11 nThứ Năm n Ngày 27/3/2025 PHÁP LUẬT Ngày 26/3, theo nguồn tin riêng của phóng viên, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Thanh Hóa lên TAND Cấp cao tại Hà Nội. Ông Chiến là một trong 11 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại dự án Hạc Thành Tower (gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 55 tỷ đồng). Được biết, ngoài bị cáo Trịnh Văn Chiến, một số bị cáo khác cũng đã có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm này; bị cáo Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa và 3 bị cáo khác không kháng cáo. Hiện, hồ sơ vụ án này đã được TAND tỉnh Thanh Hóa chuyển lên TAND Cấp cao tại Hà Nội để xét xử phúc thẩm. Trước đó, sau 4 ngày xét xử (từ 15-18/1/2025) HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) 30 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Đình Xứng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 36 tháng tù cho hưởng án treo; Đinh Cẩm Vân (cựu Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa) 30 tháng tù cho hưởng án treo. Bị cáo Đinh Xuân Hướng, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Sông Mã, bị tuyên phạt 60 tháng tù; bị cáo Nguyễn Bá Hùng, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, bị tuyên phạt 36 tháng tù; bị cáo Nguyễn Mạnh Sơn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Mã, bị tuyên phạt 48 tháng tù. Bị cáo Bùi Văn Nam, cựu Phó trưởng phòng Kinh tế - Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa và bị cáo Văn Xuân Hùng, cựu Trưởng phòng Quản lý công sản - giá cả Sở Tài chính Thanh Hóa, cùng bị tuyên phạt 30 tháng tù. Các bị cáo: Cù Đình Hiền, cựu phó trưởng phòng Kinh tế - Tài chính, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Ngô Đình Chén, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa và Trần Công Tỏ, cựu Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Thanh Hóa, cùng bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Theo cáo trạng truy tố, Công ty TNHH MTV Sông Mã, tiền thân là Công ty kinh doanh nhà Thanh Hóa, là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa. Dù đang trong quá trình cổ phần hóa, chưa có quyết định giao đất, cấp thẩm quyền chưa phê duyệt đầu tư dự án, nhưng Nguyễn Mạnh Sơn vẫn thống nhất để Đinh Xuân Hướng ký văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị giao làm chủ đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng dịch vụ tổng hợp. Hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. 11 bị cáo trong vụ án được xác định gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước hơn 55 tỉ đồng, bị truy tố theo Khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự trong khung hình phạt từ 10-20 năm tù. HOÀNG LAM Sau khi bị tuyên án phạt 30 tháng tù, cho hưởng án treo trong bản án sơ thẩm “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã gửi đơn kháng cáo. Ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa là một trong 11 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại dự án Hạc Thành Tower (gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 55 tỷ đồng). Ông Chiến bị toà cấp sơ thẩm tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến kháng cáo Khởi tố tài xế xe khách đuổi theo xe tải, gây chết người Ngày 26/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Anh Tuấn (SN 1988, trú huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Cụ thể, sáng 14/3, Tuấn điều khiển xe khách biển số 81B-019.98 (nhà xe Đức Đạt, chạy tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh) lưu thông từ đường Nguyễn Thị Định ra đường Phạm Văn Đồng (thuộc địa phận phường Đống Đa, TP Pleiku). Tuy nhiên, dù từ đường không ưu tiên ra giao lộ nhưng Tuấn không giảm tốc độ, không quan sát dẫn tới việc tông trực diện vào xe máy biển số 81AX-008.90 do chị H (SN 1986, trú phường Yên Thế, TP Pleiku) điều khiển theo hướng từ ngã tư Biển Hồ đi ngã ba Hoa Lư. Chị H được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện. Tại thời điểm kiểm tra, Tuấn không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy. Bước đầu, Tuấn khai nhận trước đó đã xảy ra va chạm nhẹ với một xe tải nhưng xe này không dừng lại giải quyết mà tiếp tục di chuyển. Bởi vậy Tuấn không giữ được bình tĩnh nên đã lái xe đuổi theo xe tải và gây ra vụ tai nạn với chị H. TIỀN LÊ Khởi tố vụ án tàu cá ra vùng biển nước ngoài trái phép Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” liên quan đến tàu cá địa phương ra vùng biển nước ngoài hoạt động trái phép, bị lực lượng nước bạn bắt giữ. Cơ quan chức năng cho biết, tàu cá vi phạm mang số hiệu KG-95541-TS, do bà N.T.K.C. (46 tuổi, ngụ TP. Rạch Giá, Kiên Giang) làm chủ. Trước đó, thông qua hệ thống giám sát hành trình, cơ quan chức năng phát hiện tàu cá trên mất tín hiệu kết nối, vị trí cuối cùng được ghi nhận gần phường An Thới, TP. Phú Quốc. Ghi nhận bất thường, cơ quan chức năng đã gửi 50 tín hiệu liên lạc nhắc nhở, phát hành văn bản cảnh báo về nguy cơ cao liên quan đến hoạt động khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định). Đến ngày 25/2, lực lượng chức năng Thái Lan phát hiện, truy đuổi và bắt giữ tàu cá KG-95541-TS khi đang hoạt động trái phép trên vùng biển nước này. Thời điểm bị bắt giữ, tàu cá do N.V.K. (31 tuổi) điều khiển. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm. NHẬT HUY Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang thụ lý và điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại địa phương này và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các đối tượng trong đường dây này sử dụng chiêu trò giả danh bác sĩ tư vấn, gọi điện thoại thổi phồng tác dụng điều trị bệnh của các loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm để lừa người dân mua các gói liệu trình với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực của sản phẩm. Theo kết quả điều tra bước đầu xác định, đứng sau đường dây này là vợ chồng Trần Thị Thu Phương (SN 1996) và Nguyễn Mạnh Trường (SN 1992), trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hai đối tượng này thành lập Công ty TNHH NTA Group, có trụ sở tại đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung. Trong quá trình hoạt động, Trần Thị Thu Phương đã liên tục thành lập nhiều công ty chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đăng ký kinh doanh thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là vỏ bọc để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng. Vợ chồng Phương - Trường đã dàn dựng một kịch bản tinh vi: Nhân viên các công ty của họ giả danh bác sĩ hoặc nhân viên của các trung tâm chăm sóc sức khỏe, điều trị các bệnh như nám da, tiểu đường, xương khớp, gan, tóc, dạ dày... Những đối tượng này gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của khách hàng rồi chào mời mua các liệu trình điều trị bằng sản phẩm của Công ty NTA Group. Những liệu trình này thực chất chỉ là các hộp thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không có tác dụng chữa bệnh. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện tổng cộng 11.979 mã đơn hàng giao dịch thành công, liên quan đến 7.402 khách hàng (bị hại) tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan chức năng kêu gọi những ai là bị hại trong vụ án này hoặc bị lừa đảo theo phương thức trên hãy đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định để trình báo, phục vụ công tác điều tra. Mọi thông tin có thể liên hệ trực tiếp điều tra viên Vũ Mạnh Thưởng qua số điện thoại: 0945.701.807. MINH ĐỨC Tài xế Lê Anh Tuấn tại cơ quan công an Bị cáo Trịnh Văn Chiến tại phiên toà Tìm bị hại trong đường dây đóng giả bác sĩ để lừa đảo Ngày 26/3, Công an tỉnh Nam Định đã phát đi thông báo đang tìm hàng ngàn bị hại trên cả nước bị đường dây bác sĩ giả tư vấn để lừa bán thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Vợ chồng Trần Thị Thu Phương và Nguyễn Mạnh Trường ẢNH: CÔNG AN NAM ĐỊNH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==