XEM XÉT XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc Tổng cục Hải quan yêu cầu dừng việc luân chuyển công chức để phục vụ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thế nhưng (ngày 25/2/2025), kỳ lạ thay, Cục Hải quan Lào Cai vẫn ký quyết định điều động 23 công chức. Trước sự việc này, Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực VII (đơn vị quản lý địa bàn Lào Cai) rà soát 23 trường hợp điều động. Theo đó, làm rõ các trường hợp: Đến thời hạn phải điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Nếu có trường hợp phải điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo yêu cầu công việc cấp thiết hoặc bảo vệ chính trị nội bộ cần nêu rõ lý do. Trường hợp điều động, chuyển đổi vị trí công tác khác (không thuộc các trường hợp nêu trên) cần nêu rõ lý do. Trường hợp điều động không đúng quy định phải thu hồi quyết định. Chi cục Hải quan khu vực VII phải kiểm điểm, làm rõ và xem xét xử lý trách nhiệm từng lãnh đạo và cấp ủy Cục Hải quan tỉnh Lào Cai trong việc thực hiện điều động công chức không bảo đảm quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Được biết, Cục trưởng Hải quan Lào Cai (ông Nguyễn Việt Quang) ký quyết định điều động công chức. Liên lạc qua điện thoại, sau khi PV Tiền Phong nêu câu hỏi về việc ký quyết định điều động 23 công chức, ông Quang cho biết đang bận và tắt máy. Được biết, ông Quang xin nghỉ hưu theo Nghị định số 178 (2024/ NĐ-CP) từ ngày 1/5/2025. Trước khi sáp nhập vào Chi cục Hải quan khu vực VII, bộ máy lãnh đạo Cục Hải quan Lào Cai gồm: ông Nguyễn Việt Quang - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; các Phó cục trưởng: ông Nguyễn Quyết Chiến (Phó bí thư Đảng ủy), ông Phạm Quốc Hưng, ông Lê Phương, bà Phạm Thị Thu Hương. Trao đổi qua điện thoại với PV Tiền Phong, lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ Cục Hải quan cho biết, chưa nhận được báo cáo kết quả rà soát của Chi cục Hải quan khu vực VII. TRÊN YÊU CẦU DỪNG, CẤP DƯỚI VẪN ĐIỀU ĐỘNG CÔNG CHỨC? Được biết, Tổng cục Hải quan đã có 3 công văn liên quan đến việc dừng điều động, bổ nhiệm công chức (gồm: Công văn số 6103/TCHQTCCB ngày 05/12/2024, Công văn số 6583/TCHQ-TCCB ngày 31/12/2024, Công văn số 953/TCHQ-TCCB ngày 26/02/2025). Từ đầu tháng 12/2024, trong Công văn số 6103 gửi đơn vị trực thuộc, Tổng cục Hải quan yêu cầu cơ quan trực thuộc tạm dừng việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức; tạm dừng điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo và duyệt chủ trương kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung nêu trên. Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm với thủ trưởng đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan không thực hiện đúng chủ trương. Trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền Phong về việc rà soát điều động 23 công chức của Hải quan Lào Cai, ông Nông Phi Quảng - Chi cục trưởng Hải quan khu vực VII cho biết, đây là việc nội bộ. Chi cục hải quan đang rà soát toàn bộ công chức, bổ sung để bộ máy mới hoạt động. “Việc điều động 23 công chức của Hải quan Lào Cai là bộ máy cũ. Hiện tại, chúng tôi đang rà soát và có thể điều động cán bộ để cho bộ máy mới hoạt động”, ông Quảng nói. NGỌC LINH 13 nThứ Tư n Ngày 26/3/2025 XÃ HỘI Trước thông tin Hải quan Lào Cai điều động công chức sau khi đã có chỉ đạo dừng, Cục Hải quan (trước là Tổng cục Hải quan) yêu cầu rà soát làm rõ. Trường hợp, điều động sai phải thu hồi quyết định. Bất chấp “lệnh” dừng, Hải quan Lào Cai vẫn điều động 23 công chức? Công chức hải quan kiểm tra tại Ga đường sắt Lào Cai Trên sân khấu bán thực cảnh độc đáo lắp đặt nổi trên sông Hương lần đầu tiên được “trình làng”, với những thiết kế âm thanh, ánh sáng đặc biệt, chương trình nghệ thuật lễ khai mạc mang tên Lời tự tình dòng sông được chia thành ba chương: Huyền sử một dòng sông, Những dòng sông hội tụ và Dòng chảy mới của những con sông. Chương trình tôn vinh dòng sông Hương với bề dày văn hóa, lịch sử của kinh đô Huế xưa, đồng thời kể câu chuyện về các con sông nổi tiếng trên khắp đất nước, thể hiện sự hội nhập và phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tổng đạo diễn chương trình, NSND Nguyễn Minh Thông, chia sẻ, chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 với chủ đề Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới lựa chọn những nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như ca sĩ Ploong Thiết, NSƯT Vân Khánh, nghệ sĩ Minh Hải... và những nghệ sĩ từng đạt giải Sao Mai toàn quốc. Năm Du lịch quốc gia 2025 bao gồm hơn 160 hoạt động, kỳ vọng tạo bước đột phá mạnh mẽ, đưa du lịch Huế trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy liên kết du lịch giữa các địa phương, nâng cao hình ảnh và thương hiệu du lịch Việt Nam. Dự kiến, sự kiện sẽ thu hút khoảng 5,5 triệu lượt khách tham quan và lưu trú tại Huế, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 38-40% tổng lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt từ 10.800-11.200 tỷ đồng trong năm 2025. Đồng thời, sự kiện được kỳ vọng tạo sự bứt phá cho du lịch Huế, sẵn sàng tâm thế để phát triển mạnh mẽ trên nền tảng của Kinh đô xưa, với vận hội mới trong một kỷ nguyên mới của đất nước. Đến nay, các cơ sở lưu trú tại Huế đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn nguyên vật liệu, nâng cấp dịch vụ và cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu du khách. Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2025, Huế tập trung định vị lại các sản phẩm du lịch phù hợp xu thế, xây dựng các sản phẩm đẳng cấp về chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm sáng tạo gắn với lợi thế địa phương như Huế - Kinh đô áo dài, Huế - Kinh đô ẩm thực, Huế - Thành phố lễ hội. Các show diễn thực cảnh, trình diễn áo dài, nghệ thuật gắn với di sản, nhã nhạc cung đình Huế sẽ trở thành sản phẩm du lịch định kỳ của thành phố. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, kỳ vọng Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 hứa hẹn sẽ là cú hích quan trọng, đưa du lịch Huế phát triển bền vững, khẳng định vị thế của Huế trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế. Một trong những hướng đi quan trọng của Huế là tạo ra các sản phẩm mới hấp dẫn, thú vị, với các hoạt động về đêm, ẩm thực tại các tuyến phố đêm, đa dạng hóa các hoạt động để thu hút và giữ chân du khách. NGỌC VĂN Năm Du lịch quốc gia 2025 mang chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”, với lễ khai mạc diễn ra vào tối 25/3 tại sân khấu nổi trên sông Hương (quận Thuận Hóa, thành phố Huế), hứa hẹn mở ra nhiều thời cơ, vận hội mới về phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, quảng bá di sản văn hóa Cố đô Huế. Sân khấu bán thực cảnh lắp nổi trên sông Hương lần đầu tiên được “trình làng” tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 Vận hội mới cho Cố đô Huế NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2025: CHI CHÊNH LỆCH HÀNG TRĂM TRIỆU MUA XE SANG: Toyota Việt Nam nói gì? Câu chuyện muốn mua dòng xe Land Cruiser (một dòng xe sang) phải chi tiền chênh lệch so với giá gốc hàng trăm triệu đồng đã được bạn đọc phản ánh lâu nay. Ngày 25/3, đại diện Toyota Việt Nam (TMV) đã trả lời về việc này sau hơn 1 tháng Tiền Phong nêu vấn đề. Trả lời câu hỏi của Tiền Phong, ông Đặng Minh Tuân - Trưởng ban Thương hiệu và Chuyển đổi số của TMV cho biết, ngay sau khi có thông tin phản ánh về việc chi tiền chênh lệch hàng trăm triệu đồng mua dòng xe Land Cruiser, TMV làm việc với đại lý để điều tra rõ hơn về sự việc này. Theo đó, một đại lý của TMV giải trình đã đình chỉ hoạt động của nhân viên để làm rõ sự việc và sẽ có hình thức xử lý phù hợp dựa trên kết quả điều tra thực tế. “Từ phía TMV, chúng tôi cũng đang đánh giá lại quy trình hoạt động quản lý, đào tạo nhân sự của đại lý và sẽ có hình thức xử lý phù hợp căn cứ theo kết quả đánh giá thực tế. Chúng tôi cũng đã gửi thư nhắc nhở đến toàn bộ hệ thống đại lý trên toàn quốc yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt chính sách “khách hàng đến trước được phục vụ trước”. Chúng tôi tăng cường hoạt động quản lý, giám sát nhân sự nhằm tránh xảy ra các vấn đề tương tự”, ông Tuân cho biết. Giải thích về việc thiếu hụt nguồn cung xe Land Cruiser và Land Cruiser Prado, TMV cho biết, đây là 2 mẫu xe nhập khẩu, có nhu cầu rất cao trên thị trường trên toàn cầu. Hiện tại, TMV chưa thể đáp ứng ngay nhu cầu của tất cả khách hàng một cách tốt nhất. Tuy nhiên, TMV thấu hiểu hiện trạng này, cố gắng hết sức để làm việc với đối tác để có thể cải thiện nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của khách hàng Việt Nam. Land Cruiser và Land Cruiser Prado là 2 dòng xe đang được ưa chuộng ở Việt Nam (nhu cầu cao nhưng cung khan hiếm). Từ đây dẫn tới việc, nhiều người muốn mua được xe phải chi tiền chênh lệch so với giá gốc hàng trăm triệu đồng cho “cò mồi”. ĐỨC NAM Danh sách công chức được Cục Hải quan Lào Cai điều động gồm: 5 công chức đội kiểm soát hải quan; 4 công chức phòng tham mưu; 5 công chức (thuộc chi cục hải quan MK, Ga đường sắt quốc tế Lào Cai, chi cục STQ) đến chi cục hải quan cửa khẩu Lào Cai. Điều động 8 công chức chi cục hải quan cửa khẩu và 1 công chức phòng tài vụ quản trị đến đội kiểm soát hải quan.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==