Tiền Phong số 9

5 nThứ Năm n Ngày 9/1/2025 KINH TẾ Theo Bộ Công Thương, năm 2024, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 405,5 tỷ USD, tăng 14,3% so với năm trước. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa đạt 380,76 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm trước. Hoạt động xuất nhập khẩu đạt kỷ lục là một trong những động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về việc xuất khẩu hàng hoá sang thị trường Mỹ khi Tổng thống đắc cử Donald Trump dự kiến sẽ có nhiều chính sách thương mại mới giai đoạn tới, ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - cho biết, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Năm 2024, Việt Nam cũng là đối tác lớn thứ 8 của Mỹ, chiếm 4,13% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này. Về xuất siêu, Việt Nam đang xếp sau Trung Quốc và Mexico tại thị trường này. Theo Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, mục tiêu của ông Donald Trump là giảm thâm hụt thương mại, thúc đẩy sản xuất trong nước và thu hút đầu tư. Trong bối cảnh tự do hoá thương mại toàn cầu, ông Donald Trump lại sử dụng một công cụ cổ điển là thuế quan. Thực tế, ông Donald Trump đã áp thuế cao với hàng hoá từ nhiều thị trường như Trung Quốc, châu Âu… Trước đây, ảnh hưởng của hàng Việt Nam từ thuế quan của thị trường Mỹ chưa lớn. Nhưng bước vào năm 2025, Bộ Công Thương đã vạch ra 2 kịch bản. Kịch bản khả quan là Mỹ duy trì chính sách thuế hiện hành đối với hàng Việt Nam. Trong xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, Việt Nam hoàn toàn có thể đón nhận dòng đầu tư để gia tăng xuất khẩu. “Ở kịch bản thứ hai, nếu tác động thuế quan gắt gao, chặt hơn có thể tác động đến kinh tế toàn cầu, khiến xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam có thể ảnh hưởng ít nhiều. Thị trường Trung Quốc - đối tác lớn của Mỹ nếu gặp khó khăn do bị áp thuế cũng sẽ tạo ra sức ép tại Mỹ và tạo sức ép với nước ta. Đối với kịch bản này, Bộ Công Thương sẽ xem xét báo cáo Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong việc đa dạng hoá thị trường trong thời gian tới”, ông Hải nói. NHIỀU MẶT HÀNG CÓ TIỀM NĂNG Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, hiện các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ nhiều nhất phải kể đến thủy sản, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, hàng dệt, giày dép, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện, máy móc, thiết bị, phụ tùng… Bộ Công Thương đánh giá, xuất khẩu dệt may được nhận định có cơ hội tăng trưởng tốt hơn khi thị trường nhập khẩu chính như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) phục hồi kinh tế, nhu cầu chi tiêu của người dân cải thiện. Tuy nhiên, Mỹ có thể thực hiện chính sách thuế mới với Trung Quốc lên tới 60%, một số nước từ 10-20%. Việt Nam có thể chịu thêm 10% thuế với hàng hoá xuất khẩu vào thị trường này. Đây là rào cản khá lớn cho dệt may trong năm tới. Với đồ gỗ mỹ nghệ, tiềm năng sẽ tăng trưởng mạnh được dự đoán đạt 10 tỷ USD, tăng hơn 20% so với năm 2024. Xu hướng tiêu dùng sản phẩm nội thất bền vững, tái chế tại Mỹ tiếp tục là động lực chính thúc đẩy ngành này. Ngoài ra, các sản phẩm công nghệ cao như linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông cũng đóng góp lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu, với giá trị dự kiến tăng từ 15-18% nhờ sự mở rộng sản xuất từ các tập đoàn như Samsung, Intel, và LG. Ngành nông sản và thủy sản, bao gồm các mặt hàng chủ lực như tôm, cá tra, và hạt điều, được dự báo đạt kim ngạch trên 7 tỷ USD. Lãnh đạo một doanh nghiệp gỗ đánh giá, khi ông Donald Trump áp dụng chính sách tăng thuế nhập khẩu lên với tất cả các nước, trong đó có Việt Nam sẽ có tác động 2 mặt đối với hàng xuất khẩu của nước ta. Với việc chịu thuế cao hơn sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh hàng Việt so với hàng nội địa Mỹ. Cùng với đó, các cuộc điều tra nguồn gốc để chống lẩn tránh thuế sẽ diễn ra nhiều hơn, làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Lãnh đạo doanh nghiệp này nhìn nhận trong trường hợp ông Donald Trump tăng thuế nhập khẩu cao với hàng Trung Quốc như đã từng làm trong nhiệm kỳ 2017-2021, các doanh nghiệp Mỹ sẽ tìm những nguồn cung có tính cạnh tranh hơn về giá và đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam. DƯƠNG HƯNG Đại diện Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương cho hay đã đưa ra 2 kịch bản đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Kịch bản khả quan là nước này duy trì chính sách thuế hiện hành đối với hàng Việt Nam. Gỗ và các sản phẩm từ gỗ là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ ẢNH: TTXVN Xây dựng 2 kịch bản xuất khẩu sang Mỹ Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2025 khoảng 16%. Tuy nhiên, theo ông Tú, 16% là con số định hướng, không phải con số pháp lệnh. “Tín dụng nền kinh tế có thể tăng 15-17%, thậm chí 18%... với mục tiêu cuối cùng là kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ tiền đồng, ổn định tỷ giá”, ông Tú nói. Tăng trưởng tín dụng 16% không phải mục tiêu cuối cùng, chỉ là con số đặt ra phù hợp với bối cảnh hiện tại. “Quan trọng là tín dụng đi vào lĩnh vực nào và tăng trưởng tín dụng vào toàn nền kinh tế, không để các tổ chức tín dụng tăng trưởng nóng”, ông Tú nói. Ông Tú cho biết sẽ điều hành phù hợp với tình hình thực tế. Trong bối cảnh các ngân hàng cần mở thêm room, phía Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng mở. “Nếu khả năng nền kinh tế tiếp cận được, chúng tôi sẵn sàng mở”, ông Tú nêu và cho biết, sẽ điều hành tỷ giá, lãi suất phù hợp. Trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng, với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các giải pháp đồng bộ của Ngân hàng Nhà nước và sự phối hợp của các bộ, ngành liên quan, đến nay, mục tiêu cơ bản ban đầu là xử lý và kiểm soát chênh lệch giá vàng SJC so với giá vàng thế giới trong biên độ phù hợp đã đạt được. “Ngân hàng Nhà nước sẽ hoàn thiện chính sách để đảm bảo cho việc quản lý của Nhà nước, quyền lợi của người kinh doanh vàng và người dân”, ông Tú nói. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng theo định hướng đề ra, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. TIỀN ĐỒNG VIỆT NAM BIẾN ĐỘNG Ở MỨC THẤP Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, hai quý đầu năm 2024, thị trường ngoại tệ có những biến động, tuy nhiên sau đó đã bình ổn. Tuy nhiên, sau khi ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ, tỷ giá có nhiều biến động, đến cuối năm 2024, chỉ số USD tăng đến hơn 7% so với cuối năm 2023. Tuy nhiên, tiền đồng Việt Nam chỉ biến động ở mức 5,03%, mức biến động trung bình thấp so với các nước trong ASEAN và khu vực - như đồng won Hàn Quốc, yên Nhật, đô la Đài Loan - Trung Quốc đều mất giá trên 10%. Theo ông Quang, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng điều phối chính sách để giữ vững ổn định được lãi suất, nhưng đồng thời kiểm soát được tỷ giá. Liên quan hiện tượng lãi suất tiền gửi tiết kiệm khác nhau giữa các chi nhánh ngân hàng, có trường hợp lãi suất huy động tại chi nhánh này cao hơn chi nhánh khác, nhưng không ghi vào sổ tiền gửi mà lại được thông báo riêng qua tin nhắn, ông Quang nhấn mạnh: “Lãi suất dựa theo cung cầu của thị trường, tuy nhiên phải tuân thủ quy trình nội bộ của ngân hàng và quy định của Ngân hàng Nhà nước”. Theo ông Quang, Thông tư 47 và Thông tư 48 của Ngân hàng Nhà nước quy định trong trường hợp tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của khách hàng phải có quy trình chặt chẽ và hướng dẫn nội bộ. Với trường hợp như phản ánh, Ngân hàng Nhà nước sẽ rà soát về trường hợp cụ thể và làm rõ xem thông tư được triển khai như thế nào, quy trình nội bộ của ngân hàng được tuân thủ ra sao. NGỌC MAI Năm 2024, tín dụng nền kinh tế tăng 15,08% Năm 2024, tín dụng nền kinh tế tăng 15,08% Năm 2024, mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước đặt ra cho năm 2024 là tín dụng tăng 14 -15%. Con số đạt được là 15,08%. Năm 2025, Bộ Công Thương đặt ra mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ 10-12% so với năm 2024. Cán cân thương mại tiếp tục có xuất siêu ở mức trên 20 tỷ USD. Chiều 7/1, tại họp báo về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Ngân hàng Nhà nước, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, năm 2024 tín dụng nền kinh tế tăng 15,08%. Tín dụng tập trung vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==