Tiền Phong số 93

11 nThứ Năm n Ngày 3/4/2025 PHÁP LUẬT Sáng 2/4, TAND TPHCM đã tuyên án 44 bị cáo trong vụ khai thác cát lậu xảy ra tại Công ty đầu tư Trung Hậu 68 và các đơn vị liên quan. HĐXX nhận định, các bị cáo từng là lãnh đạo tại UBND tỉnh An Giang là những người có hiểu biết cao, đáng lẽ phải có biện pháp bảo vệ tài nguyên nhưng vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ khác, đã giúp sức cho Công ty Trung Hậu 68 sai phạm. Khi đương chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được khảo sát, thăm dò và cấp phép khai thác cát tại xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân. Ngoài ra, ông Bình biết Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện, nhưng tiếp tục chỉ đạo cấp dưới cho làm thủ tục điều chỉnh giấy phép khai thác cát hai lần. HĐXX khẳng định cựu Chủ tịch UBND An Giang Nguyễn Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo cấp dưới giúp Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép 3.710.751 m3 cát, gây thiệt hại cho Nhà nước 293,8 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Bình được Lê Quang Bình ( cựu Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68) cảm ơn 300.000 USD và số tiền này ông Nguyễn Thanh Bình đã chủ động trả lại trước khi khởi tố vụ án và khi làm việc với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, HĐXX cũng nhìn nhận rằng, ông Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) đã nôn nóng trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quốc lộ 91 nên để xảy ra sai phạm. Bị cáo Nguyễn Thanh Bình có một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội, gia đình có công với cách mạng, nộp lại tiền thu lợi bất chính… Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình 8 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng vụ án, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Theo HĐXX, ông Trần Anh Thư đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang giúp cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá; ký giấy phép khai thác khoáng sản, tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 khai thác cát không đúng với chủ trương của dự án; điều chỉnh công suất khai thác không đáp ứng tiêu chí; ký quyết định nâng trữ lượng khai thác cho Công ty Trung Hậu 68 vượt quá độ sâu được cấp phép tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu khai thác trái phép 3.710.751m3 cát, gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền 293,8 tỷ đồng. Theo HĐXX, hành vi nhận số tiền 961 triệu đồng từ ông Lê Quang Bình, ông Trần Anh Thư đã phạm vào tội “Nhận hối lộ”. CỰU CHỦ TỊCH CÔNG TY TRUNG HẬU 68 PHẠM VÀO 3 TỘI DANH Bị cáo Lê Quang Bình bị HĐXX tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù chung cho 3 tội danh “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”. Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Lê Quang Bình là chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội nên phải có mức án cao hơn các bị cáo khác. HĐXX cho rằng, với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68, để Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác cát và nâng công suất khai thác trái quy định của pháp luật, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác mỏ cát, ông Bình đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho một số bị cáo trên 4 tỷ đồng. Bị cáo Lê Quang Bình cũng chỉ đạo cấp dưới tổ chức cho nhân viên thỏa thuận, bán vị trí khai thác, hợp tác với các đơn vị, cá nhân liên quan, khai thác bán ra ngoài thị trường trái quy định pháp luật tổng khối lượng 3.710.751 m3 cát, thu lợi 293,8 tỷ đồng. Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của 170 tỷ đồng do khai thác trái phép tại mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68, bị cáo Lê Quang Bình đã chỉ đạo cấp dưới nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản của các cá nhân liên quan để nhận; chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng của các cá nhân khác nhau. Sau đó, Lê Quang Bình sử dụng 18 tỷ đồng để trả nợ; sử dụng gần 40 tỷ đồng phục vụ chi phí hoạt động khai thác tại mỏ cát; sử dụng 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu cá nhân; sử dụng 47 tỷ đồng để đặt cọc mua bất động sản và xe ô tô… Chung vụ án, HĐXX tuyên phạt 41 bị cáo còn lại từ án phạt tiền 500 triệu đồng đến 9 năm tù, về một trong các tội danh “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Rửa tiền”. Theo HĐXX, trong vụ án có bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, hiểu biết pháp luật hạn chế... do đó, HĐXX quyết định áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho những bị cáo này. TÂN CHÂU Ngoài ông Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị phạt 8 năm 6 tháng tù; 43 bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên án phạt từ 500 triệu đồng đến 30 năm tù. HĐXX khẳng định cựu Chủ tịch UBND An Giang Nguyễn Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo cấp dưới giúp Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép 3.710.751 m3 cát, gây thiệt hại cho Nhà nước 293,8 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Bình được Lê Quang Bình ( cựu Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68) cảm ơn 300.000 USD và số tiền này ông Nguyễn Thanh Bình đã chủ động trả lại trước khi khởi tố vụ án và khi làm việc với cơ quan điều tra. Hình ảnh tại phiên tòa sáng 2/4 ẢNH: TÂN CHÂU Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ẢNH: TÂN CHÂU Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang lĩnh án 8 năm 6 tháng tù Công an vào cuộc vụ án mạng khiến 2 người thương vong Ngày 2/4, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, khiến một người chết, một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 2/4, do có mâu thuẫn trong đám tang tại ấp 5, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh nên đã xảy ra việc đánh nhau giữa nhóm của Trần Văn Hồng (42 tuổi, ngụ xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) với Phan Văn Rành (21 tuổi, ngụ xã Lộc Thuận). Do bị Hồng đánh nên Rành gọi nhóm của Nguyễn Quốc Việt (24 tuổi, ngụ xã Lộc Tấn) đến “trợ giúp”. Sau đó 2 nhóm hẹn nhau tại K59 thuộc xã Lộc Thuận để đánh nhau. Tại đây, Hồng đuổi, đánh Việt nhiều cái vào đầu và người khiến Việt bị thương. Trong lúc bị đánh, Việt rút dao từ trong người ra đâm vào Hồng, khiến Hồng tử vong sau đó. Biết Hồng đã chết, Việt cùng nhóm bạn đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ. P.V Ngày 2/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp Công an xã Lộc Nga điều tra vụ khai thác, vận chuyển đất trái phép trên địa bàn TP Bảo Lộc. Vụ khai thác đất trái phép trên xảy ra tại hành lang tuyến đường tránh phía Nam TP Bảo Lộc (thuộc xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc). Tại khu vực nói trên, một nhóm người chưa rõ lai lịch đã sử dụng máy múc để đào bới rồi dùng xe máy cày vận chuyển đất đi nơi khác trong nhiều ngày qua. Điều đáng nói, để vận chuyển đất, nhóm người này đã dỡ bỏ rào chắn do cơ quan chức năng lập để cấm các phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn trên tuyến đường tránh TP Bảo Lộc. Tại hiện trường, đất tại khu vực bị thay đổi, đe doạ hệ thống cột điện của đường dây trung thế, hạ thế. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã tạm giữ một số máy múc, xe máy cày. Được biết, tuyến tránh TP Bảo Lộc dài hơn 15km, có vốn đầu tư 806 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ tháng 2/2017 và dự kiến hoàn thành, sử dụng vào năm 2019. Tuy nhiên, đến tháng 10/2020, tuyến đường này phải tạm dừng thi công khi đã hoàn thành khoảng 70% dự án. Việc tạm dừng này theo chỉ đạo của Bộ GTVT để chờ bổ sung vốn.Đến tháng 2/2025, Bộ GTVT có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc bàn giao tuyến tránh TP Bảo Lộc cho UBND tỉnh này. Đến 4/3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Tổ tiếp nhận tuyến đường tránh này với 8 thành viên. THÁI LÂM LÂM ĐỒNG: Điều tra vụ khai thác đất trái phép dưới chân cột điện Cột điện hạ thế, trung thế đứng cheo leo vì bị đào đất xung quanh Công an khám nghiệm hiện trường vụ án

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==