14 n Thứ Ba n Ngày 25/3/2025 THỜI SỰ Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của đoàn Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan, sáng 24/3, tại Hà Nội, đoàn đại biểu quân sự hai nước hội đàm, dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pawel Bejda. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vui mừng khi hai nước đã đạt nhiều kết quả tích cực trên cơ sở triển khai hiệu quả thỏa thuận về hợp tác quốc phòng song phương (ký năm 2010), nổi bật trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; công nghiệp quốc phòng. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Ba Lan sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự và tham dự khóa quốc tế tại Học viện Quốc phòng. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị, thời gian tới, hai bên tập trung củng cố kiện toàn các khuôn khổ, cơ chế hợp tác quốc phòng song phương; tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng phù hợp với tổng thể quan hệ Việt Nam - Ba Lan, tăng cường hợp tác đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; công nghiệp quốc phòng; quân y; giao lưu sĩ quan trẻ… Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đề nghị Ba Lan tiếp tục ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) trong lĩnh vực quốc phòng, phù hợp với khuôn khổ hiệp định đã ký kết giữa Việt Nam - EU và kêu gọi Ba Lan có tiếng nói ủng hộ để EU sớm gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Thứ trưởng Pawel Bejda khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Ba Lan trong khu vực Đông Nam Á. Ba Lan mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong lĩnh vực quốc phòng, nhất là công nghiệp quốc phòng, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; đồng thời mong muốn thông qua hội đàm lần này, hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, đem lại hiệu quả thiết thực cho các bên. Tại buổi tiếp Thứ trưởng Pawel Bejda sau cuộc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Thứ trưởng; đồng thời ghi nhận các kết quả tích cực về hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2010. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, thời gian tới, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai những nội dung đã thống nhất, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ba Lan ngày càng hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tổng thể quan hệ giữa hai nước. NGUYỄN MINH Sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Ba Lan sang Việt Nam học tập Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đón Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pawel Bejda tới đồng chủ trì hội đàm, sáng 24/3 tại Hà Nội ẢNH: NGUYỄN MINH Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số ca nhập viện do mắc sởi bắt đầu tăng từ cuối năm ngoái và tiếp tục tăng trong năm nay. Nếu như cả năm 2024 bệnh viện tiếp nhận 796 ca mắc sởi, thì chỉ trong gần ba tháng đầu năm 2025, con số này đã lên tới 1.367, trong đó 10 ca tử vong (1%). Đáng chú ý, tỉ lệ trẻ mắc sởi khi chưa được tiêm chủng chiếm phần lớn. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Bệnh viện Nhi Hà Nội. BS.TS Đỗ Thị Thúy Nga, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết có tới 70% ca mắc sởi tại đây phải nhập viện điều trị. Đáng lo ngại, sởi có khả năng lây lan rất mạnh, với nguy cơ lây nhiễm lên đến 90% đối với những người chưa có miễn dịch nếu tiếp xúc gần với người bệnh trong không gian kín chỉ trong vòng 15 phút. Hai tuần qua, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận hơn 100 ca mắc sởi, hầu hết phát hiện khi đã xuất hiện ban đỏ và có biến chứng viêm phổi. Đáng chú ý, không chỉ trẻ em mà người lớn cũng đang mắc sởi. BS. Lê Thu Thủy, Khoa Bệnh nghề nghiệp, cho biết, chỉ trong tháng này, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 10 ca mắc sởi là người lớn, trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận trường hợp nào. Khoa Nhi của bệnh viện từ đầu năm đến nay cũng đã điều trị 135 trẻ mắc sởi, với hơn 20 trẻ đang điều trị nội trú. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, số ca mắc sởi diễn biến nặng gia tăng. Bé N.T.Q (5 tháng tuổi, Bắc Giang) bị sởi biến chứng viêm phổi, suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), nguy cơ tử vong cao. BS. Lê Thị Thu Hiền, Khoa Nhi, nhận định đây là minh chứng rõ ràng về mức độ nguy hiểm khi trẻ mắc sởi khi chưa được tiêm phòng. Từ đầu năm 2025 đến nay, số ca mắc sởi ở Hà Nội gia tăng đáng kể, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch. Trong tuần từ 14-21/3, Thủ đô ghi nhận 182 ca mắc mới, nâng tổng số ca tích lũy lên 1.058 tại 30/30 quận, huyện, thị xã. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, điều đáng lo ngại là 87% trẻ mắc bệnh chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Nhằm tăng tỉ lệ bao phủ vắc xin, cuối năm 2024, Hà Nội tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin sởi cho trẻ 1-5 tuổi, đạt 96,6%. Tiếp đó, chiến dịch tiêm cho trẻ 6-9 tháng tuổi cũng được triển khai, đạt 86% (gần 18.000 trẻ). Sở Y tế đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát các điểm tiêm, phấn đấu đạt trên 95% trẻ trong độ tuổi được tiêm đến hết 31/3. Tuy nhiên, một ca tử vong đã được ghi nhận tại Hà Nội. Theo ông Bùi Văn Hào, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, bé gái 4 tuổi này chưa được tiêm vắc xin, dù trước đó đã được mời tiêm bổ sung nhưng gia đình không đồng ý. Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) Hoàng Minh Đức nhận định số ca mắc sởi sẽ còn tăng. Phần lớn bệnh nhân là trẻ 9 tháng đến dưới 15 tuổi (chiếm 72,7%) và hơn 95% trong số đó không được tiêm vắc xin. NGUY CƠ LÂY CHÉO TẠI BỆNH VIỆN Trước nguy cơ dịch sởi lây lan nhanh trong bệnh viện, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lí khám, chữa bệnh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân luồng, cách li bệnh nhân ngay từ khi đăng kí khám. Bệnh viện cần tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, bố trí khu khám riêng cho bệnh nhân sởi nhằm giảm nguy cơ lây lan chéo, tránh lặp lại bi kịch dịch sởi 2014 khi có tới 100 trẻ tử vong do lây chéo tại bệnh viện. Ông cảnh báo các cơ sở y tế cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phân luồng, thu dung, điều trị và cách li bệnh nhân. Bệnh sởi có tốc độ lây lan nhanh hơn cả COVID-19, do virus có thể tồn tại trong không khí hoặc trên bề mặt đến hai giờ sau khi người bệnh rời đi. Trung bình, một người mắc sởi có thể lây nhiễm cho 1218 người khác. Do đó, nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện là rất cao nếu không có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Bệnh viện Nhi Trung ương đã triển khai kế hoạch ứng phó chi tiết, bao gồm sàng lọc, phân luồng, thu dung và bố trí khu vực cách li riêng cho bệnh nhân sởi. Tuy nhiên, theo TS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, việc kiểm soát lây nhiễm chéo vẫn gặp nhiều thách thức do bệnh viện quá tải, số lượng phòng cách li hạn chế, trong khi bệnh nhân có triệu chứng không điển hình, dễ bị bỏ sót. Mặc dù bệnh viện có hơn 2.000 giường nội trú nhưng vẫn hạn chế do số lượng bệnh nhân nội trú đông, đặc biệt là phòng cách li tiêu chuẩn của đơn vị có hạn. Cùng đó, tác nhân bệnh truyền nhiễm đa dạng, thời gian cách li phức tạp. Bệnh nhân nội trú thường nặng, nhiều bệnh lí nền, nguy cơ mắc sởi cao nếu gặp nguồn nhiễm. “Việc phân luồng khó do bệnh nhân đông từ phòng khám đến đơn vị điều trị. Trong khi đó, biểu hiện lâm sàng sởi hiện nay không điển hình, khó nhận định, khó kiểm soát giao lưu giữa người bệnh và gia đình người bệnh. Bên cạnh đó, còn chưa đồng bộ về quan điểm cũng như cách thức tiến hành quản lí ca bệnh và quản lí ca phơi nhiễm sởi giữa các bệnh viện”, TS Tùng nói. HÀ MINH Số ca sởi tăng, nguy cơ lây chéo Dịch sởi đang có dấu hiệu bùng phát trở lại với số ca mắc gia tăng nhanh tại nhiều địa phương. Đặc biệt, nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện – nguyên nhân từng dẫn đến hơn 100 ca tử vong trong dịch sởi năm 2014 – đang đặt ra thách thức lớn cho ngành y tế. Một bệnh nhân sởi được điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội “Tôi nghĩ đối với những cơ sở y tế, khu điều trị kín, đông người sẽ có nguy cơ lây nhiễm chéo. Bài học từ dịch sởi năm 2014 rất có giá trị, chính vì vậy, lây nhiễm chéo trong bệnh viện sẽ được khuyến cáo rất cao để các cơ sở y tế nhận diện vấn đề và chủ động áp dụng nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ Y tế, làm sao để giảm thiểu số ca lây nhiễm chéo trong bệnh viện”. TS HÀ ANH ĐỨC, Cục trưởng Cục Quản lí khám, chữa bệnh - Bộ Y tế Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Ba Lan sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự và tham dự khóa quốc tế tại Học viện Quốc phòng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==