Tiền Phong số 81

12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 22/3/2025 Một quan chức khác xác nhận ông Musk sẽ có mặt tại Lầu Năm Góc vào ngày 21/3, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Sau khi thông tin được New York Times đăng tải, các quan chức Lầu Năm Góc và Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng phủ nhận cuộc họp sẽ bàn về các kế hoạch quân sự liên quan đến Trung Quốc. “Trung Quốc thậm chí sẽ không được đề cập hoặc thảo luận”, Tổng thống Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội đêm 20/3. Không rõ buổi họp cung cấp thông tin có diễn ra như kế hoạch không. Việc trao quyền cho ông chủ hãng xe điện Tesla tiếp cận bí mật quân sự quốc gia nghĩa là mở rộng đáng kể vai trò vốn đã rất lớn của ông với cương vị cố vấn cho Tổng thống Trump và là người chỉ đạo chương trình cắt giảm chi tiêu và tinh giản chính phủ. Điều này cũng đặt ra những câu hỏi về nguy cơ xung đột lợi ích, khi ông Musk vừa đóng vai trò đáng kể trong bộ máy hành chính liên bang vừa tiếp tục điều hành các doanh nghiệp thực hiện nhiều hợp đồng lớn ký với chính phủ. Cả hai hãng SpaceX và Tesla mà ông Musk điều hành đều có lợi ích kinh tế lớn ở Mỹ. Kế hoạch chiến tranh của Lầu Năm Góc, được gọi với thuật ngữ quân sự là O-plan hoặc kế hoạch tác chiến, là một trong những bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất của quân đội Mỹ. Nếu nước ngoài biết được cách Mỹ lên kế hoạch chiến đấu chống lại họ, họ có thể tăng cường phòng thủ và khắc phục điểm yếu của mình, khiến những kế hoạch đó trở nên kém hiệu quả. Bản tóm tắt tuyệt mật về kế hoạch chiến tranh của Mỹ với Trung Quốc được nói là dài 20 - 30 trang, nêu ra cách Mỹ sẽ triển khai lực lượng nếu xảy ra một cuộc xung đột như vậy. Theo một số quan chức biết về kế hoạch, bản tóm tắt nêu ra các dấu hiệu và cảnh báo về mối đe dọa từ Trung Quốc, các mục tiêu mà Trung Quốc có thể nhắm đến và khoảng thời gian sẽ tấn công nếu xảy ra xung đột. Kế hoạch này được nói là sẽ được trình lên Tổng thống Trump. Sau khi New York Times đăng bài viết này, ông Sean Parnell, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, đưa ra một tuyên bố ngắn: “Bộ Quốc phòng rất vui mừng được chào đón ông Elon Musk đến Lầu Năm Góc vào thứ Sáu. Ông ấy được Bộ trưởng Hegseth mời và chỉ đến thăm”. Khoảng 1 giờ sau, ông Parnell đăng trên tài khoản mạng xã hội X: “Đây là tin giả 100%. Sai một cách trắng trợn và ác ý. Elon Musk là một người yêu nước. Chúng tôi tự hào khi có ông ấy tại Lầu Năm Góc”. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng đăng phát biểu lên mạng xã hội X vào cuối ngày 20/3: “Đây không phải là cuộc họp về ‘kế hoạch chiến tranh tuyệt mật với Trung Quốc’. Đây là cuộc họp không chính thức về đổi mới, hiệu quả và sản xuất thông minh hơn. Sẽ tuyệt lắm!”. LÝ DO HỢP LÝ Khoảng 30 phút sau bài đăng đó, báo Wall Street Journal đưa tin ông Musk có lịch họp ở Lầu Năm Góc để được cung cấp thông tin về kế hoạch chiến tranh với Trung Quốc. Báo này dẫn lời các quan chức cho biết, Bộ trưởng Hegseth, Đô đốc Christopher W. Grady - quyền Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, và Đô đốc Samuel J. Paparo - chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã chuẩn bị trình bày với ông Musk về kế hoạch của Mỹ nhằm chống lại Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự giữa hai nước. Cuộc họp không diễn ra tại văn phòng của ông Hegseth mà tại Tank - phòng họp an ninh tại Lầu Năm Góc, nơi thường được sử dụng cho những cuộc họp cấp cao của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân. Bộ trưởng Hegseth đã nhận được bản tóm tắt về kế hoạch chiến tranh với Trung Quốc từ tuần trước, các quan chức nắm rõ kế hoạch khẳng định. Không rõ lý do gì khiến ông Musk có thể tiếp cận những thông tin nhạy cảm như vậy. Vị tỷ phú này không nằm trong chuỗi chỉ huy quân sự, cũng không phải là cố vấn chính thức của Tổng thống Trump về các vấn đề quân sự liên quan đến Trung Quốc. Tuy nhiên, có một lý do khiến ông Musk cần biết các khía cạnh của kế hoạch chiến tranh. Nếu doanh nhân này và Bộ Hiệu quả Chính phủ mà ông chỉ đạo muốn cắt giảm ngân sách của Lầu Năm Góc một cách hiệu quả, họ cần biết Lầu Năm Góc định sử dụng hệ thống vũ khí nào nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc. Tàu sân bay là một ví dụ. Việc cắt giảm các tàu sân bay trong tương lai sẽ tiết kiệm được hàng tỷ đô la để đầu tư cho máy bay không người lái hoặc các loại vũ khí khác. Nhưng nếu chiến lược chiến tranh của Mỹ sử dụng tàu sân bay theo những cách sáng tạo có thể gây bất ngờ cho Trung Quốc, việc dừng hoạt động các tàu hiện có hoặc ngừng sản xuất các tàu trong tương lai có thể làm hỏng kế hoạch đó. THU LOAN (theo New York Times, AP) Báo New York Times dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc lên lịch họp với tỷ phú Elon Musk ngày 21/3 để cung cấp thông tin cho ông về kế hoạch của quân đội Mỹ nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh với Trung Quốc. Binh sĩ Mỹ và Nhật Bản tập trận ẢNH: US ARMY Lập kế hoạch cho một cuộc xung đột với Trung Quốc là điều mà Lầu Năm Góc đã suy tính trong nhiều thập kỷ, trở thành định hướng để Washington xây dựng các lực lượng Không quân, Hải quân, Không gian, Thủy quân lục chiến và Lục quân theo hướng có thể ứng phó hiệu quả với Bắc Kinh. LẦU NĂM GÓC HỌP VỚI TỶ PHÚ ELON MUSK: Bàn kế hoạch về chiến tranh với Trung Quốc? Tài liệu của Trợ lý đặc biệt Arthur Schlesinger Jr. nêu ra đề xuất này, và đây là một trong số những tài liệu liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Kennedy vừa được công bố. Ông Schlesinger cho biết, 47% tham tán chính trị làm việc tại các đại sứ quán Mỹ bị CIA kiểm soát. Một số ý kiến cho rằng đây là bằng chứng cho thấy có sự ngờ vực giữa Tổng thống Kennedy với CIA, và đó là một lý do CIA không ưu tiên cao việc bảo đảm an toàn của ông Kennedy (bị ám sát ngày 22/11/1963 ở thành phố Dallas). Một số học giả, nhà sử học và tác giả viết về cố Tổng thống Kennedy cho biết họ chưa thấy bất cứ điều gì trong 63.000 trang tài liệu vừa được công bố theo lệnh của Tổng thống Donald Trump có thể làm thay đổi kết luận rằng Lee Harvey Oswald, lính thủy đánh bộ 24 tuổi và từng sang Liên Xô, là tay súng đơn độc trong vụ ám sát. Tổng thống Kennedy bị ám sát khi đang có chuyến thăm Dallas, trong lúc đoàn xe của ông đi qua tuyến đường ở trung tâm thành phố, và tiếng súng phát ra từ tòa nhà lưu ký sách của Trường Texas. Cảnh sát đã bắt giữ Oswald, người khai rằng anh ta bắn tỉa từ tầng 6. Hai ngày sau, một chủ hộp đêm tên là Jack Ruby bắn chết Oswald. Morley cho biết bản ghi nhớ của Schlesinger cho thấy “câu chuyện nguyên bản” về sự ngờ vực giữa ông Kennedy và CIA. Tổng thống Kennedy thừa hưởng kế hoạch Vịnh Con lợn từ người tiền nhiệm - Tổng thống Dwight Eisenhower, và ông mới tại nhiệm 3 tháng khi Mỹ triển khai chiến dịch này vào tháng 4/1961. Tài liệu của Schlesinger đề ngày 30/6/1961, tức 2 tháng sau khi chiến dịch diễn ra. Schlesinger nói với Tổng thống Kennedy rằng tất cả các hoạt động bí mật nên thông qua Bộ Ngoại giao Mỹ, thay vì cho phép CIA báo cáo sau khi đã hoàn thành. KẾ HOẠCH KHÔNG THÀNH Tài liệu của Schlesinger đề xuất chia CIA thành 2 cơ quan. Morley coi đó là kiến nghị để xoa dịu sự tức giận của Tổng thống Kennedy đối với sự kiện Vịnh Con lợn và là điều mà nhà lãnh đạo Mỹ khi đó đang suy ngẫm nghiêm túc. Tuy nhiên, kế hoạch không bao giờ thành hiện thực. Larry Sabato, Giám đốc Trung tâm Chính trị Đại học Virginia, và là tác giả từng viết sách về cố Tổng thống Kenney, cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ khi đó đơn giản là “cần CIA” vì Mỹ đang có Chiến tranh Lạnh với Liên Xô và các đồng minh như Cuba, và việc tái tổ chức cơ quan này sẽ cản trở các hoạt động tình báo. Theo ông, Tổng thống Kennedy và anh trai (Tổng chưởng lý Robert F. Kennedy) khi đó rất muốn lật đổ nhà lãnh đạo Cuba trước khi tái tranh cử năm 1964. Timothy Naftali, phó giáo sư tại Đại học Columbia, gạt bỏ suy đoán rằng căng thẳng giữa Tổng thống Kennedy với CIA kéo dài cho đến vụ ám sát. Ông nói rằng, nhà lãnh đạo Mỹ khi đó sử dụng rất nhiều hoạt động bí mật. “Tôi thấy rằng chúng ta càng biết thêm chi tiết về giai đoạn đó thì càng thấy rằng có vẻ anh em Kennedy kiểm soát chặt chẽ cộng đồng tình báo”, ông Naftali nói. Jefferson Morley, biên tập viên của Blog JFK Facts, nói rằng vẫn còn nhiều tài liệu chưa được giải mật, trong đó có 2.400 tệp mà FBI phát hiện ra sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh công bố và tài liệu do gia đình Kennedy giữ. THU LOAN (theo AP) TÀI LIỆU GIẢI MẬT VỤ ÁM SÁT TỔNG THỐNG JOHN KENNEDY: Gây tranh cãi về vai trò CIA Tổng thống John F. Kennedy và Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy đi qua thành phố Dallas ngày 22/11/1963 ẢNH: AP Năm 1961, một cố vấn cảnh báo Tổng thống Mỹ John F. Kennedy sau cuộc khủng hoảng Vịnh Con lợn rằng, CIA, cơ quan đứng sau chiến dịch này, đã trở nên quá mạnh. Vị cố vấn đề xuất trao quyền cho Bộ Ngoại giao và chia nhỏ CIA.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==