Chưa đầy 1 năm kể từ khi lên kế vị, Vua Frederik đã thể hiện quan điểm rõ ràng về việc giữ lại vùng lãnh thổ tự trị từng là thuộc địa này trong Vương quốc Đan Mạch. Trong 500 năm qua, quốc huy của Hoàng gia Đan Mạch có hình 3 vương miện, biểu tượng của Liên minh Kalmar giữa Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển. Đan Mạch lãnh đạo liên minh này từ năm 1397 - 1523. Đây cũng là biểu tượng quan trọng của nước láng giềng Thụy Điển. Trong thiết kế quốc huy mới không còn hình ảnh vương miện mà thay thế bằng một chú gấu Bắc Cực và một chú cừu nổi bật, tượng trưng cho Greenland và Quần đảo Faroe. Hình ảnh được công bố vào thời điểm đang có những căng thẳng chính trị gay gắt vì vùng đất Greenland, nơi Đan Mạch vẫn kiểm soát chính sách đối ngoại và an ninh. Tháng trước, ông Trump nhắc lại tuyên bố muốn Mỹ mua Greenland. Lãnh đạo Greenland Múte Egede gần đây cáo buộc Đan Mạch gây ra nạn diệt chủng để trả đũa các cuộc điều tra về bê bối cưỡng bức tránh thai trong những năm 1960 và 1970. Trong bài phát biểu năm mới, ông Egede kêu gọi giành độc lập cho Greenland và xóa bỏ “xiềng xích của thời kỳ thuộc địa”. Một quan chức chính quyền địa phương nói với Reuters rằng con trai của ông Trump - Donald Trump Jr, sẽ đến thăm Greenland vào ngày 8/1. Vị quan chức cho biết đây là chuyến thăm cá nhân và ông sẽ không gặp bất kỳ quan chức địa phương nào. Ông Trump Jr sau đó xác nhận sẽ thực hiện chuyến đi, nhưng không cho biết thời gian cụ thể. “Greenland là nơi tuyệt vời và mọi người sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu nó trở thành một phần của quốc gia chúng ta. Chúng ta sẽ bảo vệ nó và trân trọng nó, khỏi một thế giới bên ngoài rất tàn ác”, ông Trump Jr viết trong bài đăng trên mạng xã hội. Ông Sebastian OldenJørgensen, một nhà sử học tại Viện Saxo thuộc Đại học Copenhagen, cho rằng việc thay đổi quốc huy gửi gắm những tín hiệu rõ ràng về tình hình địa - chính trị hiện tại, nhất là vào thời điểm nhiều người Greenland đang đòi độc lập. Chuyên gia về Hoàng gia Đan Mạch Lars Hovbakke Sørensen tin rằng những thay đổi này phản ánh mối quan tâm cá nhân của Nhà vua đối với Bắc cực, đồng thời gửi đi một thông điệp ra thế giới. “Thông điệp quan trọng nhất từ phía Đan Mạch là Greenland và Quần đảo Faroe là một phần của vương quốc Đan Mạch và điều này không phải vấn đề có thể thương lượng”, ông nói với truyền hình TV2. BÌNH GIANG (theo Guardian) 12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 8/1/2025 Ấn Độ ngày 6/1 báo cáo năm trường hợp mắc HMPV. Trong đó, hai trường hợp ở Bengaluru và một trường hợp ở Ahmedabad đều là trẻ em dưới một tuổi. Ngoài ra, còn hai trường hợp ở Chennai và Salem. Gia đình các bệnh nhi ở Bengaluru và Ahmedabad đều không đi nước ngoài trong thời gian gần đây, do đó loại trừ khả năng tiếp xúc nguồn bệnh từ các khu vực hoặc quốc gia khác. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang ghi nhận sự gia tăng các trường hợp nhiễm HMPV từ giữa tháng 12/2024, khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh. HMPV thuộc họ Paramyxovirus, cùng họ với vi-rút hợp bào hô hấp (RSV) thường gặp ở trẻ nhỏ. Nó có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên và dưới ở người già, trẻ em, người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch. Người nhiễm bệnh thường có các triệu chứng giống cúm bao gồm sốt, ho, nghẹt mũi, khó thở, thậm chí có thể bị viêm tiểu phế quản nặng và viêm phổi. Bác sĩ Praveen Gupta - Trưởng khoa Thần kinh tại Bệnh viện Fortis (Ấn Độ) - cho biết, vi-rút HMPV cũng có thể di chuyển đến não hoặc có thể kích hoạt hệ miễn dịch, gây viêm não, được gọi là viêm não tự miễn. Theo các chuyên gia, HMPV lây lan theo cách tương tự các loại vi-rút đường hô hấp khác như RSV và cúm. Sự lây truyền chủ yếu xảy ra thông qua giọt bắn từ những người mắc bệnh, tiếp xúc trực tiếp như chạm hoặc bắt tay, tiếp xúc với các bề mặt dính vi-rút rồi đưa tay lên mắt, mũi miệng. Người nhiễm virút thường ủ bệnh từ 3 đến 5 ngày trước khi biểu hiện triệu chứng. Trong cuộc phỏng vấn với PTI, bác sĩ người Ấn Độ Vishal Rao giải thích: “Chưa có vắc-xin cho vi-rút này. Nhưng đây không phải là căn bệnh có thể lây truyền qua không khí. HMPV lây qua giọt bắn khi ho và hắt xì, vì vậy mọi người cần có biện pháp phòng ngừa”. Đồng quan điểm, bác sĩ Neeraj Nischal nói với ANI: “Chúng ta đừng so sánh HMPV với COVID-19. Vì SARS-CoV-2 là một virus mới và chúng ta không có khả năng miễn dịch với nó. Trong khi HMPV đã được mô tả từ năm 2001, và dựa trên một số bằng chứng, nó đã xuất hiện từ cuối những năm 1950. Đến năm 10 tuổi, hầu hết trẻ em đều có khả năng miễn dịch với loại virút này”. Để ngăn ngừa sự lây lan của HMPV, cần vệ sinh tay thường xuyên bằng cách rửa với xà phòng và nước. Các quy tắc như che miệng và mũi khi hắt hơi hoặc ho và đeo khẩu trang là rất cần thiết. Tránh tiếp xúc gần với những người bị nhiễm bệnh và thường xuyên khử trùng các bề mặt hay chạm vào. Nếu nhiễm HMPV, các bước điều trị cơ bản sẽ bao gồm nghỉ ngơi, truyền dịch, uống thuốc hạ sốt, nhỏ mũi... Trong trường hợp bị bội nhiễm, bác sĩ có thể sẽ cân nhắc sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) báo cáo vào tuần trước rằng tỷ lệ số ca nhiễm HMPV ở nước này “đã tăng nhẹ”. Trong đó, tỷ lệ dương tính cao nhất là nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Ở Mỹ, vi-rút HMPV đã được ghi nhận suốt nhiều thập kỷ, và có xu hướng lây lan nhanh hơn trong mùa lạnh. Các quan chức Trung Quốc đã cảnh báo công chúng về các trường hợp nhiễm HMPV tại Mỹ vào cuối mùa xuân năm 2023. “Trung Quốc đang trải qua một đợt bùng phát HMPV. Tuy nhiên, việc này không dẫn đến những lo ngại về một đại dịch mới”, Sanjaya Senanayake, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Quốc gia Úc, nhận định. “Ở giai đoạn này, có thể thấy Trung Quốc đang trải qua một “mùa HMPV” tồi tệ, giống như “mùa cúm” vào một số năm”. MINH HẠNH (theo First Post, Politico, NDTV) Các chuyên gia y tế Ấn Độ đã xoa dịu mối lo ngại về Metapneumovirus ở người (HMPV), nhấn mạnh rằng loại vi-rút này không dễ lây truyền như COVID-19. Nhà vua Đan Mạch vừa gây sốc cho một số nhà sử học với việc thay đổi hình ảnh trên quốc huy, để thể hiện rõ hơn hình ảnh Greenland và Quần đảo Faroe. Động thái này được coi là cách thể hiện thái độ đối với những phát biểu gần đây của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Để ngăn ngừa sự lây lan của HMPV, cần vệ sinh tay thường xuyên, đeo khẩu trang… ẢNH: THE HINDU Quốc huy cũ (trái) và mới (phải) của Đan Mạch ẢNH: KONGEHUSET ẤN ĐỘ: Nhiều trẻ em nhiễm vi-rút HMPV Các chuyên gia Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc hỗ trợ vì không có phương pháp điều trị kháng vi-rút hoặc vắc-xin cụ thể nào cho HMPV. Các khuyến nghị bao gồm nghỉ ngơi, ăn đồ dễ tiêu và mặc quần áo phù hợp. Các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, đảm bảo thông gió tốt và tránh những nơi đông người cũng được khuyến cáo. Đan Mạch thay đổi quốc huy giữa tranh cãi với ông Trump về Greenland Động đất ở Trung Quốc, 53 người chết Một trận động đất cực mạnh ở Tây Tạng (Trung Quốc) sáng 7/1 đã khiến ít nhất 53 người thiệt mạng, 62 người bị thương. Hiệp hội Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra lúc 9h05 sáng 7/1, kéo theo nhiều dư chấn. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10km, cách đỉnh Everest khoảng 75 km về phía đông bắc. Khoảng 1.000 ngôi nhà đã bị hư hại ở quận Tingri, vị trí tâm chấn. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy gạch vữa nằm vương vãi trên đường phố ở quận Lhatse, cách tâm chấn khoảng 86 km. Một số ô tô và xe máy đỗ dọc đường cũng bị hư hại. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cho biết khoảng 1.500 nhân viên cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm những người mắc kẹt trong đống đổ nát. Khu vực gần tâm chấn dân cư thưa thớt, nhưng vẫn có những ngôi làng nhỏ nằm ẩn mình trong những thung lũng xa xôi và khó tiếp cận của dãy Himalaya. Theo Tân Hoa Xã, ước tính có khoảng 6.900 người sống tại 27 ngôi làng trong bán kính 20 km tính từ tâm chấn. Trong một tuyên bố sau trận động đất, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu cơ quan chức năng nỗ lực hết mình để tìm kiếm và giải cứu những người sống sót, giảm thiểu thương vong, bố trí chỗ ở cho những người bị ảnh hưởng. Theo CNN, trận động đất cũng ảnh hưởng đến nước láng giềng Nepal và một số vùng phía bắc Ấn Độ. Tại thủ đô Kathmandu của Nepal, cách tâm chấn khoảng 230 km, người dân đã bị đánh thức bởi những đợt rung lắc dữ dội. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại ở nước này. Khu vực xảy ra động đất vốn có hoạt động địa chất phức tạp, là nơi tiếp giáp của các mảng lục địa Ấn Độ và Á - Âu. MINH HẠNH (theo AP, CNN)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==