Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One ngày 31/3, ông Trump dường như đã dập tắt hy vọng rằng ông chỉ tăng thuế với một số quốc gia có thâm hụt thương mại lớn nhất. Ông Trump dự kiến sẽ nhận các khuyến nghị về thuế quan trong ngày 1/4, sau đó công bố mức áp thuế ban đầu trong ngày 2/4, và công bố mức thuế với ô tô 1 ngày sau đó. Hôm qua, chỉ số S&P 500 và Dow Jones giảm điểm trong phiên sớm, nhưng sau đó hồi phục nhờ tăng trưởng của nhóm cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu, tài chính, vật liệu và năng lượng. Trong khi đó, Nasdaq giảm vào cuối ngày giao dịch. Cả ba chỉ số đều giảm so với quý và tháng trước. “Chính quyền Tổng thống Trump cho thấy chúng ta không thể chờ đợi một chính sách nhất quán. Đây là điều khiến thị trường lo sợ nhất. Thiếu nhất quán gây ra sự bất ổn, và thị trường ghét sự bất ổn”, George Lagarias, nhà kinh tế trưởng tại hãng dịch vụ thuế, kiểm toán và pháp lý Forvis Mazars, nhận xét. Tại châu Âu, chỉ số STOXX 600 giảm 1,51%, xuống mức thấp nhất trong gần 8 tuần, trong khi các chỉ số chính ở Frankfurt, London và Paris giảm từ 1,7-2%. Ở châu Á, chỉ số MSCI của cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoài Nhật Bản) giảm 1,9%. Các nhà phân tích của hãng quản lý tài sản Goldman Sachs dự báo khả năng suy thoái kinh tế Mỹ là 35%, tăng từ mức 20% trước đó. Hãng này dự đoán Tổng thống Trump sẽ công bố mức thuế trung bình 15% với tất cả đối tác thương mại của Mỹ vào ngày 2/4. Dữ liệu công bố cuối tuần qua càng làm gia tăng rủi ro, trong đó chỉ số quan trọng về lạm phát lõi trong tháng 2 tăng mạnh hơn dự kiến, trong khi chỉ số tiêu dùng gây thất vọng. NỖI LO ĐÌNH LẠM “Câu chuyện hiện tại của thị trường xoay quanh nỗi sợ về tình trạng đình lạm (kinh tế đình đốn trong khi lạm phát cao), một kịch bản có thể là tệ nhất đối với chứng khoán”, Talley Leger, chiến lược gia thị trường tại hãng tư vấn The Wealth Consulting Group, nhận định. Đình lạm xảy ra khi nền kinh tế vừa lạm phát vừa suy thoái. “Trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận doanh nghiệp sẽ giảm tốc hoặc thậm chí sụp đổ nếu xảy ra suy thoái. Đó là một nỗi lo lớn khác của thị trường. Đồng thời, lạm phát leo thang sẽ tạo áp lực lên định giá cổ phiếu”, ông Leger giải thích. Ngược lại, giá vàng tiếp tục đà tăng mạnh, đạt mức kỷ lục mới 3.128,06 USD/ounce. Giá vàng giao ngay tăng 1,31% lên 3.124,34 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai của Mỹ tăng 1,2% lên 3.150,30 USD/ounce. Trên thị trường ngoại hối, đồng đô la Mỹ tăng so với yen Nhật và euro, giữa bối cảnh bất ổn về thuế quan. Giá USD ngày 31/3 tăng 0,07% lên 149,93 yen; euro giảm 0,11% xuống 1,0815 USD. Trên thị trường trái phiếu, các nhà đầu tư đang chờ đợi tình trạng suy giảm kinh tế Mỹ sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất khoảng 80 điểm cơ bản trong năm nay, dù lạm phát có thể tạm thời tăng. Bức tranh về chính sách lãi suất có thể trở nên rõ ràng hơn khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu vào ngày 4/4. TÚ LINH (theo Reuters) 12 nThứ Tư n Ngày 2/4/2025 QUỐC TẾ Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh, trong khi vàng tăng lên mức kỷ lục mới, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế tương ứng với hầu hết các quốc gia, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ suy thoái vì cuộc chiến thương mại toàn cầu. Chứng khoán toàn cầu sụt giảm giữa nỗi lo về chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: REUTERS SAU TÍN HIỆU CỦA TỔNG THỐNG TRUMP: Chứng khoán toàn cầu tụt dốc, giá vàng phá kỷ lục Giá dầu bật tăng sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế thứ cấp đối với các khách hàng mua dầu từ Nga. Ông cho rằng Mátxcơva đang cản trở nỗ lực kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine. Giá dầu Brent tăng 1,5% lên 74,74 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 3,1% lên 71,48 USD/thùng. Mỹ đã công bố khoản hỗ trợ 2 triệu USD dành cho các tổ chức cứu trợ đang hoạt động tại Myanmar, nơi số người thiệt mạng do trận động đất đã vượt quá 2.000 người. “Một đội cứu trợ nhân đạo của Mỹ tại khu vực đang di chuyển đến Myanmar để xác định nhu cầu cấp bách nhất của người dân, bao gồm nơi ở khẩn cấp, lương thực, nhu cầu y tế và nước sạch”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tammy Bruce nói với các phóng viên ngày 31/3. Trận động đất khủng khiếp tấn công Myanmar và Thái Lan hôm 28/3, cùng ngày Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố chính thức giải thể Cơ quan Phát triển quốc tế (USAID), cho rằng “những lợi ích đạt được quá ít so với chi phí quá cao”. Trong khi đó, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ đã nhanh chóng gửi đội cứu trợ đến Myanmar. Trước đây, Mỹ luôn triển khai các đội cứu hộ và cứu trợ nhanh chóng trên khắp thế giới, để ứng phó với các trận động đất và thiên tai, dưới sự điều phối của USAID. Khi được hỏi liệu phản ứng của Mỹ có chậm hơn bình thường hay không, bà Bruce khẳng định: “Tôi bác bỏ ý kiến cho rằng điều này là do việc cắt giảm USAID và nguồn tài trợ liên quan. Có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến tình hình hiện nay”. Bà không giải thích thêm, nhưng cho biết, Mỹ cuối cùng đã nhận được đề nghị chính thức từ Myanmar, quốc gia đang bị Mỹ áp đặt nhiều lệnh trừng phạt liên quan đến đảo chính. Bà Bruce cho biết, khoản viện trợ 2 triệu USD sẽ được gửi trực tiếp đến các tổ chức cứu trợ ở hiện trường. Năm 2008, khi Myanmar cũng do quân đội quản lý và bị một trận bão kinh hoàng tấn công, quân đội Mỹ đưa 500 tấn hàng cứu trợ đến nước này bằng đường hàng không. Chính quyền quân sự Myanmar hiện nay có quan hệ thân cận với Trung Quốc. Trong nhiều năm, Mỹ tìm cách gia tăng ảnh hưởng tại Myanmar khi nước này chuyển đổi sang dân chủ. Tuy nhiên, quá trình đó đã chấm dứt sau cuộc đảo chính năm 2021. Sau khi trận động đất vừa qua xảy ra, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ. Tuy nhiên, 4 ngày sau, đội cứu trợ mới được triển khai. Trong khi đó, Trung Quốc đã hành động nhanh chóng, điều các đội cứu hộ và y tế đến khu vực bị ảnh hưởng và cam kết viện trợ hơn 13,8 triệu USD. TÌNH HÌNH THAY ĐỔI Phản ứng quốc tế đối với trận động đất ở Myanmar cho thấy tình hình viện trợ ở Đông Nam Á đã thay đổi đáng kể sau khi USAID bị giải thể. Trong nhiều năm, USAID đóng vai trò như một công cụ chiến lược giúp Mỹ bảo vệ lợi ích của mình ở nước ngoài, đặc biệt ở Đông Nam Á. Các nhà quan sát cho rằng Tổng thống Trump đã từ bỏ một trong những công cụ xây dựng quyền lực mềm mạnh nhất, mở đường cho Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Đông Nam Á. Trước khi USAID bị giải thể, một nghiên cứu của Viện ISEASYusof Ishak ở Singapore chỉ ra rằng, nhiều người Đông Nam Á ngày càng nghi ngờ vai trò lãnh đạo và cam kết của Mỹ ở khu vực. Trong 10 năm qua, Mỹ đã viện trợ hơn 1,5 tỷ USD cho khu vực này, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Phần lớn số tiền này dành cho Myanmar và Thái Lan, nơi hàng trăm nghìn người tị nạn Myanmar đang tìm nơi trú ẩn để tránh cuộc nội chiến kéo dài. Tuy nhiên, nếu chính sách không thay đổi, dự kiến 259 triệu USD viện trợ nhân đạo dành cho Myanmar sẽ bị cắt giảm trong năm 2025. Việc Trung Quốc phản ứng nhanh chóng với trận động đất ở Myanmar cho thấy Bắc Kinh có thể sẵn sàng lấp vào chỗ trống. Chỉ vài ngày sau khi Mỹ ngừng tài trợ cho các hoạt động rà phá bom mìn ở Campuchia, Trung Quốc công bố khoản viện trợ 4,4 triệu USD để hỗ trợ các tổ chức dọn sạch bom mìn từ những năm 1970. Trung Quốc cũng công bố một dự án hợp tác với UNICEF và Campuchia nhằm cải thiện giáo dục và y tế cho trẻ em, vào thời điểm chỉ 1 tuần sau khi Mỹ hủy bỏ các chương trình tương tự. BÌNH GIANG (theo CNA, AP) Đội cứu hộ tìm kiếm tại hiện trường vụ sập tòa nhà ở Madalay, Myanmar ẢNH: AP CUỘC KHỦNG HOẢNG ĐỘNG ĐẤT MYANMAR: Mỹ vào cuộc sau khi bị chê chậm phản ứng Mỹ thông báo đã cử một đội cứu trợ đến Myanmar để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ sau trận động đất khủng khiếp, đồng thời gạt bỏ những chê trách về tốc độ phản ứng sau khi Tổng thống Donald Trump giải thể cơ quan viện trợ chính của Mỹ ở nước ngoài. 70 người bị chôn vùi ở Bangkok? Một máy quét đã phát hiện dấu hiệu nghi là 70 người bị chôn vùi dưới đống đổ nát của tòa nhà văn phòng kiểm toán bị sập ở Bangkok, Thái Lan. Cảm biến do quân đội Mỹ cung cấp đã phát hiện các dấu hiệu nghi là người mắc kẹt ở tầng 17 và 21 của tòa nhà. Đây là hai khu vực hầu hết các công nhân mất tích đã làm việc trước khi tòa nhà đổ sập vì rung chấn do trận động đất ở nước láng giềng Myanmar hôm 28/3. MINH HẠNH (theo Bangkok Post)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==