Tiền Phong số 8

16 THỂ THAO n Thứ Tư n Ngày 8/1/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Theo Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FA), 46.982 người là tổng số khán giả có mặt trên khán đài sân vận động Rajamangla trực tiếp theo dõi trận chung kết lượt về giải ASEAN Cup 2024. Đây là kỷ lục về số lượng khán giả tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á lần này. Trận đấu có số lượng khán giả đông thứ hai, với 31.876 người xem, cũng tại sân vận động Rajamangala, khi Thái Lan đánh bại Philippines 3-1 trong hiệp phụ ở bán kết ngày 30/12. 46.982 cũng là con số cao nhất trong 9 năm qua tại sân vận động Rajamangla, kể từ khi Thái Lan thắng Indonesia 2-0 chung kết lượt về AFF Cup 2016. Trận đấu này thu hút 48.000 khán giả đến sân cổ vũ hai đội. Theo FA, 46.982 cũng thiết lập kỷ lục khán giả có mặt trên sân Rajamangla, kể từ khi “Madam Pang” Nawanphan Lamsam giữ vai trò Chủ tịch FA. Có 6 trận đấu quốc tế đã diễn ra trên sân đấu này, sau khi Madam Pang lên nắm quyền, với 45.458 người (gặp Hàn Quốc), 39.404 người (gặp Singapore), 25.619 người (gặp Malaysia), 15.261 người (gặp Campuchia), 31.876 người (gặp Philippines), và 46.982 người (gặp Việt Nam). “6 trận, tổng cộng 204.600 người - trung bình 34.000 người/trận - một tín hiệu đáng mừng đang diễn ra. Cảm ơn sự ủng hộ và niềm tin từ những người hâm mộ Thái Lan”, FA cho biết. Trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 trên sân Rajamangala tối 5/1, đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam lần thứ ba lên ngôi vô địch Đông Nam Á, khi thắng chung cuộc với tỷ số 5-3 (lượt đi thắng 2-1). Chức vô địch ASEAN Cup giúp đội tuyển Việt Nam thiết lập nhiều kỷ lục. Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên thắng Thái Lan cả hai lượt trận chung kết bóng đá Đông Nam Á. Việt Nam cũng lập kỷ lục trận thắng ở ASEAN Cup, với 7 trận. Sau 29 năm lịch sử giải, chưa đội nào làm được điều này trong một kỳ thi đấu, ngay cả Thái Lan. Việt Nam kết thúc giải với 7 trận thắng, một trận hòa và không thua trận nào, ghi tổng cộng 21 bàn, thành tích tốt bậc nhất lịch sử tham dự giải (kỷ lục 21 bàn ghi năm 2002). Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có hai cầu thủ ghi bốn bàn trở lên, là Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Tiến Linh. Trong đó, Xuân Son với 7 bàn, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên độc chiếm danh hiệu "Vua phá lưới" và được vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất giải". VƯỢT MẶT THÁI LAN VỀ TIỀN THƯỞNG Tính đến hết ngày 6/1, tổng tiền thưởng dành cho đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 đã lên tới 33 tỷ đồng. Như vậy, so với những gì đội tuyển Thái Lan từng nhận nhờ đăng quang AFF Cup 2022, tiền thưởng dành cho đội tuyển Việt Nam là nhiều hơn. Trong tổng cộng 33 tỷ đồng dành cho đội tuyển, có 5 tỷ đồng đến từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp huy động, 2 tỷ đồng từ tập đoàn PetroVietnam, 2 tỷ đồng từ tập đoàn Viettel, 2 tỷ đồng từ Ngân hàng VPBank. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo thưởng đội tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng sau trận chung kết lượt về, nâng tổng số tiền ngân hàng này dành cho đội tuyển lên 2 tỷ đồng. Hai tỷ đồng cũng là số tiền Ngân hàng SHB tặng đội tuyển Việt Nam khi giành chức vô địch Đông Nam Á. Công ty cổ phần Tập đoàn bia rượu và nước giải khát Sao vàng-Savabeco (tập đoàn Hoành Sơn Hà Tĩnh) thưởng đội tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng... cùng hàng loạt cơ quan, đoàn thể khác. Con số này đã tính cả 1,5 tỷ đồng mà đội tuyển được nhận nhờ thành tích đánh bại Singapore ở bán kết. Theo Nghị định số 152/2018/ NĐ-CP, mỗi VĐV Việt Nam giành HCV giải đấu Đông Nam Á sẽ được thưởng 40 triệu đồng. Đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2024 có 26 cầu thủ nên tổng mức thưởng này là hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó là khoản thưởng vô địch 300.000 USD (tương đương 7,6 tỷ đồng) từ Ban tổ chức. Dù có nhà trợ mới, song đội vô địch ASEAN Cup 2024 vẫn nhận mức thưởng giống 2 kỳ tổ chức trước là 300.000 USD. Từ các lần 2018 tới nay, mức thưởng cho nhà vô địch luôn được ấn định ở con số 300.000 USD. Trong khi đó, ở kỳ AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan nhận thưởng tổng cộng 1,2 triệu USD sau khi Madam Pang bỏ tiền túi và huy động tối đa các doanh nghiệp trong nước để thưởng cho chức vô địch của Voi chiến. Con số này tương đương 30 tỷ đồng (đã tính cả tiền thưởng từ Ban tổ chức AFF Cup). TRỌNG ĐẠT-ĐẶNG LAI ASEAN CUP 2024: ĐT Việt Nam có thêm kỷ lục sau chức vô địch Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân Rajamangala thiết lập kỷ lục về số lượng khán giả tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay. Người hâm mộ Việt Nam nhuộm đỏ khán đài Rajamangala ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 “Tại Đông Nam Á, có một cầu thủ Brazil đang tỏa sáng và trở thành ngôi sao của nền bóng đá này. Đó là Rafaelson, cầu thủ trước đây khoác áo Vitoria và đang gắn bó với đội tuyển Việt Nam”, trang thể thao của Brazil viết. “Rafaelson bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2017 trong màu áo Vitoria. Với ít cơ hội thể hiện, tiền đạo này đã sang Nhật Bản và Đan Mạch trước khi cập bến Việt Nam vào năm 2019. Ở đó, anh thiết lập thành tích đáng kinh ngạc với 46 bàn sau 38 trận trong một mùa giải, đưa anh đến với đội tuyển quốc gia Việt Nam sau khi đã đủ điều kiện 5 năm sinh sống ở đất nước. Rafaelson nhập tịch Việt Nam vào cuối năm 2024 và đến đầu năm mới, anh đã vô địch Cúp Đông Nam Á nhờ chiến thắng 3-2 trước Thái Lan. Tại giải đấu vừa kết thúc, anh giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải, đồng thời là Vua phá lưới với 7 bàn thắng. Con số còn đáng kinh ngạc hơn bởi Rafaelson chỉ thi đấu vỏn vẹn 5 trận. Cầu thủ người Brazil ra mắt ở trận cuối cùng vòng bảng, ở chiến thắng 5-0 trước Myanmar, trong đó anh ghi 2 bàn. Tới trận bán kết gặp Singapore, anh đã ghi tổng cộng 3 bàn trong cả 2 trận. Đến chung kết, anh đã ghi cả 2 bàn thắng ở lượt đi với Thái Lan để góp công lớn giúp Việt Nam đăng quang”. Esportes cũng nhấn vào ca chấn thương nặng của chân sút gốc Brazil này, đồng thời bày tỏ mong muốn anh mau bình phục. “Tuy nhiên, ngày vô địch lại không phải là ngày vui của kẻ săn bàn này. Phút 34, Rafaelson dính chấn thương nặng ở chân phải khi đang thực hiện cú rướn người chuyền bóng. Theo báo chí địa phương, Rafaelson đã bị gãy xương chày. Hy vọng anh sẽ sớm trở lại để tiếp tục sự nghiệp”, báo Brazil viết. ĐẶNG LAI-HÀ MINH Báo Brazil quan tâm Xuân Son sau chấn thương Từ Brazil xa xôi, hành trình kỳ tích của Nguyễn Xuân Son đã được truyền thông quê hương anh ca ngợi. Sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2024, trang Esportes liền nhắc tới chân sút này. Cầu thủ Nguyễn Xuân Son giành danh hiệu “Vua phá lưới” ASEAN Cup 2024 Tối 6/1 sau khi tiến hành các kiểm tra chuyên sâu và hội chẩn chuyên gia, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec xác định vết thương của Xuân Son nghiêm trọng hơn so với ghi nhận ban đầu. Kết quả hội chẩn ghi nhận Xuân Son bị gãy kín phức tạp 1/3 giữa thân hai xương cẳng chân, có mảnh rời lớn. Các bác sĩ tại Trung tâm Y học Thể thao Vinmec đã quyết định phương pháp phẫu thuật kết hợp xương kín bằng đinh nội tủy có chốt dưới màn hình tăng sáng. FIFA, AFC ca ngợi chiến thắng của Việt Nam Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đều chúc mừng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024 xứng đáng. Chủ tịch AFC Salman Bin Ebrahim Al Khalifa gửi thư chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Trong thư, Chủ tịch AFC chúc mừng đội tuyển Việt Nam vì sự đoàn kết và màn trình diễn tuyệt vời trong suốt giải đấu. Ông Khalifa tin tưởng thành tích này sẽ tiếp thêm động lực cho toàn đội hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai, đồng thời khẳng định AFC sẽ luôn dành sự hỗ trợ tốt nhất cho bóng đá Việt Nam. Trang chủ FIFA cũng đã đăng tải hai bài viết chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom và Giám đốc điều hành Kevin Lamour đã có mặt tại lễ trao giải ngày 5/1 tại Bangkok, Thái Lan. Ở bài đăng đầu tiên, FIFA đăng hình ảnh “Những chiến binh sao vàng” nâng cao Cúp vô địch, kèm theo dòng trạng thái: “Nhà vô địch Đông Nam Á, nhà vô địch trong lòng tất cả người dân Việt Nam!”. Ở bài đăng thứ hai, FIFA sử dụng ba tấm hình đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup các năm 2008, 2018 và 2024, với dòng chú thích: “Những kí ức ngọt ngào của một thời và mãi mãi”. Chủ tịch AFC đã gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thư chúc mừng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==