Tiền Phong số 9

11 nThứ Năm n Ngày 9/1/2025 PHÁP LUẬT Ngày 7/1, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Cường (SN 2006, ngụ quận 1), Trần Nhựt Minh (SN 1996, ngụ quận 4), Võ Hải Đương (SN 2002, ngụ quận 7), Bùi Thị Tâm Tuyền (SN 1995, quê Đắk Lắk) và Huỳnh Thị Hoàng Quyên (SN 1998, quê An Giang) để điều tra về tội “Mua bán người”. MANH MỐI PHÁT HIỆN ĐƯỜNG DÂY MUA BÁN NGƯỜI Tháng 7/2024, Công an TPHCM nhận được Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia về việc đề nghị tổ chức tiếp nhận đưa 31 công dân Việt Nam đang bị tạm giữ tại Campuchia (do xuất nhập cảnh trái phép; lao động trái phép) và 5 công dân được cơ quan chức năng giải cứu, trong đó có công dân cư trú tại TPHCM. Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, các cơ quan liên quan để tiếp nhận công dân và xác minh làm rõ có hay không các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi đưa người ra nước ngoài trái phép… Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan, PC01 nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn hoạt động dụ dỗ, lôi kéo, cưỡng ép đưa người trong nước sang Campuchia làm việc tại các casino trá hình, công ty hoạt động lừa đảo qua mạng… Do đó, PC01 tiếp tục triển khai xác minh, tập trung thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ dấu hiệu tội phạm “Mua bán người” và các hành vi vi phạm pháp luật khác, đồng thời khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, triệu tập 16 đối tượng, tạm giữ 7 điện thoại, thiết bị điện tử có liên quan. Kết quả, tại Campuchia có các khu vực do người nước ngoài thuê và thành lập ra các “Trung tâm lừa đảo trực tuyến”, “Casino trá hình”… với nhiều tên gọi “hai con voi”, “tam thái tử 1”, “tam thái tử 2”, “King Crow”, “osamat”, “titan”, “kimsa 1,2,3”, “kim tài 1,2,3”… (gọi tắt là các trung tâm). Các đối tượng này thuê người Việt Nam làm người các công việc như: phiên dịch, phụ trách giao tiếp… và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong đó có “dụ dỗ” khách nạp tiền vào các trò chơi trực tuyến để chiếm đoạt. Tại các trung tâm trên có các “đại lý” phụ trách tìm kiếm, dẫn dụ người từ Việt Nam sang Campuchia, cung cấp nguồn lao động bất hợp pháp cho các khu trung tâm và giúp sức cho “đại lý” là các đối tượng đang sinh sống tại Việt Nam từng làm việc tại Campuchia hoặc biết được cách liên lạc với “đại lý”. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối như tuyển dụng lao động làm việc tại nước ngoài “việc nhẹ, lương cao” và nhiều thủ đoạn khác để dụ dỗ, lôi kéo, dẫn dắt các cá nhân trong nước sang Campuchia để nhận được “tiền giới thiệu”. BỊ TRA TẤN, CHÍCH ĐIỆN NẾU KHÔNG ĐỦ DOANH SỐ Từ manh mối trên, PC01 xác định 3 đối tượng làm việc cho các “đại lý” để đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia gồm Cường, Minh và Đương. Trong đó, Cường là đối tượng liên hệ trao đổi với các đối tượng ở Campuchia; Minh và Đương tìm các con mồi, người có nhu cầu để dẫn dụ, ép buộc, đưa sang Campuchia. Đáng chú ý, lợi dụng việc nạn nhân nợ tiền, không có khả năng chi trả, các đối tượng đã có hành vi đánh đập, đe dọa, ép buộc nạn nhân phải xuất cảnh trái phép sang Campuchia và “bán” cho đại lý. Tháng 8/2024, PC01 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Cường, Minh và Đương về tội “Mua bán người”, đồng thời tập trung mở rộng điều tra, xác minh truy bắt các đối tượng liên quan. Mở rộng điều tra, công an xác định Tuyền và một đối tượng nữ sinh sống tại Campuchia, thường xuyên qua lại giữa hai nước để chọn, “dẫn dụ” các nạn nhân đưa sang Campuchia lao động trái phép tại các “trung tâm lừa đảo”. Tháng 9/2024, Tuyền nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Cơ quan Công an đã đã triển khai lực lượng, phối hợp cơ quan chức năng tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đưa về đấu tranh, khai thác. Qua đó, xác định đối tượng nữ còn lại là Quyên nên đã tiến hành đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tuyền và Quyên thừa nhận hành vi, vai trò của mình trong đường dây hoạt động phạm tội này. Theo Công an TPHCM, các lao động Việt Nam sau khi bị bán sẽ bị nhốt tại trụ sở công ty, xung quanh có hàng rào thép và người canh gác 24/24; bị ép làm việc liên tục, nếu không làm đủ doanh số sẽ bị các quản lý đánh đập, tra tấn, bỏ đói, chích điện và bán sang các công ty khác. Trong năm 2024, Công an TPHCM đã điều tra, khởi tố 4 vụ 22 bị can liên quan hành vi mua bán người, giải cứu 54 người. Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, cân nhắc thật kỹ trước những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” để tự bảo vệ chính mình, để không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. HOÀNG THUẬN Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với Võ Hải Đương. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Nhiều lao động Việt Nam sau khi bị bán sang Campuchia sẽ bị nhốt tại trụ sở công ty và bị ép làm việc theo hướng dẫn của chúng. Nếu không làm việc thu về đủ doanh số sẽ bị đội ngũ quản lý đánh đập, tra tấn, bỏ đói, chích điện hoặc bán sang các công ty khác. Để lôi kéo người lao động, các đại lý đưa ra lợi ích là 300USD tiền giới thiệu cho mỗi người “dụ dỗ” được. Do đó, nhiều người ban đầu là nạn nhân sau đó đã trở thành chân rết của đường dây này, tìm con mồi để đưa sang Campuchia nhằm hưởng lợi. Triệt phá đường dây mua bán người sang Campuchia HĐXX đã xét hỏi bị cáo Nguyễn Văn Vương (trú tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, cựu chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước, đã bị buộc thôi việc từ tháng 9/2024). Theo cáo trạng, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hạ Long, do ông Nguyễn Công Hoan làm Giám đốc, từng được phê duyệt thực hiện dự án tại khu đất 36 ha. Tuy nhiên, do chậm tiến độ, dự án bị chấm dứt hoạt động. Mong muốn tiếp tục thực hiện dự án, vợ ông Hoan đã nhờ hai người trung gian kết nối với Nguyễn Văn Vương, khi đó là chuyên viên Vụ Pháp luật - Văn phòng Chủ tịch nước để tìm cách giúp đỡ. Bị can Vương đồng ý hỗ trợ nhưng yêu cầu Công ty Hạ Long phải chi 7 tỷ đồng, trong đó 4 tỷ đồng cần chuyển trước để “lo quan hệ”. Ông Hoan đồng ý và thông qua một người trung gian hai lần đưa tổng cộng 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi qua tay nhiều người, số tiền đến bị can Vương chỉ còn 3,3 tỷ đồng. Sau khi nhận 3,3 tỷ đồng từ Công ty Hạ Long và được hứa sẽ hưởng 10% diện tích đất của dự án (khoảng 15.000 m2), Vương đã hướng dẫn Công ty Hạ Long soạn thảo đơn kiến nghị và kêu cứu khẩn cấp, gửi đến Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh và ông Lưu Bình Nhưỡng. Vương sau đó trực tiếp gặp ông Lưu Bình Nhưỡng để đề nghị hỗ trợ can thiệp và đã tặng ông Nhưỡng một lô đất rộng 491 m2 tại huyện Đông Anh, Hà Nội, trị giá 1,8 tỷ đồng. Đồng thời, Vương hứa sẽ tặng thêm 1.000 m2 đất tại dự án 36 ha sau khi công việc được giải quyết ổn thỏa. Sau hai lần can thiệp nhưng không đạt kết quả, ông Nhưỡng đã giới thiệu Vương gặp ông Lê Thanh Vân, khi đó là đại biểu Quốc hội khóa XIV, để nhờ giúp đỡ. Ông Vân đồng ý hỗ trợ. Tại tòa, bị cáo Vương giải thích, sau khi được lãnh đạo Công ty Hạ Long đề nghị hỗ trợ dự án 36ha, ông đã nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng, vì lúc đó ông Nhưỡng là đại biểu Quốc hội, việc nhờ vả sẽ được thuận lợi hơn. “Tôi đến gặp trực tiếp ông Nhưỡng và trình bày tôi đã mua lại dự án này, dự án có mặt bằng sạch nhưng bị chậm trễ vì giám đốc bị ốm, sau đó UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định thu hồi”, bị cáo Vương khai. Về việc hứa tặng đất cho ông Nhưỡng và ông Vân (mỗi người một lô đất tại xã Vân Nội và 1.000m2 đất tại dự án 36ha), bị cáo Vương giải thích rằng đây là “suất ngoại giao”, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ. Vương chia sẻ thêm: “Tôi có một mảnh đất 3.000m2 ở Đông Anh, muốn dùng để làm đất ở, và muốn cho một số anh em thân thiết để chúng tôi có thể ở cùng nhau”. Đ.H Tặng đất cho ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân để cảm ơn Ngày 8/1, TAND tỉnh Thái Bình tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân và 3 bị cáo khác. Một hình ảnh tại phiên tòa Bị cáo Nguyễn Văn Vương khai rằng, sau khi được sự giúp đỡ từ ông Nhưỡng và ông Vân, ông muốn cảm ơn nhưng không thể đưa tiền vì lý do “là anh em với nhau”, vì vậy ông Vương quyết định hứa tặng đất theo “suất ngoại giao”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==