Tiền Phong số 84

11 nThứ Ba n Ngày 25/3/2025 PHÁP LUẬT Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Cần Thơ vừa bắt tạm giam Nguyễn Huy Tuấn (SN 1984, trú quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng ngày, cơ quan công an khám xét nơi ở của Tuấn tại một căn hộ cao cấp ở TPHCM. Theo điều tra, Tuấn là Giám đốc Công ty TNHH VOV CAR Việt Nam, chuyên kinh doanh ô tô. Dù công ty đã ngừng hoạt động từ tháng 2/2024 và không có giấy phép nhập khẩu ô tô, Tuấn vẫn “nổ” có thể đưa Rolls-Royce Phantom VIII về Việt Nam với biển số ngoại giao, giá 980.000 USD. Tin lời Tuấn, ông L.T.T. (ngụ TP Cần Thơ, doanh nhân) đã chuyển hơn 6,4 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của Tuấn để đặt cọc mua xe. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền đặt cọc, Tuấn không thực hiện bất kỳ giao dịch nào để nhập xe về, mà chuyển khoản số tiền trên sang nhiều tài khoản khác để dùng trả nợ, tiêu xài cá nhân. Những tháng sau đó, ông T. nhiều lần yêu cầu Tuấn cung cấp hình ảnh, video chiếc xe và hóa đơn giao dịch, nhưng chỉ nhận lại sự trì hoãn. Nhận thấy dấu hiệu bất minh, ông T. đã trình báo công an. Công an TP Cần Thơ đề nghị ai từng là nạn nhân của Tuấn có thể liên hệ cơ quan công an Cần Thơ để được hướng dẫn giải quyết. NHẬT HUY XIN GIẢM MỨC PHẠT VÀ XEM XÉT LẠI BỒI THƯỜNG DÂN SỰ Theo thông báo, phiên phúc thẩm sẽ mở công khai vào lúc 8h30 ngày 25/3 tại phòng xử số 6 trụ sở Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội. Điều hành phiên xét xử này là Thẩm phán - Chủ tọa Võ Hồng Sơn và hai Thẩm phán Nguyễn Hải Thanh, Hồ Sỹ Hưng; đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử theo sự phân công của Viện trưởng. Sau phiên sơ thẩm, ông Quyết có đơn kháng cáo xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và xin xem xét lại trách nhiệm bồi thường dân sự. Hiện có 5 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho cựu Chủ tịch FLC. Trong khi đó, hai em gái của bị cáo Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cùng với bị cáo Hương Trần Kiều Dung đều xin giảm nhẹ hình phạt. Trong số các bị cáo còn lại, có bị cáo xin hưởng án treo hoặc xin gỡ bỏ phong tỏa về tài sản... Một số khác xin kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có tổng cộng 6 luật sư. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày. XIN BÁN TÀI SẢN ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ Hồi tháng 8/2024, ông Quyết bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Tổng cộng, ông Quyết lĩnh 21 năm tù giam. Cùng hai tội danh với anh trai, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC, bị tuyên tổng 14 năm tù; Trịnh Thị Thúy Nga, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, lĩnh 8 năm tù; bị cáo Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC, nhận 8 năm 6 tháng tù giam. Ở nhóm bị cáo thuộc cơ quan Nhà nước có ông Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT HOSE (Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM), nhận án phạt 6 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; ông Lê Hải Trà, cựu Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực HOSE, lĩnh 5 năm tù; Trầm Tuấn Vũ, cựu Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng niêm yết HOSE, 5 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại nhận các mức phạt thấp nhất 15 tháng tù cho hưởng án treo, cao nhất đến 11 năm tù giam. Về dân sự, bị cáo Quyết phải bồi thường cho các nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS là 1.364 tỷ đồng, phải truy nộp số tiền 500 tỷ đồng thao túng chứng khoán. Tổng số tiền mà ông Quyết phải khắc phục là hơn 1.800 tỷ đồng. Sau phiên tòa sơ thẩm đến nay, gia đình ông Quyết đã nộp khắc phục được khoảng 600 tỷ đồng; số còn lại đang xin cơ quan chức năng được bán tài sản công ty để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Bản án sơ thẩm xác định, từ tháng 5/2017 đến tháng 1/2022, ông Quyết chỉ đạo em gái cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng. Các bị cáo sau đó thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu là AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi giá cổ phiếu tăng, ông Quyết chỉ đạo bán cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Ngoài ra, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, ông Quyết chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS), các công ty thuộc Tập đoàn FLC và người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, để thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, qua đó nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. HOÀNG AN Trong thông báo mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 3 anh em ruột cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng nhóm đồng phạm, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội cho biết, cá nhân ông Quyết có 5 luật sư bào chữa. Xét xử phúc thẩm Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết Một doanh nhân bị lừa 6 tỷ đồng đặt cọc mua xe Cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Huy Tuấn (bìa phải) Bị cáo Trịnh Văn Quyết ẢNH: NHẬT MINH Người dân trên toàn quốc đã có thể thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú một cách nhanh chóng, thuận tiện thông qua ứng dụng VNeID. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), việc triển khai đăng ký thường trú, tạm trú trên ứng dụng VNeID là một bước tiến quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục cư trú mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan công an. Việc đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Cụ thể, để đăng ký tạm trú trên VNeID, người dân thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập tài khoản. Truy cập mục Thủ tục hành chính - Đăng ký tạm trú. Bước 2: Chọn Tạo mới yêu cầu, sau đó chọn một trong hai hình thức: Đăng ký tạm trú cho bản thân (đăng ký tạm trú cho người thân). Bước 3: Kiểm tra thông tin đăng ký tạm trú và chọn hình thức đăng ký: “Lập hộ mới hoặc Đăng ký vào hộ đã có sẵn”. Chọn hình thức xác nhận đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, cha/mẹ/ người giám hộ thông qua ứng dụng VNeID hoặc “Tờ khai thay đổi thông tin cư trú” (CT01). Nhập thông tin về chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp. Bước 4: Nhập thông tin địa chỉ nơi đăng ký tạm trú theo từng cấp hành chính (tỉnh, huyện, xã/ phường), sau đó điền địa chỉ chi tiết gồm số nhà, đường, mối quan hệ với chủ hộ. Nếu có thêm thành viên trong gia đình cùng đăng ký tạm trú, chọn “Thêm thành viên” và điền thông tin theo hướng dẫn. Bước 5: Xác nhận thông tin hồ sơ. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã nhập. Nếu cần chỉnh sửa, bấm vào biểu tượng mũi tên quay lại. Chọn phương thức nhận kết quả: qua email hoặc trực tiếp tại công an xã/phường nơi đăng ký tạm trú. Bước 6: Đính kèm giấy tờ liên quan, gồm: Hợp đồng thuê nhà (nếu có). Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp; “Tờ khai thay đổi thông tin cư trú” (CT01) Bước 7: Nộp lệ phí trực tuyến. Sau khi nộp hồ sơ, người dân có thể theo dõi quá trình xử lý ngay trên ứng dụng. Nếu hồ sơ cần bổ sung thông tin hoặc có kết quả, hệ thống sẽ gửi thông báo. Ngoài ứng dụng VNeID, người dân vẫn có thể thực hiện đăng ký tạm trú trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ Công an cho biết, việc triển khai đăng ký cư trú trực tuyến qua VNeID là một phần trong Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Trước đó, việc đăng ký cư trú trên VNeID đã được thí điểm tại tỉnh Hà Nam và TPHCM. Sau một thời gian triển khai, Bộ Công an đã hoàn thiện quy trình, giải pháp tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú trên ứng dụng này và chính thức mở rộng phạm vi áp dụng trên toàn quốc. MINH ĐỨC 7 bước đăng ký tạm trú, thường trú qua VNeID Sau phiên sơ thẩm, ông Trịnh Văn Quyết có đơn kháng cáo xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và xin xem xét lại trách nhiệm bồi thường dân sự. Hiện có 5 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho cựu Chủ tịch FLC.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==