DÀNH HỆ THỐNG DSA HIỆN ĐẠI NHẤT CHO BỆNH NHÂN TIM Ông Erich kể, ngày trước, ông là nhà kinh doanh trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, may mắn làm ra rất nhiều tiền. “Nhưng đến một giai đoạn, tôi chợt nghĩ tiền nhiều để làm gì? Cho đến năm 2005, khi nhận được thông tin từ Đà Nẵng có 3 bệnh nhi cần hỗ trợ can thiệp, tôi đã tìm thấy câu trả lời chính xác cho mình. Trong năm đó, các em đã được đưa sang Munich để phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Ludwig Maximilian, Đức. Rất mừng vì ca phẫu thuật thành công”, ông nhớ lại. Năm 2006, GS. Erich đã hỗ trợ thành lập và đưa Khoa Tim bẩm sinh cấu trúc vào hoạt động tại Bệnh viện Đà Nẵng. Để khoa có trang thiết bị y tế hiện đại, vợ chồng ông và tổ chức Trái tim vì trái tim đã trao tặng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) đầu tiên có giá gần 6,3 tỷ đồng. Hệ thống bạc tỷ này đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển các dịch vụ chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch tại Đà Nẵng nói riêng và tại khu vực miền Trung nói chung. “Tôi hướng đến bệnh nhân tim vì mỗi người chỉ có một trái tim, những ai may mắn có trái tim khỏe mạnh thì cần giúp đỡ những trái tim bệnh tật. Riêng với Việt Nam, đây là đất nước trải qua chiến tranh tàn khốc, tôi cảm nhận mọi người sống với nhau bằng sự yêu thương, đùm bọc nên tôi muốn dành tình yêu thương và nhiều sự hỗ trợ cho nơi này”, ông giản dị. Năm 2013, vợ chồng ông tiếp tục tặng hệ thống DSA thứ hai gần 27 tỷ đồng cho Bệnh viện Đà Nẵng. Nhờ thiết bị hiện đại này mà bệnh viện đã nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phức tạp liên quan đến tim mạch cho các bệnh nhân nhỏ tuổi. Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ, năm 2023-2024, khi việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế gặp nhiều khó khăn, vợ chồng GS. Erich cùng tổ chức Trái tim vì trái tim đã quyết định viện trợ không hoàn lại cho Bệnh viện Đà Nẵng nhiều máy móc, trang thiết bị, các gói sửa chữa, bảo trì hệ thống có giá trị hơn 2 tỷ đồng. Đặc biệt có thêm một hệ thống DSA và các thiết bị phụ trợ hơn 27 tỷ đồng nữa. Đây là một trong những hệ thống can thiệp tim mạch hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Cùng vợ chồng GS. Erich và đội ngũ y bác sĩ tham dự buổi lễ khánh thành hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền tại Trung tâm tim mạch, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp vô cùng to lớn của “ông Bụt bà Tiên” cũng như Tổ chức Trái tim vì trái tim. “Trong suốt gần 20 năm qua, ông bà không chỉ là những nhà hảo tâm tài trợ các trang thiết bị y tế hiện đại mà còn là những người bạn đồng hành đầy tâm huyết, luôn dành tình cảm đặc biệt cho bệnh nhân tim mạch tại Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Sự hỗ trợ bền bỉ của ông bà đã giúp bệnh nhân có cơ hội được chẩn đoán và điều trị kịp thời, mang lại cuộc sống khỏe mạnh. Đặc biệt, việc tài trợ hệ thống DSA hiện đại đã mở ra những cơ hội điều trị tối ưu, giúp bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao đáng kể chất lượng điều trị tim mạch tại khu vực”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cảm kích. CỨU HÀNG NGÀN TRÁI TIM Bác sĩ Lê Đức Nhân nhắc chuyện cũ, trong những năm đầu tiên thành lập Khoa Tim bẩm sinh cấu trúc, vợ chồng GS. Erich cùng Tổ chức Trái tim vì trái tim đã cử các chuyên gia hàng đầu về tim mạch như GS. Henrich Netz, GS. Lê Trọng Phi sang đào tạo cầm tay chỉ việc cho đội ngũ y tế. Cùng với các trang thiết bị y tế hiện đại, từ đó đến nay, Khoa dần phát triển lớn mạnh, triển khai được nhiều kỹ thuật tiên tiến, giúp phát hiện sớm bệnh lý tim bẩm sinh ở trẻ em và can thiệp thành công để đưa các bệnh nhi trở lại cuộc sống bình thường. Bác sĩ Nhân phấn chấn, rằng đến nay Bệnh viện Đà Nẵng luôn duy trì chương trình tầm soát bệnh lý tim bẩm sinh ở các khu vực vùng sâu vùng xa, các địa phương trong địa bàn và các tỉnh lân cận khu vực miền Trung - Tây Nguyên, với trên 350.000 trẻ được khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí, gần 3.000 trường hợp được phát hiện sớm bệnh lý tim bẩm sinh. Đáng nói, với các hệ thống DSA và trang thiết bị y tế hỗ trợ được tài trợ bởi ông bà, Khoa đã can thiệp trên 3.500 ca bệnh trẻ em và người lớn, với tỷ lệ biến chứng thấp và cứu chữa được hàng ngàn trường hợp mắc bệnh. Được gặp “ông Bụt” ngay tại Bệnh viện Đà Nẵng, gia đình bệnh nhi G.H. không giấu được xúc động và cảm kích. Bé G.H. sắp được can thiệp tim dưới sự hỗ trợ của bệnh viện và tổ chức Trái tim vì trái tim. “Tôi rất biết ơn ông Erich cũng như bệnh viện đã dành nhiều sự hỗ trợ, quan tâm cho con tôi cũng như các bệnh nhân tim khác. Mong rằng tấm lòng của ông sẽ được lan tỏa nhiều hơn nữa để những người bệnh tim bớt lo lắng, khó khăn và an tâm điều trị”, mẹ bé G.H. bày tỏ. Bác sĩ Nhân chia sẻ thêm, bản thân GS. Erich Lejeune còn là một giảng viên lĩnh vực động lực học, đem lại động lực phấn đấu vươn lên, lan tỏa tình thương yêu với phương châm: Tôi có một trái tim, bạn có một trái tim, Trái tim vì trái tim, chúng ta sẽ mang lại yêu thương cho cộng đồng!. Không dừng lại ở đó, vợ chồng GS. Erich còn nhiệt tình kết nối hệ thống y tế của Đức với hệ thống y tế của Đà Nẵng để mở ra các cơ hội hợp tác trong đào tạo nhân lực, tư vấn và hỗ trợ chuyên gia trong lĩnh vực y học. “Tôi muốn mình là chiếc cầu nối, là đại sứ để giới thiệu Đà Nẵng đến các trung tâm ở Đức để đào tạo thêm nhiều nhân tài không chỉ y học mà còn nhiều lĩnh vực khác nữa”, GS. Erich kỳ vọng. THANH HIỀN 15 nThứ Tư n Ngày 19/3/2025 PHÓNG SỰ “Tôi có một trái tim, bạn có một trái tim, trái tim vì trái tim, chúng ta sẽ mang lại yêu thương cho cộng đồng!”. Bằng tình yêu thương không biên giới ấy, gần 20 năm qua, GS. Erich Johann Lejeune (Đức) cùng vợ - TS. Irène Lejeune đã kề vai sát cánh cùng Bệnh viện Đà Nẵng cứu hàng ngàn trái tim bệnh tật. Ông bà cũng chính là người sáng lập nên tổ chức “Trái tim vì trái tim” (Đức). Trái tim vì trái tim không biên giới Thành phố Đà Nẵng đã trao giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng” cho GS. Erich Lejeune vì những đóng góp to lớn của ông trong sự phát triển của thành phố. Ông Erich cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm Trung tâm tim mạch ẢNH: THANH HIỀN “Năm 2026 sẽ kỷ niệm 20 năm mối quan hệ giữa tổ chức Trái tim vì trái tim với Bệnh viện Đà Nẵng, vợ chồng tôi quyết định sẽ hỗ trợ cho Đà Nẵng thêm một hệ thống DSA nữa. Ngoài ra còn có thêm các dự án nhỏ khác cho bà mẹ và trẻ em khi đến điều trị và ở lại Đà Nẵng lâu dài” GS. ERICH Vợ chồng GS. Erich động viên các em nhỏ mang bệnh tim tại Bệnh viện Đà Nẵng ẢNH: THANH HIỀN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==