Tiền Phong số 92

11 nThứ Tư n Ngày 2/4/2025 PHÁP LUẬT Ngày 31/3, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Phạm Hà, cựu Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM); Nguyễn Thị Mai Hương, cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính - Kế toán VEAM; Thái Đức Minh, cựu Trưởng Ban Kinh doanh và phát triển thị trường VEAM; Nghiêm Trọng Thăng, cựu Phó Chánh Văn phòng VEAM; Trần Tuấn Kiệt, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển dịch vụ và du lịch Mặt Trời Việt, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự Các bị can: Bùi Thanh Dũng, trú xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, là quản lý nhà hàng San hô; Lê Thị Hiền, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Song Linh, bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng xác định, từ tháng 1/2021 - 1/2024, bị can Phan Phạm Hà lợi dụng chức vụ quyền hạn là Tổng Giám đốc Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, chỉ đạo các bị can Nguyễn Thị Mai Hương, Thái Đức Minh, Nghiêm Trọng Thăng, thực hiện hành vi “hợp thức thanh toán chi phí kê tăng khống giá trị hợp đồng”; “sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống” để đề nghị VEAM thanh toán lấy tiền hoàn ứng cho các khoản chi phí ngoại giao, gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. Viện kiểm sát cho rằng, các khoản tiền hoàn ứng chi phí ngoại giao này VEAM không được thanh toán. SỐ TIỀN GÂY THIỆT HẠI ĐÃ ĐƯỢC KHẮC PHỤC Từ chỉ đạo của Phan Phạm Hà, bị can Thái Đức Minh đã mua 67 tờ hóa đơn giá trị gia tăng dịch vụ ăn uống khống để thanh toán các khoản đã chi không đúng quy định. Khi bị can Thái Đức Minh báo cáo, cựu Tổng giám đốc Hà chỉ đạo các phòng, ban của Tổng công ty VEAM lập đề nghị thanh toán 64 tờ hóa đơn giá trị gia tăng gây thiệt hại cho VEAM số tiền gần 1 tỷ đồng. Còn bị can Nguyễn Thị Mai Hương, đã lập đề nghị, xét duyệt hồ sơ đề nghị VEAM thanh toán chi phí tiếp khách của Bộ Công Thương 736 triệu đồng. Ngoài ra, Hương xét duyệt thanh toán 14 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống dịch vụ ăn uống do Thái Đức Minh mua 200 triệu đồng. Sử dụng hóa đơn để hoàn ứng tiền cá nhân chi ủng hộ kinh phí cho Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính 109 triệu đồng. Đối với Trần Tuấn Kiệt, Viện kiểm sát xác định bị can hợp thức hồ sơ chào thầu để Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển dịch vụ và du lịch Mặt Trời Việt ký hợp đồng tổ chức hội nghị, sự kiện cho VEAM; Kiệt cũng kê khống giá trị hợp đồng để trả tiền chênh lệch gây thiệt hại cho VEAM gần 1,2 tỷ đồng. Bị can Nghiêm Trọng Thăng tham gia các khâu “hợp thức” hồ sơ lập đề nghị VEAM thanh toán chi phí tiếp khách của Bộ Công Thương; “hợp thức” hồ sơ chào thầu để Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển dịch vụ và du lịch Mặt Trời Việt ký hợp đồng tổ chức hội nghị, sự kiện cho VEAM. Trong khi đó, bị can Lê Thị Hiền sử dụng pháp nhân của 7 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống do Hiền điều hành để bán trái phép 67 tờ hóa đơn khống trị giá hơn 1 tỷ đồng cho bị can Bùi Thanh Dũng để Dũng tiếp tục bán hóa đơn khống cho Thái Đức Minh hưởng lợi số tiền 23 triệu đồng. Hiện 3 tỷ đồng bị quy kết thiệt hại trong vụ án đã được thu hồi. HOÀNG AN Trong khoảng 3 năm, cựu Tổng giám đốc VEAM Phan Phạm Hà lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo cấp dưới hợp thức thanh toán khống, hóa đơn khống để “rút ruột” của công ty hơn 3 tỷ đồng phục vụ chi phí ngoại giao, tiếp khách. Phan Phạm Hà lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Tổng Giám đốc VEAM, chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa đơn khống để lấy tiền từ VEAM trang trải chi phí ngoại giao, gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. Cựu Tổng giám đốc VEAM Phan Phạm Hà Cựu Tổng giám đốc VEAM chỉ đạo cấp dưới "rút ruột" tiền công ty Bắt khẩn cấp đối tượng giết 2 mẹ con Huỳnh Tấn Tài thừa nhận hành vi giết 2 mẹ con bà H vào rạng sáng 31/3 tại Vĩnh Long, sau đó bỏ trốn. Tài quen con bà H là ông Q và đến nhà nạn nhân chơi rồi gây án. Ngày 1/4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ Huỳnh Tấn Tài (SN 2009, trú huyện Chợ Lách, Bến Tre), để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, sáng 31/3, người dân thị trấn Tam Bình (huyện Tam Bình, Vĩnh Long) phát hiện 2 mẹ con tử vong trong nhà nên báo công an. Nạn nhân là bà N.T.T.H (SN 1960) và con trai là ông T.Q (SN 1978, quê Đồng Nai). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định được đối tượng nghi vấn là Huỳnh Tấn Tài. Trưa 31/3, Tài bị bắt giữ tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Qua khai thác nhanh, Tài thừa nhận hành vi giết bà H và ông Q vào rạng sáng 31/3, sau đó bỏ trốn. Tài khai quen biết ông Q và đến nhà chơi sau đó gây án. Khi bị bắt, trên người Tài có hơn 40 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản khác. CẢNH KỲ Bảo vệ tử vong khi truy bắt tội phạm Ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ đối tượng Ngô Tấn Việt (38 tuổi cư trú xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 18 giờ 50 ngày 31/3, nhận tin báo tại tổ 11, khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) xảy ra vụ trộm cắp tài sản, Công an thị trấn Hiệp Phước đã nhanh chóng đến hiện trường cùng người dân tổ chức truy bắt đối tượng. Quá trình truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi can Ngô Tấn Việt. Trong lúc áp giải, Việt đã dùng dao chống trả và đâm anh Huỳnh Chí Phúc, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở thị trấn Hiệp Phước khiến anh Phúc tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Việt bỏ trốn. Sau hơn 3 giờ huy động lực lượng truy bắt cùng sự hỗ trợ của nhân dân, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Ngô Tấn Việt khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phòng trọ ở ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. MẠNH THẮNG Ba đối tượng bị khởi tố gồm: Chu Anh Quân (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định); Tạ Nguyên Ngọc (SN1983, trú tại TP Nam Định); Lê Minh Thành (SN 1985, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Theo cơ quan điều tra, khoảng giữa năm 2024, Chu Anh Quân tìm hiểu về dịch vụ vận tải hành khách và làm dịch vụ đặt hộ xe taxi để hưởng tiền chênh lệch. Trong quá trình đặt hộ xe, Quân phát hiện rằng khi dùng tính năng đặt xe trên ví điện tử VNPAY hoặc ứng dụng VNPAY Taxi tích hợp với tài khoản ngân hàng, nếu số dư trong tài khoản không đủ, VNPAY sẽ tạm thời thanh toán tiền cước xe cho hãng taxi và thu tiền lại sau. Lợi dụng chính sách này, Quân đã mua 22 tài khoản ngân hàng không chính chủ trên Facebook, sau đó câu kết với Tạ Nguyên Ngọc và Lê Minh Thành (hai tài xế taxi công nghệ) đặt các cuốc xe gian lận. Sau khi chuyến xe kết thúc, hệ thống của VNPAY tự động thanh toán cho Taxi Xanh SM, từ đó các đối tượng chiếm đoạt số tiền này. Từ ngày 9/10/2024 đến 22/10/2024, Tạ Nguyên Ngọc và Lê Minh Thành đã thực hiện 22 cuốc xe đường dài. Trên hệ thống ứng dụng, các cuốc xe vẫn hiển thị lịch trình di chuyển đầy đủ, gọi điện xác nhận, nhưng trên thực tế, xe không có khách. Khi đến điểm cuối hành trình, Ngọc và Thành thực hiện thao tác “vuốt kết thúc” chuyến đi, từ đó khiến VNPAY tự động thanh toán cho hãng taxi tổng số tiền 59.378.000 đồng; sau đó hãng trả lại cho tài xế 87%, số tiền này được các đối tượng chia nhau. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và chuyển hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật. MINH ĐỨC Khởi tố 3 đối tượng vờ đặt xe công nghệ rồi chiếm đoạt tài sản Từ trái qua phải là các đối tượng: Chu Anh Quân, Lê Minh Thành, Tạ Nguyên Ngọc Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố 3 bị can vì hành vi lợi dụng cơ chế thanh toán trước của VNPAY cho hãng taxi công nghệ để chiếm đoạt tài sản của VNPAY thông qua đặt các cuốc xe gian lận. Bắt giữ đối tượng Ngô Tấn Việt, kẻ đã tấn công một thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự dẫn đến tử vong

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==