12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 25/3/2025 Một người phụ nữ Cameroon đang sống ở vùng Trung Tây không dám bay về quê nhà dự đám tang của bố vì sợ không thể quay lại Mỹ. Một người nhập cư gốc Palestine đã hủy bỏ kế hoạch bay ra nước khác, vì sợ việc rời khỏi nhà của mình ở New England với chiếc khăn keffiyeh truyền thống là điều không còn an toàn nữa. Một thợ xăm người Canada sống ở bang Washington đã chia sẻ lên mạng xã hội nỗi lo của cô về chuyến đi sắp tới qua biên giới. Những người này không liên quan gì đến nhau, nhưng họ có ít nhất một điểm chung: Đều là người nhập cư hợp pháp có thẻ xanh, nhưng vẫn sợ bị trục xuất khỏi Mỹ. Luật sư di trú LaToya McBean Pompy nói với CNN rằng đây là vấn đề lớn nhất mà bà đang thấy ở những khách hàng có thẻ xanh của mình. “Trước đây, họ chưa bao giờ sợ hãi, nhưng giờ họ rất lo lắng”, bà nói với CNN. Một số người trong số họ đã rất ngỡ ngàng khi chính quyền bắt giữ một thủ lĩnh biểu tình sinh viên trong Đại học Columbia ở New York vào đầu tháng này. Mahmoud Khalil tham gia tổ chức phong trào biểu tình của sinh viên trong Đại học Columbia để đòi ngừng bắn ở Dải Gaza. Anh đã kết hôn với một công dân Mỹ và có thẻ xanh. Khalil không đối mặt với bất kỳ cáo buộc hình sự nào, nhưng các quan chức chính quyền cho rằng thanh niên này kích động bạo lực và hỗ trợ khủng bố. “Tôi nghĩ rằng việc anh ấy là thường trú nhân cho thấy tính dễ bị tổn thương của tất cả những người không phải công dân ở đất nước này”, David Leopold, luật sư di trú tại Ohio và là cựu chủ tịch Hiệp hội Luật sư Di trú Mỹ, nói. Theo Leopold, không ít người có thẻ xanh bị giam giữ và trục xuất nếu họ bị buộc tội và kết án. Tuy nhiên, Leopold cho biết việc chính quyền trục xuất Khalil là điều hiếm xảy ra và điều này gây lo ngại. “Ai sẽ là người tiếp theo? Đó có thể là một nhà hoạt động vì khí hậu không? Đó có thể là một nhà hoạt động vì quyền bình đẳng giới không? Đó có phải là những nhà hoạt động chuyển giới không? Đó có phải là người quan tâm đến chăm sóc sức khỏe không? Đó có phải là người chỉ đơn giản là phản đối Donald Trump không?”, Leopold nói với báo giới trong một sự kiện gần đây. Luật sư McBean Pompy cho biết, trước khi Khalil bị bắt giữ, nhiều người có thẻ xanh đã phải đối mặt nhiều nỗi lo. “Tôi nghĩ rằng điều đó liên quan đến ICE (Cơ quan Hải quan và Di trú Mỹ) và các hoạt động của lực lượng thực thi mà mọi người nhìn thấy ở cộng đồng của họ”, bà nói. Những phát biểu gần đây từ các quan chức Mỹ như Phó Tổng thống JD Vance khiến mọi người lo lắng hơn nữa. “Người sở hữu thẻ xanh, dù tôi có thể thích họ, họ cũng không có quyền vô thời hạn để ở lại Mỹ, đúng không?”, ông Vance nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News tuần trước. “Công dân Mỹ có những quyền khác với những người mang thẻ xanh, với những người có thị thực du học. Và vì vậy, thái độ của tôi về vấn đề này là, về cơ bản, đây không phải là vấn đề về quyền tự do ngôn luận. Với tôi, đúng là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, nhưng quan trọng hơn, vấn đề này liên quan đến chúng ta, với tư cách là công chúng Mỹ, quyết định ai sẽ được tham gia vào cộng đồng quốc gia của chúng ta. Nếu Ngoại trưởng và Tổng thống quyết định ‘Người này không nên ở Mỹ và họ không có quyền hợp pháp để ở lại đây’, thì đơn giản là như vậy thôi”, ông Vance nói. Luật sư McBean Pompy cho rằng phát biểu của ông Vance là “một tiêu chuẩn mới gây sốc”. “Khi các nhà hoạch định chính sách của chúng ta nói về vấn đề này một cách mơ hồ như vậy, tôi cảm thấy hơi khó chịu… Bởi vì có những quy định rất nghiêm ngặt chi phối quyền và khả năng của người sở hữu thẻ xanh tại Mỹ, và tôi chỉ muốn đảm bảo rằng chúng ta đang tuân thủ đúng quy trình”, bà nói với CNN. KHÔNG DÁM ĐI ĐÂU Marina Sinden, người có thẻ xanh ở bang Washington đã kết hôn với một công dân Mỹ, muốn về thăm gia đình cô ở Canada vào lễ Phục sinh. Nhưng thợ xăm 37 tuổi này cho biết cô sợ sẽ có vấn đề xảy ra nếu cô rời khỏi Mỹ. “Tôi thực sự lo lắng về việc đi qua biên giới… Tôi có thể mất tất cả ở đây nếu tôi không được phép nhập cảnh trở lại”, Sinden cho biết. Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Canada, cùng với báo cáo gần đây về một phụ nữ Canada bị giữ ở biên giới trong 12 ngày, khiến Sinden không thể không lo. “Tôi rất lo lắng sẽ gặp cảnh tương tự như vậy. Tôi có nhà ở đây. Tôi có một doanh nghiệp truyền thống. Tôi có xe cộ. Tôi có con đang đi học. Và tôi có một cô con gái đọc Lời tuyên thệ trung thành với lá cờ Mỹ mỗi ngày”, Sinden chia sẻ. Điều khiến Sinden lo sợ là một lỗi hành chính trong hồ sơ xin thẻ xanh của cô trước đây có thể khiến cô gặp trục trặc, dù cô đã giải quyết vấn đề đó tại tòa án. Maria, chủ doanh nghiệp ở bang Colorado, di cư từ Costa Rica đến Mỹ khi mới 5 tuổi. Cô đã có thẻ xanh, nhưng khi còn nhỏ, cô không có giấy tờ trong nhiều năm, vì gia đình cô ở lại quá hạn thị thực. “Tôi nhớ cảm giác chúng tôi không thể đến bác sĩ, chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì, vì nỗi sợ bị trục xuất là quá thực tế. Thật kinh khủng, và bây giờ, trời ơi, tất cả những chấn thương và nỗi sợ hãi thời thơ ấu của tôi lại bùng phát và sống lại. Đây là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt một lần nữa”, người phụ nữ 38 tuổi chia sẻ. Luật sư di trú Charles Kuck cho biết, những tuần gần đây, ông nhận được nhiều cuộc gọi từ những khách hàng có thẻ xanh. “Những người có thẻ xanh sẽ ổn thôi. Trừ khi họ tham gia các hoạt động mà (Ngoại trưởng) Marco Rubio coi là khủng bố, tôi nghĩ họ hoàn toàn ổn”, ông nói. Theo vị luật sư, người sở hữu thẻ xanh phần lớn được hưởng quyền lợi như công dân Mỹ, trừ khi họ phạm tội. “Nếu họ đã phạm tội, họ không có quyền tái nhập cảnh Mỹ mà không bị thẩm vấn và có thể bị đưa vào quy trình trục xuất”, ông cho biết. THU LOAN (theo CNN) Đầu tuần này, một chủ doanh nghiệp ở bang Colorado gọi cho luật sư di trú của mình vì quá lo lắng: Nếu đi nước ngoài để dự hội nghị, cô có bị trục xuất không? Những người nhập cư chờ vào dự lễ nhập tịch tại Thư viện Tổng thống John F. Kennedy ở Boston, Massachusetts ngày 11/3 ẢNH: REUTERS Theo số liệu ước tính mới nhất của Văn phòng Thống kê an ninh nội địa Mỹ, khoảng 12,8 triệu người sở hữu thẻ xanh đang sống tại Mỹ. Người có thẻ xanh ở Mỹ sống trong sợ hãi Cuộc họp song phương Mỹ - Ukraine tại Ả-rập Xê-út diễn ra một ngày trước cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga - Mỹ. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff bày tỏ sự lạc quan về cơ hội chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. “Tôi cảm thấy rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn hòa bình”, ông Witkoff nói với Fox News. “Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy một số tiến bộ thực sự tại Ả-rập Xê-út vào ngày 24/3, đặc biệt là liên quan đến lệnh ngừng bắn trên Biển Đen đối với các tàu giữa hai nước. Và từ đó, chúng ta sẽ tự nhiên hướng đến một lệnh ngừng bắn hoàn toàn”. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo, phái đoàn Kiev tham dự cuộc đàm phán hôm 23/3 đã làm việc “một cách xây dựng”, “cuộc đối thoại khá hữu ích, công việc của các phái đoàn vẫn đang tiếp tục”. “Nhưng bất kể chúng ta nói gì với các đối tác của mình ngày hôm nay, chúng ta cần phải khiến Tổng thống Nga ra lệnh dừng các cuộc không kích”, ông Zelensky nói. Tuần trước, Tổng thống Putin đồng ý với đề xuất của ông Trump về việc Nga và Ukraine ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày. Nhưng lệnh ngừng bắn này đã sớm lung lay, khi cả hai bên đều báo cáo rằng các cuộc không kích vẫn tiếp diễn. Tổng thống Mỹ Trump hôm 22/3 nói rằng, nguy cơ leo thang hơn nữa trong cuộc chiến Nga - Ukraine đã “được kiểm soát một phần nào đó”. Mỹ hy vọng sẽ đạt được lệnh ngừng bắn rộng rãi trong vòng vài tuần, hướng đến một thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 20/4, Bloomberg dẫn nguồn thạo tin. Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz tiết lộ hôm 23/3, rằng Mỹ đang thảo luận về một loạt biện pháp xây dựng lòng tin nhằm chấm dứt chiến tranh. Khi được hỏi về các mục tiêu cho cuộc đàm phán rộng hơn, ông Waltz cho biết sau khi lệnh ngừng bắn ở Biển Đen được nhất trí, “chúng tôi sẽ thảo luận về ranh giới, tức là tiền tuyến thực tế”. MINH HẠNH (theo Reuters) Mỹ lạc quan về triển vọng chấm dứt giao tranh Nga-Ukraine Từ phải sang: Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sau cuộc gặp phái đoàn Nga tại Ả-rập Xê-út ngày 18/2 ẢNH: AP Phái đoàn Ukraine và Mỹ ngày 23/3 thảo luận về đề xuất bảo vệ các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng; phía Mỹ bày tỏ sự lạc quan về cơ hội chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==