4 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 9/1/2025 Ban Biên tập Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã trao tặng Bằng khen cho Báo điện tử Tiền Phong trong sự kiện đầy ý nghĩa này. Ban Biên tập Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã đến dự, chỉ đạo và chung vui cùng Báo điện tử Tiền Phong: đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban Biên tập Báo Tiền Phong gửi lời cảm ơn chân thành đến đại diện lãnh đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế; Bộ Ngoại giao; Bộ Tài chính; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Tổng cục Thuế; Tỉnh ủy - UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa…, và nhiều tỉnh, thành khác đã đến tham dự và gửi lẵng hoa chúc mừng. Ban Biên tập Báo Tiền Phong cảm ơn tình cảm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo: T.Ư Đoàn, Báo Tiền Phong, Báo Sinh viên Việt Nam; Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà; Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân cùng nhiều người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam; các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu; lãnh đạo các cơ quan báo chí, các đồng nghiệp và các thế hệ cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong nói chung và Báo điện tử Tiền Phong nói riêng. Trong những ngày qua, Báo điện tử Tiền Phong cũng đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng từ các cơ quan, đơn vị, đối tác… Chúng tôi hiểu rằng, đây là sự ghi nhận, gửi gắm tình cảm yêu quý, trân trọng đến với Báo điện tử Tiền Phong. Chúng tôi tin rằng với truyền thống vẻ vang của tờ báo Đoàn 71 năm lịch sử, trong đó có 20 năm lịch sử Báo điện tử Tiền Phong, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và sự tin yêu, đồng hành của các đối tác, đồng nghiệp, bạn đọc gần xa, chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua thử thách. Với thông điệp “Kỷ nguyên số - Dẫn dắt thông tin”, Báo điện tử Tiền Phong vững tin hướng tới những thành công mới, những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Xin trân trọng cám ơn! BAN BIÊN TẬP BÁO TIỀN PHONG Sáng 7/1, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Báo điện tử Tiền Phong ra mắt bạn đọc (9/1/2005 - 9/1/2025) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Báo điện tử Tiền Phong Lời cảm ơn của Ban Biên tập Báo Tiền Phong Phát hiện loài ốc mới trong hang Sơn Đoòng Ngày 8/1, Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, các nhà khoa học đã phát hiện một loài ốc mới cư trú trong hố sụt số 1của hang Sơn Đoòng. Loài ốc lạ mới phát hiện này có tên khoa học là Calybium plicatus sp.nov. thuộc giống Calybium, họ Helicinidae, bộ Cycloneritida, lớp Gastropoda, giới Animalia. Đây là loài được ghi nhận đầu tiên về giống động vật thân mềm, chân bụng trên cạn của Việt Nam. Calybium plicatus sp.nov. có hình dạng vỏ tương tự như loài Calybium massiei, Morlet, 1892 nhưng khác ở chỗ có kích thước vỏ nhỏ hơn, thành đỉnh có sáu phiến đỉnh cách đều nhau. Loài ốc mới phát hiện được các chuyên gia của Việt Nam mô tả trong đề tài “Nghiên cứu đa dạng sinh học hệ thống hang động Sơn Đoòng, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững”, do PGS. TS. Vũ Văn Liên, Phó tổng giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam làm chủ nhiệm. Loài mới này đã được nhóm nghiên cứu đề xuất đặt tên là ốc nón Sơn Đoòng. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hiện ghi nhận 2.954 loài thực vật bậc cao có mạch, thuộc 1.007 chi, 198 họ, 63 bộ, 12 lớp, 6 ngành. Trong đó có 111 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, 121 loài được ghi trong Sách đỏ IUCN, 3 loài có tên trong Nghị định số 64/2019/NĐ-CP, ngày 16/7/2019 của Chính phủ. Về động vật, đã ghi nhận 1.399 loài thuộc 835 giống, 289 họ, 66 bộ, 12 lớp, 4 ngành. Trong đó có 82 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, 116 loài được ghi trong Sách đỏ IUCN, 39 loài có tên trong Nghị định số 64/2019/NĐ-CP, 66 loài có tên trong các phụ lục CITES. HOÀNG NAM CHUYỆN HÔM NAY Anh N. một nhạc sĩ, gặp tôi phấn khởi nói: “Đất nước đang phát triển nhanh, nếu tinh giản biên chế, có thêm nguồn lực ngân sách đầu tư cho tăng trưởng thì Việt Nam càng lớn mạnh hơn nữa”. Việc tinh gọn biên chế thực tế đã diễn ra trong suốt thời gian qua, bây giờ chỉ khác là được triển khai quyết liệt hơn mà thôi. Tuy nhiên, con số hàng triệu biên chế đang hưởng lương là gánh nặng cho ngân sách và là nỗi bức xúc của người dân, doanh nghiệp bởi đất nước đang chuyển đổi số rất nhanh, các thủ tục hành chính phần lớn được giải quyết trực tuyến qua cổng thông tin điện tử. Việc thu chi, thanh toán cũng ngày càng ít dùng tiền mặt mà thực hiện qua các giao dịch điện tử. Các tổ chức, cơ quan hành chính được giảm tải công việc thông qua chính quyền điện tử. Bộ máy hành chính của chúng ta hiện nay còn quá cồng kềnh và thiếu hiệu quả so với nhiều nước tiên tiến. Bản thân người viết bài này có lần đi công tác tại Hàn Quốc đã rất ngạc nhiên khi một Bộ của xứ sở kim chi “tích hợp” nhiều bộ, ngành tương đương như Việt Nam song biên chế rất tinh gọn. Nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động cũng không nhiều. Các hiệp hội, ngành hàng trực tiếp chi phối vào các hoạt động và dĩ nhiên đều tồn tại bằng nguồn lực tự thân vận động, không bám vào bầu sữa ngân sách. Việc giảm biên chế không đơn giản là cho nghỉ hưu sớm, cắt giảm người hưởng lương trong mỗi cơ quan mà quan trọng hơn là “tái cơ cấu” bộ máy hành chính bởi xét về chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan quản lý nhà nước không thể “bỏ trống trận địa”. Những năm gần đây, các cơ quan hành chính đang chuyển dần từ vai trò quản lý đơn thuần sang chức năng làm dịch vụ hành chính, tích cực tự chủ, xã hội hóa. Nhiều bộ ngành giảm biên chế nhờ chuyển đổi sang tự chủ đơn vị, xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công như Bộ Công Thương giảm 28,81%, Bộ Giao thông vận tải giảm 34,43%, Bộ Ngoại giao giảm 70,07%... Việc giảm biên chế không ảnh hưởng, thậm chí còn nâng cao hiệu suất và chất lượng hoạt động của bộ máy. Bác tôi từng công tác ở mảng xây dựng lực lượng của Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, trước đây hoạt động thể dục thể thao đều do các cơ quan đoàn thể lo, còn hiện nay đã giao cho các liên đoàn điều hành trực tiếp. Đó cũng là xu thế của cả thế giới. Nếu so sánh với trước đây thì thành tích thể thao ngày nay không hề thua kém mà có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Rõ ràng, Việt Nam ngày càng tiệm cận với xu hướng hiện đại. Đó là việc gì quan trọng, không xã hội hóa được thì nhà nước lo. Việc gì không khó, xã hội hóa được thì để cả xã hội cùng gánh vác. Mấy hôm nay, nhiều người gặp tôi hỏi: “Giảm biên chế được nghỉ hưu sớm vậy có nên xin hưu không?”. Hưu nghĩa là không làm việc nữa. Nếu ai cũng đua nhau xin nghỉ hưu, không làm việc thì lấy đâu ra của cải, sản phẩm, thành tựu cho xã hội phát triển? Giảm biên chế là giảm các vị trí thừa, không cần thiết, giảm người hưởng lương từ ngân sách nhưng làm việc không hiệu quả... đó mới là việc vô cùng cần thiết, cần làm ngay. Và, cho dù có thuộc đối tượng bị tinh giảm biên chế, chúng ta vẫn có thể làm nhiều việc khác, hưởng những nguồn lương khác ngoài ngân sách để mưu sinh và phát triển, đóng góp cho xã hội khi còn đủ sức khỏe và trí tuệ. Suy cho cùng, con người ta không nên quan tâm vào việc hưởng lương từ cơ quan nào, hưởng lương từ ngân sách hay từ xã hội hóa, mà nên quan tâm đến việc mình còn cống hiến được gì để xã hội ngày càng phát triển hơn. N.A Tinh gọn để mạnh hơn TIP THEO TRANG 1 Loài ốc mới được các nhà khoa học thu thập đưa về phòng thí nghiệm nghiên cứu
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==