Tiền Phong số 85

12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 26/3/2025 “Mọi thứ đã được thảo luận. Đã có một cuộc đối thoại căng thẳng, đầy thách thức, nhưng rất hữu ích với chúng tôi và người Mỹ. Nhiều vấn đề đã được thảo luận”, Tass dẫn lời Thượng nghị sĩ Nga Grigory Karasin. Ông cho biết tiến trình đàm phán sẽ tiếp tục, với sự tham gia của LHQ và các quốc gia khác. Ngày 24/3, hai phái đoàn Nga và Mỹ gặp nhau tại Ả-rập Xêút. Nhà Trắng cho biết mục tiêu cao nhất của cuộc đàm phán là đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên Biển Đen. Tuy nhiên, giao tranh trên biển diễn ra tương đối hạn chế kể từ khi cuộc xung đột nổ ra cách đây hơn 3 năm. “Điều này chủ yếu liên quan đến hoạt động an toàn của tàu thuyền trên biển”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo. Ông nói rằng, thỏa thuận trước đây về hoạt động vận tải trên Biển Đen được LHQ hậu thuẫn không đáp ứng được một số yêu cầu của Mátxcơva. Một nguồn tin Nhà Trắng cho biết, cuộc đàm phán ở Riyadh đạt được tiến triển và dự kiến sẽ có “thông báo tích cực trong tương lai gần”. Reuters dẫn nguồn tin từ Nga cho biết, một dự thảo tuyên bố chung đã được gửi tới Mát-xcơva và Washington để thông qua, dự kiến công bố trong ngày 25/3. Hai phái đoàn Ukraine và Mỹ dự kiến họp trong ngày 25/3 tại Ả-rập Xê-út. Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn Mỹ và Ukraine lần này nói về khả năng Mỹ sở hữu một nhà máy điện hạt nhân quan trọng ở miền nam Ukraine, cùng với các vấn đề khác. Tuần trước, ông Trump đưa ra ý tưởng Mỹ sẽ nắm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Cơ sở gồm 6 lò phản ứng này nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ đầu cuộc xung đột. Tình hình nhà máy đã xấu đi kể từ đó. Các lò phản ứng trong nhà máy đã ngừng hoạt động từ nhiều năm trước, nhưng vẫn cần điện và nhân viên để duy trì hệ thống làm mát. TRUNG QUỐC BÁC TIN SẼ ĐƯA QUÂN GÌN GIỮ HÒA BÌNH ĐẾN UKRAINE Trung Quốc nhanh chóng phủ nhận thông tin nêu trong bài báo của Đức, rằng Bắc Kinh đang cân nhắc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Ukraine, sau khi cuộc xung đột kết thúc. Cuối tuần qua, báo Đức Welt am Sonntag dẫn lời các quan chức phương Tây nói về khả năng Trung Quốc đưa lực lượng vào Ukraine. Bất kỳ hiện diện nào của lực lượng Trung Quốc ở Ukraine trong tương lai cũng sẽ là thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc về nguyên tắc không can thiệp. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng các bài báo đó hoàn toàn sai sự thật và lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine là nhất quán và rõ ràng”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói trong cuộc họp báo ngày 24/3, khi được phóng viên hỏi về vấn đề này. Trung Quốc khẳng định quan điểm trung lập đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ với Mátxcơva. Theo báo Welt, các “nguồn tin ngoại giao” ẩn danh ở Brussels cho rằng sự tham gia của Trung Quốc “có thể làm tăng khả năng Nga sẽ chấp nhận sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở Ukraine”. Theo các nguồn tin, dù Tổng thống Nga Vladimir Putin hoàn toàn bác bỏ ý tưởng đưa quân đội của các nước NATO đến đồn trú ở Ukraine, nhưng sự tham gia của Bắc Kinh vào nhiệm vụ này có thể thúc đẩy triển vọng gìn giữ hòa bình thành công. Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình do “liên minh những người sẵn sàng” đảm trách là sáng kiến của Anh và Pháp đưa ra, nhằm thống nhất các chính phủ đồng minh châu Âu để bảo vệ Ukraine sau khi các bên tiến tới thỏa thuận hoà bình. Canada và Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể tham gia. BÌNH GIANG (theo Reuters, Viory, Politico, Newsweek) Cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ đầy thách thức nhưng hữu ích, một số quốc gia khác và Liên Hợp Quốc (LHQ) sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận bổ sung, một thành viên của phái đoàn Nga nói với hãng thông tấn Tass. Nga không kích Ukraine ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA Hiện nay, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục tấn công nhau bằng máy bay không người lái và tên lửa. Dù hai nước đã đạt được thỏa thuận hạn chế về việc dừng tấn công vào cơ sở hạ tầng và năng lượng, nhưng vẫn bất đồng về mục tiêu cụ thể mà hai bên không được tấn công. LHQ sẽ tham gia tiến trình đàm phán Nga-Mỹ về Ukraine Trung Quốc nhiều lần phản đối quyết liệt và tuyên bố sẽ có biện pháp đối phó sau khi Mỹ đưa hệ thống phóng tên lửa Typhon đến đảo Luzon ở miền bắc Philippines. “Chúng tôi không có kế hoạch tiến hành bắn đạn thật ở Philippines vào lúc này”, ông Jeffrey VanAntwerp, phó tham mưu trưởng phụ trách hoạt động, kế hoạch và đào tạo của Lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương, cho biết. Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chuẩn bị thăm Manila trong tuần này, nhằm “thúc đẩy các mục tiêu an ninh với lãnh đạo Philippines”, thông cáo của Lầu Năm Góc cho biết. Philippines sẽ là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á đầu tiên của Bộ trưởng Hegseth kể từ ông khi nhậm chức. Sau Philippines, ông Hegseth dự kiến thăm Nhật Bản. Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không muốn chiến tranh với Trung Quốc, nhưng quân đội Mỹ đã chuẩn bị tốt cho điều này. “Chúng tôi không muốn có một cuộc chiến tranh với Trung Quốc, nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng, nếu có, chúng tôi đủ khả năng để giải quyết”, ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 21/3. Hệ thống tên lửa Typhon có khả năng phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa phòng không SM-6 với tầm bắn lên tới 2.000 km, có thể vươn tới một phần Trung Quốc đại lục từ đảo Luzon. Hệ thống do hãng Lockheed Martin chế tạo được đưa đến Philippines để tham gia cuộc tập trận Salaknib 2024 gần 1 năm trước. Philippines được cho là đang cân nhắc mua hệ thống này. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo hệ thống Typhon là “vũ khí tấn công”, cho rằng việc triển khai nó sẽ “làm gia tăng đối đầu địa - chính trị và leo thang căng thẳng”. Bắc Kinh kêu gọi Manila rút hệ thống này về. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines gia tăng trong những năm gần đây, khi các tàu công vụ của hai nước liên tục đối đầu ở khu vực tranh chấp trên biển. Trong chuyến thăm từ ngày 28-29/3, Bộ trưởng Hegseth dự kiến có cuộc hội đàm với người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro và hội kiến Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Đại sứ Philippines tại Washington Jose Manuel Romualdez nói với AP rằng, các cuộc gặp sẽ nói về những hành động ngày càng quyết liệt của Bắc Kinh ở Biển Đông và “sự hỗ trợ đáng kể hơn” của chính quyền Tổng thống Trump dành cho lực lượng an ninh Philippines. TÚ LINH (theo SCMP) Mỹ tuyên bố không tập trận với tên lửa Typhon ở Philippines Một hệ thống tên lửa Typhon do Mỹ sản xuất Quân đội Mỹ cho biết sẽ không tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật với hệ thống tên lửa chiến lược Typhon ở Philippines trong chương trình tập trận chung thường niên sắp tới. Ông Trump tuyên bố áp thuế 25% với mọi nước mua dầu Venezuela "Venezuela rất thù địch với Mỹ và các quyền tự do mà chúng tôi ủng hộ. Do đó, bất kỳ quốc gia nào mua dầu và/hoặc khí đốt từ Venezuela sẽ bị buộc phải trả thuế quan 25% cho Mỹ, với bất kỳ giao dịch nào họ thực hiện với chúng tôi", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong đoạn đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 24/3. Ông Trump cho biết, mức thuế “thứ cấp” này sẽ có hiệu lực từ ngày 2/4. Ông nói rằng ông thực hiện chính sách này vì Venezuela đã "cố ý” đưa “hàng chục nghìn” người có “bản chất rất bạo lực" đến Mỹ, trong đó có các thành viên của những băng đảng như Tren de Aragua. Đầu tháng này, ông Trump ban hành lệnh kết thúc giấy phép mà Mỹ đã cấp cho Chevron từ năm 2022 để hoạt động tại Venezuela, sau khi ông cáo buộc Tổng thống Nicolas Maduro không có tiến triển trong cải cách bầu cử và hồi hương người di cư. Nhà lãnh đạo Mỹ viện dẫn Đạo luật Kẻ thù bên ngoài có từ thế kỷ 18 để làm cơ sở cho việc trục xuất những người bị cho là thành viên của băng đảng Tren de Aragua mà không cần quyết định của toà. Tuy nhiên, ngày 24/3, một thẩm phán Mỹ tuyên bố rằng những người bị chính quyền Tổng thống Trump trục xuất theo đạo luật này phải được trao cơ hội để chứng minh họ không phải thành viên của Tren de Aragua. Thẩm phán cũng bác bỏ yêu cầu của chính quyền về việc hủy bỏ lệnh cấm trục xuất trong 2 tuần. Tuần trước, Mỹ trục xuất 238 người Venezuela bị cáo buộc là thành viên của băng đảng Tren de Aragua. Họ bị đưa đến nhà tù ở El Salvador. BÌNH GIANG (theo CNN, Reuters)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==