Tiền Phong số 86

KỶ CƯƠNG- VĂN MINH ĐÔ THỊ “ĐẠI CÔNG TRƯỜNG” NGOẠM CÁT NGÀY ĐÊM 3 tháng trở lại đây, việc khai thác cát trên sông Hồng đoạn qua thôn La Phẩm 2 (xã Phú Hồng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) diễn biến phức tạp. Dù bờ sông sạt lở hàng trăm mét, nhưng hàng chục tàu thuyền vẫn ngang nhiên hoạt động. Vị trí cung sạt lớn nhất nằm ở xóm 7 thuộc thôn La Phẩm 2. Chiều dài cung sạt dài khoảng 800m ăn sâu vào bờ sông, cách bờ kè chân đê khoảng 500m. Chênh lệch cao giữa mặt bãi cao với mặt nước từ 2-5m tạo thành các vách sạt dựng đứng. Đáng lo ngại, vị trí sạt lở xảy ra gần khu vực đông dân cư sinh sống và cách cầu Văn Lang chưa tới 2 km. Khu vực sát bờ sông, dòng nước vẫn đang “nuốt” đất, bờ sông nham nhở hàm ếch, nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào... Sinh sống nhiều đời ở xóm 4, ông Nguyễn Ngọc Trai (xóm 7, thôn La Phẩm 2, xã Phú Hồng) cho biết, chưa bao giờ bờ sông sạt lở nghiêm trọng như vậy. Trước đây bờ sông cách vị trí hiện tại hàng trăm mét, nhưng giờ đã ăn sâu gần con đường dân sinh. Người dân bất lực khi mỗi ngày lại chứng kiến cảnh hà bá “nuốt” từng mét đất bãi vốn là tư liệu sản xuất của bà con canh tác. “Từ Tết Nguyên đán đến giờ, đêm nào cũng có hàng chục tàu hút đâm vòi vào sâu trong bờ hữu sông Hồng để hút cát thuộc khu vực xóm. Tiếng hút cát inh tai nhức óc làm người dân chúng tôi không ngủ được. Bờ cát theo thời gian cũng bị đánh bay hàng trăm mét. Người dân cắt cử nhân lực ngày đêm thay nhau cũng không xua đuổi được, cứ thế này chẳng mấy mà bờ sông sạt lở tới chân đê”, ông Trai bộc bạch. Theo phản ánh của người dân thôn La Phẩm 2, khi bị người dân xua đuổi, nhiều tàu hút cát di chuyển sang khu vực giáp ranh giữa huyện Ba Vì và tỉnh Phú Thọ để né tránh rồi lại tiếp tục hoạt động. Đáng nói, khu vực huyện Ba Vì từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng vào cuối năm 2024, khiến hàng chục ngôi nhà của người dân bị nứt toác. KHÓ KHĂN VÌ ... ĐẤT GIÁP RANH Ông Nguyễn Văn Chí, Chủ tịch UBND xã Phú Hồng (huyện Ba Vì) xác nhận, việc khai thác cát trái phép diễn ra từ lâu trên đoạn sông Hồng giáp ranh giữa 2 huyện Ba Vì và tỉnh Phú Thọ với diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng ban đêm và sáng sớm để khai thác, từ đó gây sạt lở bờ sông. Theo Chủ tịch UBND xã Phú Hồng, khu vực sạt lở là đất công, chưa ảnh hưởng tới chân đê và tài sản của người dân. Bởi khu vực này là đất giáp ranh giữa huyện Ba Vì với tỉnh Phú Thọ nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn. Người dân và lực lượng công an địa phương đã nhiều lần xua đuổi các tàu vào sát bờ thuộc địa phận xã khi có các phương tiện khai thác trái phép nhưng không hiệu quả. Thông tin về việc sụt lún trên, đại diện UBND huyện Ba Vì cho hay, địa phương đã có chỉ đạo tuyên truyền cho người dân xã Phú Hồng và nhiều lần kiến nghị với thành phố về tình hình khai thác cát trái phép tại khu vực tuy nhiên chưa có phương án xử lý dứt điểm. Bởi lẽ, việc khai thác cát tại địa bàn nằm giáp ranh giữa hai địa phương nên công tác quản lý, giám sát cũng gặp nhiều khó khăn. PHÙNG LINH 14 n Thứ Năm n Ngày 27/3/2025 Bờ sông Hồng, thuộc khu vực xã Phú Hồng, huyện Ba Vì (thành phố Hà Nội) sạt lở nghiêm trọng với chiều dài hàng trăm mét, đe dọa sinh kế của người dân ven sông. Bờ sông Hồng sạt lở, dân bất an NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Hàng chục nghìn m3 cát ở lòng sông Hồng bị hút trộm, tạo thành những hố cát ăn sâu vào đất liền hàng trăm mét Chỉ còn vài ngày nữa, các cơ sở cho thuê trọ, chung cư mini, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh phải hoàn thành phương án phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Theo Chỉ thị 19/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 30/3 nếu không hoàn thành các phương án PCCC sẽ phải dừng hoạt động. Cũng vì thế, thời điểm này các chủ nhà trọ đang nỗ lực để khắc phục những tồn tại về PCCC đã được cơ quan chức năng chỉ ra. Căn nhà 5 tầng của gia đình ông Nguyễn Văn Trung nằm trong ngõ nhỏ của phố Hoàng Văn Thái (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân). Ông Trung cho biết, cuối năm 2024, sau khi kiểm tra cơ quan chức năng đã chỉ ra loạt vấn đề về PCCC như: xe chữa cháy không tiếp cận được; chưa có giải pháp ngăn cháy lan cầu thang với hành lang các tầng; chưa đảm bảo giải pháp ngăn cháy lan, chưa trang bị hệ thống báo cháy; chưa trang bị họng nước chữa cháy… Ngoài tuyên truyền, cơ quan chức năng cũng yêu cầu gia đình ông khắc phục những tồn tại về PCCC. Đến nay, gia đình ông đã từng bước khắc phục các tồn tại về PCCC như: Thực hiện đăng ký kinh doanh hộ gia đình, trang bị hệ thống báo cháy, bình cứu hỏa, làm cửa ngăn cháy lan ở cầu thang... “Căn nhà vừa là nơi gia đình tôi sinh sống kết hợp cho thuê kiếm thêm thu nhập nên đảm bảo an toàn cháy nổ rất quan trọng. Tại hành lang mỗi tầng, tôi đã bố trí 3 bình cứu hỏa để ở vị trí dễ thấy. Trong mỗi phòng, tôi cũng đã lắp đầu báo cháy”, ông Trung chia sẻ. Tương tự, ông Nguyễn Văn Tài (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) cho biết, gia đình có gần 20 phòng trọ. Sau khi lực lượng chức năng đến tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu thực hiện các quy định về PCCC, gia đình ông đã mua bình chữa cháy xách tay, rà soát hệ thống điện. Tuy nhiên, ông cũng như nhiều chủ nhà trọ khác cũng mong muốn thành phố có giải pháp hỗ trợ các cơ sở cho thuê trọ trong ngõ nhỏ, bởi do lịch sử nên việc khắc phục về lối thoát nạn thứ hai là rất khó. KIÊN QUYẾT XỬ LÝ VI PHẠM Ông Nguyễn Hải Tú, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) cho biết, trên địa bàn phường có 324 cơ sở cho thuê trọ. Trong đó, nhiều cơ sở trọ nằm trong khu vực ngách nhỏ, xe cứu hỏa không di chuyển được vào được. Thời gian qua, lực lượng chức năng phường đã lập nhiều đoàn kiểm tra, xử phạt trên 120 triệu đồng; ban hành 308 quyết định đình chỉ hoạt động, chủ yếu các lỗi thiếu lối thoát nạn, thiếu giải pháp ngăn cháy, thiếu phương tiện, dụng cụ PCCC. Đến nay, 164 cơ sở đã khắc phục giải pháp ngăn cháy, 120 cơ sở khắc phục giải pháp lối thoát nạn, 95 cơ cở đã khắc phục cả 2 lỗi trên. Theo UBND thành phố Hà Nội, thành phố hiện có 159.780 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó 8.261 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ. Trong giai đoạn 2014 - 2023, các đơn vị của Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện và kiến nghị khắc phục 673.649 tồn tại, vi phạm về PCCC; quyết định xử phạt 37.170 trường hợp với số tiền phạt trên 105 tỷ đồng; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động 3.682 lượt cơ sở. THANH HIẾU Ngày 30/3 là thời hạn cuối cùng các chung cư mini, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh phải hoàn thiện về PCCC nếu không sẽ phải ngừng hoạt động. Một nhà trọ trên địa bàn quận Hoàng Mai Chủ nhà trọ hối hả hoàn thiện phòng cháy chữa cháy CHUYỂN ĐỘNG GIỜ Với chỉ đạo của thành phố, huyện Ba Vì đã nhiều lần ra quân xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép nhưng rất khó khăn trong việc xử lý do các phương tiện thường xuyên di chuyển qua lại giữa mỏ cát thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ và khu vực thuộc xã Phú Hồng. Việc hở mố cầu Văn Lang cũng một phần do việc khai thác cát tại các mỏ trên sông gây nên. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng trong việc chuyển đổi dòng chảy của hai bên bờ sông Hồng. SÂN PICKLEBALL “MỌC” TRÊN ĐẤT CÔNG: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra Trước thông tin về khu đất công tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên bị “hô biến” thành sân pickleball, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm tra, làm rõ. Liên quan đến thông tin báo chí phản ánh về tình trạng sân pickleball Happy Land tại khu vực ao Cửa Chùa, phường Phúc Lợi, quận Long Biên xây dựng trên đất công, không qua đấu giá, có nhiều dấu hiệu vi phạm, ngày 25/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ban hành Công văn số 1089/ UBND-TTĐT. Trong đó Chủ tịch UBND thành phố giao UBND quận Long Biên chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố” nếu để xảy ra sai phạm. Báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện. Trước đó, báo chí phản ánh về khu đất rộng khoảng 2.600m2, tại khu vực ao Cửa Chùa, phường Phúc Lợi, quận Long Biên được cải tạo thành 4 sân pickleball Happy Land cho thuê. Đáng chú ý, diện tích đất trên thuộc quyền quản lý của UBND phường Phúc Lợi. Người dân địa phương phản ánh, sân được xây dựng mà chưa có giấy phép, cũng như chưa qua thủ tục đấu giá thuê đất. TRẦN HOÀNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==