7 n Thứ Bảy n Ngày 29/3/2025 GIỚI TRẺ TRANG TRÍ ĐÁM CƯỚI BẰNG CẢ TẤN RAU CỦ QUẢ Mới đây, đám cưới được trang trí bằng bánh đặc sản và rau củ của bộ đôi chú rể Lê Hồng Phước (30 tuổi) và cô dâu Hồ Trần Anh Thư (28 tuổi, ở Bình Định) gây xôn xao mạng xã hội, với hàng trăm nghìn lượt xem, yêu thích, bình luận trên các diễn đàn. Đám cưới của đôi trẻ gây ấn tượng đặc biệt vì được trang trí hoàn toàn bằng rau, củ và bánh từ hoa cầm tay cô dâu, xe rước dâu cho đến cổng chào, tráp lễ. Không gian tiệc cưới rộng hơn 200m2 cũng được phủ bằng rau, củ, với cách bài trí bắt mắt. Ước tính có khoảng 400 chiếc bánh đặc sản của Bình Định như bánh ít lá gai, bánh tráng nước dừa, bánh hồng, tré rơm và 200kg rau, củ đã được sử dụng trang trí trong đám cưới của đôi trẻ. Các loại củ, quả được trưng dụng trang trí như súp lơ, ớt chuông, ngô, bí, củ cải, cà chua, cà rốt, mướp đắng, dưa leo, cà tím… Chú rể Hồng Phước cho biết, tổng chi phí trang trí tiệc cưới bằng rau củ quả, tráp lễ gần 20 triệu đồng. Số tiền này tương đương chi phí làm rạp của các đám cưới khác. Điều đặc biệt, sau tiệc cưới, quan khách, bạn bè nhận túi rau củ từ rạp cưới mang về, tận dụng để làm những món ăn ngon mà không bị bỏ phí. Trước đó, vào tháng 11/2024, đám cưới được trang trí bằng 1 tấn rau, củ thay cho hoa tươi của chú rể Hoàng Minh Hóa và cô dâu Hồng Nga, tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũng làm “dậy sóng” cộng đồng mạng. Cổng đám cưới được dựng bằng 2 cây dừa chặt từ vườn nhà, và tô điểm trang trí vào đó là rơm rạ, lồng gà, tạo không gian gần gũi, bình dị quê nhà. Không gian tiệc cưới từ sân khấu đến bàn tiệc được chú rể Hoàng Minh Hóa trang trí bằng một tấn rau củ các loại như cà rốt, đậu que, khoai tây, súp lơ, ớt… Đặc biệt, gia đình chú rể chuẩn bị 1.000 quả dừa để khách dùng… nâng ly thay cho rượu, bia. Cô dâu, chú rể chuẩn bị cả giỏ mây để khách mang rau củ quả từ tiệc cưới về, tránh lãng phí sau đám cưới. Cộng đồng mạng, đặc biệt là bạn trẻ bày tỏ sự thích thú với phong cách trang trí đám cưới này và để lại nhiều bình luận ủng hộ như: “Ưng nha. Hoan hô chú rể cô dâu và cả hai bên gia đình đã có sáng kiến rất hay, vừa độc đáo, vừa có ý nghĩa”, “vừa đẹp vừa tránh lãng phí”, “đám cưới nhìn yêu ơi là yêu”, “ý tưởng độc đáo. Khách đi đám cưới như được hòa mình vào thiên nhiên”, “rất gần gũi với thiên nhiên, “khách đến ăn cưới có thể tự “hái” trái cây ăn luôn”... Chị Võ Nga (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, phong cách trang trí đám cưới bằng rau củ này không chỉ tạo sự gần gũi thiên nhiên, tránh lãng phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường. “Mình rất thích phong cách này và mong muốn tổ chức một lễ cưới đậm chất cây nhà lá vườn mà vẫn đầy nghệ thuật như vậy”, chị Nga nói. HƯỚNG ĐẾN GIÁ TRỊ BỀN VỮNG Chị Nguyễn Hà Vy, người sáng lập và điều hành dịch vụ tổ chức lễ cưới tại Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, đám cưới bền vững (Zero Waste Wedding) với ý tưởng trang trí bằng rau củ, hoa quả, vật liệu tái chế đã trở thành một xu hướng thú vị trong ngành cưới. Trang trí tiệc cưới bằng hoa quả và rau củ vừa độc đáo, vừa thân thiện với môi trường. Xu hướng trang trí này còn vô cùng “tiết kiệm” bởi tất cả nguyên liệu sẽ được tận dụng tối đa và không để lại rác thải. Một đám cưới xanh, không lãng phí chính là dấu ấn khó quên với tất cả khách mời. Theo chị Vy, có thể thấy, xu hướng sống xanh, tối giản và bảo vệ môi trường đang ngày càng được ủng hộ, nhất là trong thế hệ trẻ. Nhiều cô dâu chú rể thích ý tưởng một đám cưới thân thiện với môi trường, tiết kiệm và mang dấu ấn riêng. Tuy nhiên, trong thực tế, số lượng cô dâu chú rể áp dụng hoàn toàn phong cách này vẫn chưa quá phổ biến. Lý do có thể đến từ, sự quen thuộc với phong cách cưới truyền thống, nhiều đôi vẫn muốn một không gian cưới rực rỡ với hoa tươi thay vì rau củ, trái cây. Một số cô dâu, chú rể lo rằng, đám cưới với rau, củ sẽ kém sang trọng hơn so với đám cưới trang trí bằng hoa nhập khẩu hoặc thiết kế lộng lẫy. Bên cạnh đó, việc sử dụng rau củ làm trang trí đòi hỏi sự sáng tạo và bảo quản cẩn thận để tránh héo úa, giảm tính thẩm mỹ vào ngày cưới. Theo đại diện của một công ty dịch vụ tổ chức lễ cưới tại Cà Mau, trang trí tiệc cưới bằng rau, củ, quả hiện được một số đôi trẻ quan tâm. Tháng nào công ty cũng nhận được đơn đặt hàng thiết kế đám cưới bằng rau, củ, quả thân thiện với môi trường. “Điều hấp dẫn là sự mới mẻ, độc đáo, còn về chi phí thì phong cách thiết kế, trang trí đám cưới bằng rau, củ, quả cũng khá tương đồng với trang trí bằng hoa tươi. Ưu điểm của phong cách trang trí này là sau đám cưới tận dụng được rau, củ, quả làm thức ăn mà không phải vứt đi lãng phí”, đại diện công ty này cho hay. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho rằng, xã hội thường thích những cái mới, những trend (xu hướng) mới thường hấp dẫn bạn trẻ. Tuy nhiên, có những giá trị vĩnh cữu không thể thay thế, trong đó hoa trang trí trong đám cưới được xem là một biểu tượng. Vì thế, xu hướng trang trí bằng rau, củ, quả hấp dẫn một số người trẻ hiện nay mang đến màu sắc tươi mới cho cuộc sống. LƯU TRINH Hiện nay, nhiều đôi trẻ lựa chọn tổ chức đám cưới không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn mang giá trị bền vững. Xu hướng “Zero waste” - trang trí tiệc cưới bằng hoa quả và rau củ - đang dần trở nên thịnh hành, vừa độc đáo, vừa thân thiện với môi trường. Đám cưới của chú rể Hồng Phước và cô dâu Anh Thư trang trí bằng rau củ quả, trong đó có hoa cầm tay cô dâu Chuyên gia Đinh Đoàn cho rằng, cần đi sâu vào ý nghĩa thực sự, nhân lên giá trị của ngày trọng đại bằng hành động thiết thực, kể cả hình thức trang trí bằng hoa tươi hay rau, củ, quả đều hướng đến sự tiết kiệm, thân thiện với môi trường. Đó mới là xu hướng lâu dài. Xu hướng đám cưới xanh Ngày 28/3, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ TP Hà Nội lần thứ XV, năm 2025, diễn ra với sự tham dự 390 đại biểu đại diện cho hơn 1,3 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng Thủ đô. Dự chương trình, có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố Hà Nội; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Phát biểu tại Đại hội, bà Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận và biểu dương Thành Đoàn - Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Bà Hà đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác Đội, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động Đội, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội, cán bộ chỉ huy Đội; tăng cường phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục, bảo vệ trẻ em. Dịp này, Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội đã tuyên dương 80 đại biểu có thành tích xuất sắc tiêu biểu về công tác Đội, học tập, văn hoá thể thao, gương sáng vượt khó học giỏi, hiếu thảo... Tiêu biểu, em Lê Tấn Tài (SN 2015) - đội viên Chi đội lớp 4B, Liên đội Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, đã giành Huy chương Đồng “Olympic Toán SEAMO” cấp Quốc gia; Huy chương Bạc cuộc thi “Âm nhạc Quốc tế ZhongSin khu vực Việt Nam”; Giải Đặc biệt Lễ hội âm nhạc Quốc tế Vienna (VIAFA) 2024 tại Áo; Giải Ba Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương 2024 tại Hàn Quốc. Em Nguyễn Xuân Phương (SN 2015) - Chi đội phó lớp 4A2, Liên đội Trường TH Trung Sơn Trầm, nhiều năm liền đạt thành tích học tập xuất sắc; Huy chương Vàng cuộc thi Toán FMO Quốc Gia 2023, cuộc thi Toán GJMAT quốc tế 2023, cuộc thi Toán IMC Quốc Tế 2024. Phương còn là kỳ thủ cờ vua giành Huy chương Vàng ở nhiều cuộc thi, như: Giải Vô địch Cờ vua trẻ Quốc gia 2022, 2023, 2024; Giải Vô địch cờ vua trẻ Đông Nam Á, Giải Vô địch Cờ vua trẻ châu Á năm 2023… Trong số các đại biểu tuyên dương, nhiều em là gương sáng về nghị lực vượt khó. Nổi bật là em Lê Hà Minh Anh (SN 2016) - lớp 3A7, Trường Tiểu học Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, dù mắc bệnh ung thư máu nhưng đã sở hữu nhiều thành tích ấn tượng như: Giải Vàng cấp Quận cuộc thi Đấu trường Vioedu; giải Nhất cấp Thành phố cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt trên Internet. XUÂN TÙNG Tuyên dương 80 thiếu nhi Thủ đô xuất sắc Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang khen thưởng thiếu nhi xuất sắc Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Thành phố Hà Nội lần thứ XV với chủ đề “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” đã tuyên dương 80 thiếu nhi xuất sắc. Đây là những tấm gương sáng, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện; là những đội viên - cán bộ chỉ huy Đội xuất sắc đạt nhiều thành tích cao trong công tác Đội, trong các hội thi cấp quận, huyện, thành phố, quốc gia.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==