10 nThứ Ba n Ngày 18/3/2025 ĐỜI SỐNG Dự án cầu Tam Giang (huyện Núi Thành) chậm tiến độ nhiều năm nay khiến người dân ngao ngán. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng, thi công từ năm 2017, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2018. Sau nhiều lần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, gần nhất là gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2023, đến nay cầu đã xây xong nhưng chưa có đường dẫn nên vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Trong khi chờ đợi cây cầu mới hơn 150 tỷ đồng suốt 8 năm, người dân địa phương vẫn phải qua lại bằng cây cầu cũ đã xuống cấp. 3 dự án khôi phục, tái thiết ĐH 1 Phước Kim - Phước Thành, khôi phục, tái thiết ĐH 2 Phước Kim - Phước Lộc do UBND huyện Phước Sơn làm chủ đầu tư, ĐH 5.PS đoạn Phước Kim - Phước Lộc với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, thi công 3 năm vẫn chưa xong. Đây là 3 dự án tái thiết vùng sạt lở. Sau trận mưa lũ lịch sử năm 2020, tuyến đường này sạt lở hư hại. Việc đi lại của người dân khó khăn, thế nhưng tiến độ thi công các dự án ì ạch. Theo lãnh đạo huyện Phước Sơn, nhiều nguyên nhân dẫn đến tiến độ dự án chậm, trong đó khách quan như giao thông khó khăn, thời tiết bất lợi mưa nhiều; giá vật tư, vật liệu tăng cao, …thì có nguyên nhân chủ quan là hầu hết các nhà thầu không đảm bảo các điều kiện thi công theo hồ sơ dự thầu được duyệt. “Các tuyến đường này bị mưa lũ, sạt lở tàn phá từ năm 2020. Tuy nhiên mất một năm 2021 mới xong các thủ tục đầu tư và đến đầu năm 2022 mới triển khai thi công thì lại gặp khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, thời tiết vùng núi thì mưa liên tục không thể triển khai nên chậm tiến độ. Ngoài ra, một số nhà thầu tham gia thi công có năng lực tài chính kém nên chi một số hạng mục chậm, dẫn đến toàn bộ tuyến bị chậm. Huyện đã báo cáo, gia hạn tiến độ các dự án này đến hết năm nay” - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, ông Lê Quang Trung nói. Theo thống kê, tỉnh Quảng Nam hiện có 59 dự án đầu tư công đang ở trạng thái không sử dụng, sử dụng chưa hiệu quả hoặc không hiệu quả. Danh mục này bao gồm các trụ sở, điểm trường thuộc tài sản công không sử dụng, sử dụng chưa hiệu quả hoặc không hiệu quả. Có 55 dự án chậm tiến độ, 12 dự án đang ở trạng thái dừng thực hiện; 1 dự án đã phê duyệt quyết toán nhưng chưa thu hồi được số vốn thanh toán vượt quyết toán. Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách ngoài nhà nước có 88 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, khu đô thị ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp chậm tiến độ trên 24 tháng. Đối với các dự án sản xuất, kinh doanh và dự án khác ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp có 24 dự án chậm tiến độ. Trong đó, 13/24 dự án đã và đang được thanh tra đất đai. LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM, GỠ TỪNG DỰ ÁN, KHÔNG “ĐẺ” THÊM THỦ TỤC Tại cuộc họp với các sở ngành, địa phương mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng điểm mặt hàng loạt các dự án chậm tiến độ, lãng phí, nhất là các dự án đầu tư công khiến dư luận bức xúc. Ông nói “rất lo lắng và sốt ruột”, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và tháo gỡ vướng mắc cho các dự án vừa giải quyết câu chuyện giải ngân vốn đầu tư, vừa khơi thông nguồn lực để phát triển. Những nguyên nhân chính được chỉ ra từ các dự án chậm tiến độ đó là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tình trạng thiếu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường như cát xây dựng, đất đắp nền, đá, sỏi… không loại trừ nguyên nhân chủ quan là năng lực nhà thầu chưa đảm bảo, thiếu quyết tâm của chủ đầu tư, và cả rào cản từ những thủ tục, “giấy phép con”… Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, địa phương tháo gỡ ngay những rào cản, làm đúng thẩm quyền, không đùn đẩy. Tỉnh thành lập tổ công tác chỉ đạo gỡ vướng cụ thể đối với từng dự án, giao mốc thời gian, phần việc, trách nhiệm cụ thể. Đồng thời, yêu cầu ngành chức năng, địa phương khẩn trương tập trung khảo sát, đánh giá, thực hiện đấu giá mỏ khoáng sản đúng quy định giải quyết sớm nhất vấn đề thiếu vật liệu xây dựng. Đối với vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, yêu cầu Bí thư, Chủ tịch huyện có trách nhiệm vào cuộc gỡ vướng, đảm bảo giao mặt bằng tiến độ kế hoạch. Chủ tịch Quảng Nam đặc biệt lưu ý lãnh đạo sở ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định giải quyết thủ tục không quá 7 ngày, không được ngâm hồ sơ, cản trở, gây khó… HOÀI VĂN Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Nam, hiện có 239 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, lãng phí, trong đó 127 công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 112 dự án, công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách. Lãnh đạo tỉnh xác định, đây là điểm nghẽn cần phải tháo gỡ, tạo nguồn lực phát triển. Theo đó, thứ tự ưu tiên được thuê nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công, gồm người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ; người khuyết tật; người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội; nữ giới; hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Ngoài ra còn có hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; đối tượng theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 73/2023/NĐ-CP được cấp có thẩm quyền công nhận; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Như vậy, lần đầu tiên TPHCM bổ sung thêm đối tượng ưu tiên được mua nhà ở xã hội là nữ giới . Số lượng căn nhà ở xã hội để cho thuê dành cho các đối tượng ưu tiên được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số hồ sơ của các đối tượng nêu trên trên tổng số hồ sơ đăng ký nhân với tổng số căn nhà ở xã hội để cho thuê. Sở Xây dựng hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà ở được UBND TPHCM lựa chọn, lập danh sách thứ tự ưu tiên theo quy định để bố trí cho thuê (không thông qua hình thức bốc thăm) cho đến hết số lượng. Trường hợp cùng thứ tự ưu tiên thì lựa chọn theo thứ tự thời điểm nộp hồ sơ. Các đối tượng còn lại được lựa chọn theo hình thức bốc thăm (trực tiếp hoặc trực tuyến). Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà ở thực hiện thì Sở Xây dựng giám sát quá trình bốc thăm. Việc bốc thăm phải có biên bản kết quả bốc thăm. Theo chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2021 - 2030 và đề án của Chính phủ về đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, TPHCM dự kiến phát triển khoảng 69.700 - 93.000 căn nhà ở xã hội. Trong đó giai đoạn 2021 - 2025 phát triển 26.200 - 35.000 căn. Tuy nhiên, từ năm 2021 tới nay, TPHCM chỉ có 10 dự án triển khai với 6 dự án hoàn thành và 4 dự án đang thi công, quy mô khoảng 6.000 căn. Nguyên nhân chậm triển khai là do khó khăn về quy hoạch, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, thủ tục đất đai… Riêng năm nay, TPHCM dự kiến hoàn thành 4 dự án nhà ở xã hội với quy mô 2.874 căn và khởi công thêm 8 dự án mới, cung ứng gần 8.000 căn cho thị trường. Hiện, Sở Xây dựng đã công bố danh mục 7 dự án nhà ở xã hội mời gọi đầu tư với khoảng 8.000 căn hộ và đã được rất nhiều doanh nghiệp bất động sản quan tâm nên có thể phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. DUY QUANG Nữ giới được ưu tiên mua nhà ở xã hội UBND TPHCM vừa ban hành quyết định quy định về việc ưu tiên đối tượng được thuê nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công và các tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện được mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội trên địa bàn. TPHCM dự kiến phát triển khoảng 69.700 - 93.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 Quảng Nam tháo gỡ dự án chậm tiến độ Dự án cầu Tam Giang nhiều lần gia hạn tiến độ, đến nay chưa có mặt bằng để thi công đường dẫn nên công trình vẫn chưa đưa vào sử dụng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng kiểm tra thực tế dự án chậm tiến độ TPHCM: “Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, cập nhật các văn bản quy định pháp luật mới, không để tình trạng tự đẻ ra những “thủ tục con, quy định con” gây cản trở công việc”. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==