Tiền Phong số 9

Hiện tượng vượt đèn đỏ, vi phạm lấn làn và đi sai làn tại các ngã tư gần như không còn xuất hiện. Đồng thời, tình trạng người điều khiển xe máy đi vào đường vành đai trên cao đã giảm mạnh do mức phạt tăng lên đáng kể. CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TỪ CHÍNH SÁCH MỚI Sáng và trưa ngày 8/1, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4 đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm tại điểm xuống nút giao Giải Phóng - Đại La, quận Hai Bà Trưng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một số trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm đi vào đường vành đai 2 trên cao, hướng từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Vọng. Cụ thể, ông N.V.B (sinh năm 1969, trú tại Hà Nội) cho biết lý do vi phạm là do vội và đường đông, trong khi anh P.Đ.P (sinh năm 1988, trú tại Quảng Ninh) viện cớ không chú ý biển báo vì đang gấp gáp đến nơi làm việc. Sau khi được tổ công tác giải thích, cả hai đều nhận thức rõ hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị xử phạt từ 2-3 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe, mức phạt cao hơn nhiều so với trước đây (400-600 nghìn đồng). Đại úy Phạm Ngọc Thanh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 4, nhận định rằng hiện nay đa số người dân đã tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số trường hợp cố tình vi phạm, đặc biệt là đi vào đường vành đai 2 trên cao. Dẫu vậy, hiện tượng này đã giảm rõ rệt nhờ mức xử phạt tăng gấp 5-6 lần so với trước đây. Phòng Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo, đường vành đai 2 và 3 trên cao cấm xe mô tô, xe gắn máy lưu thông. Người dân cần chú ý biển báo để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Các biện pháp xử phạt nghiêm minh theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã góp phần nâng cao ý thức giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh tại Thủ đô. THỐNG KÊ VI PHẠM VÀ HIỆU QUẢ XỬ LÝ Theo thống kê từ ngày 1/1 đến 7/1, Hà Nội đã xử lý 5.654 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó 5.594 trường hợp trên đường bộ, 9 trường hợp trên đường sắt và 51 trường hợp trên đường thủy. Các lỗi vi phạm phổ biến bao gồm vượt đèn đỏ (221 trường hợp), đi vào đường cấm (153 trường hợp), vi phạm tốc độ (172 trường hợp), dừng đỗ sai quy định (592 trường hợp), vi phạm nồng độ cồn (1.207 trường hợp) và không đội mũ bảo hiểm (1.853 trường hợp). Đặc biệt, từ khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực, đã có 631 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe, gồm 99 trường hợp liên quan đến ô tô và 532 trường hợp liên quan đến mô tô. Những vi phạm này được xử lý công khai, minh bạch, nhận được sự đồng tình của quần chúng nhân dân Thủ đô. Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết, việc tăng mức xử phạt và áp dụng trừ điểm giấy phép lái xe đã tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Các biện pháp này không chỉ giảm thiểu vi phạm mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh tại Hà Nội, định hình một Thủ đô hiện đại và phát triển bền vững. PV (Tổng hợp) HÀNG LOẠT CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM BỊ ĐÌNH CHỈ Những ngày qua, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhất là những mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán. Ngày 7/1, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bim bim của Cty Cổ phần Thương mại và công nghệ thực phẩm Đức Vinh (số 2, đường Thanh Niên, điểm công nghiệp La Phù, huyện Hoài Đức). Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận khu vực sản xuất sắp xếp lộn xộn, không theo quy tắc một chiều; không phân khu riêng biệt; không khép kín. Các loại bim bim được đổ xuống sàn đất két bẩn dầu mỡ, công nhân dùng tay không bốc sản phẩm đóng gói. Đặc biệt, trong xưởng sản xuất phát hiện cả xác chuột chết đang phân hủy, bốc mùi hôi thối. Làm việc với Đoàn kiểm tra, đại diện Cty không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc một số loại phụ gia, nguyên liệu. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục vi phạm và vệ sinh dụng cụ sản xuất. Cùng ngày, đoàn liên ngành số 1 cũng kiểm tra cơ sở sản xuất kẹo, bánh quy của Cty cổ phần công nghiệp thực phẩm An Đông (Cụm công nghiệp La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức). Tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện nhiều vi phạm về ATTP. Đoàn đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục những tồn tại, vi phạm. Theo báo cáo của UBND huyện Hoài Đức, trên địa bàn huyện có 2.061 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và 9 làng nghề sản xuất, chế biến thực phẩm. Trong dịp Tết Nguyên đán 2025, lực lượng chức năng của huyện đã kiểm tra, giám sát 66 cơ sở. Kết quả đã phát hiện, xử lý 34 cơ sở với số tiền hơn 593 triệu đồng, tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá hơn 322 triệu đồng. Đặc biệt, huyện đã chuyển 1 vụ sang cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ những vi phạm. Trước đó, ngày 2/1, Đoàn liên ngành về ATTP số 1 cũng đã kiểm tra cơ sở sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh (số 11 phố Hàng Than, quận Ba Đình) và phát hiện nhiều vi phạm về ATTP. Đặc biệt, khu vực sản xuất đã phát hiện có côn trùng và phân của động vật nên đã đình chỉ hoạt động. UBND quận Ba Đình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở bánh cốm Nguyên Ninh số tiền 40 triệu đồng. Kiểm tra cơ sở chế biến sản xuất bánh Jambon thuộc Cty TNHH chế biến thực phẩm Thanh Hương (số 50 An Dương, quận Tây Hồ), cơ sở sản xuất bánh kẹo của Cty TNHH Thực phẩm Hải Việt (quận Hà Đông), lực lượng chức năng cũng phát hiện vi phạm và đình chỉ hoạt động để khắc phục. Theo UBND quận Ba Đình, thời gian qua các Đoàn công tác của quận đã kiểm tra 5 cơ sở, kết quả 3 cơ sở đạt (tỷ lệ 60%). Tại quận Bắc Từ Liêm, lực lượng chức năng của quận kiểm tra 36 cơ sở, tuyến phường kiểm tra 114 lượt cơ sở. Cơ quan chức năng của quận đã xử phạt vi phạm hành chính 13 cơ sở với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. SẼ TÁI KIỂM TRA CÁC CƠ SỞ VI PHẠM Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Hà Nội cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2025, thành phố đã thành lập 4 đoàn liên ngành để kiểm tra về ATTP. Các đoàn liên ngành sẽ phối hợp với UBND các quận, huyện để kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm. Qua kiểm tra, các đoàn liên ngành đã phát hiện nhiều cơ sở vi phạm ATTP và đã đình chỉ hoạt động một số cơ sở. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, quan điểm của thành phố là tập trung kiểm tra ở những nơi cung cấp thực phẩm với số lượng lớn. Trường hợp phát hiện sai phạm về ATTP thì xử phạt nghiêm, đồng thời yêu cầu cơ sở khắc phục những nội dung mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Thành phố sẽ tái kiểm tra, xem cơ sở có thực hiện đúng yêu cầu tạm dừng hay không. Bà Hà cũng yêu cầu, từ nay đến Tết Nguyên đán và sau Tết, các địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện và công khai các đơn vị vi phạm ATTP. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn và phổ biến các quy định về bảo đảm ATTP, mức xử lý vi phạm. “Cần phải nghiêm túc, công khai, không được bao che cho các cơ sở vi phạm về ATTP. Khi đó, các cơ sở sẽ nhận thức được sai phạm và đầu tư để lấy lại uy tín”, bà Vũ Thu Hà nói. THANH HIẾU 14 n Thứ Năm n Ngày 9/1/2025 “Phải xử lý nghiêm, công khai danh tính, không bao che các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm vi phạm an toàn thực phẩm. Khi đó, các cơ sở vi phạm sẽ thay đổi nhận thức để đầu tư cơ sở vật chất, dây chuyền sản xuất nhằm lấy lại uy tín”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nói. Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin rằng, sau một tuần thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân đã có sự cải thiện đáng kể. Xử nghiêm cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Bim bim của Cty Cổ phần Thương mại và công nghệ thực phẩm Đức Vinh để dưới sàn Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Kết Nối (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo Luật Thủ đô 2024 và Nghị quyết số 49/2024 của HĐND thành phố Hà Nội, từ ngày 1/1/2025, mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính về ATTP tại Hà Nội bằng 2 lần mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Nghị định của Chính phủ. Ngoài ra, các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về ATTP sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 317, Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù. Ý thức người tham gia giao thông đang tốt lên Nhiều hành vi vi phạm ngoài việc xử phạt hành chính sẽ bị trừ điểm GPLX VĂN MINH - ĐÔ THỊ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==