13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ Năm n Ngày 27/3/2025 LAMÂ CHUÃ ÀÖNÌ G TIÏNÌ Mẹ nằm viện, chị Nguyễn Thu Hường (Nam Định) không khỏi lo lắng. Bố mẹ làm nông, nguồn lực dự trữ ngoài thóc gạo, con gà, con lợn theo mùa vụ, gần như tài chính trong nhà luôn không dư giả. Để nuôi các con ăn học, bố mẹ chị Hường phải vay quỹ tín dụng cho sinh viên. Mấy chị em chị sau khi ra trường vật vã làm việc vài năm mới hoàn trả được vốn vay ngân hàng. Không có lương luôn là nỗi lo thường trực của những người nông dân, lao động tự do sống trong bối cảnh “ráo mồ hôi là hết tiền”. “Trẻ cậy cha, già cậy con”, không phải chỉ nói về câu chuyện bố mẹ chăm sóc con khi nhỏ, con chăm sóc bố mẹ khi về già mà đó còn thể hiện phần nào chỗ dựa tài chính của những người già không có lương hưu, không có nhiều tích lũy tài chính. Lương hưu chính là kết quả quá trình tích lũy tài chính của người lao động trong suốt quá trình làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. Nó là một sự tiết kiệm để đến khi nghỉ ngơi có nguồn dự trữ lấy ra “ăn”, thuốc thang chữa bệnh. Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Luật Công đoàn 2024, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đầu tháng 2, đại diện Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nay là Bộ Nội vụ) cho biết qua thống kê, tuổi thọ bình quân của người hưởng lương hưu khoảng 78 tuổi, cao hơn 4-5 tuổi so với tuổi thọ bình quân chung của cả nước. Điều này cho thấy những người có lương hưu thì chất lượng cuộc sống tốt hơn, chăm sóc y tế tốt hơn và tuổi thọ cao hơn. Việt Nam hiện còn khoảng 8 triệu người cao tuổi chưa được hưởng các chính sách, trợ cấp hằng tháng, kéo theo cuộc sống khó khăn. Điểm mới đáng chú ý của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội, hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng. Trợ cấp hưu trí xã hội được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển một phần từ quy định về trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Cụ thể, Điều 21 Luật BHXH năm 2024, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây: Từ đủ 75 tuổi trở lên (hiện nay là 80 tuổi); không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. 4 YẾU TỐ QUAN TRỌNG Câu chuyện thầy giáo 88 tuổi Bùi Long Biên dành 1 tỷ đồng tặng học bổng cho sinh viên nghèo của Đại học Bách khoa Hà Nội rất xúc động và truyền cảm hứng trong thời gian gần đây. Thầy giáo Bùi Long Biên chia sẻ đã tích trữ đủ an toàn cho cuộc sống riêng, giờ không cần nhiều tiền nữa. PGS.TS Đỗ Hoài Linh, giảng viên cao cấp Viện Ngân hàng Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng để trả lời câu hỏi tích lũy tài chính bao nhiêu là đủ phụ thuộc mỗi cá nhân quan niệm như thế nào, phụ thuộc vào mức sống, tính cách, văn hóa. Nhưng thông thường cũng có một công thức chung để mỗi cá nhân tính được hành trình tự do tài chính. Đầu tiên là tự lập tài chính, đến an toàn tài chính rồi mới tự do tài chính. Con người đạt được tự do tài chính khi lượng tích lũy đạt được 25 lần mức chi tiêu hằng năm của một cá nhân hoặc gia đình. Khi đó, mỗi gia đình, mỗi cá nhân có lượng tích lũy cho mình, tạm gọi là yên tâm trước những biến cố. Theo PGS Đỗ Hoài Linh, tự do tài chính không phải là đích mà là hành trình tích lũy. Tài chính là 1 cấu phần của tích lũy. Hành trình tích lũy của mỗi người gồm ít nhất 4 yếu tố quan trọng: Sức khỏe, tài chính, mối quan hệ, tri thức. Khi còn trẻ để tích lũy được phải có sự tri thức để làm bàn đạp phát triển sau này. Có nghĩa rằng việc tích lũy cá nhân rất rộng, tài chính là một cấu phần. Bà Linh chia sẻ, việc tích lũy phân bổ trong giai đoạn trẻ, cá nhân có thể đầu tư tích lũy sức khỏe, kiến thức. Tài chính có thể tích lũy dựa vào đầu tư, có thể dựa vào các công cụ có một chút rủi ro ở giai đoạn này nhưng có thể chấp nhận vì tuổi trẻ cần trải nghiệm, để biết công cụ nào hợp với mình, loại hình nào hợp với bản thân, thích rủi ro hay không, thích mạo hiểm hay không. Như vậy, chỉ có trải nghiệm và chỉ có bản thân mỗi người khi chuyển hóa kiến thức, chuyển hóa kinh nghiệm sống thành tri thức của riêng mới phát hiện ra hợp với gì. Giai đoạn trung niên, nên hướng đến công cụ an toàn hơn khi đã định vị được bản thân, đi theo con đường đã chọn an toàn hơn. Khi nghỉ hưu sẽ hướng đến những công cụ tích lũy an toàn nhất vì không còn thời gian sửa sai. NGHIÊM HUÊ Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 14 sẽ đặt trụ sở chính tại Cần Thơ. Thống đốc NHNN quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Hà - Giám đốc NHNN chi nhánh Cần Thơ (cũ) giữ chức vụ Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 14 và giao quyền giám đốc, bổ nhiệm các phó giám đốc, lãnh đạo đơn vị trực thuộc chi nhánh. Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, NHNN cho biết, thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, NHNN đã hoàn thành việc tổ chức lại 63 chi nhánh tỉnh, thành phố thành 15 chi nhánh khu vực; đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước, hoạt động thanh toán, an ninh tiền tệ, kho quỹ cho hệ thống ngân hàng. Đối với công tác tín dụng, từ tháng 12/2024, NHNN đã thông báo và giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 khoảng 16%, để các tổ chức tín dụng chủ động hoạt động, đáp ứng nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế. Trong hơn 2 tháng đầu năm, NHNN Việt Nam đã ban hành 10 văn bản chỉ đạo về công tác tín dụng chung, tín dụng ngành, lĩnh vực và lãi suất. Trong đó, đã quán triệt tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, NHNN về ổn định mặt bằng lãi suất. Qua đó góp phần ổn định thị trường tiền tệ, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên... NHNN Việt Nam cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường rà soát, đơn giản hóa quy trình và thủ tục cấp tín dụng, chuyển đổi số để tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. CẢNH KỲ Bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 14 Sáng 25/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố quyết định thành lập và ra mắt Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14, được đặt tại thành phố Cần Thơ, trên cơ sở hợp nhất 5 chi nhánh tỉnh thành gồm Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Vĩnh Long. Giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực này cũng được công bố. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo NHNN chi nhánh Khu vực 14 ẢNH: CK Khi người Việt “Ăn chắc mặc bền” Đây là câu hỏi không riêng bất kì ai. “Ăn chắc mặc bền” vốn là truyền thống của người Việt, nhìn ở góc độ nào đó, đây chính là cách người Việt tích lũy tài chính để lo cho bản thân khi về già. Hành trình tích lũy của mỗi người gồm ít nhất 4 yếu tố quan trọng: Sức khỏe, tài chính, mối quan hệ, tri thức “Tích lũy tự do tài chính là một hành trình, qua mỗi giai đoạn, con người sẽ chọn được con đường phù hợp hơn”. PGS.TS ĐỖ HOÀI LINH Hãy cùng tham gia để lan tỏa những kiến thức hữu ích, góp phần giúp cộng đồng xây dựng tư duy tài chính vững vàng hơn! Bài viết xin gửi về email: taichinh.baotienphong@gmail.com.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==