12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 17/3/2025 Ngay trước khi rời nhiệm sở vào tháng 1 năm nay, chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa Hàn Quốc vào cấp thấp nhất của danh sách các quốc gia nhạy cảm, Reuters đưa tin. Bộ Năng lượng Mỹ không giải thích lý do đưa Hàn Quốc vào danh sách và cũng không cho biết Tổng thống Donald Trump có ý định thay đổi hay không. Phát ngôn viên của Bộ Năng lượng cho biết, việc bị đưa vào danh sách này không khiến Seoul phải chịu bất kỳ hạn chế mới nào trong hợp tác song phương với Washington về khoa học và công nghệ. Theo các báo cáo, quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/4 tới. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, chính phủ của họ đang nghiêm túc xem xét vấn đề và duy trì trao đổi chặt chẽ với Washington. “Chúng tôi sẽ tích cực đàm phán để đảm bảo không có tác động tiêu cực nào đối với hợp tác năng lượng, khoa học và công nghệ giữa Hàn Quốc và Mỹ”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo. Danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ nhạy cảm của Bộ Năng lượng Mỹ bao gồm: Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Israel, Nga, Iran và Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun là những người đã nêu khả năng Seoul sẽ theo đuổi vũ khí hạt nhân do lo ngại về chương trình vũ khí của Triều Tiên và tính không chắc chắn trong cam kết của Mỹ về chiếc ô hạt nhân. Ông Yoon và ông Kim đã bị truy tố với cáo buộc nổi loạn liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái. Ông Yoon vẫn đang chờ quyết định của toà án hiến pháp về việc có bãi nhiệm chức vụ của ông hay không. Khi còn đương nhiệm, ông Yoon đã dịu giọng về vấn đề hạt nhân sau khi đàm phán với chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden năm 2023, dẫn đến thỏa thuận mà Washington cam kết cung cấp cho Seoul thêm thông tin về kế hoạch ngăn chặn và đối phó nếu xảy ra sự cố hạt nhân trong khu vực. Đổi lại, Seoul cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân riêng và tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân mà nước này đã ký kết. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để xoa dịu những hoài nghi của Seoul về cam kết của Mỹ. TỔNG THỐNG UKRAINE CẢNH BÁO VỀ TƯƠNG LAI NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN LỚN NHẤT CHÂU ÂU Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (ZNPP) sẽ không thể “tồn tại” trừ khi nằm dưới quyền kiểm soát của Kiev. Lực lượng Nga đã kiểm soát ZNPP - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu - từ tháng 3/2022. Tỉnh Zaporozhye - nơi đặt nhà máy điện hạt nhân - đã bỏ phiếu gia nhập Nga trong một cuộc trưng cầu ý dân mà Kiev không công nhận. Cả Mátxcơva và Kiev đều cáo buộc đối phương tấn công ZNPP. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) triển khai một phái đoàn giám sát đến ZNPP vào tháng 9/2022. Tổng thống Zelensky nói rằng, nhà máy gây ra “vấn đề” cho cả Nga và Ukraine. Nhưng theo quan điểm của ông, chỉ Kiev mới có thể khôi phục hoạt động của nó. “Nếu không có Ukraine, về nguyên tắc, nhà máy này không thể tồn tại”, lãnh đạo Ukraine tuyên bố, mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Ông Zelensky lập luận rằng cần có “tiền và chuyên gia” để khôi phục ZNPP, và sẽ mất “vài năm” trước khi nhà máy có thể hoạt động trở lại. Theo ông, nhà máy này thiếu nước để làm mát các lò phản ứng do đập Kakhovka trên sông Dnieper bị vỡ. Việc sửa chữa nhà máy sẽ liên quan đến “rất nhiều quy trình, đòi hỏi nhiều vốn”. “Đây là nhà máy của chúng tôi”, ông Zelensky khẳng định. ZNPP phần lớn đã ngừng hoạt động từ giữa năm 2023, do mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái, cũng như sự gián đoạn nguồn cung cấp nước. ZNPP hiện do một công ty con của tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Rosatom kiểm soát. Giám đốc điều hành công ty, Ramil Galiev, tuyên bố hồi tháng 12 rằng ông có kế hoạch khôi phục hoạt động của nhà máy ngay khi an ninh được đảm bảo. Các kế hoạch cũng bao gồm việc xây dựng một hệ thống bơm mới để nạp đầy các hồ chứa nước gần nhà máy. “Không có vấn đề nào là không thể giải quyết”, ông Galiev nói. BÌNH GIANG-MINH HẠNH (theo Reuters, RT) Bộ Năng lượng Mỹ đưa đồng minh Hàn Quốc vào danh sách các quốc gia nhạy cảm, trong bối cảnh đang có những tranh luận về khả năng Seoul phát triển vũ khí hạt nhân. Một tàu khu trục của Hải quân Hàn Quốc phóng tên lửa hành trình trong một cuộc tập trận tại một địa điểm không được tiết lộ ẢNH: REUTERS “Ukraine giành chiến thắng về ngoại giao” Tổng thống Zelensky tuyên bố Kiev đã nhận được sự hoan nghênh từ phương Tây về cách xử lý các cuộc đàm phán gần đây với Mỹ tại Ả-rập Xêút. Ông tuyên bố rằng thành công về mặt ngoại giao của Ukraine đã đặt Nga vào một tình huống khó khăn mà họ khó có thể thoát ra. Trong cuộc họp tại Ả-rập Xê-út hôm 11/3, phái đoàn Ukraine nhất trí về lệnh ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đề xuất. “Mọi người đều chúc mừng Ukraine về chiến thắng thực sự tại Jeddah, chiến thắng của ngoại giao”, ông Zelensky tuyên bố hôm 15/3. “Mọi người đều tin rằng đây là một bước tiến triển nghiêm túc”. Mỹ liệt Hàn Quốc vào danh sách nhạy cảm hạt nhân Sáng kiến này được nhà báo người Ý Michele Serra khởi xướng vào cuối tháng 2, bằng bài xã luận trên tờ báo Ý La Repubblica với tiêu đề: “Hãy nói điều gì đó mang tính châu Âu”. “Tôi muốn tổ chức một cuộc mít-tinh lớn của những công dân ủng hộ châu Âu, vì sự thống nhất và tự do của châu Âu, không có cờ đảng phái, chỉ có cờ châu Âu”, Serra viết. Ông đưa ra khẩu hiệu: “Chúng ta tạo ra châu Âu ở đây, hoặc chúng ta chết”. Phong trào ra đời trong bối cảnh các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây ra nhiều xáo trộn, tình trạng rạn nứt chưa từng có giữa châu Âu và Mỹ, cùng với căng thẳng vì cuộc xung đột ở Ukraine và cuộc chiến thuế quan. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni miễn cưỡng ủng hộ kế hoạch của EU về tái vũ trang châu Âu vì lo ngại đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen có thể gây thêm áp lực với Ý khi nước này đang phải gánh khoản nợ khổng lồ. Kế hoạch của EU là huy động khoảng 800 tỷ euro trong 4 năm tới, phần lớn trong số đó sẽ đến từ các quốc gia thành viên, để tăng chi tiêu cho quốc phòng và an ninh. Trong nội bộ, Thủ tướng Meloni công khai chỉ trích dự án này, gạt bỏ thuật ngữ “tái vũ trang” và kêu gọi các đối tác châu Âu tập trung vào quốc phòng và an ninh chung. Những người tổ chức cuộc tập trung ngày 15/3 cho biết, ít nhất 30.000 người đã tham dự sự kiện tại quảng trường trung tâm Piazza del Popolo của Rome, tập hợp người Ý thuộc các phe phái khác nhau. “Chúng tôi ở đây để bảo vệ tự do và dân chủ. Đây là những khái niệm mà chúng tôi đã quen trong hơn 80 năm, nhưng trên thực tế, chúng cần được bảo vệ, chúng tôi không thể coi đó là điều hiển nhiên”, Daniela Condotto, một trong những người tham gia sự kiện, nói với AP. Các đảng cánh hữu của chính phủ phớt lờ sự kiện, để ủng hộ nỗ lực của Thủ tướng Meloni nhằm đóng vai trò trung gian giữa EU và Tổng thống Trump. “Phải có sự ủng hộ cho châu Âu, nhưng bằng những cải cách cụ thể, không phải sự kiện mang tính biểu tượng”, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Antonio Tajani phát biểu trước khi cuộc mít-tinh diễn ra. Phó thủ tướng Matteo Salvini, lãnh đạo đảng Liên minh với tư tưởng hoài nghi châu Âu, công khai chỉ trích. “Trong khi một số người tập trung vẫy cờ, chúng tôi nỗ lực thay đổi châu Âu này, nơi đang đè bẹp công nhân, nông dân và doanh nhân bằng những quy tắc vô lý”, ông tuyên bố. BÌNH GIANG (theo AP, Reuters) Hàng vạn người tập hợp ở Rome giữa chia rẽ về tái vũ trang châu Âu Người tham gia cuộc mít-tinh giương khẩu hiệu ủng hộ châu Âu ẢNH: AP Vài chục ngàn người Ý vừa tham gia một cuộc mít-tinh ủng hộ châu Âu tại trung tâm thành phố Rome. Họ vẫy cờ xanh của Liên minh châu Âu (EU) để thể hiện tinh thần đoàn kết trong bối cảnh vấn đề tái vũ trang của châu Âu đang gây chia rẽ đất nước. Pháp sẽ bảo vệ các đối tác châu Âu? Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định cam kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng ông cũng nói rằng châu Âu phải chịu trách nhiệm nhiều hơn cho an ninh của mình. Trước đó, ông ám chỉ rằng Mỹ sẽ không bảo vệ đồng minh NATO nào không chi đủ cho quốc phòng. “Tôi muốn tin rằng Mỹ sẽ sát cánh cùng chúng ta. Nhưng chúng ta phải sẵn sàng nếu điều đó không xảy ra”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu về cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Macron cho biết Pháp sẵn sàng trao đổi về việc mở rộng phạm vi hoạt động của kho vũ khí hạt nhân để bảo vệ các đối tác châu Âu. Về vấn đề Ukraine, hầu như tất cả lãnh đạo EU đều muốn trấn an Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng ông vẫn có thể dựa vào sự hỗ trợ của châu Âu sau khi quan hệ với Mỹ chao đảo vì cuộc cãi vã ở Nhà Trắng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==