NHIỀU THÀNH PHỐ Ô NHIỄM NGHIÊM TRỌNG Một thành phố khác của Việt Nam cũng nằm trong top 5 vào thời điểm trên, là thành phố Hồ Chí Minh, với chỉ số chất lượng không khí ở mức 186, mức “không lành mạnh”. Số liệu này sẽ thay đổi tùy theo thời điểm và múi giờ, khi các thành phố khác trên thế giới lần lượt bước vào giờ cao điểm, khi lượng xe cộ và các hoạt động sản xuất đạt mức cao nhất. Cũng vào thời điểm này, thành phố có chất lượng không khí tốt nhất trong danh sách 124 địa điểm được IQAir theo dõi là Sydney. Tại Việt Nam, theo VN Air - Ứng dụng cung cấp thông tin chất lượng môi trường không khí trên smartphone do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, khu vực ô nhiễm nhất cả nước tính đến thời điểm 8h00 phút sáng 7/1 thuộc về khu vực chợ tổ 708, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chất lượng không khí rất kém. Tại Hà Nội, chỉ số chất lượng không khí theo hai trạm đo của VN Air cho kết quả khá tương đồng với AQI, cùng ở mức màu tím, với 2 chỉ số lần lượt là mức 226 và 216. Đây là số liệu ở khu vực đường Giải Phóng và đường Nguyễn Văn Cừ, hai cửa ngõ ra vào nội đô, nơi vẫn luôn có lưu lượng giao thông rất lớn vào giờ cao điểm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hai trạm đo cho chất lượng không khí ở mức màu cam, mức “kém”. Cũng theo VN Air, chỉ số chất lượng không khí tốt nhất trên cả nước ở thời điểm 8h sáng 7/1 là tại trạm đo Gia Lai, trạm Diên Phú, với chỉ số chất lượng không khí ở mức 12, mức “Tốt”. Tiếp đó là khu vực Đông TânHữu Lũng, Lạng Sơn, với chỉ số ở mức 13. AQI là chỉ số theo dõi chất lượng không khí dao động từ 0-500, chỉ số càng cao thể hiện mức độ ô nhiễm và tác động đến sức khỏe càng cao. VN Air là ứng dụng được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thuộc Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường. VN Air sử dụng nguồn dữ liệu được khai thác từ kết quả quan trắc của các trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục do Tổng cục Môi trường quản lý và các trạm quan trắc môi trường do các Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương quản lý. LIÊN TỤC KHUYẾN CÁO Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi chất lượng không khí để chủ động hạn chế tác động do ô nhiễm không khí gây ra. Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) khuyến cáo khi chỉ số chất lượng không khí ở mức rất xấu (201-300), đối với người bình thường tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài hoặc tham gia các hoạt động vận động cần gắng sức; khuyến khích thực hiện các hoạt động trong nhà; tránh hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí cao. Nếu phải hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao, người dân nên sử dụng các loại khẩu trang có thể ngăn ngừa bụi mịn; nếu phải tham gia giao thông nên tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng xe máy, xe đạp để giảm tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm. Đồng thời, hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào trong những thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng; vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường; tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ. PV (Theo TTXVN) Theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, vào lúc 8h04 sáng 7/1, với chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức 272, Hà Nội lại một lần nữa đứng đầu trong danh sách các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới, với chất lượng không khí ở mức tím, mức “rất không tốt”. 14 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 8/1/2025 Hà Nội lại đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí TPHCM trong top 5 Sáng 7/1, thời tiết TPHCM mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 21-24 độ C, trời nắng yếu, sương mù dày đặc xuất hiện nhiều nơi. Trong ảnh: Cầu Ba Son và tòa nhà Landmark 81 chìm sau lớp sương mù Ông H cho hay ông nhập viện vào đầu tháng 12/2024, đến ngày 12/12 ông ra viện, được chẩn đoán bệnh chính là suy thận mạn giai đoạn 5. Mới đây, ông đưa bản tóm tắt hồ sơ bệnh án lên xã để làm thủ tục xin hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 29 của HĐND tỉnh, nhưng cán bộ xã không đồng ý, yêu cầu phải sửa tên bệnh lại chỉ còn 2 chữ “suy thận”, hoặc mở ngoặc thêm hai chữ “suy thận” phía sau suy thận mạn giai đoạn 5. Ông H mang giấy tờ đến bệnh viện, được các bác sĩ giải thích đã ghi chính xác tên bệnh, riêng 4 chữ “mạn giai đoạn 5” thể hiện rõ ràng mức độ bệnh, không sai sót gì cả. Hơn nữa tóm tắt hồ sơ bệnh án của ông cũng ký, đóng dấu cách đây 20 ngày nên không thể sửa. Nghe bác sĩ giải thích, ông H gọi điện về trình bày lại với cán bộ xã, song vẫn không được chấp nhận, yêu cầu ông phải sửa đúng y “suy thận” như danh mục bệnh trong Nghị quyết 29. Ông H tiếp tục tìm đến khoa nơi trước kia ông điều trị nhờ các bác sĩ hỗ trợ nhưng cũng không sửa được. “Giờ muốn sửa, tôi phải nhập viện lại, để khi xuất viện làm lại giấy tờ mới, trong đó ghi tên bệnh khớp với trong Nghị quyết”, ông mệt mỏi. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho hay hiện vẫn còn nhiều trường hợp tới bệnh viện xin sửa tên bệnh lại cho đúng 42 tên bệnh trong danh mục Nghị quyết, như “nhồi máu cơ tim lần đầu”, “suy thận”... Có trường hợp đã hết bệnh, xuất viện cách đây cả năm, người bệnh vẫn phải tính đến cách nhập viện lại để có giấy tờ xuất viện mới ghi tên bệnh đúng với nghị quyết. “Không phải trường hợp nào bệnh viện cũng sửa được, có những tên bệnh đã ghi quá rõ ràng vẫn bắt sửa thì bệnh viện không làm theo. Phía Quảng Nam cần sớm chỉnh sửa, hướng dẫn trong việc xem xét tên bệnh để người bệnh được giải quyết thủ tục, tránh gây phiền hà cho người dân”, một bác sĩ bày tỏ. Trước đó, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Y tế và Sở LĐTB&XH phối hợp có công văn hướng dẫn cụ thể. Trong đó nêu rõ danh mục các bệnh hiểm nghèo, bệnh phải điều trị thường xuyên, tốn nhiều chi phí để địa phương thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 29. Ông lưu ý trong tháng 12/2024 phải giải quyết toàn bộ các vướng mắc, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết 29, đảm bảo cho đối tượng yếu thế được hỗ trợ từ chính sách hợp lý, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tiếp đó, Sở Y tế Quảng Nam đã có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 29. Trong đó đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện nghiêm việc chẩn đoán, xác định bệnh theo đúng quy định chuyên môn và phân loại bệnh theo bảng phân loại bệnh quốc tế ICD-10. Đối với những trường hợp có đầy đủ hồ sơ, có chẩn đoán xác định nằm trong danh mục 42 nhóm bệnh, loại bệnh ban hành kèm theo tại Phụ lục I Nghị quyết số 29, mà bản chất gồm 914 tên bệnh theo mã ICD-10 được Sở Y tế tổng hợp trên cơ sở góp ý của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thì đề nghị Phòng LĐTB&XH các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định giải quyết chính sách phù hợp cho đối tượng. THANH HIỀN Vẫn còn rất nhiều người dân Quảng Nam trầy trật với việc sửa tên bệnh cho khớp Nghị quyết ẢNH: THANH HIỀN Ngày 6/1, ông N.V. H. (51 tuổi) đi từ huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam ra Bệnh viện Đà Nẵng để xin sửa tên bệnh vì bệnh viện ghi… đúng nhưng thừa chữ. Không chỉ ông mà nhiều người khác cũng trầy trật với tên bệnh, dù lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu trong tháng 12/2024 phải giải quyết toàn bộ các vướng mắc trong Nghị quyết 29 để đối tượng yếu thế được hỗ trợ. Nhiều người bệnh vẫn trầy trật HÀNH TRÌNH CHẠY XUYÊN TỈNH SỬA TÊN BỆNH: Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA Thông báo tìm kiếm chị Bùi Thị Cẩm - Sinh năm: 1974; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Bái Đang, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1998 đến nay. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Bùi Thị Cẩm liên hệ với Tòa án nhân dân theo địa chỉ để giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú hoặc ai biết được tin tức về chị Bùi Thị Cẩm thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa theo địa chỉ: Khu 4, TT Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (SĐT: 02373.877.013); Người yêu cầu: anh Quách Văn Tỉnh, sinh năm: 1974; Địa chỉ: Thôn Bái Đang, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. (SĐT: 0988.169.471).
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==