11 nThứ Tư n Ngày 8/1/2025 PHÁP LUẬT 5 bị cáo trong vụ án này bị đưa ra xét xử gồm: Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963, trước khi bị bắt là Phó trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội); Lê Thanh Vân ( SN 1964, trước khi bị bắt là đại biểu Quốc hội); Nguyễn Văn Vương (SN 1976, nguyên chuyên viên Vụ pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước), Phạm Minh Cường (SN 1986, thường gọi là Cường “quắt”, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình); Vũ Đăng Phương (SN 1982, trú tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Phiên tòa thực hiện nghiêm quy định trình tự, thủ tục; công tác an ninh được siết chặt tại các khu vực xung quanh Tòa án và tại phòng xử án. Dự kiến phiên xét xử sẽ diễn ra trong 7 ngày làm việc. Phiên tòa diễn ra dưới sự điều hành của thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Vũ Duy Luân, thẩm phán Phạm Ngọc Thành. Ba hội thẩm nhân dân là bà Vũ Thị Nga, bà Hoàng Thị Len và ông Bùi Đức Minh; 2 thư ký là ông Phạm Tiến Thành và bà Vũ Thị Huế. Ba kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình giữ quyền công tố tại phiên tòa gồm ông Nguyễn Nguyên Hưng, bà Vũ Thị Lan Anh và bà Vũ Thị Thanh. Tham gia bào chữa cho 5 bị cáo có 12 luật sư, trong đó bị cáo Phạm Minh Cường và Vũ Đăng Phương mỗi người có 1 luật sư bào chữa, bị cáo Nguyễn Văn Vương có 3 luật sư bào chữa, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng có 3 luật sư bào chữa, bị cáo Lê Thanh Vân có 4 luật sư bào chữa. LỢI DỤNG TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐỂ TRỤC LỢI Đại diện bị hại triệu tập tại phiên tòa là ông Đinh Vũ Trường, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng Sao Đỏ; có 3/4 người làm chứng được triệu tập có mặt tại phiên tòa. Theo cáo trạng, những sai phạm của các bị cáo xảy ra từ năm 2020 đến 2023, liên quan đến 5 vụ việc tại các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và Hà Nội. Cụ thể, ông Nhưỡng, với tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14 và Phó Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã giúp đỡ Cường “Quắt” cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp khai thác cát. Để lấy lòng, Cường đã bán cho vợ chồng ông Nhưỡng 30 ha đất bãi triều có giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng, nhưng chỉ lấy 900 triệu đồng. Vào ngày 4/9/2021, Cường tiếp tục nhờ ông Nhưỡng can thiệp vì bị nhóm xã hội đen Dũng “Chiến” cản trở công việc bảo kê. Để thuận lợi cho công việc làm ăn với Cường, ông Nhưỡng đã gọi điện cho một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình nhờ xử lý nhóm Dũng “Chiến”. Cuộc gọi này đã được ông Nhưỡng ghi âm và gửi cho Cường, người sau đó mang ra khoe với đàn em. Từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Cường và đồng phạm tiếp tục cưỡng đoạt tổng cộng 4,9 tỷ đồng từ Công ty Sao Đỏ, trong đó có sự giúp đỡ của ông Nhưỡng. Ngoài ra, ông Nhưỡng còn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ đại biểu Quốc hội để can thiệp vào các dự án, trong đó có việc ký văn bản gửi UBND TP Hải Phòng để giúp đỡ một người làm của Cường và nhận lợi ích cá nhân, bao gồm bộ cánh cổng gỗ trị giá 75 triệu đồng và lô đất trị giá 160 triệu đồng. Ông Nhưỡng cũng bị cáo buộc can thiệp vào Chính phủ để Công ty Mạnh Đức được phê duyệt thực hiện Dự án Quế Võ 3 của tỉnh Bắc Ninh và nhận lợi 300.000 USD (khoảng 6,9 tỷ đồng). Ông Lê Thanh Vân bị cáo buộc từ tháng 8/2020 đến 11/2023 đã lợi dụng chức vụ đại biểu Quốc hội và Ủy viên thường trực Ủy ban Ngân sách Quốc hội để can thiệp vào các dự án tại Quảng Ninh. Ông đã ký 4 văn bản can thiệp để giúp Công ty Hạ Long tiếp tục triển khai dự án 36 ha và nhận các lợi ích cá nhân, bao gồm một lô đất trị giá 1,8 tỷ đồng và một lô đất khác trị giá 1,9 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Vân còn bị cáo buộc đã gọi điện can thiệp để giúp Công ty Trường Sinh được cấp phép sớm cho một dự án khác, và nhận 60 triệu đồng từ công ty này. Bị cáo Nguyễn Văn Vương bị cáo buộc đã trực tiếp gặp ông Nhưỡng và ông Vân để nhờ can thiệp với các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng thường trực, nhằm giúp Công ty Hạ Long tiếp tục thực hiện dự án 36 ha. Vương đã nhận 3,3 tỷ đồng từ công ty này và hứa sẽ cung cấp 10% diện tích đất trong dự án, tương đương 15.349 m2, cho ông Nhưỡng và ông Vân. Tổng giá trị đất mà ông Vương dự kiến sẽ nhận được lên đến hơn 26 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, ông Nhưỡng và ông Vân không thừa nhận các hành vi can thiệp để hưởng lợi như cáo buộc. Họ cho rằng việc giúp đỡ là do người khác tự nguyện nhờ vả mà không yêu cầu hay đòi hỏi. P.V- MĐ Các bị cáo tại tòa Sáng 7/1, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Bị cáo Phạm Minh Cường, Vũ Đăng Phương bị xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng bị xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Bị cáo Lê Thanh Vân và Nguyễn Văn Vương cùng bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thanh Vân và bản thân bị cáo Lê Thanh Vân đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa với lí do một số người có liên quan trực tiếp đến vụ án như đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn dịch vụ vận tải Hạ Long; đại diện Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hồng Vân… đều không có mặt. Tuy nhiên, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa do những người được Tòa triệu tập nhưng vắng mặt đã có lời khai nên không cần thiết phải có mặt tại tòa. Về đề nghị của bị cáo Lê Thanh Vân triệu tập thêm những người liên quan như ông Nguyễn Xuân Ký (nguyên Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh) và ông Nguyễn Văn Thắng, HĐXX cho biết tùy theo diễn biến phiên tòa sẽ triệu tập sau. Xét xử ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân cùng đồng phạm Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can Huỳnh Minh Quân ( SN 1988, trú tại ấp Đông Hiển, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) và Nguyễn Mai Thảo (tên Hàn Quốc là Kim Jieun, số hộ chiếu M611A3234, quốc tịch Hàn Quốc, SN 1988, quê quán tại ấp Đồng Giàng, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được nhiều đơn cá nhân tố giác Huỳnh Minh Quân (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ tư vấn du lịch, du học quốc tế T&Q - Chi nhánh Cần Thơ, gọi tắt là Công ty T&Q) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền làm hồ sơ, thủ tục cho lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động thời vụ tại Hàn Quốc. Ngày 16/9/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra, xác minh vụ việc. Huỳnh Minh Quân đã cùng Nguyễn Mai Thảo liên hệ, ký thỏa thuận và nhận tiền cọc của 21 trường hợp với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh xác định, Công ty T&Q và cá nhân Huỳnh Minh Quân và Nguyễn Mai Thảo không tiến hành bất cứ thủ tục gì để hoàn thiện hồ sơ cho người lao động mà chiếm đoạt, mang về Hàn Quốc sử dụng. Hành vi của các đối tượng trên đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 - Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra Công an tỉnh xác định, Công ty T&Q và cá nhân Huỳnh Minh Quân và Nguyễn Mai Thảo không tiến hành bất cứ thủ tục gì để hoàn thiện hồ sơ cho người lao động mà chiếm đoạt, mang về Hàn Quốc sử dụng. Hành vi của các đối tượng trên đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 - Bộ luật Hình sự. Huỳnh Minh Quân, Nguyễn Mai Thảo đã liên kết với Lê Thị Lương, chủ sở hữu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ du lịch L&R (thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) để ký thỏa thuận và thu tiền đặt cọc. VĂN ĐỨC Xe đầu kéo rơi xuống vực, 2 người tử vong Ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 7/1, tại dốc đèo Bẳn trên Tỉnh lộ 172, đoạn qua xã này xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Cụ thể, ô tô đầu kéo biển kiểm soát 19H-054.31, kéo theo bồn chở xi măng phía sau (anh Lê Văn Mạnh, quê Phú Thọ là chủ xe) di chuyển trên Tỉnh lộ 172. Khi đi tới đoạn dốc đèo Bẳn thì rơi xuống vực sâu khoảng 60m khiến 2 người tử vong. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an xuống hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Xe ô tô đầu kéo đang được cẩu kéo khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ. TUẤN ANH Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo liên quan xuất khẩu lao động Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TTXVN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==