Tiền Phong số 76

13 XÃ HỘI Thứ Hai n Ngày 17/3/2025 Báo cáo về việc triển khai dự án, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, giao EVN làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 1 là đại diện chủ đầu tư. Đây là công trình đường dây 500 kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện. Dự án đi qua địa phận 4 tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc, với điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 7.410 tỷ đồng được thu xếp từ nguồn vốn vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 80% và vốn đối ứng của EVN là 20%. Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện. Đồng thời tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, nâng cao khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia, giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN. Theo ông Tuấn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN đã tập trung mọi nguồn lực, bám sát các bộ, ngành, các cấp chính quyền 4 địa phương triển khai song song, đồng bộ các công việc. Đến nay, EVN đã hoàn thành công tác chuẩn bị dự án; thu xếp vốn; phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục phần xây dựng; cơ bản hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng các gói thầu xây lắp và cung cấp cột thép, cung cấp vật tư, thiết bị, các gói thầu còn lại đang được thực hiện khẩn trương để hoàn thành ký hợp đồng trong tháng 3/2025. Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động phong trào thi đua công trình đường dây 500kV Lào Cai- Vĩnh Yên với các mốc tiến độ quan trọng: Hoàn thành công tác đúc móng: trong tháng 5/2025; Hoàn thành công tác lắp dựng cột: trong tháng 7/2025; Hoàn thành công tác kéo rải dây: trong tháng 8/2025; Hoàn thành đóng điện công trình: ngày 31/8/2025. PHÁT HUY CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500 KV MẠCH 3 Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, muốn tăng trưởng thì không thể thiếu năng lượng, mỗi điểm phần trăm tăng trưởng GDP sẽ tương ứng với khoảng 1,5 điểm phần trăm tăng trưởng điện. Cùng với đó, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương phải cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, tự lực, tự cường và chịu trách nhiệm của các cơ quan, các cấp. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu nâng cao hiệu quả trong các hoạt động nói chung của EVN, đặc biệt trong thời gian ngắn đã hoàn thành được những công việc, công trình lớn. Riêng với dự án này, EVN và các cơ quan đã vượt qua nhiều khó khăn, gấp rút hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn để đủ điều kiện khởi công, nhất là huy động nguồn vốn cho dự án. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục phát huy các bài học kinh nghiệm từ dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Bình - Hưng Yên trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án này và các dự án, công trình lớn cững như các hoạt động kinh tế - xã hội. Thủ tướng cũng chỉ đạo EVN phát huy tinh thần quyết liệt, thần tốc trong triển khai dự án đường dây 500 KV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối vừa qua, phải triển khai dự án nhanh hơn, chất lượng hơn, rẻ hơn, an toàn, hiệu quả hơn, giải quyết vấn đề an sinh xã hội tốt hơn, bảo đảm vệ sinh môi trường tốt hơn so với dự án đường dây 500 kV mạch 3. Đặc biệt, về tiến độ, Thủ tướng yêu cầu thi công trong 6 tháng, nhất định phải hoàn thành chậm nhất ngày 31/8/2025, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm trọng đại trong năm 2025, chào mừng đại hội Đảng, các cấp hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thủ tướng khẳng định Chính phủ và các bộ, ngành sẽ luôn đồng hành, sát cánh, hết sức ủng hộ các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong triển khai các dự án, phát huy mạnh mẽ tinh thần phục vụ, tránh thủ tục rườm rà, quan liêu. Theo đó, các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, tích cực hỗ trợ chủ đầu tư; lãnh đạo EVN và Ban Quản lý dự án phải bám sát công trường, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo động lực, truyền cảm hứng cho những người trên công trường. THỤC QUYÊN PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐƯỜNG DÂY 500KV LÀO CAI-VĨNH YÊN: Thần tốc hoàn thành đường dây trong 6 tháng Ngày 16/3/2025 tại Vĩnh Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công và phát động phong trào thi đua xây dựng dự án đường dây tải điện 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn và các đơn vị trao ủng hộ cho tỉnh Vĩnh Phúc tại lễ phát động Tại chương trình, cử tri Lý Kim Anh (quận 6) bày tỏ ủng hộ chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương. Bà Kim Anh đề nghị thành phố sớm hoàn chỉnh hệ thống tổ chức bộ máy để đưa vào hoạt động và phục vụ người dân được liên tục, thuận lợi. Bà nhìn nhận, qua sắp xếp tổ chức bộ máy, có một bộ phận cán bộ, công chức dôi dư sẽ được giải quyết chế độ theo quy định. “Với số cán bộ, công chức còn lại tiếp tục công tác, tôi đề nghị chính quyền thành phố có giải pháp đào tạo, bồi dưỡng họ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay” - bà nói. Trao đổi về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Bắc Nam cho biết, TPHCM đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị, cơ quan chuyên môn, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp từ cấp thành phố đến cấp quận, huyện và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, hiện nay các hồ sơ, thủ tục vẫn được đảm bảo thông suốt và phục vụ tốt theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Theo ông Nam, hiện nay thành phố cũng chuẩn bị các dự thảo, đề án để thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương về tiếp tục sắp xếp một số tỉnh, thành, không tổ chức cấp huyện và tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đối với các trường hợp cán bộ tiếp tục công tác, lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM cho biết thành phố đang tập trung thực hiện một số giải pháp mạnh mẽ. Trong đó, thành phố xây dựng và triển khai đề án Xây dựng nền công vụ hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng hiện đại và hội nhập; tiếp tục triển khai đề án đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn, chuyên sâu giai đoạn 2026 - 2030. “Cụ thể, năm 2025, thành phố sẽ tổ chức 55 lớp, bồi dưỡng cho khoảng 32.000 cán bộ, công chức, kể cả đào tạo trong và ngoài nước để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, phục vụ người dân”, ông Nam cho hay. GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÔNG SUỐT CHO DÂN Đối với ý kiến của cử tri thắc mắc xoay quanh việc công khai bộ thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan chuyên môn được thực hiện như thế nào sau khi thực hiện sáp nhập các cơ quan hành chính, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy cho biết, để tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp được thông suốt, không bị gián đoạn khi sắp xếp bộ máy, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở ban ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy thì chủ động thực hiện ngay việc công khai lại bộ TTHC. Theo bà Thủy, việc này được thực hiện công khai trên các cổng, các trang thông tin điện tử cũng như các hình thức phù hợp khác (phương tiện thông tin đại chúng, fanpage, niêm yết tại trụ sở đơn vị)… để người dân có thể tiếp nhận và thực hiện thủ tục theo nhu cầu của mình. UBND TPHCM cũng chỉ đạo Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM chủ động phối hợp các sở ban ngành, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức để cập nhật kịp thời các thay đổi của từng TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố, đồng thời điều chỉnh kỹ thuật của hệ thống nhằm đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp được liên tục, không bị gián đoạn. Trao đổi thêm, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Đăng Ái cho biết, TPHCM đã sáp nhập 3 cơ quan có liên quan là Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Sở Tài chính, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp. Trong quá trình sáp nhập, 3 đơn vị chủ động thực hiện công việc được thông suốt, liên tục, đặc biệt là việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC cho người dân và doanh nghiệp. “Khi sáp nhập, sở rất chủ động điều chỉnh, thay đổi con dấu và báo cáo bộ chủ quản để thay đổi tên gọi của sở mới trên hệ thống giải quyết thủ tục chuyên ngành; kiện toàn bộ phận một cửa. Đến nay, việc giải quyết TTHC đảm bảo ổn định, liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn”, ông Ái nói. NGÔ TÙNG Sáng 16/3, tại chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 3/2025 do HĐND TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức, lãnh đạo Văn phòng UBND TPHCM và nhiều sở, ban ngành đã thông tin cụ thể về công tác tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Cán bộ, công chức Sở Văn hóa và Thể thao (mới) giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân ẢNH: NGÔ TÙNG Lãnh đạo TPHCM trả lời về tinh gọn bộ máy

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==