Tổng thống sắp nhậm chức Donald Trump cho biết, cách tiếp cận mới “có thể” là do những lời đe dọa mà ông đưa ra đối với trùm công nghệ Mark Zuckerberg. Theo quy định mới, cơ chế về kiểm tra độ xác thực của thông tin do bên thứ ba thực hiện sẽ được thay bằng “ghi chú cộng đồng”, tương tự quy định trên mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk. Điều này là ví dụ mới nhất cho thấy các hãng truyền thông đang thay đổi để thích nghi với chính quyền mới. Động thái của Meta diễn ra vào đúng vào dịp tròn 4 năm ông Zuckerberg cấm ông Trump dùng mạng xã hội Facebook của mình vì vụ tấn công vào Đồi Capitol ngày 6/1/2021. Ông Zuckerberg trở thành mục tiêu của ông Trump và các đồng minh kể từ khi quyên góp 400 triệu USD để giúp các quan chức địa phương triển khai cuộc bầu cử năm 2020. Những khoản quyên góp đó trở thành một phần của câu chuyện mà ông Trump liên tục nhắc đến, rằng đã có gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020, khiến ông thua đối thủ Joe Biden. Tuy nhiên, các bang do đảng Cộng hòa kiểm soát đã cấm quyên góp cho các văn phòng bầu cử địa phương và bản thân ông Trump đe dọa sẽ bỏ tù Zuckerberg, theo nội dung một cuốn sách được xuất bản vào tháng 9 năm nay. Trong video đăng ngày 7/1, Tổng giám đốc điều hành Meta Zuckerberg sử dụng một số ngôn từ mà phe bảo thủ lâu nay thường dùng để chỉ trích các nền tảng của ông, rằng đã đến lúc ưu tiên “tự do ngôn luận” và cho rằng những người kiểm tra tính xác thực của thông tin trên mạng xã hội đã trở nên “thiên vị về chính trị”. Tổng giám đốc điều hành Zuckerberg cho biết ông sẽ chuyển nhóm kiểm duyệt nội dung của Meta từ bang xanh California sang bang đỏ Texas và gỡ bỏ hạn chế đối với một số tranh luận về nhập cư và giới tính. Tại một cuộc họp báo vài giờ sau đó, ông Trump khen ngợi những thay đổi này. “Tôi nghĩ họ đã đi một chặng đường dài, Meta ạ”, ông Trump nói. Khi được hỏi liệu ông có tin Tổng giám đốc điều hành Meta Zuckerberg thực hiện những thay đổi này vì những lời đe dọa mà vị tổng thống mới đắc cử đã đưa ra hay không, ông Trump nói: “Có lẽ vậy”. Meta là một trong nhiều công ty công nghệ dường như đang nỗ lực để giành thiện cảm của ông Trump trước khi ông nhậm chức vào cuối tháng này. Meta và Amazon quyên góp 1 triệu USD cho quỹ nhậm chức của ông Trump từ tháng 12/2024. Tổng giám đốc điều hành Meta Zuckerberg là một trong những người đã dùng bữa tối với ông Trump tại câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Florida. TÚ LINH (theo AP) 12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 9/1/2025 Hai tuần trước khi nhậm chức, ông Trump bắt đầu phác thảo một chính sách đối ngoại thẳng thắn mà ít quan tâm đến mối quan ngại của các đồng minh. Khi được hỏi tại một cuộc họp báo hôm 7/1, rằng ông có thể cam kết sẽ không sử dụng biện pháp quân sự hoặc kinh tế để cố gắng giành quyền kiểm soát Kênh đào Panama và Greenland hay không, ông Trump trả lời: “Không, tôi không thể đảm bảo với bạn về bất kỳ điều nào trong hai điều đó. Nhưng tôi có thể nói rằng chúng ta cần những vùng đất này để đảm bảo an ninh kinh tế”. Ông Trump chỉ trích việc Mỹ chi tiêu cho hàng hóa Canada và hỗ trợ quân sự cho Canada, nói rằng Washington không được hưởng lợi gì khi làm như vậy. Ông cũng gọi biên giới giữa hai nước là “ranh giới được vẽ nhân tạo”. Tổng thống đắc cử Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với Đan Mạch nếu nước này từ chối lời đề nghị mua Greenland của ông, điều mà ông cho là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ. Ngay trước khi ông Trump đưa ra bình luận này, con trai ông là Don Jr. đã có chuyến thăm riêng đến Greenland. PHẢN ỨNG CỦA ĐAN MẠCH, CANADA Đan Mạch đã tuyên bố đảo Greenland - vùng lãnh thổ tự quản của nước này - sẽ không được mang ra mua bán. “Tôi không nghĩ đây là cách tốt để tiến về phía trước, khi đấu tranh với nhau bằng các biện pháp tài chính trong khi chúng ta là đồng minh và đối tác thân thiết”, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu ngày 7/1 để đáp lại những bình luận của ông Trump. Cùng ngày, Bộ trưởng ngoại giao Canada Melanie Joly viết trên mạng xã hội X: “Những bình luận của Tổng thống đắc cử Trump cho thấy ông hoàn toàn không hiểu điều gì làm nên một quốc gia Canada hùng mạnh. Nền kinh tế của chúng ta mạnh mẽ. Người dân của chúng ta mạnh mẽ. Chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước trước các mối đe dọa”. Chính quyền Panama không đưa ra bình luận ngay lập tức. Tổng thống Panama Jose Raul Mulino trước đó đã bác bỏ ý tưởng trả lại kênh đào cho Mỹ. Washington đã sở hữu kênh đào này trước khi trao quyền kiểm soát cho Panama vào năm 1999. Lời hứa đổi tên Vịnh Mexico của ông Trump gợi nhớ lời thề trước đó của ông là đổi tên Denali, đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ, thành núi McKinley. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đổi tên ngọn núi Alaska này thành Denali để tỏ lòng tôn kính người Mỹ bản địa. Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard, người được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chủ chốt trong các vấn đề thương mại đang nổi lên giữa Mỹ và Mexico, dường như cũng bác bỏ lời kêu gọi đổi tên vùng vịnh ngày 7/1. “Hôm nay, tôi sẽ nói với các bạn rằng nếu chúng ta gặp nhau sau 30 năm nữa, Vịnh Mexico vẫn sẽ được gọi là Vịnh Mexico”, ông nói, cho biết thêm rằng chính phủ Mexico sẽ không bị lôi kéo vào cuộc tranh luận. Thông thường, Hội đồng Tên địa lý Mỹ sẽ đặt tên cho các địa danh, mặc dù các tổng thống cũng đã đổi tên địa danh thông qua quyết định hành pháp. CHI TIÊU CỦA NATO Ông Trump cho biết các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên chi 5% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng, tăng đáng kể so với mục tiêu hiện tại là 2%. “Tôi nghĩ đóng góp cho NATO nên ở mức 5%”, ông nói. “Tất cả họ đều có thể chi trả được, nhưng nên ở mức 5% chứ không phải 2%”. Tổng thống đắc cử Mỹ thường phàn nàn rằng hầu hết các thành viên NATO không đóng góp công bằng, và ông đã yêu cầu tăng đóng góp quốc phòng cho NATO trong suốt chiến dịch tranh cử. NATO ước tính rằng 23 trong số 32 thành viên của liên minh đã đạt được mục tiêu chi 2% GDP vào năm 2024. Không có thành viên nào trong liên minh, kể cả Mỹ, chi 5% GDP cho quốc phòng, theo số liệu chính thức. Ba Lan là nước chi tiêu cao nhất với mức 4,12% GDP, tiếp theo là Estonia ở mức 3,43% và Mỹ ở mức 3,38%. Ông Trump cũng nhắc lại lời đe dọa rằng “mọi địa ngục sẽ bùng nổ ở Trung Đông” nếu các chiến binh Hamas không thả những con tin mà họ bắt cóc từ Israel vào ngày 7/10/2023 và vẫn giam giữ con tin ở Dải Gaza vào thời điểm ông nhậm chức. “Điều đó sẽ không tốt cho Hamas và thành thật mà nói, sẽ không tốt cho bất kỳ ai”, ông nói. Đặc phái viên của ông Trump về Trung Đông, Steve Witkoff, nói với các phóng viên rằng ông hy vọng sẽ có những điều tốt đẹp để báo cáo về các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas vào thời điểm ông Trump tuyên thệ nhậm chức. MINH HẠNH (theo Reuters) Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã từ chối loại trừ khả năng sử dụng hành động quân sự hoặc kinh tế để giành quyền kiểm soát Kênh đào Panama và Greenland. Ông cũng nhắc lại ý tưởng biến Canada thành một tiểu bang của Mỹ, và hứa sẽ đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ. Tổng giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg vừa công bố một số thay đổi đối với việc kiểm duyệt nội dung trên Facebook và Instagram mà những người bảo thủ mong muốn từ lâu. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump họp báo hôm 7/1 ở Mar-a-Lago, bang Florida ẢNH: REUTERS Ông Trump sẽ gây áp lực để giành Greenland, Kênh đào Panama? Tại cuộc họp báo hôm 7/1, ông Donald Trump được hỏi rằng liệu tỷ phú Elon Musk có nên công khai bình luận về các vấn đề đối ngoại hay không. Thời gian gần đây, tỷ phú Musk thường xuyên chia sẻ quan điểm về chính trị châu Âu trên mạng xã hội X, bao gồm việc bày tỏ sự ủng hộ đối với đảng cực hữu Alternative for Germany của Đức. Ông Trump trả lời: “Tôi có thể nói Elon đang làm tốt, một người rất thông minh”. Facebook sửa chính sách sau khi bị ông Trump đe dọa Nổ kho đạn ở Cuba, 13 quân nhân mất tích 13 quân nhân Cuba mất tích sau vụ nổ làm rung chuyển một kho vũ khí và đạn dược ở tỉnh Holguin ở miền đông nước này, lực lượng vũ trang Cuba cho biết tối muộn 8/1. Các vụ nổ đã làm rung chuyển khu định cư Melones, cách thủ đô Havana của Cuba 724 km. Quân đội Cuba báo cáo có bốn sĩ quan và chín binh sĩ trong số những người mất tích. 361 người đã được sơ tán đến địa điểm an toàn. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những đám khói dày đặc bốc lên từ hiện trường. Lực lượng chức năng địa phương đã phong tỏa tuyến đường dẫn đến kho đạn, trong khi các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy. Giới chức địa phương nói rằng vụ nổ xảy ra do hỏa hoạn tại một công trường xây dựng. Nguyên nhân chính xác đang tiếp tục được điều tra. MINH HẠNH (theo Reuters) Tổng giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg ẢNH: GETTY
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==