Tiền Phong số 77

THỪA NHẬN SAI PHẠM Sáng 17/3, sau hơn 1 giờ công bố cáo trạng, HĐXX Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét hỏi 13 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan. Người được gọi tên xét hỏi đầu tiên là bị cáo Nguyễn Trọng Đường (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, cựu Giám đốc Trung tâm VNCERT). Bị cáo Đường khai, sau khi VNCERT được lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chọn làm Chủ đầu tư “Dự án mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế”, cá nhân ông đã chỉ đạo thành lập một tổ chuyên gia thực hiện. Tổ chuyên gia này đã liên hệ Công ty tư vấn Khang Phát và được doanh nghiệp giới thiệu với Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tổ chuyên gia cũng thực hiện các khâu hoàn thiện hồ sơ đấu thầu. Quá trình đấu thầu, ông Đường thừa nhận ban quản lý dự án có sai phạm khi để AIC được “tạo điều kiện” dẫn đến thiệt hại. Cá nhân ông không biết giá gói thầu thực hiện với AIC lại cao hơn so với thị trường. Liên quan đến cáo buộc nhận tiền từ AIC, cựu Giám đốc Trung tâm VNCERT cho biết, sau khi gói thầu kết thúc, vào dịp Tết Nguyên đán 2019, người của AIC gọi điện cho ông xin sang Trung tâm chúc tết. “Bị cáo đã từ chối nhưng AIC vẫn tiếp tục cử nhân viên sang đưa một túi quà cho lễ tân, khi nhận túi quà bị cáo mở ra thấy bên trong có tiền. Ban đầu, bị cáo gọi sang AIC bảo đến nhận lại và họ nói đây là quà cảm ơn trung tâm thời gian qua đã giúp đỡ”, ông Đường khai. Theo lời bị cáo, số tiền sau đó được chuyển cho bộ phận kế toán, Ban Giám đốc Trung tâm quyết định chia đều cho cán bộ, cá nhân ông Đường hưởng lợi 200 triệu đồng. Cựu Giám đốc VNCERT cho hay, quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã kê biên một căn hộ là tài sản đứng tên ông. Ngoài ra, phía gia đình bị cáo cũng chủ động nộp khắc phục 600 triệu đồng. “ÁP LỰC” TỪ CHỈ ĐẠO CỦA CỰU BỘ TRƯỞNG TRƯƠNG MINH TUẤN? “Bị cáo còn muốn trình bày gì thêm nữa không?” Chủ tọa hỏi. Bị cáo Nguyễn Trọng Đường bối rối nói, bối cảnh phạm tội của bị cáo xảy ra cũng một phần có sự tác động của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thời điểm đó là ông Trương Minh Tuấn. Theo lời bị cáo Đường, qua rất nhiều phiên họp, bị cáo Đường bị cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhắc nhanh hoàn thiện hồ sơ để trình lãnh đạo bộ xem xét… Quá trình này, ông Đường được AIC gợi ý mua thiết bị với giá 300 tỷ đồng, giá này ông cho là quá đắt. “AIC là chỗ đối tác của Bộ trưởng, khi Bộ trưởng nói xem xét hợp tác với AIC là anh em cũng tự hiểu phải tạo điều kiện cho họ”, cựu Giám đốc Trung tâm VNCERT nói. Trong hồ sơ vụ án, cơ quan tố tụng xác định, năm 2016, ông Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông - hiện đang thụ án trong vụ Mobifone - AVG) duyệt “dự án mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin trên mạng”, đồng thời, giao Trung tâm VNCERT làm chủ đầu tư. Biết việc này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Tổng giám đốc Công ty AIC, cử nhân viên phối hợp với VNCERT xây dựng danh mục trang thiết bị, phần mềm dự kiến sẽ mua sắm và ấn định giá đầu ra. Ban đầu, AIC giới thiệu là hệ thống sử dụng công nghệ của Isarel nhưng có giá cao, không tương thích với thiết bị sẵn có của VNCERT. Bị cáo Nguyễn Trọng Đường sau đó yêu cầu cấp dưới khảo sát hiện trạng, tập hợp nhu cầu mua sắm thiết bị để rà soát danh mục cần đầu tư với quy mô dưới 100 tỷ đồng, báo cáo lãnh đạo Bộ. Quá trình này, phía Công ty AIC đưa nhiều hãng thiết bị đến giới thiệu để VNCERT đưa vào danh mục mua sắm. Theo cơ quan tố tụng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo nhân viên liên hệ với các hãng bán hàng để hỏi giá đầu vào tất cả các thiết bị theo nhu cầu mua sắm của VNCERT, rồi cộng thêm từ 40% - 60% để tạo giá Dự toán đầu ra thống nhất với VNCERT, đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi. VNCERT đã sử dụng danh mục, dự toán này hợp thức các gói thầu tư vấn để lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt. Khi đấu thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo dùng “quân xanh”, “quân đỏ” để Công ty AIC được trúng thầu dự án với giá hơn 70 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng cho rằng, mức giá này cao hơn thực tế và gây thiệt hại 17,2 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. HOÀNG AN Công an tỉnh Lào Cai vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mai Hương Lý (SN 1989, trú tại Hà Nội), nhân viên tư vấn bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas (MBLA) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của khách hàng. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 11/2024, trong thời gian làm việc tại tỉnh Lào Cai, Lý đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số khách hàng khi giao dịch tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Lào Cai (số 119, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai), để giữ lại thẻ đa năng của khách hàng, sau đó rút tiền từ tài khoản của họ để sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn. Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng. Qua làm việc với các cá nhân, tổ chức liên quan và đấu tranh trực tiếp với Lý, cơ quan công an xác định đối tượng đã chiếm đoạt 529 triệu đồng của 11 khách hàng trên địa bàn tỉnh. Nhận định hành vi của Lý có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 14/3/2025, Phòng An ninh kinh tế đã báo cáo và được lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai phê duyệt chỉ đạo bàn giao hồ sơ vụ án cùng đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai để xử lý theo thẩm quyền. ĐỨC ANH Nhân viên bảo hiểm MB Ageas bị tạm giữ vì lừa đảo hơn 500 triệu đồng Ô TÔ ĐÂM LIÊN HOÀN 10 XE MÁY: Một nạn nhân tử vong 11 nThứ Ba n Ngày 18/3/2025 PHÁP LUẬT “AIC là chỗ đối tác của Bộ trưởng, khi Bộ trưởng nói xem xét hợp tác với AIC là anh em cũng tự hiểu phải tạo điều kiện cho họ”, cựu Giám đốc Trung tâm VNCERT khai về việc bản thân bị “tác động” từ chỉ đạo của cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Cựu Giám đốc khai gì? Theo cáo buộc, ông Nguyễn Trọng Đường có vai trò là người đại diện chủ đầu tư trong quá trình xây dựng danh mục trang thiết bị phần mềm và triển khai đấu thầu. Ông đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền tạo điều kiện cho AIC tham gia vào tất cả giai đoạn để thống nhất trước danh mục, giá thiết bị phần mềm... Bị cáo Nguyễn Trọng Đường ẢNH: PV Đối tượng Mai Hương Lý ẢNH: CÔNG AN TỈNH LÀO CAI XÉT XỬ VỤ ÁN XẢY RA TẠI TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP MÁY TÍNH VN: Theo báo cáo của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, vào khoảng 18 giờ 54 phút ngày 16/3, bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân tên là H.T.T.T (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Đồng Nai) trong tình trạng đa chấn thương. Trước đó, nạn nhân bị tai nạn giao thông và được cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông. Do tình trạng đa chấn thương nặng nên nạn nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ngay sau đó, các bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ, phối hợp đa chuyên khoa tiến hành hồi sức cấp cứu, Tuy nhiên, do tình trạng sốc nặng, hồi sức không đáp ứng, các thương tổn vùng chậu phức tạp nên nạn nhân đã tử vong lúc 5 giờ 20 phút ngày 17/3. Bệnh viện Quân dân y miền Đông thông tin, chiều 16/3, đơn vị tiếp nhận 9 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Sau khi sơ cứu ban đầu, 8 người sức khỏe ổn định và được xuất viện. Riêng trường hợp chị H.T.T.T do tình trạng nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Trước đó, khoảng17 giờ ngày 16/3, xe ô tô Mercedes do một nữ tài xế điều khiển lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (hướng từ cầu Rạch Chiếc đi Suối Tiên) khi đến khu vực ngã tư Thủ Đức thì bất ngờ lao về phía trước, đâm vào nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ rồi tiếp tục đâm vào các xe đang lưu thông qua ngã tư. Vụ tai nạn khiến 10 xe máy bị hư hỏng nặng và nhiều người bị thương. Những người bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông. Công an TPHCM đã lấy lời khai của người cầm lái xe Mercedes là N.T.T.N (41 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, bà N vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở và chạy sai làn đường, gây tai nạn liên hoàn. P.V Liên quan đến vụ xe ô tô Mercedes đâm liên hoàn 10 xe máy tại ngã tư Thủ Đức (thành phố Thủ Đức, TPHCM) vào ngày 16/3, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, đến trưa 17/3, đã có một nạn nhân tử vong.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==