12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 18/3/2025 “Tôi hy vọng sẽ có một cuộc gọi giữa hai tổng thống trong tuần này và chúng tôi cũng đang tiếp tục tham gia và trò chuyện với người Ukraine”, ông Witkoff cho biết. Đặc phái viên Mỹ có cuộc gặp Tổng thống Putin vào tối 13/3. Ông bày tỏ kỳ vọng cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ "thực sự tốt và tích cực". Nhà lãnh đạo Mỹ đang muốn Nga chấp thuận đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày, sau khi Ukraine đã đồng ý. Thời điểm này, Nga sắp đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk ở miền tây nước Nga. Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 14/3, ông Trump cho biết có “cơ hội rất lớn là cuộc xung đột cuối cùng cũng có thể kết thúc”. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã đề nghị Nga không giết hàng nghìn quân Ukraine mà Nga đang đẩy ra khỏi Kursk. Tổng thống Putin nói sẽ tôn trọng đề nghị của ông Trump về việc tha mạng cho quân Ukraine nếu họ đầu hàng. Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin đã gửi cho ông Trump một thông điệp về kế hoạch ngừng bắn thông qua Đặc phái viên Witkoff, bày tỏ "lạc quan thận trọng" rằng có thể đạt được thỏa thuận để chấm dứt xung đột. Trong các cuộc xuất hiện trên truyền hình ngày 16/3, ông Witkoff, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết trước khi Nga đồng ý ngừng bắn, chưa nói đến giải pháp hòa bình cuối cùng cho cuộc xung đột. Khi được hỏi liệu Mỹ có chấp nhận thỏa thuận hòa bình mà trong đó Nga được giữ lại các vùng đất miền đông Ukraine mà nước này đang kiểm soát hay không, ông Waltz nói trên đài ABC: “Chúng ta có đẩy tất cả người Nga ra khỏi từng tấc đất của Ukraine không?”. Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán phải dựa trên “thực tế”. Ngoại trưởng Rubio nói trong chương trình của CBS rằng thỏa thuận hòa bình cuối cùng sẽ “bao gồm rất nhiều nỗ lực, nhượng bộ từ cả Nga và Ukraine”, và sẽ rất khó để bắt đầu các cuộc đàm phán đó “chừng nào họ vẫn bắn vào nhau”. Ông Trump cảnh báo nếu không tiến tới lệnh ngừng bắn, cuộc xung đột giữa Mátxcơva và Kiev có nguy cơ leo thang thành Thế chiến 3. Ngày 16/3, ông Trump nhấn mạnh, vai trò của tướng Mỹ Keith Kellogg đã bị thu hẹp, sau khi phía Nga tìm cách loại đặc phái viên này khỏi tiến trình đàm phán. Chính quyền Trump cho biết, giấy phép cho phép thực hiện các giao dịch về năng lượng giữa Mỹ với các tổ chức tài chính của Nga đã hết hạn từ tuần trước, gây áp lực buộc Mátxcơva phải tiến đến một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Reuters dẫn nguồn tin nắm được tình hình cho biết, Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét biện pháp trừng phạt các công ty và dịch vụ mỏ dầu lớn của Nga, bổ sung các bước mà chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden trước đây đã triển khai. “BINH SĨ NATO ĐẾN UKRAINE SẼ CHÂM NGÒI CHO CHIẾN TRANH TOÀN DIỆN” Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, việc triển khai “lực lượng gìn giữ hòa bình” từ các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tới Ukraine sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh toàn diện giữa khối này và Mátxcơva. Những tuần gần đây, các lãnh đạo Anh và Pháp đã tăng cường thảo luận về việc triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình đến Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 15/3, rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine, theo đề xuất của Anh với Pháp như một phần của thỏa thuận ngừng bắn với Nga, là vấn đề do Kiev quyết định chứ không phải Mátxcơva. Đáp lại trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 16/3, ông Medvedev cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer "đang giả vờ ngây thơ”. “Họ nói rằng ‘chúng tôi sẽ gửi hàng chục nghìn binh sĩ’, chỉ cần đưa ra con số”, ông Medvedev viết. “Điều đó có nghĩa là bùng phát chiến tranh với NATO. Các ông hãy tham khảo ý kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump”. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov trước đây cũng từng lập luận tương tự, rằng việc triển khai quân nhân NATO tới Ukraine, ngay cả dưới vỏ bọc lực lượng gìn giữ hòa bình, sẽ tương đương với “sự tham gia trực tiếp, chính thức, không che giấu của các nước NATO vào cuộc chiến chống lại Nga”. Đầu tháng này, Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố London và Paris có thể lãnh đạo một "liên minh những nước sẵn sàng" cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev, bao gồm cả việc triển khai quân đội và máy bay. Sau hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ở London, ông nói: “Không phải quốc gia nào cũng cảm thấy có thể đóng góp, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta ngồi yên. Thay vào đó, những quốc gia sẵn sàng sẽ tăng cường lập kế hoạch ngay bây giờ với sự khẩn trương”. Tổng thống Pháp Macron tuyên bố quân đội phương Tây sẽ chỉ đến Ukraine nếu và khi tình hình trên bộ an toàn cho họ. Trong khi đó, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, người đã tham dự cuộc họp tại London cùng với một số nhà lãnh đạo khác, nhấn mạnh rằng “sự hiện diện của quân đội Ý tại Ukraine chưa bao giờ nằm trong chương trình nghị sự”. Bình luận về viễn cảnh quân đội NATO đến Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh vào tháng trước, rằng một diễn biến như vậy sẽ “hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với chúng tôi”, viện dẫn những hậu quả mà nó sẽ gây ra cho an ninh quốc gia của Nga. BÌNH GIANG-MINH HẠNH (theo Reuters, RT) Trở về từ cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Mátxcơva, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói với CNN rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến điện đàm với nhà lãnh đạo Nga trong tuần này về cách chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Binh sĩ Ukraine ẢNH: AP Trong bài phát biểu được công bố ngày 17/3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết, Mátxcơva sẽ tìm kiếm sự đảm bảo rằng NATO sẽ không kết nạp Ukraine và nước này sẽ giữ thái độ trung lập trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. “Chúng tôi sẽ yêu cầu các đảm bảo an ninh cứng rắn như một phần của thỏa thuận này”, ông Grushko nói. “Một phần trong những đảm bảo này phải là tình trạng trung lập của Ukraine, và việc các nước NATO từ chối chấp nhận Ukraine vào liên minh”. Tuần này lãnh đạo Mỹ-Nga điện đàm về thỏa thuận ngừng bắn Ngày 16/3, nghị sĩ Raphael Glucksmann nói rằng Mỹ nên trả lại bức tượng này vì Mỹ không còn đại diện cho các giá trị như khi Pháp tặng món quà nữa. “Hãy trả lại Tượng Nữ thần Tự do cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nói với những người Mỹ chọn đứng về phía chuyên quyền, với những người Mỹ đã sa thải các nhà nghiên cứu đòi hỏi tự do khoa học: ‘Hãy trả lại Tượng Nữ thần Tự do cho chúng tôi’”, ông Glucksmann phát biểu tại hội nghị của phong trào trung tả Place Publique. “Chúng tôi đã tặng Tượng Nữ thần Tự do cho các vị như một món quà, nhưng rõ ràng các vị khinh thường nó. Vì vậy, nó tốt hơn nên trở về quê nhà”, ông Glucksmann nói trước đám đông đang reo hò. Tượng Nữ thần Tự do đặt trên đảo Liberty ở cảng New York là tác phẩm của nhà điêu khắc Pháp Frédéric Auguste Bartholdi, khánh thành ngày 28/10/1886. Bức tượng thể hiện hình ảnh một phụ nữ mặc trang phục cổ điển, lấy cảm hứng từ nữ thần tự do La Mã Libertas. Trên tay của bức tượng bằng đồng là ngọn đuốc và tấm bảng khắc dãy chữ và số La Mã JULY IV MDCCLXXVI (ngày 4/7/1776), tức ngày ra Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ. Chân trái của bức tượng bước lên sợi xích, thể hiện sự kiện bãi bỏ chế độ nô lệ trên toàn quốc sau khi Nội chiến Mỹ kết thúc. Tượng Nữ thần Tự do cao khoảng 93m, gồm cả bệ đá granit. Một phiên bản nhỏ hơn được đặt ở Allée des Cygnes, một hòn đảo nhỏ trên sông Seine cách Tháp Eiffel không xa. Sau khi khánh thành, bức tượng trở thành biểu tượng cho sự tự do của Mỹ, sau đó được coi là biểu tượng chào đón những người nhập cư đến bằng đường biển. Nghị sĩ Glucksmann nhắc đến việc cắt giảm các tổ chức nghiên cứu của Mỹ, dẫn đến việc Chính phủ Pháp triển khai sáng kiến nhằm thu hút những người từ Mỹ sang Pháp làm việc. “Điều thứ hai chúng tôi sẽ nói với người Mỹ là: Nếu các bạn muốn sa thải những nhà nghiên cứu giỏi nhất của mình, nếu các bạn muốn sa thải tất cả những người đã đưa đất nước của các bạn trở thành cường quốc hàng đầu thế giới thông qua sự tự do và ý thức đổi mới, chúng tôi sẽ chào đón họ”, ông Glucksmann nói tiếp. Từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, chính phủ của ông đã cắt giảm ngân sách liên bang cho nghiên cứu và sa thải hàng loạt nhân sự đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu y tế và khí hậu. Ông Glucksmann cũng chỉ trích các lãnh đạo cực hữu ở Pháp, gọi họ là "câu lạc bộ người hâm mộ" tỷ phú Trump và tỷ phú Elon Musk. BÌNH GIANG (theo New York Post) Nghị sĩ Pháp kêu gọi Mỹ trả Tượng Nữ thần Tự do Tượng Nữ thần Tự do ẢNH: NYP Một nghị sĩ người Pháp trong cơ quan lập pháp châu Âu vừa kêu gọi Mỹ trả lại Tượng Nữ thần Tự do - tác phẩm mà Pháp tặng cho Mỹ dịp kỷ niệm 100 năm độc lập.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==