16 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 29/3/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Phát triển quan hệ Đối tác chiến lược ngày càng hiệu quả Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, chuyến thăm của Tổng thống Brazil Lula da Silva có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 11/2024, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chặt chẽ, tin cậy giữa hai nước, tạo xung lực nâng tầm và cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới. Tổng thống Lula da Silva vui mừng và xúc động trở lại thăm Việt Nam sau 17 năm; nhấn mạnh chuyến thăm lần này nhằm khẳng định Brazil coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam trong tổng thể chính sách phát triển quan hệ với ASEAN và châu Á-Thái Bình Dương. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng vững mạnh của quan hệ song phương, đặc biệt đánh giá cao việc hai nước quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 11/2024, thể hiện kết quả đạt được sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và sự chia sẻ tầm nhìn phát triển quan hệ trong những năm tới. Hai bên cũng nêu bật tầm quan trọng của việc ký kết và thực hiện Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Brazil được ký kết trong dịp này; nhất trí duy trì trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; nâng tầm và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có nhằm rà soát để thúc đẩy các phương hướng, biện pháp, mục tiêu đã thống nhất. SẼ ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI ƯU ĐÃI GIỮA VIỆT NAM VÀ MERCOSUR Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đứng trước nhiều thách thức, khó khăn, hai bên ghi nhận quan hệ kinh tế - thương mại tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ đạt gần 8 tỷ USD năm 2024. Brazil luôn giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh và Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Brazil trong ASEAN. Trên tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp tạo thuận lợi cho quan hệ thương mại, đầu tư song phương, đồng thời trao đổi về khả năng khởi động đàm phán một hiệp định thương mại ưu đãi giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur). Theo Tổng thống Lula da Silva, trong nhiệm kỳ Chủ tịch Mercosur của Brazil từ tháng 7 tới, nước này sẽ thúc đẩy một thỏa thuận cân bằng với Việt Nam, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ Brazil công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, thể hiện sự ghi nhận tiến bộ của Việt Nam trong đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương, hướng đến đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 15 tỷ USD vào năm 2030. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ giao các bộ trưởng tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa các biện pháp triển khai quyết định quan trọng này. Chỉ rõ Việt Nam và Brazil là hai quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, cả hai đều đã chứng kiến những vụ mùa gần đây bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, Tổng thống Lula da Silva khẳng định hai bên quyết tâm mở rộng hợp tác kỹ thuật nhằm tăng cường khả năng chống chịu của cây cà phê trước những tác động này. Đánh giá cao tiềm năng và dư địa hợp tác không giới hạn giữa hai nước, hai nguyên thủ nhất trí tiếp tục tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và cùng quan tâm bao gồm quốc phòng, an ninh, khoa học-công nghệ, năng lượng sạch, giáo dụcđào tạo, văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân; khuyến khích việc triển khai các chương trình hợp tác trong từng ngành, lĩnh vực; tích cực đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, góp phần triển khai thuận lợi quan hệ Đối tác chiến lược. Hai bên cũng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Chia sẻ về tầm nhìn phát triển quốc gia, ủng hộ các giá trị đa phương, hợp tác cùng phát triển và nâng cao vai trò của các nước đang phát triển tại các cơ chế quản trị toàn cầu, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương và liên khu vực; đồng thời, khẳng định ủng hộ và bảo vệ lập trường giải quyết tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Lula da Silva cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước chứng kiến Lễ ký kết và trao các văn kiện hợp tác song phương, bao gồm Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược; Hiệp định về việc làm có thu nhập cho thân nhân cán bộ ngoại giao; Hiệp định cấp Chính phủ về trao đổi và bảo vệ thông tin mật; Biên bản ghi nhớ thành lập Tổ Công tác thúc đẩy hợp tác thương mại và công nghiệp giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Phát triển Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil; Bản ghi nhớ về hợp tác bóng đá giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Brazil. THU LOAN Hội đàm sáng 28/3 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva trao đổi, thống nhất các phương hướng, biện pháp nhằm tiếp tục phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Brazil ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Ngày 28/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Brazil Lula da Silva. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Brazil Lula da Silva. Tổng thống Brazil thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 27-29/3 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường. Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ẢNH: TTXVN Tổng thống Brazil Lula da Silva cũng đề cập tới niềm đam mê bóng đá như là một sợi dây gắn kết giữa hai nước; chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch Đông Nam Á, với sự góp mặt của Rafaelson - cầu thủ gốc Brazil đã nhập quốc tịch Việt Nam và là vua phá lưới giải đấu. Tổng thống Lula da Silva khẳng định, Nguyễn Xuân Son, tên Việt Nam của Rafaelson, là một minh chứng cho những gì mà Brazil và Việt Nam có thể đạt được khi hợp tác cùng nhau. Phát biểu tối 27/3 trước các thủy thủ của tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk, Tổng thống Putin cho biết, Mátxcơva chưa tìm thấy cách để ký bất kỳ thỏa thuận nào với Kiev vì “một nhà lãnh đạo khác có thể xuất hiện vào ngày mai”. "Trong những trường hợp như vậy, họ thường tuân theo thông lệ quốc tế về các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Một số trường hợp có thể áp dụng cái gọi là quản lý từ bên ngoài hoặc quản lý tạm thời", ông gợi ý. "Về nguyên tắc, một chính quyền tạm thời có thể được thành lập tại Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, Mỹ, các nước châu Âu và các đối tác của chúng tôi. Việc này nhằm tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và thành lập một chính phủ có năng lực, được người dân tin tưởng. Sau đó, chính quyền mới sẽ bắt đầu đàm phán với Nga về một hiệp ước hòa bình". Tuy nhiên, lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh chính quyền tạm thời chỉ là một lựa chọn khả thi. “Nhìn chung, chúng tôi ủng hộ giải quyết xung đột một cách hòa bình, bao gồm cả cuộc xung đột này, nhưng không phải bằng việc chúng tôi từ bỏ lợi ích của mình. Trên toàn bộ tiền tuyến, quân đội của chúng tôi đang nắm giữ thế chủ động. Nga đang kiên trì và tự tin tiến tới các mục tiêu của mình”, ông nói. Về quan hệ với Mỹ, Tổng thống Putin cho biết, những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga - trái ngược với người tiền nhiệm Joe Biden - cho thấy vị tổng thống mới muốn đạt được hòa bình. "Theo tôi, lãnh đạo Mỹ thực lòng muốn chấm dứt xung đột vì một số lý do”, ông Putin nói. Ông Putin cũng khẳng định, Nga sẵn sàng hợp tác với nhiều quốc gia, bao gồm Triều Tiên, để giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine. Nga và Triều Tiên sẽ sớm khởi công xây dựng một cây cầu đường bộ bắc qua sông Đồ Môn giữa hai nước, hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng cho biết. Mỹ mới đây làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn có giới hạn giữa Ukraine và Nga, trong đó hai bên tạm dừng tấn công trên Biển Đen và vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, Nga và Ukraine đã nhiều lần cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận, phá hoại nỗ lực hòa giải Mátxcơva và Kiev của Tổng thống Trump. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 26/3 nói rằng Mátxcơva sẽ tôn trọng các nghĩa vụ của mình bất chấp các hành động của Ukraine, vì thỏa thuận này đại diện cho sự tham gia ngoại giao tích cực với chính quyền Tổng thống Trump. MINH HẠNH (theo RT, Reuters) Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 27/3 ẢNH: REUTERS Tổng thống Nga gợi ý về việc thành lập chính quyền tạm thời tại Ukraine Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đề xuất thảo luận về việc thành lập chính quyền tạm thời tại Ukraine, dưới sự hướng dẫn của Liên Hợp Quốc và một số quốc gia. Mục đích là tổ chức bầu cử tại quốc gia này, vì nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chính thức kết thúc vào tháng 5/2024. VIỆT NAM-BRAZIL:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==