12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 15/3/2025 Ông Kellogg đã vắng mặt trong một số cuộc thảo luận cấp cao gần đây, bao gồm cuộc họp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz và Ngoại trưởng Marco Rubio với phái đoàn Ukraine tại Ả-rập Xê-út hôm 11/3. Ông cũng không tham dự cuộc họp cấp cao với phái đoàn Nga tại Ả-rập Xê-út hồi tháng 2. Hiện không rõ sự vắng mặt của ông Kellogg có liên quan đến yêu cầu của các quan chức Nga hay không, và cũng không rõ yêu cầu này được đưa ra khi nào. Nguồn tin của Reuters cho biết yêu cầu của Nga không được đáp ứng, và ông Kellogg đã cử một thành viên cấp cao trong nhóm nhân viên của mình, Eli Rosner, tham dự cuộc họp mới nhất ở Ả-rập Xê-út. Đại sứ quán Nga tại Washington hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ James Hewitt khẳng định ông Kellogg đã đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt xung đột Ukraine. “Tổng thống Trump đã tận dụng tài năng của nhiều quan chức chính quyền cấp cao để hỗ trợ tìm kiếm một giải pháp hòa bình ở Ukraine”, ông Hewitt cho biết tối 13/3. Tại cuộc họp đầu tuần này ở Ả-rập Xê-út, Mỹ và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn trong 30 ngày. Nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời hôm 12/3 rằng nỗ lực ngừng bắn cần được xem xét lại một cách nghiêm túc. Đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Trung Đông - Steve Witkoff - đã đến Mátxcơva và sẽ trình bày kết quả cuộc đàm phán Mỹ - Ukraine khi gặp Tổng thống Nga Putin vào cuối ngày 13/3. Tin đồn về việc Điện Kremlin yêu cầu loại trừ đặc phái viên Kellogg được đưa ra trong bối cảnh một số cựu quan chức cấp cao của Nga phàn nàn rằng theo quan điểm của họ, ông Kellogg quá thông cảm với Kiev. Là một trung tướng đã nghỉ hưu, ông Kellogg từng chỉ trích hành động của Nga ở Ukraine gay gắt hơn các quan chức chính quyền khác. Tuy nhiên, ông vẫn liên tục bảo vệ lập trường của Tổng thống Trump về xung đột Ukraine, bao gồm cả quyết định gần đây là tạm dừng một số hoạt động chia sẻ thông tin tình báo với Kiev. Ông Kellogg từng là chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia trong nhiệm kỳ 2017-2021 của ông Trump, và là cố vấn an ninh quốc gia cho Phó Tổng thống Mike Pence khi đó. Ông đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev hồi tháng 2 và đã gặp một số nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên khắp châu Âu. UKRAINE NÓI NGA ĐƯA RA ĐIỀU KIỆN VÌ KHÔNG MUỐN NGỪNG BẮN Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đang chuẩn bị bác bỏ đề xuất ngừng bắn, nhưng sợ phải nói trực tiếp điều này với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tối 13/3, Tổng thống Zelensky nói rằng Nga đang đặt ra các điều kiện ngừng bắn để trì hoãn hoặc khiến nó không thể xảy ra. “Thực tế là Nga đang chuẩn bị từ chối, vì họ sợ phải nói với lãnh đạo Mỹ rằng họ muốn tiếp tục cuộc chiến này”, ông Zelensky nói. “Đó là lý do vì sao Mátxcơva đang đặt ra các điều kiện, để trì hoãn lâu nhất có thể hoặc khiến nó không thể xảy ra”. Lãnh đạo Ukraine cho biết, Washington đã sẵn sàng tổ chức kiểm soát và xác minh lệnh ngừng bắn. “Điều này có thể đảm bảo được, với khả năng của Mỹ và châu Âu”. Theo ông, lệnh ngừng bắn sẽ cho các bên thời gian để “chuẩn bị câu trả lời cho mọi câu hỏi liên quan đến an ninh lâu dài và một nền hòa bình thực sự, đáng tin cậy, đồng thời đưa ra kế hoạch chấm dứt chiến tranh”. Trong một phát biểu cùng ngày, Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak nhấn mạnh Kiev chỉ muốn ngừng bắn tạm thời và sẽ không đồng ý đóng băng xung đột với Nga. “Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý với một cuộc xung đột đóng băng”, ông Yermak nói, cho biết thêm rằng Mỹ cũng phản đối việc này. Theo ông Yermak, Ukraine đã đồng ý với Mỹ rằng các đại diện châu Âu chắc chắn sẽ tham gia tiến trình hòa bình. “Điều quan trọng nhất là Ukraine không đơn độc, Ukraine đang ở cùng các đối tác của mình”. Phát biểu của các quan chức Ukraine được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự ủng hộ đối với lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 30 ngày ở Ukraine, nhưng cũng cảnh báo về những lỗ hổng tiềm ẩn và những bất lợi về mặt chiến lược. “Nga tin rằng ý tưởng ngừng bắn là đúng đắn”, ông Putin nói. “Chúng tôi ủng hộ ý tưởng giải quyết xung đột thông qua các biện pháp hòa bình”. “Nhưng chúng tôi muốn đảm bảo trong thời gian ngừng bắn 30 ngày, Ukraine sẽ không tiến hành tổng động viên, sẽ không huấn luyện binh lính và sẽ không nhận được vũ khí”. Đề xuất ngừng bắn được Ukraine đưa ra trong cuộc họp với Mỹ tại Ả-rập Xê-út hồi đầu tuần. Đặc phái viên của tổng thống Mỹ Steve Witkoff sẽ trình bày kết quả cuộc đàm phán này khi gặp Tổng thống Nga Putin vào cuối ngày 13/3. “Hy vọng Nga sẽ đưa ra quyết định đúng đắn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, bình luận về chuyến thăm Mátxcơva của ông Witkoff. Lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định, ông không cho rằng Nga sẽ tấn công các đồng minh của Washington. “Điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi sẽ đảm bảo điều đó không xảy ra”, ông nói. MINH HẠNH (theo Reuters, FT) Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, Mátxcơva nói với Washington rằng họ không muốn Đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Nga - Ukraine Keith Kellogg tham gia cuộc thảo luận cấp cao về việc chấm dứt xung đột Ukraine. Một binh sĩ Ukraine ẢNH: NPR Tổng thống Ba Lan thúc giục Mỹ chuyển giao vũ khí hạt nhân Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda kêu gọi Mỹ chuyển vũ khí hạt nhân đến lãnh thổ nước này như một biện pháp răn đe nhằm vào Nga, tờ Financial Times (FT) đưa tin. Tổng thống Duda nói với FT, rằng ông đã thảo luận về đề xuất này với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine và Nga - Keith Kellogg. Trước đây, Ba Lan từng tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp nhận vũ khí Mỹ theo một chương trình chia sẻ vũ khí hạt nhân. Các nghị sĩ Ba Lan gần đây cũng bày tỏ sự quan tâm đến ý tưởng do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra, rằng chiếc ô hạt nhân của Paris có thể được mở rộng cho các đồng minh châu Âu. “Biên giới của NATO đã dịch chuyển về phía đông vào năm 1999, vì vậy sau 26 năm, cơ sở hạ tầng của NATO cũng phải dịch chuyển về phía đông. Đối với tôi, điều này là hiển nhiên”, FT trích lời Tổng thống Duda nói trong một cuộc phỏng vấn. Sẽ an toàn hơn nếu những vũ khí đó đã có mặt ở Ba Lan, ông Duda nói thêm. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, một đối thủ chính trị của ông Duda, hôm 13/3 nói rằng tốt hơn nên giải quyết các vấn đề như vậy một cách kín đáo, thay vì trong các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông. Dù vậy, ông vẫn tin rằng tổng thống có ý định tốt. Nga không muốn đặc phái viên Mỹ dự đàm phán về Ukraine? Ông Trump từng đề xuất mua hòn đảo tự trị của Đan Mạch hồi năm 2019, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, và đã khơi lại cuộc thảo luận này sau khi tái đắc cử. Phát biểu tại phiên họp chung gần đây của Quốc hội, ông tuyên bố “Washington chào đón Greenland đến Mỹ”. Khi được các nhà báo hỏi hôm 13/3 về “khả năng sáp nhập Greenland”, ông Trump trả lời: “Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra”. “Trước đây, tôi không nghĩ nhiều. Nhưng tôi đang ngồi với một người đàn ông có thể đóng vai trò rất quan trọng. Ông biết đấy, Mark, chúng ta cần đảo Greenland vì an ninh quốc tế”, Tổng thống Mỹ nói với người đứng đầu NATO. Đáp lại, ông Rutte nói với Tổng thống Trump rằng ông sẽ để câu hỏi về tương lai của Greenland cho người khác trả lời. “Tôi không muốn lôi NATO” vào cuộc tranh luận, ông nhấn mạnh, cho rằng đây nên là chủ đề dành cho các quốc gia ở “miền bắc” vì Trung Quốc và Nga đang sử dụng các tuyến đường thủy trong khu vực. Theo Tổng thống Trump, Đan Mạch từ chối thảo luận về chủ đề này, nhưng ông có thể sẽ gửi thêm quân đội để củng cố các căn cứ của Mỹ ở Greenland. “Chúng tôi thực sự cần Greenland vì an ninh quốc gia. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao NATO có thể phải tham gia theo một cách nào đó. Việc này rất quan trọng”, ông Trump nói. Những bình luận này đã nhanh chóng vấp phải sự phản đối từ lãnh đạo sắp mãn nhiệm của Greenland. “Tổng thống Mỹ đã một lần nữa đưa ra ý tưởng sáp nhập chúng tôi”, ông Mute Egede cho biết trong một bài đăng trên Facebook. “Đủ rồi”. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hầu hết người dân Greenland phản đối việc gia nhập Mỹ, mặc dù phần lớn ủng hộ việc độc lập khỏi Đan Mạch. Vị trí chiến lược và nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của Greenland có thể mang lại lợi ích cho Mỹ. Greenland nằm dọc theo tuyến đường ngắn nhất từ châu Âu đến Bắc Mỹ, rất quan trọng đối với hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo của Washington. MINH HẠNH (theo RT, Reuters) NATO không mặn mà với ý tưởng sáp nhập Greenland của Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte trò chuyện với các nhà báo tại Washington hôm 13/3 ẢNH: CNP Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte rằng việc Mỹ kiểm soát đảo Greenland là cần thiết để tăng cường an ninh quốc tế.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==