SÁP NHẬP KHÔNG CHỈ DỰA VÀO DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ Theo ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy lần này được thực hiện một cách toàn diện. Đây là xu thế của thế giới. Trong đó, riêng nước Mỹ, qua thực hiện tinh gọn bộ máy đã sa thải hàng trăm nghìn nhân viên Nhà nước. Đề cập đến các thách thức trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam cho rằng, thách thức lớn nhất là đổi mới tư duy trong đội ngũ lãnh đạo các cấp. “Nếu tư duy vẫn cả nể, nhập 2 - 3 phòng lại với nhau, tích hợp các đơn vị lại với nhau, số lượng cấp phó tăng lên thì vẫn là cơ học”, ông Tuấn nói. Theo ông, thực hiện cách mạng tổ chức bộ máy phải “long trời lở đất”, “vừa chạy vừa xếp hàng” mới làm được, chứ không quyết tâm, không có lòng dũng cảm, nể nang thì khó làm được. “Không đổi mới tư duy, không thể thực hiện được cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, không đưa những người “sáng cắp ô đi tối cắp ô về” ra khỏi các cơ quan Nhà nước được”, ông Tuấn nói. Đồng tình với chủ trương nghiên cứu sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, vấn đề được ông Tuấn quan tâm là khi tổ chức chính quyền 3 cấp: Trung ương - tỉnh và cấp cơ sở thì phân cấp như thế nào? Cái gì Trung ương làm, cái gì địa phương và cấp cơ sở làm? Cùng với đó, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đặt vấn đề sáp nhập tỉnh, thành theo tiêu chí, tiêu chuẩn nào, có nên đặt nặng quy mô dân số, diện tích tự nhiên hay không? “Chúng ta phải xác định tinh gọn tổ chức bộ máy là bước vào thời kỳ phát triển mới, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh. Do đó phải nghiên cứu thay đổi tiêu chí sáp nhập, không chỉ dựa vào dân số, diện tích mà là các yếu tố phục vụ cho sự phát triển. Cần phải đổi mới tư duy về vấn đề này”, ông Tuấn nói. GIỮ CHÂN NGƯỜI TÀI Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Thế Liên cho rằng, thực hiện cuộc cách mạng tổ chức bộ máy lần này có nhiều thuận lợi. Trước hết là nhận thức về những hạn chế, yếu kém của bộ máy; tình trạng cồng kềnh, nhiều tầng nấc, đội ngũ công chức chưa chuyên nghiệp đã được nhận thức rõ. Tình trạng ôm đồm, Nhà nước lẽ ra làm việc vĩ mô thì làm cả những việc vi mô, làm thay nhiều việc, làm thay cho thị trường. Cùng với đó là những tư duy mới trong thực hiện đổi mới. “Trước đây, đổi mới được thực hiện một cách tiệm tiến từng bước vững chắc, sợ gây “sốc” vĩ mô nên đồng thuận cao mới làm. Còn bây giờ, chúng ta sẵn sàng chấp nhận giải pháp “sốc” vì cái chung; đồng thời coi thời gian là thời cơ vàng để đổi mới, thử thách cán bộ có dám hy sinh không? Hơn nữa, qua 40 năm đổi mới, đất nước đã đủ điều kiện, tiền đề để thực hiện đổi mới mang tính cách mạng toàn diện và mạnh mẽ hơn, không còn phải “dò đá qua sông” nữa”, ông Liên nói. Cho rằng, có nhiều thách thức khi thực hiện cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, theo ông Liên, phải nhận diện đúng các thách thức để có giải pháp xử lý. Cùng với đó, kịp thời xây dựng hệ thống pháp luật để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả sau khi bỏ cấp huyện. Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp đặc biệt lưu ý, phải giữ được những người có năng lực trong bộ máy khi thực hiện cách mạng tinh gọn bộ máy. “Kinh nghiệm cho thấy, những người ra khỏi bộ máy toàn là những người có năng lực, cần phải quan tâm đến vấn đề này”, ông Liên cảnh báo. VĂN KIÊN Bệnh nhân N.T.G (41 tuổi, Hà Nội) là một trong những trường hợp rất may mắn, tình cờ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm trong lần khám sức khỏe tổng quát tại một bệnh viện tư 2 năm trước. Thời điểm đó, bệnh nhân thấy sức khỏe ổn định, chỉ thỉnh thoảng rối loạn đại tiện. Với mong muốn kiểm tra sức khỏe định kì, bệnh nhân thăm khám với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và thực hiện các xét nghiệm cần thiết và nội soi dạ dày, đại tràng. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có máu ẩn trong phân, chỉ số CEA - tìm dấu ấn ung thư tiêu hóa - tăng rất cao. Đặc biệt, đại tràng của bệnh nhân có nhiều polyp và manh tràng có khối u rất lớn. Kết quả sinh thiết tức thì và giải phẫu bệnh lí chậm đều kết luận bệnh nhân mắc ung thư đại tràng biểu mô tuyến. Tuy nhiên, bệnh nhân mắc ung thư đại tràng ở giai đoạn I giúp việc điều trị diễn ra khá dễ dàng và thuận lợi. Bệnh nhân chỉ phải trải qua một cuộc phẫu thuật và duy trì nội soi, kiểm tra sức khỏe theo lịch hẹn của bác sĩ. Sau 2 năm kể từ thời điểm phát hiện bệnh, bệnh nhân có thể trạng tốt, sinh hoạt hoàn toàn bình thường. TS.Nguyễn Bình Nguyên, Trung tâm Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai lí giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ hóa ung thư đại trực tràng: “Thực tế, tỉ lệ mắc bệnh tăng nhanh do hai yếu tố gồm lối sống và di truyền. Cụ thể, lối sống “Tây hóa” với chế độ ăn nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, ít chất xơ, kèm theo thói quen hút thuốc, uống rượu và ít vận động là tác nhân hàng đầu. Đáng chú ý, bệnh không chỉ gặp ở người cao tuổi mà đang trẻ hóa, nhiều trường hợp dưới 45 tuổi đã mắc”. Bác sĩ Nguyên cho hay có thể kiểm soát bệnh bằng cách thay đổi lối sống như giảm cân (nếu thừa cân); tăng cường hoạt động thể chất giúp làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng và polyp. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh như ăn nhiều hoa quả, rau, ngũ cốc nguyên hạt, ăn ít thịt đỏ và thịt chế biến sẵn. Giảm hoặc ngừng rượu bia, bỏ thuốc lá. Cách thứ hai là sàng lọc định kì. “Đây là “chìa khóa vàng” phát hiện sớm polyp tiền ung thư. Nếu cắt bỏ polyp kịp thời, nguy cơ ung thư giảm tới 90%. Sàng lọc ung thư đại trực tràng thường xuyên là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa ung thư đại trực tràng”, bác sĩ Nguyên nói. Hầu hết các ung thư đại trực tràng đều phát triển từ polyp tiền ung thư. Polyp phát triển từ nhỏ, tới lớn, sau đấy loạn sản và ung thư hóa. Từ thời điểm các tế bào bất thường đầu tiên bắt đầu phát triển thành polyp, thường mất khoảng 10 đến 15 năm để chúng phát triển thành ung thư đại tràng. Với sàng lọc thường xuyên, hầu hết các polyp có thể được tìm thấy và cắt bỏ trước khi chúng có cơ hội biến thành ung thư. Sàng lọc cũng có thể phát hiện ung thư đại tràng ở giai đoạn sớm hơn, chưa lan rộng và có thể dễ điều trị hơn, giúp cải thiện tiên lượng bệnh và thời gian sống thêm. HÀ MINH 4 nThứ Năm n Ngày 20/3/2025 XÃ HỘI “Chúng ta phải xác định tinh gọn tổ chức bộ máy là để phục vụ cho phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh. Do đó, cần phải nghiên cứu thay đổi tiêu chí sáp nhập, không chỉ dựa vào dân số, diện tích mà còn là tư duy mới về sự phát triển của đất nước”, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói. Một góc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ẢNH: BÁO HẢI DƯƠNG Nội soi đại tràng giúp sàng lọc sớm ung thư đường tiêu hóa Sáp nhập tỉnh, thành trên tư duy mới về sự phát triển Đề cập đến mô hình chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên đại biểu Quốc hội, nguyên Phó trưởng ban Biên tập sửa đổi Hiến pháp cho rằng, khi sửa đổi Hiến pháp không nên quy định cụ thể từng đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh mà để Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định. Hiến pháp chỉ quy định chung là có đơn vị hành chính cấp tỉnh và đơn vị hành chính dưới tỉnh. Còn cụ thể cấp dưới tỉnh như thế nào để luật quy định. Mắc ung thư đại trực tràng do lối sống Ung thư đại trực tràng đang trở thành gánh nặng y tế toàn cầu, đứng thứ 3 về tỉ lệ mắc và thứ 2 về tử vong theo thống kê GLOBOCAN 2022. Tại Việt Nam, căn bệnh này ngày càng trẻ hóa và tăng nhanh.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==