Tiền Phong số 74

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Bảy n Ngày 15/3/2025 Làng Phước Tích nằm ở vị trí khá đặc biệt, nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, được bao bọc ba phía bởi dòng sông Ô Lâu huyền thoại. Làng Phước Tích được hình thành vào năm 1470 (năm Canh Dần), đúng vào thời gian mở mang bờ cõi về phương Nam của nhà nước phong kiến Đại Việt. Theo ghi chép trong gia phả của dòng họ Hoàng, dưới thời vua Lê Thánh Tông cuối niên hiệu Hồng Đức thứ nhất 1470 và đầu niên hiệu Hồng Đức thứ hai 1471, Hầu tước Hoàng Minh Hùng, tục gọi là ông Nồi, người làng Cẩm Quyết, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, sau khi chinh phạt quân Chiêm Thành thắng lợi, trên đường trở về, Hầu tước nhận thấy vùng đất này là nơi “đất lành chim đậu”. Ông dừng chân lại đây và cho lập làng và đặt tên làng, quê hương thứ hai của mình là Cẩm Quyết, thuộc huyện Kim Trà, châu Hóa, thừa tuyên Thuận Hóa. Và ông trở thành thuỷ Tổ họ Hoàng của làng. Buổi bình minh, làng có tên là Phúc Giang (dòng sông có nhiều phúc lộc) còn gọi xứ Cồn Dương. Đến thời Tây Sơn làng đổi tên thành Hoàng Giang, để tưởng nhớ đến dòng họ Hoàng, người “khai canh lập ấp” vùng đất này. Năm 1802, vua Gia Long lên ngôi Hoàng đế, cho đổi tên là Phước Tích, theo ước nguyện của dân làng “tích luỹ phúc đức cho con cháu về sau”, đồng thời cũng để tránh tên húy chúa Nguyễn Hoàng. Phước Tích tuy là một làng nhỏ nhưng có đến 12 bến nước, tượng trưng cho 12 dòng họ đầu tiên đến khai canh lập địa. Cùng với việc lập làng, những lưu dân xứ Nghệ vào đây sinh cơ lập nghiệp, đồng thời họ mang nghề gốm cổ truyền theo, lại gặp nơi không có ruộng đất canh tác, nhưng quanh vùng này rất giàu loại đất sét quý, phù hợp cho nghề gốm phát triển và là nơi cận sông nước, thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa. Từ đó, người dân Phước Tích chủ yếu sống bằng nghề gốm sứ. Đầu làng Phước Tích có cây thị cổ thụ trên 800 tuổi và ngôi miếu thờ Khổng Tử. Cuối làng có miếu Đôi thờ người khai cảnh Hoàng Minh Hùng, được phong là Thần Hoàng làng và thờ ông tổ khai sinh nghề gốm sứ. Thời xa xưa toàn làng có 12 lò nung gốm đỏ lửa suốt ngày đêm, sản xuất ra nhiều sản phẩm độc đáo. Những sản phẩm này được vận chuyển bằng thuyền từ bến sông Ô Lâu đến các tỉnh lân cận và trở thành thương hiệu nổi danh khắp nước. Gốm Phước Tích làm từ đất sét. Sản phẩm gốm Phước Tích nổi tiếng khắp vùng quê không chỉ bởi độ bền, mà đặc biệt rất phong phú về kiểu dáng, không có cái nào giống cái nào và khác nhau cả về màu sắc. Các sản phẩm gốm Phước Tích tuy không tráng men, nhưng sau khi nung vẫn có một lớp men nổi bên ngoài không bị ĐÔNG, MẠNH VÀ ĐẦY TIỀM NĂNG Chia sẻ về vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đánh giá, chất lượng thí sinh năm nay có nhiều điểm nổi bật, không chỉ ở diện mạo mà còn ở nền tảng tri thức và tài năng cá nhân. “Hơn 90% thí sinh đang theo học tại các trường đại học danh tiếng trong nước như Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng,… Một số bạn còn đến từ các cơ sở giáo dục quốc tế tại Mỹ, Thái Lan. Điều này cho thấy cuộc thi ngày càng thu hút những bạn trẻ ưu tú, có định hướng phát triển toàn diện”. Một trong những yếu tố tạo bất ngờ là sự xuất hiện của các thí sinh đến từ những nhóm trường ít liên quan đến các cuộc thi sắc đẹp. “Năm nay, chúng tôi thấy nhiều bạn đến từ Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược, Đại học Xây dựng hay Đại học Bách khoa. Sự hiện diện của họ khẳng định, Hoa hậu Việt Nam vừa là sân chơi nhan sắc vừa là cơ hội để những cô gái có nền tảng học vấn vững vàng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau thể hiện bản thân”, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 nhận định. Bên cạnh tri thức, khả năng ngoại ngữ của thí sinh cũng khiến Ban Giám khảo ấn tượng. “Không ít bạn có thể sử dụng thành thạo hai đến ba ngoại ngữ, bao gồm tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn, Nhật. Số lượng thí sinh đạt IELTS trên 7.5 khá nhiều, thậm chí có bạn đạt 8.0 từ khi 17 tuổi. Việc sở hữu vốn ngoại ngữ tốt là một lợi thế lớn, tạo tiền đề để các thí sinh có khả năng vươn xa trên những đấu trường quốc tế”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. Các thí sinh năm nay còn bộc lộ sự đa dạng về tài năng khi thể hiện trước Ban Giám khảo. Nhiều người tự tin thể hiện năng khiếu như hát, nhảy, múa, chơi nhạc cụ và thậm chí là võ thuật. Có người hát rất chuyên nghiệp, người lại chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ, một số thí sinh còn có nền tảng vững vàng trong các môn thể thao mang tính biểu diễn. Nhà báo Phùng Công Sưởng đánh giá cao khả năng truyền cảm hứng của các thí sinh miền Bắc tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024. Ông nhận xét, chính những phần thi và sự thể hiện xuất sắc của thí sinh đã tiếp thêm năng lượng cho Ban Tổ chức sau một ngày dài làm việc với những lựa chọn đầy khó khăn. NHỮNG BẤT NGỜ LỚN TẠI VÒNG SƠ KHẢO Một trong những bất ngờ lớn nhất năm nay của vòng sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2024 là sự xuất hiện của nhiều thí sinh đến từ các dân tộc thiểu số như Tày, Sán Dìu, Lô Lô… Đây là tín hiệu tích cực cho thấy cuộc Số lượng thí sinh gần gấp đôi phía Nam, chất lượng nhan sắc đồng đều, khả năng ngoại ngữ và tài năng đa dạng, vòng sơ khảo phía Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2024 thực sự là một “bài toán khó” cho Ban Giám khảo. Ngày thi 13/3 khép lại với 26 gương mặt tiềm năng. Top 44 thí sinh cả nước sẵn sàng bước vào chặng đường tiếp theo của cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất Việt Nam. Phước Tích, ngôi làng cổ thuộc thôn Phước Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay thuộc tổ dân phố Phước Phú, phường Phong Hòa, Thị xã Phong Điền), cách trung tâm thành phố Huế khoảng 40 km về phía Bắc. Theo Quốc lộ 1A, đến cầu Mỹ Chánh rẽ về phía biển, ta sẽ bắt gặp làng Phước Tích. Lò nung cổ xưa Dàn thí sinh tham gia sơ khảo phía Bắc được đánh giá có điểm nhan sắc cao, trí tuệ và tài năng nổi bật ẢNH: DƯƠNG TRIỀU n TRẦN MẠNH THƯỜNG KÝ SỰ NHÌN LẠI SƠ KHẢO KHU VỰC PHÍA BẮC HOA HẬU VIỆT NAM 2024: Thí sinh học vấn cao, tài năng Hoài niệm về làng gốm 500 năm Dàn hoa khôi, á khôi nổi bật Có thể kể tên Trần Minh Thu, Hoa khôi Đại học Thương mại 2024, gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh lịch và sự tự tin. Nguyễn Vũ Khánh Quỳnh, Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch Học viện Tài chính, cũng là một trong những thí sinh được công chúng đánh giá cao bởi thần thái cuốn hút và phong cách chuyên nghiệp. Cả hai thí sinh này đều từng chinh chiến ở những cuộc thi quy mô trong môi trường đại học, là tiền đề giúp họ có sự chuẩn bị tốt hơn khi bước vào đấu trường nhan sắc cấp quốc gia. Đáng chú ý, thí sinh Ngô Thị Thanh Vân đến từ Ninh Bình là gương mặt duy nhất được đặc cách vào thẳng vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô từng giành danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Đại học Văn hóa Hà Nội và Á khôi Người đẹp Hoa Lư 2024. Chum đựng nước

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==