HẬU “PHÁO” KHAI HỐI LỘ BÀ LAN 30 TỶ ĐỒNG VÀ 1 TRIỆU USD Theo Kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu khai đã 3 lần đưa hối lộ cho cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan với tổng số tiền 30 tỷ đồng và 1 triệu USD. Lần 1 vào tháng 6/2017, Nguyễn Văn Hậu gặp bà Lan tại trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nơi bà gợi ý phải “chi tiền” để được tạo điều kiện triển khai dự án Chợ đầu mối nông sản thực phẩm (188 ha). Hậu hiểu rằng cần phải chi từ 300 - 500 triệu đồng/ha nên đã chỉ đạo Phó Tổng giám đốc tài chính Nguyễn Thị Hằng chuẩn bị 20 tỷ đồng. Số tiền này được Tạ Minh Chính (lái xe) chuyển cho Đỗ Ngọc Quang, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy, để giao lại cho bà Lan. Lần 2, sáng 19/3/2021, bà Lan gọi Hậu đến nhà riêng, rồi nói: "Chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị 1 triệu Mỹ" và giơ ngón trỏ tay phải để ra dấu. Nhận được “tín hiệu”, ngay lập tức, Hậu chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng chuẩn bị 1 triệu đô la Mỹ (USD) và giao cho Chính. Chiều cùng ngày, Hậu gọi Viber cho bà Lan báo: "Chị về nhà nhé", rồi đến nhà của bà. Chính đợi ngoài cửa, còn Hậu mang tiền vào trong, giao trực tiếp cho bà Lan để nhờ chỉ đạo, tác động đến các sở, ngành để tạo điều kiện triển khai dự án. Lần 3, đầu năm 2022, Hậu có ý định mua lại dự án khu nhà ở tại xã Bình Dương (huyện Vĩnh Tường) với diện tích 6ha thuộc Công ty Tuấn Đạt, đồng thời đề xuất mở rộng thêm 50ha để đầu tư dự án bất động sản. Nhằm đẩy nhanh thủ tục cấp phép, Hậu khai đã chuẩn bị 10 tỷ đồng rồi đến trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc gặp bà Lan. Tại đây, Hậu nói: “Cho em làm thay chỗ anh Tuấn, dự án Nhà ở Tuấn Đạt vì anh ấy không muốn làm nữa”, sau đó nhắn: “Em có chút quà gửi chị, đưa qua anh Quang…”. Khi bà Lan đồng ý, Hậu chỉ đạo Chính đưa số tiền này cho ông Đỗ Ngọc Quang như lần đầu tiên. BÀ LAN KHAI CHỈ NHẬN 10 TỶ ĐỒNG VÀ 500.000 USD Tuy nhiên, theo lời khai của bà Hoàng Thị Thúy Lan, tổng số tiền Hậu đã đưa chỉ là 10 tỷ đồng và 500 nghìn USD. Cụ thể, cuối năm 2016, Nguyễn Văn Hậu đến phòng làm việc của bà Lan, trình bày rằng Dự án Chợ đầu mối do Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long (của ông Nguyễn Văn Hợp) làm chủ đầu tư đang bị chậm tiến độ và có nguy cơ bị thu hồi. Hậu đề nghị bà Lan cho phép công ty của mình tiếp tục triển khai dự án theo hướng mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long để tiếp tục thực hiện. Bà Lan ủng hộ đề xuất này và hướng dẫn: “Em phải làm việc với UBND tỉnh để có tờ trình lên, chị sẽ nói anh em quan tâm”. Sau đó, bà Lan trao đổi với một số lãnh đạo tỉnh, gồm: Ông Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Khước - Giám đốc Sở Tài chính; ông Phạm Hoàng Anh - Giám đốc Sở Xây dựng, đề nghị họ “quan tâm đến dự án của Hậu - Phúc Sơn”. Nhờ có sự ủng hộ của bà Lan và các cá nhân này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhanh chóng trình hồ sơ và hoàn thành thủ tục. Bà Lan thừa nhận rằng việc đồng ý chủ trương để UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan điều chỉnh chủ đầu tư, giao cho Công ty Thăng Long tiếp tục thực hiện Dự án Chợ đầu mối (Hậu mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long để thực hiện dự án). Do được bà Lan tạo điều kiện thuận lợi cho dự án, Nguyễn Văn Hậu đã đưa cho bà Lan tổng cộng 10 tỷ đồng và 500.000 USD qua ba lần như sau: Lần 1 (giữa năm 2017), Nguyễn Văn Hậu hẹn gặp bà Lan tại phòng làm việc của bà, bày tỏ lời cảm ơn: “Em rất cảm ơn chị đã tạo điều kiện cho công ty của em thực hiện dự án tại tỉnh nhà. Em có chút quà cảm ơn chị, em gửi anh Quang nhé” (Đỗ Ngọc Quang - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc). Sau khi Hậu rời đi, ông Quang chuyển cho bà Lan một chiếc vali (bà không nhớ kích thước, màu sắc), bên trong có 5 tỷ đồng. Lần 2 (tháng 3/2021), Hậu đến nhà riêng của bà Lan, mang theo một túi quà và nói: “Em rất cảm ơn chị đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Công ty Phúc Sơn rất may mắn khi được chị và lãnh đạo tỉnh giúp đỡ, em hứa sẽ cố gắng vì sự phát triển của tỉnh.” Khi Hậu rời đi, bà Lan mở túi quà, bên trong có một chai rượu, một hộp bánh và 500.000 USD. Lần 3 (đầu năm 2022), Hậu liên hệ với bà Lan và nói: “Năm mới em có chút quà thăm chị vì đợt Tết em bận quá chưa đến chị được”. Sau đó, Hậu đến nhà riêng của bà Lan, mang theo một túi quà chứa thực phẩm chức năng và 5 tỷ đồng. Theo lời khai của bà Lan, số tiền Hậu đưa, nếu là tiền Việt Nam, đều có mệnh giá 500.000 đồng/tờ, còn nếu là tiền USD, đều là mệnh giá 100 USD/tờ. MINH ĐỨC 11 nThứ Tư n Ngày 19/3/2025 PHÁP LUẬT Theo lời khai của Hậu “pháo”, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan gọi Hậu đến nhà riêng, giơ ngón trỏ bàn tay phải và nói, “chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị 1 triệu Mỹ”. Lập tức, Hậu cho người chuẩn bị 1 triệu đô la Mỹ (USD) để đưa cho bà Lan, đổi lấy sự thuận lợi trong quá trình giao đất, quy hoạch và điều chỉnh dự án. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giơ 1 ngón trỏ có ngay 1 triệu USD? Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan điều tra xác định, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan đã nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1 triệu USD, tương đương gần 50 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Văn Hậu (còn gọi là Hậu “pháo”) Bị can Hoàng Thị Thúy Lan PC03 Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Đội trưởng, Đội phó cùng tổ trưởng, tổ phó thuộc Đội bảo vệ Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 12 bị can trong vụ án này. Theo đó, tuyến đường đi qua Khu Công nghệ cao, thành phố Thủ Đức, hướng từ cổng xa lộ Hà Nội (D1) và chiều ngược lại từ cổng Võ Chí Công (D2) do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao thông công chánh) quản lý. Sở Giao thông vận tải lắp đặt các biển cấm xe tải trên 3,5 tấn (xe không phục vụ trong Khu Công nghệ cao) lưu thông qua Khu Công nghệ cao trong khung giờ từ 6h -22h. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, Nguyễn Giang Sơn, là Đội trưởng Đội bảo vệ tại Khu công nghệ cao đã nhận tiền của các doanh nghiệp có xe tải trên 3,5 tấn và cho phép các loại ô tô này lưu thông qua Khu Công nghệ cao trong khung giờ cấm. Hằng tháng, Sơn thu của mỗi doanh nghiệp khoảng 30 triệu đồng và bàn bạc với 2 đội phó là Hồ Tấn Đạt, Nguyễn Thanh Bạch Hổ để phổ biến nội dung trên cho 9 tổ trưởng, tổ phó khác thuộc Đội bảo vệ biết. Tiếp đó, Đạt gửi danh sách xe tải của các doanh nghiệp trên qua nhóm Zalo để các bảo vệ của khu Công nghệ cao nắm được. Khi các xe đến chốt trực, bảo vệ kiểm tra danh sách, trường hợp các xe đã “chung chi” thì cho qua. Hằng tháng, Sơn chia cho Đạt khoảng 10 triệu đồng, Hổ được 3-5 triệu đồng, các thành viên bảo vệ và tổ trưởng, tổ phó được từ 100.000 đồng đến 3 triệu đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. P.V (Theo TTXVN) Đội trưởng Đội bảo vệ Khu công nghệ cao “bảo kê” xe quá tải Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương, đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn cùng loạt cựu quan chức tỉnh Vĩnh Phúc và các cá nhân khác liên quan. Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Văn Hậu đã chi số tiền 72,5 tỷ đồng và 2,6 triệu USD (tương đương gần 132 tỷ đồng) để hối lộ, biếu xén các quan chức một số địa phương. Ngoài cựu Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan, ông Lê Duy Thành - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng gần 50 tỷ đồng, bao gồm 20 tỷ đồng tiền mặt và 1,3 triệu USD… Vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn được khởi tố từ ngày 26/2/2024, trong đó nhiều bị can khi bị bắt vẫn đang giữ các chức vụ quan trọng. Tại Vĩnh Phúc, một số lãnh đạo tỉnh bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ, bao gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy), ông Phạm Hoàng Anh (Phó Bí thư Thường trực) và ông Lê Duy Thành (Chủ tịch UBND tỉnh). Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố nhiều bị can là cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc khác, gồm: ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy), ông Phùng Quang Hùng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh)... Những người này bị cáo buộc tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. MINH ĐỨC Đề nghị truy tố loạt cựu quan chức cấp tỉnh liên quan Tập đoàn Phúc Sơn Bị can Lê Duy Thành Bị can Phùng Quang Hùng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==