12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 24/3/2025 Các điều tra viên An ninh Nội địa trước đây chuyên chống rửa tiền, nay tham gia đột kích các nhà hàng và doanh nghiệp nhỏ khác để tìm kiếm những người nhập cư không được phép làm việc. Các đặc vụ trước đây truy đuổi những kẻ buôn bán ma túy và gian lận thuế, nay được điều động để thực thi luật nhập cư. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết trục xuất “hàng triệu người nước ngoài phạm tội”, hàng nghìn viên chức thực thi pháp luật liên bang thuộc nhiều cơ quan đang được huy động để đảm nhận công việc mới. Nỗ lực thực thi luật nhập cư huy động nguồn lực từ nhiều lĩnh vực khác, như phòng chống buôn bán ma túy, khủng bố, lạm dụng tình dục, gian lận... Đây là chiến dịch tổ chức lại lực lượng thực thi pháp luật liên bang rộng khắp nhất kể từ vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, Reuters dẫn nhiều nguồn tin cho biết. “Tôi không nhớ là đã từng thấy việc chuyển hàng loạt nguồn lực của chính phủ liên bang sang thực thi luật nhập cư như lần này”, Theresa Cardinal Brown, cựu quan chức An ninh Nội địa từng phục vụ trong cả chính quyền Cộng hòa và Dân chủ, cho biết. “Khi bạn yêu cầu các cơ quan chuyển hướng công việc, những nhiệm vụ khác sẽ không được ưu tiên nữa”, bà Brown nói. Trả lời các câu hỏi của Reuters, Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa Tricia McLaughlin cho biết Chính phủ Mỹ đang “huy động lực lượng thực thi pháp luật liên bang và tiểu bang để tìm kiếm, bắt giữ và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp”. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từ chối trả lời câu hỏi về nhân sự của họ. Trong một tuyên bố, FBI cho biết đang “bảo vệ Mỹ khỏi nhiều mối đe dọa”. Nhà Trắng không trả lời đề nghị bình luận. Chính quyền của Tổng thống Trump không đưa ra báo cáo đầy đủ về cuộc cải tổ lần này. Nhưng có vẻ giống với giai đoạn hậu tấn công khủng bố năm 2001, khi Quốc hội thành lập Bộ An ninh Nội địa, tập hợp 169.000 nhân viên liên bang từ các cơ quan khác và tái tập trung FBI để tham gia cuộc chiến chống khủng bố. Cách tiếp cận cứng rắn của Tổng thống Trump đối với vấn đề trục xuất người nhập cư làm gia tăng sự chia rẽ đảng phái vốn đã rất nghiêm trọng ở nước Mỹ. Ông Dick Durbin - nghị sĩ Dân chủ số 2 của Thượng viện Mỹ - cho rằng chiến dịch này là “sự lãng phí, chuyển hướng nguồn lực sai lầm”, chỉ “khiến nước Mỹ kém an toàn hơn”, khi các đặc vụ và quan chức bị chuyển hướng khỏi nhiệm vụ chống gian lận doanh nghiệp, khủng bố, bóc lột tình dục trẻ em và các tội phạm khác. CHỐNG “XÂM LƯỢC” Trong một cuộc phỏng vấn, Phó Tổng chưởng lý Mỹ Todd Blanche phủ nhận ý kiến cho rằng những thay đổi trên khắp các cơ quan thực thi pháp luật liên bang sẽ cản trở các cuộc điều tra hình sự quan trọng khác. “Tôi hoàn toàn bác bỏ ý kiến cho rằng vì chúng ta ưu tiên xử lý vấn đề nhập cư nên chúng ta không toàn lực truy quét tội phạm bạo lực”, ông nói. Ông Blanche cho biết cuộc trấn áp này là có lý do. “Tổng thống Trump coi những gì đã xảy ra trong vài năm qua thực sự là một cuộc xâm lược, vì vậy đó là cách chúng tôi đang cố gắng sửa chữa điều đó”, ông nói. Vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới ở Nhà Trắng, ông Trump đã ký sắc lệnh chỉ đạo các cơ quan liên bang hợp tác để chống lại “cuộc xâm lược” của những người nhập cư bất hợp pháp. Ông coi khoảng 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ là nguyên nhân làm gia tăng tội phạm, bạo lực băng đảng và buôn bán ma túy, dù số liệu thống kê không thể hiện điều này. Ông cũng cáo buộc những người nhập cư làm cạn kiệt nguồn lực của Chính phủ Mỹ và lấy mất việc làm của người Mỹ. Gần như ngay lập tức, lực lượng thực thi pháp luật liên bang bắt đầu đăng lên mạng xã hội ảnh về hoạt động trấn áp người nhập cư: Các đặc vụ mặc áo giáp và áo khoác có in tên của nhiều cơ quan như FBI, Cục Chống ma túy (DEA) và Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF), tham gia các cuộc đột kích để tìm ra những người nhập cư không có địa vị pháp lý hợp lệ. Trước năm nay, ATF hầu như không đóng vai trò gì trong việc thực thi luật nhập cư. Cơ quan này thường điều tra các vụ phạm tội liên quan đến vũ khí, đánh bom, đốt phá, vận chuyển rượu và thuốc lá trái phép. Nhưng từ khi ông Trump nhậm chức, 80% trong số khoảng 2.500 nhân viên của ATF được yêu cầu thực hiện ít nhất một số nhiệm vụ thực thi luật nhập cư. Một viên chức của cơ quan này cho biết, các nhân viên ATF chủ yếu được huy động làm “thợ săn người bỏ trốn”, nhằm tìm những người di cư sống bất hợp pháp tại Mỹ. Một cựu viên chức của DEA cho biết, khoảng 10.000 nhân viên trước đây tập trung vào cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy, giờ chuyển khoảng 1/4 công việc của mình sang thực hiện chính sách nhập cư mới. Các nguồn tin cho biết, nhiều viên chức liên bang tham gia chống nhập cư dù họ ít được đào tạo hoặc ít kinh nghiệm về lĩnh vực này. Ví dụ, 2.500 nhân viên của Cục An ninh thuộc Bộ Ngoại giao chuyên bảo vệ các nhà ngoại giao, chống gian lận thị thực và hộ chiếu. Giờ đây, họ được giao nhiệm vụ hỗ trợ “điều tra, xác định vị trí và bắt giữ bất kỳ người nước ngoài nào” ở Mỹ một cách bất hợp pháp. ATF và Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận họ đang hỗ trợ thực thi luật nhập cư, nhưng từ chối giải thích chi tiết về điều động nhân sự. Những điều này đã dẫn đến hàng chục vụ kiện cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump đang vượt quá giới hạn hiến pháp và các ranh giới pháp lý khác. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định đang hành động trong giới hạn của hiến pháp và họ đang bảo vệ sự an toàn và việc làm của công dân Mỹ. BÌNH GIANG (theo Reuters) Các đặc vụ liên bang trước đây thường truy lùng những kẻ lạm dụng trẻ em, nay chuyển sang tìm kiếm những người nhập cư sống bất hợp pháp tại Mỹ. Một người Philippines bị bắt ở Maryland, Mỹ ẢNH: REUTERS Số lượng người tìm cách vượt biên vào Mỹ từ phía nam trong tháng 2 vừa qua giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, trong khi số người bị giam giữ vì vi phạm luật nhập cư đã tăng vọt. Mỹ truy quét nhập cư giống chống khủng bố Được đưa đến từ Mỹ, họ bị đẩy lên xe buýt và bị lôi vào nhà tù dưới ánh đèn chói mắt. Họ bị bắt quỳ xuống để lính canh cạo đầu và mặt họ bằng dao cạo điện. Và sau đó, họ bị dồn vào các phòng giam đông đúc với những tù nhân có xu hướng bạo lực. Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) là nơi tiếp nhận những đối tượng bị chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc phá hoại ở Mỹ, sau khi họ đập phá tài sản của hãng Tesla, cùng với 261 đối tượng bị coi là côn đồ, hầu hết đến từ Venezuela, trong chuyến bay diễn ra vào cuối tuần qua. Ông Bukele, người ủng hộ Tổng thống Trump, khoe rằng CECOT là “viên ngọc quý” trong chiến lược chống tội phạm mạnh mẽ của ông. Ông cho biết việc thăm viếng, giải trí và giáo dục không được phép diễn ra tại nhà tù lớn này. Mỹ đã chấp nhận thoả thuận với El Salvado để đưa những đối tượng bị cáo buộc là thành viên băng đảng Tren de Aragua và MS13 đến CECOT vào tuần trước. Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng sau đó, Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết số tiền 6 triệu USD mà chính quyền Trump đồng ý trả cho El Salvador chỉ là “1 xu trong 1 USD” so với chi phí để giam giữ họ trong các nhà tù an ninh tối đa tại Mỹ. “Mỹ phải trả một khoản phí rất thấp cho họ, nhưng sẽ là khoản phí cao đối với chúng tôi. Theo thời gian, những khoản tiền này, kết hợp với sản lượng do 40.000 tù nhân tạo ra khi làm việc trong các xưởng và chương trình Zero Idleness (Không lười biếng), sẽ giúp hệ thống nhà tù của chúng tôi tự duy trì được”, Tổng thống Bukele viết trên mạng xã hội X. CECOT nằm ở thành phố Tecoluca của El Salvador, được xây dựng vào năm 2022 để ứng phó với tình trạng gia tăng các vụ giết người liên quan đến băng đảng ở quốc gia này. Trải qua nhiều năm nội chiến và bạo lực, El Salvador có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới. Từ khi lên nắm quyền, ông Bukele tuyên bố đất nước đang bước vào tình trạng khẩn cấp, bắt đầu một cuộc trấn áp toàn diện để chống bạo lực băng đảng. Chuyến bay ngày 23/3 là chuyến thứ 5 chở người di cư từ Mỹ về Venezuela kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1. Kể từ tháng 2, khoảng 900 người Venezuela đã phải hồi hương, hầu hết từ Mỹ và một số từ Mexico. BÌNH GIANG (theo AP, USA Today) Nhà tù khét tiếng ở El Salvador tiếp nhận người bị trục xuất khỏi Mỹ Bà Jasmin Ramirez cầm bức ảnh của con trai Angelo Escalona khi tham gia cuộc biểu tình ở Caracas để phản đối việc Mỹ trục xuất những người bị coi là thành viên của băng đảng Tren de Aragua đến nhà tù El Salvador ẢNH: AP Trong video vừa được Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đăng tải, những tù nhân mới của trung tâm giam giữ khủng bố khét tiếng ở nước này xuất hiện trong tình cảnh bị còng chân tay, bị lính mặc đồ chống bạo động ấn đầu áp giải khỏi máy bay.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==