13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ Năm n Ngày 20/3/2025 LAMÂ CHUÃ ÀÖNÌ G TIÏNÌ Có biệt danh “anh quản gia”, từng du học Pháp, giảng viên ngành Tài chính ngân hàng và đang giữ vị trí quản lý ở một ngân hàng, Trần Công Danh ra mắt độc giả cuốn sách Tiền có tệ?. Tác giả có dịp thảo luận cởi mở và dí dỏm với độc giả xung quanh chủ đề quản lý tài chính. Tài chính là huyết mạch - Tài chính là tiền. Đó là cách Trần Công Danh kiến giải dễ hiểu nhất về chủ đề khô và khó này, bởi từ khi tiền ra đời, con người phải vận hành cả một hệ thống tài chính đa dạng và phức tạp. Con người chỉ có thể thay đổi nhu cầu từ nhiều sang ít tiền, nhưng không thể đoạn tuyệt với tiền bạc. “Tiền trong đời sống giống như mạch máu, một thứ tồn tại song hành để duy trì và đảm bảo cuộc sống; còn duy trì mức độ nào cho cơ thể khỏe mạnh thì cần phải xác định nhu cầu và đời sống mỗi người”, Trần Công Danh khẳng định. Đó là lý do con người vừa ra sức kiếm tiền nhưng cũng đau đầu để tiết kiệm tiền bạc, đồng thời tìm cách để “tiền đẻ ra tiền” - đầu tư. Tài chính không chỉ đơn thuần là kiếm tiền và tiêu tiền, phải nhìn toàn diện hơn với ba trụ cột: chi tiêu - thu nhập - dự trữ (tái đầu tư). Điều này giúp nhiều độc giả vỡ vạc những quan niệm sai lầm, định kiến về quản lý đồng tiền. Quản lý tài chính không chỉ là tiết kiệm. Đôi khi vì suy nghĩ phải tằn tiện đẩy nhiều người rơi vào căng thẳng, phát sinh tư duy tiêu cực. Thay vì nghĩ đến thắt chặt chi tiêu, chuyên gia tài chính Trần Công Danh khuyến khích mỗi người cần mở rộng tầm nhìn, tìm cách tăng thu nhập. Quản lý tài chính nên bắt đầu từ sớm, bằng những gì mình nắm trong tay. Khi chưa có thu nhập hãy bắt đầu với chuyện quản lý chi tiêu, khi có thu nhập phải quản lý thu nhập. “Đừng bó buộc quản lý là cất giữ”, chuyên gia Trần Công Danh nêu. HẠNH PHÚC TRONG TÀI CHÍNH Chuyên gia Trần Công Danh chia sẻ, anh từng trải qua những thăng trầm, từng có những thời điểm có rất nhiều tiền trong tay song cũng có những lúc rơi xuống vực vì căng thẳng. Sau tất cả trải nghiệm thăng trầm của cá nhân, chuyên gia nhận thấy cần biết thỏa mãn trong đời sống tài chính. Mục tiêu tài chính cần thay đổi mục tiêu theo từng giai đoạn, không thể áp đặt mục tiêu trong lúc thuận lợi vào thời điểm khốn đốn. Anh đưa ra lời khuyên, nợ cũng là sự ràng buộc. Sự phụ thuộc này cũng chính là công cụ tài chính, đòn bẩy tài chính cho mỗi cá nhân. Giải đáp những câu hỏi rất trực diện của độc giả về lựa chọn đầu tư vào chứng khoán, bất động sản, trái phiếu hay tiền ảo,... Trần Công Danh cho rằng, chúng ta ở thời đại tiếp cận dễ dàng từ thông tin, công cụ tài chính, nhưng việc mở rộng không gian, thông tin đa dạng cũng tiềm ẩn rủi ro. “Đầu tiên phải có kiến thức vững vàng để chọn sản phẩm đầu tư, xác định được mong muốn thật sự trong quản lý tài chính. Tiền đi với lòng tham, vì thế phải biết kiểm soát nó để đạt được sự hài lòng, có hạnh phúc trong tài chính”, chuyên gia phân tích. Một trong những phương pháp để đạt tự do tài chính là gia tăng thu nhập, dựa trên hai điều kiện là năng lực và thời gian. Thời gian cũng là tiền bạc, không thể phí hoài nguồn lực. Năng lực bao gồm thể chất lẫn trí tuệ, bởi nếu chỉ lo làm bán sống bán chết rồi đi bệnh viện cũng không phải là lựa chọn lý tưởng. Mỗi người nên biết cách bồi đắp trí lực bằng cách không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng. “Các cụ nói thà một nghề hơn 9 nghề, nhưng trong bối cảnh hiện nay, các bạn có thể làm 9 nghề cũng được, miễn là biết phân bổ năng lực. Nhiều người hỏi tôi làm thế nào để làm một lúc được nhiều việc mà vẫn thảnh thơi. Đương nhiên đôi khi phải than thở vì quá tải, nhưng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc 80-20 để phân chia khoảng thời gian kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống”, Trần Công Danh nói. NGUYÊN KHÁNH Chiều 18/3, tại Thái Nguyên, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập NHNN khu vực 5 và Hội nghị “Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế khu vực 5”. Dự Hội nghị có ông Đoàn Thái Sơn - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn. Thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, NHNN Việt Nam đã hoàn thành sắp xếp 63 NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thành 15 NHNN khu vực, trong đó, NHNN khu vực 5 gồm 6 tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang; trụ sở đặt tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Các quyết định bổ nhiệm nhân sự cũng được công bố. Cụ thể, ông Lê Quang Huy giữ chức vụ Giám đốc NHNN khu vực 5. Các Phó Giám đốc bao gồm: Ông Bùi Văn Khoa, ông Nguyễn Thạc Quảng, ông Đoàn Sỹ Quý, ông Hoàng Văn Cao, bà Vi Thị Hoa và bà Lê Thị Hoàng Hà. Tổng số công chức, người lao động có 219 người. Cơ cấu tổ chức gồm 7 phòng: Thanh tra; Tổng hợp; Quản lý, giám sát 1; Quản lý giám sát 2; Kế toán - Thanh toán; Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính - Nhân sự. Chúc mừng NHNN khu vực 5 sớm kiện toàn, ổn định được tổ chức bộ máy để cùng toàn ngành đi vào hoạt động theo mô hình mới, Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn đánh giá cao kết quả đạt được của ngành ngân hàng tại khu vực 5. Tính đến 28/02/2025, tổng dư nợ tín dụng khu vực 5 đạt trên 511.000 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cuối năm 2024, chiếm khoảng 3,25% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Thời gian tới, NHNN khu vực 5 cần nắm bắt kịp thời tình hình tín dụng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn từng khu vực; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh cho tổ chức tín dụng (TCTD) và doanh nghiệp, người dân nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngân hàng ngay từ những tháng đầu năm, góp phần cùng toàn ngành và cả hệ thống chính trị phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng khẳng định, việc thành lập NHNN khu vực 5 và đặt trụ sở tại Thái Nguyên là niềm vinh dự và tự hào của người dân tỉnh Thái Nguyên. Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, trung tâm dữ liệu của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Thái Nguyên cũng là nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Kiểm toán Nhà nước khu vực X, Kho bạc Nhà nước khu vực VII và Chi cục Thuế khu vực VII. HÂN NGUYỄN Công bố nhân sự Giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 5 Ngân hàng Nhà nước khu vực 5 gồm 6 tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang. Ông Lê Quang Huy giữ chức vụ giám đốc, đơn vị này có 6 phó giám đốc. Đại diện Ngân hàng Nhà nước trao các quyết định nhân sự lãnh đạo NHNN khu vực 5 Kiếm tiền và tiêu tiền đều mệt Kiếm tiền đã mệt mỏi, tiêu tiền đúng hay nói cách khác là tìm ra phương pháp quản lý tài chính cá nhân phù hợp cũng không dễ dàng. Tác giả sách, chuyên gia tài chính Trần Công Danh chia sẻ quan điểm thú vị về quản lý đồng tiền. Tác giả Trần Công Danh khẳng định, quản lý tài chính hiệu quả không phải khư khư cất giữ, sống tằn tiện ẢNH: KỲ SƠN “Tôi tâm đắc quan niệm kiếm tiền để sống, chứ không phải sống để kiếm tiền. Khi bạn làm điều gì có ý nghĩa, giá trị cho bản thân thì bản thân có giá trị, xã hội cũng có giá trị hơn”. Chuyên gia TRẦN CÔNG DANH Cuốn sách Tiền có tệ? gồm ba phần: Quản lý tài chính có quan trọng không? Quản lý tài chính cá nhân thế nào? Tự do tài chính ở đâu. Độc giả nhận ra thế giới tài chính tưởng khô khan nhưng lại mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, vừa cung cấp kiến thức, vừa gợi mở cho mỗi người phương pháp để làm chủ đồng tiền. Hãy cùng tham gia để lan tỏa những kiến thức hữu ích, góp phần giúp cộng đồng xây dựng tư duy tài chính vững vàng hơn! Bài viết xin gửi về email: taichinh.baotienphong@gmail.com.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==