chuyên gia cho rằng vũ khí này có thể được sử dụng để tấn công cơ sở hạt nhân của Iran. Không quân Mỹ chỉ có 20 máy bay ném bom B-2 nên chúng thường được sử dụng một cách hạn chế. Một quan chức Mỹ cho biết, quân đội nước này cũng đang di chuyển một số hệ thống phòng không từ châu Á đến Trung Đông. Trong nhiệm kỳ 2017-2021, ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới, trong đó đặt ra các giới hạn nghiêm ngặt đối với chương trình làm giàu nhiên liệu hạt nhân của Iran để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt. Ông Trump cũng tái áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện đối với Iran. Kể từ đó, Iran đã vượt xa giới hạn nêu ra trong thỏa thuận về làm giàu uranium. Các cường quốc phương Tây cho rằng Iran đang bí mật phát triển vũ khí hạt nhân bằng cách làm giàu uranium lên gần cấp độ vũ khí. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn phục vụ mục đích dân sự. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa trao đổi với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị về tình hình bán đảo Triều Tiên cũng như chương trình hạt nhân của Iran, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong thông cáo đưa ra cuối ngày 1/4. Ông Vương Nghị đang có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Mátxcơva, nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác chiến lược trong bối cảnh tình hình địa - chính trị có nhiều thay đổi. Tháng trước, Trung Quốc và Nga cho biết, các cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran như Mỹ yêu cầu chỉ nên được nối lại dựa trên “sự tôn trọng lẫn nhau” và mọi lệnh trừng phạt phải được dỡ bỏ. “Các bộ trưởng đã đề cập đến những vấn đề khu vực liên quan đến bán đảo Triều Tiên, chương trình hạt nhân của Iran, tình hình ở Trung Á”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, nhưng không nêu cụ thể. BÌNH GIANG (theo Reuters) Máy bay ném bom B-2 của Mỹ NGUỒN: US AIR FORCE Mỹ điều thêm máy bay, tên lửa đến Trung Đông Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã chỉ đạo tăng cường năng lực quân sự của Mỹ tại Trung Đông bằng việc bổ sung các máy bay chiến đấu, trong bối cảnh Mỹ tiến hành chiến dịch ném bom vào Yemen suốt 2 tuần qua và căng thẳng gia tăng với Iran. Triều Tiên chỉ trích thỏa thuận mà Nhật Bản và Mỹ nhất trí gần đây về việc cùng sản xuất tên lửa không đối không, cho rằng điều này làm trầm trọng thêm các rủi ro an ninh ở khu vực và là một ví dụ nữa cho thấy Washington đang quân sự hóa Nhật Bản.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==