Tiền Phong số 79

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 20/3/2025 LAN TỎA VẺ ĐẸP ĐA DẠNG Một trong những điểm đặc biệt của vòng Sơ khảo phía Bắc tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 là sự góp mặt của nhiều thí sinh đến từ các dân tộc thiểu số như Tày, Sán Dìu, Lô Lô. Bốn thí sinh dân tộc Tày có mặt tại vòng Sơ khảo, mang theo những nét đẹp bản sắc, góp phần làm đa dạng hơn hình ảnh của Hoa hậu Việt Nam 2024. Nếu như trước đây, thí sinh đến từ các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng chiếm ưu thế, thì nay sân chơi này ngày càng mở rộng và thu hút những nhan sắc đến từ những vùng đất xa hơn, nơi vẫn còn nhiều hạn chế về cơ hội tiếp cận các cuộc thi sắc đẹp. Hoàng Thị Hiền Nhi, thí sinh dân tộc Tày đến từ Yên Bái chia sẻ: “Tôi từng cảm thấy tự ti vì chiều cao 1,77m, nhưng khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2024, tôi hiểu rằng mỗi vẻ đẹp đều có giá trị riêng. Hành trình này là cơ hội để tôi học hỏi và phát triển bản thân”. Thí sinh Hà Thu Trang (dân tộc Tày, quê Cao Bằng) đang theo học tại trường Đại học RMIT cho biết, cô được gia đình “duyệt” đi thi Hoa hậu Việt Nam 2024 vì biết đây là một cuộc thi nghiêm túc và có uy tín. Trang cũng nói rằng, đến đây cảm giác áp lực của cô tăng lên vì các thí sinh đều giỏi, toàn năng. Không ít thí sinh dân tộc thiểu số khi bước đến cuộc thi mang theo câu chuyện riêng về sự vươn lên, nỗ lực để theo đuổi ước mơ. Đây chính là yếu tố giúp Hoa hậu Việt Nam ngày càng mang tính đại diện rộng rãi hơn, xóa nhòa định kiến rằng thi hoa hậu chỉ dành cho một nhóm đối tượng nhất định. Hoa hậu Việt Nam chào đón tất cả những cô gái có nhan sắc, trí tuệ và khát vọng. “Sự xuất hiện của nhiều thí sinh dân tộc thiểu số tại Hoa hậu Việt Nam 2024 là một tín hiệu tích cực, thể hiện bước tiến mới trong việc đa dạng hóa hình ảnh sắc đẹp Việt Nam. Điều này cũng phản ánh sự thay đổi trong nhận thức của xã hội về tiêu chuẩn cái đẹp: một vẻ đẹp không chỉ dừng lại ở khuôn mẫu quen thuộc mà còn có thể đến từ những nét đặc trưng vùng miền khác nhau”, TS. mỹ học Phạm Phương Lan nhận xét. THÍ SINH THÔNG MINH, BẢN LĨNH VÀ GIÀU TRI THỨC Vòng Sơ khảo phía Bắc năm nay ghi nhận số lượng thí sinh là sinh viên các trường đại học danh tiếng chiếm tỷ lệ áp đảo. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết: 99% thí sinh của cuộc thi là sinh viên, nhiều ứng viên đến từ các ngôi trường danh giá như Học viện Ngoại giao, các trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Đại học Quốc gia Hà Nội… Ban Giám khảo ấn tượng khi các ứng viên thông thạo 2-3 ngoại ngữ, nhiều thí sinh cùng lúc theo học hai trường đại học, sở hữu nhiều tài lẻ. Chưa kể, cuộc thi cũng thu hút một số thí sinh đang du học tại Mỹ, Pháp, Thái Lan hay có nền tảng học thuật vững chắc như giảng viên đại học, giáo viên IELTS. Cựu du học sinh ngành quản trị Khách sạn và du lịch tại Pháp, Nguyễn Thị Như Quỳnh hiện là giáo viên IELTS với chứng chỉ 8.0 cho biết, cô luôn đề cao việc học tập để hoàn thiện bản thân. “Tri thức giúp tôi phát triển và tỏa sáng. Khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2024, tôi mong muốn mang đến hình ảnh một người đẹp không chỉ có nhan sắc mà còn có nền tảng học vấn vững chắc”, Như Quỳnh nói. Phạm Thùy Dương, một trong số các thí sinh xuất sắc bước vào Chung khảo là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Ngoại thương và Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài việc sở hữu thành tích học tập ấn tượng, cô đồng thời là giảng viên đào tạo người mẫu, chứng tỏ khả năng cân bằng giữa học thuật và đam mê cá nhân. “Đối với tôi, tri thức là vô tận, không có điểm dừng. Chỉ có tri thức mới có thể giúp tôi phát triển và tỏa sáng”, Thùy Dương chia sẻ. Hành trình tìm kiếm gương mặt Hoa hậu Việt Nam 2024 bước vào giai đoạn gay cấn với nhiều đổi mới mang tính đột phá. Quy trình tuyển chọn chặt chẽ, thí sinh đa dạng về nền tảng học vấn và tài năng khiến cho hành trình tìm kiếm hoa hậu càng về sau càng nhiều bất ngờ. Các thí sinh bước vào vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 cho thấy mặt bằng chất lượng cao cả về nhan sắc lẫn trí tuệ. Nhiều thí sinh nổi bật chiều cao, học vấn ẢNH: DƯƠNG TRIỀU HOA HẬU VIỆT NAM 2024: Ấn tượng nhan sắc, thành tích nổi trội ÁM ẢNH ĐÓI NGHÈO Na Dương là thị trấn được coi là “túi gió” của huyện Lộc Bình. Nơi đây, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Tày - Nùng sinh sống trên những triền đồi, thung lũng. Trung tá Hoàng Văn Du, Phó trưởng Công an thị trấn Na Dương chia sẻ: Trên địa bàn thị trấn hiện có tổng số 2.644 hộ và 9.756 nhân khẩu, trong đó 114 hộ nghèo và cận nghèo. “Do thời tiết khắc nghiệt, đất đai kém màu mỡ, nhiều hộ dân trình độ văn hóa thấp, không có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống khó khăn. Có những gia đình rơi vào cảnh éo le, bi kịch rất đáng thương”. Nói đoạn, Trung tá Du dẫn chúng tôi đến gia đình ông Tô Văn Được, 67 tuổi, dân tộc Tày ở số nhà 120, khu 4, thị trấn Na Dương. Đúng lúc trời mưa, ông Được ở trong buồng nhà đang lấy chậu nhựa hứng từng hạt mưa rơi qua mái nhà rồi xuyên thủng chiếc màn cũ xuống chiếc giường mà ông bà trú ngụ. Ông cho biết, ngôi nhà được xây cất đã lâu, nay xuống cấp trầm trọng. Do phải chạy ăn từng bữa, cơm chưa đủ ăn, lấy tiền đâu mà sửa nhà. Ông Được tâm sự: Gia đình sinh sống lâu đời ở mảnh đất có tài nguyên than đá. Chính vì thế, hoa màu, cây lương thực trồng rất khó phát triển, thêm vào đó là bụi than theo gió tỏa đi mù mịt… Theo ông Được, vợ chồng ông đều tham gia làm công nhân thủy lợi và về hưu vào đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Ông bà sinh hạ được 2 người con trai, cuộc sống yên ấm, sum vầy và ngôi nhà cấp 4 được xây dựng bằng tiền lương tích cóp bấy lâu và sự tham gia tích cực của người con trai đầu. “Cháu đầu tên là T. rất hiếu thuận và khéo tay. Ngôi nhà được chính T. thiết kế, trực tiếp xây dựng từ năm 2009… Hạnh phúc gia đình chưa được bao lâu thì bỗng nhiên T. mắc chứng bệnh tâm thần. Một buổi sáng tháng 4/2019, vợ chồng tôi thấy T. lững thững đi từ đường vào nhà. Chúng tôi bước đến hỏi han xem đã ăn sáng chưa thì tôi hoa mắt khi bị những nhát dao chém tới tấp vào người. Vợ tôi vào can cũng bị chém vào tay, đứt gót chân… Chúng tôi cùng đoàn cán bộ Phòng công tác Chính trị Công an tỉnh Lạng Sơn đến huyện Lộc Bình “mục sở thị” về cuộc sống của đồng bào các dân tộc địa phương khi được cán bộ, chiến sĩ Công an địa phương chung tay, giúp sức xây dựng những căn nhà mới khang trang, vững chãi. Mái ấm biên cương Công an thị trấn Na Dương và vợ chồng ông Được bàn triển khai sửa chữa nhà Cảnh mưa dột trong gia đình ông Được ẢNH: DUY CHIẾN nNGUYỄN DUY CHIẾN PHÓNG SỰ Sáng 20/3, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 tổ chức công bố vòng Chung khảo tại khách sạn Melia (Hà Nội). Dịp này, Ban Tổ chức lần đầu chia sẻ về truyền hình thực tế - một trong những điểm mới, điểm nhấn của cuộc thi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==