Tiền Phong số 9

15 THỜI SỰ Thứ Năm n Ngày 9/1/2025 GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET BÌNH DƯƠNG: Xử phạt gần 1,4 tỷ đồng từ hình ảnh người dân cung cấp Ngày 8/1, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua cơ quan chức năng đã vận động người dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn cho lực lượng công an qua các trang Zalo OA để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an đã tiếp nhận 845 thông tin, hình ảnh, video clip vi phạm TTATGT. Qua đó cơ quan chức năng đã lập biên bản 414 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt gần 1,4 tỷ đồng (tính từ giữa năm 2024 đến cuối năm). Trong năm 2024, lực lượng CSGT và lực lượng cảnh sát khác đã tổ chức tuần tra, phát hiện, lập biên bản hơn 200 nghìn trường hợp vi phạm về TTATGT. Người vi phạm thi hành quyết định xử phạt có hơn 166 nghìn trường hợp, tổng số tiền xử phạt gần 420 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe hơn 44 nghìn trường hợp, tạm giữ hơn 63 nghìn phương tiện các loại. Ngoài ra, lực lượng CSGT toàn tỉnh Bình Dương đã phát hiện 185 vụ, bắt 289 đối tượng. Các vụ việc được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Dương tổ chức cho hơn 2.500 doanh nghiệp, cá nhân, chủ phương tiện, tài xế ô tô vận tải, chủ nhà hàng, quán ăn kinh doanh thức uống có cồn ký cam kết về chấp hành các quy định TTATGT; tuyên truyền dán decal phản quang phía trước và phía sau xe ô tô tải, ô tô đầu kéo được 460 phương tiện. HƯƠNG CHI Xe khách đâm xe máy, 2 mẹ con tử vong Chiều 8/1, ông Nguyễn Đình Hậu - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Đồng (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 8/1, anh Hoàng Văn Tuân (SN 1989, trú tại xã Nghi Đồng) điều khiển xe máy chở vợ là Trần Thị Hoàng (SN 1991) cùng con trai là Hoàng Mạnh Kiên (4 tuổi), đi từ xã Nghi Đồng ra đường N5. Khi xe máy đang băng qua đường N5 thì bị xe khách đi tới đâm trúng cuốn cả 3 người vào gầm. Sau đó người dân xung quanh đã đưa cả 3 người đi bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Hoàng và cháu Kiên không qua khỏi. Riêng anh Tuân bị gãy xương cột sống đang được điều trị tại bệnh viện. Lãnh đạo xã Nghi Đồng cho biết, vị trí ngã tư này không có đèn tín hiệu giao thông và đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Địa phương đã kiến nghị cơ quan chức năng lắp đèn tín hiệu giao thông, tuy nhiên đến nay đèn tín hiệu vẫn chưa được lắp đặt. NGỌC TÚ CUỘC THANH TRA ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG Chiều 8/1, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra Dự án xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (tại TP Phủ Lý, Hà Nam). Theo quyết định, thời kỳ thanh tra 2 dự án bệnh viện này kể từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2024, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ nêu trên. Thời gian thanh tra dự kiến là 40 ngày làm việc (không tính Chủ nhật và ngày lễ, tết), bắt đầu từ ngày công bố quyết định. Đoàn Thanh tra gồm 11 thành viên, do ông Ngô Đình Long, Phó Vụ trưởng Vụ III của Thanh tra Chính phủ, làm Trưởng đoàn. Trước đó, chiều 31/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo kết quả phiên họp thứ 27 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng, tại cuộc họp, Tổng Bí thư đã yêu cầu tiến hành thanh tra, kết luận thanh tra đối với 2 dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam, hoàn thành kết luận thanh tra trước 31/3/2025, sau đó triển khai ngay biện pháp để đưa vào hoạt động, không để kéo dài. Dự án Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam đã được đầu tư xây dựng hàng chục năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Đây là điển hình của tình trạng lãng phí mà Tổng Bí thư đã đề cập. Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Nguyễn Văn Cường, Phó tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, đây là cuộc thanh tra có tính chất đặc biệt quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội rất quan tâm. Mục đích của cuộc thanh tra là đánh giá việc chấp hành pháp luật trong triển khai thực hiện 2 dự án; phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có); xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; phát hiện những bất cập, sơ hở của pháp luật; qua đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý và đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách. “Yêu cầu triển khai khẩn trương nên Lãnh đạo TTCP giao nhiệm vụ cho Đoàn tiến hành thanh tra trực tiếp trong thời hạn 40 ngày làm việc, bao gồm cả thứ 7” - Phó tổng Thanh tra Chính phủ thông tin. Với tính chất đặc biệt quan trọng, yêu cầu cao về công việc và cấp bách về tiến độ, Phó tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Y tế, chủ đầu tư 2 dự án (Ban quản lý dự án trọng điểm Bộ Y tế) và các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, đặc biệt cần phân công bố trí người biết rõ việc để làm việc với đoàn thanh tra. “Trong quá trình làm việc, đề nghị các đồng chí nêu cao tính trách nhiệm, tính chủ động; đặc biệt là chủ động trao đổi với đoàn thanh tra về các nội dung có liên quan mà tự bản thân các đồng chí thấy là cần thiết để làm rõ vấn đề, và việc chủ động này là trách nhiệm của các đồng chí trong hoạt động thanh tra” - ông Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh. LO NGẠI TÌNH TRẠNG LÃNG PHÍ Năm 2014, thực hiện Quyết định số 125 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án xây dựng 5 bệnh viện và viện tuyến cuối tại TPHCM đã được phê duyệt. Ngay sau đó, ngày 24/12/2014, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ra Quyết định 5266 và 5268 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức - cơ sở 2. Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 dự kiến có quy mô 1.000 giường nội trú, phục vụ khoảng 3.500 lượt khám mỗi ngày, với tổng diện tích xây dựng lên đến hơn 125.000m2, bao gồm 1 tầng hầm và 9 tầng nổi, tổng mức đầu tư là 4.968 tỷ đồng. Tương tự, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 khởi công vào cuối năm 2014, với tổng mức đầu tư 4.990 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh nội trú, đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày, trên tổng diện tích hơn 123.000m2, gồm 1 tầng hầm và 6 tầng nổi. Để hiện thực hóa quyết định này, lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai - cơ sở 2 diễn ra vào tháng 12/2014, tại tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, các dự án này đã phải tạm ngừng triển khai từ giữa năm 2020. Liên quan đến hai dự án bệnh viện trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ vào sáng 9/11/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu phải hoàn thành việc đưa vào sử dụng hai bệnh viện này trong vòng 6 tháng tới. Các đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng lãng phí và kiến nghị phải nhanh chóng đưa hai dự án bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động. MINH ĐỨC Bắt đầu thanh tra dự án BV Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Đây là hai dự án điển hình về lãng phí mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề cập và yêu cầu tiến hành thanh tra. Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA Thông báo tìm kiếm chị Bùi Thị Cẩm - Sinh năm: 1974; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Bái Đang, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1998 đến nay. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Bùi Thị Cẩm liên hệ với Tòa án nhân dân theo địa chỉ để giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú hoặc ai biết được tin tức về chị Bùi Thị Cẩm thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa theo địa chỉ: Khu 4, TT Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (SĐT: 02373.877.013); Người yêu cầu: anh Quách Văn Tỉnh, sinh năm: 1974; Địa chỉ: Thôn Bái Đang, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. (SĐT: 0988.169.471). Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam ẢNH: PHẠM NAM QUYẾT LIỆT, CÓ ĐỊA CHỈ Bé T.N.H.M (3 tuổi, địa chỉ tại huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ) nhập viện tại Khoa Nhi, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long trong tình trạng sốt cao 5 ngày liên tục, phát ban đỏ, ho nhiều, khò khè. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bé được chẩn đoán mắc bệnh sởi biến chứng viêm phổi. Ngay lập tức, bé được các bác sĩ nhanh chóng điều trị tích cực với các biện pháp: hạ sốt, giảm ho long đờm, sử dụng kháng sinh liều cao kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng đặc biệt và chăm sóc toàn diện. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bé ổn định, hết sốt, giảm ho, bé tươi tỉnh, ăn bú khá và được xuất viện. BS.CKI. Phạm Ngọc Nương, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, Bệnh sởi là một bệnh nhiễm trùng cấp tính đường hô hấp do virus thuộc giống Morbillivirus thuộc họ Paramyxoviridae gây ra với các dấu hiệu chính là: sốt cao, viêm long đường hô hấp, tiêu hóa, viêm kết mạc mắt và phát ban đỏ từ sau tai ra mặt rồi lan dần xuống tay chân. Bệnh sởi có khả năng lây lan cực nhanh và nhiều biến chứng nguy hiểm. Bất kỳ đối tượng nào không có miễn dịch đều có thể bị nhiễm bệnh. Đặc biệt, trẻ nhỏ chưa được tiêm chủng và phụ nữ mang thai có nguy cơ cao bị biến chứng sởi nặng. Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, tình hình cũng đáng báo động khi số trẻ đến khám và điều trị bệnh sởi trong những tháng gần đây tăng đột biến, hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều rơi vào trẻ từ 7 tháng đến 2 tuổi chưa được tiêm phòng sởi đầy đủ. Bên cạnh đó, không ít trẻ từ 4 - 7 tuổi cũng mắc bệnh do chưa được tiêm ngừa hoặc tiêm chưa đủ mũi, thậm chí có những trẻ chỉ mới 2 - 3 tháng tuổi bị lây nhiễm từ mẹ mắc sởi trong thời gian mang thai. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tiêm phòng sởi đầy đủ và đúng lịch để bảo vệ sức khỏe của trẻ nhỏ. HÒA HỘI Bé trai 3 tuổi nguy kịch vì sởi biến chứng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==