TRANG 7 TRANG 4 + 5 THỨ BẢY 15/3/2025 SÕ 74 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 3 TRANG 2 TRANG 12 TRANG 6 TRANG 16 Khúc tráng ca bất tử Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn ẢNH: NHẬT MINH Sáng 14/3, tại Diễn đàn chính sách “Việt Nam chủ động phát triển ngành Công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới” trong khuôn khổ Hội nghị quÕc tế về Trí tuệ nhân tạo và Bán dẫn 2025 (AISC 2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng. Bạn bè quÕc tế hãy hỗ trợ Việt Nam phát triển đất nước THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Hấp dẫn tứ kết Champions League Nga không muÕn đặc phái viên Mỹ dự đàm phán về Ukraine? XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH LÀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRƯỚC MỘT BƯỚC THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025: Cẩn trọng với dạng thức câu hỏi trắc nghiệm Sáng 14/3, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính - thông tin với báo chí về quản lý công sản. Theo ông Thịnh, hiện thÕng kê có hơn 11.000 cơ sở nhà đất đang trong tình trạng không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, trong đó 3.800 cơ sở đã có phương án xử lý, nhưng hơn 7.200 cơ sở vẫn chưa có kế hoạch cụ thể... Không để lãng phí tài sản công, bỏ hoang trụ sở khi sáp nhập KÉM HIỆU QUẢ Dòng tên con khắc trên bia 37 NĂM SỰ KIỆN GẠC MA: CHỦ CHUNG CƯ MINI BỊ CHÁY LÀM 56 NGƯỜI CHẾT LĨNH 12 NĂM TÙ Hơn 11.000 nhà đất công sản Trụ sở công bỏ hoang trên trục đường Lê Lợi (TP Huế) ẢNH: NHẬT MINH
2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 15/3/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, khó lường, khó định đoán, tuy nhiên xu thế hÍa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, cơ hội thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức. Vì vậy, phải có cách tiếp cận mới, tiếp cận toàn dân, toàn cầu, toàn diện để giải quyết khó khăn; phải đoàn kết, chung tay hợp tác, chia sẻ với tinh thần làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn, người dân mỗi nước được sống trong hÍa bình, hợp tác phát triển; người dân phải được thụ hưởng thành quả của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong đó, nỗ lực của các tập đoàn hàng đầu trên thế giới đang phát triển vì mục tiêu con người, lấy con người là trung tâm. “Đoàn kết là phải có tư duy mới, 1+1 phải lớn hơn 2; nhân đôi nhân ba sức mạnh của mỗi chúng ta, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau; dù đi nhanh hay đi xa thì đều phải đi an toàn, bền vững”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Chia sẻ việc Việt Nam đang làm gì để chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đưa ra tầm nhìn đến 2045 là nước phát triển có thu nhập cao dù Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, quy mô nền kinh tế cÍn khiêm tốn, đang trong quá trình chuyển đổi, độ mở cao, sức chống chịu với các cú sốc bên ngoài cÍn có hạn. Để làm được điều này, Việt Nam phải thực sự quyết tâm, bản lĩnh, trí tuệ để đất nước phát triển, giàu mạnh, nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam xác định năm 2025 phải đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% trở lên, tạo đà, tạo lực, tạo thế cho tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; mặc dù mục tiêu là khó, song Việt Nam quyết tâm khó mấy cũng phải thực hiện và với sự hợp tác hỗ trợ của bạn bè quốc tế, Việt Nam tự tin đạt được mục tiêu này. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam xác định phát triển dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, phát triển mạnh mẽ các ngành mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, internet vạn vật, sản xuất chip bán dẫn. Việt Nam xác định thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” nhưng cũng là “đột phá của đột phá”, do đó xác định thể chế để phát triển bán dẫn, AI, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, kiên quyết cắt bỏ ít nhất 30% số thủ tục hành chính rườm rà. Cùng với đó, tăng cường phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát; phát huy tính tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo của mỗi chủ thể liên quan. Phát triển hạ tầng chiến lược phục vụ phát triển AI, nghiên cứu và sản xuất bán dẫn, trong đó đầu tư phát triển hạ tầng giao thông để giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh hàng hóa; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, bảo đảm hạ tầng sóng và điện ở vùng sâu, vùng xa; bảo đảm phát triển nguồn nhân lực cho ngành Chíp bán dẫn, AI, trong đó có tích cực đào tạo 100 nghìn kỹ sư bán dẫn và AI những năm tới. Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế để chia sẻ, học tập cùng các đối tác; xây dựng môi trường hÍa bình, hợp tác, phát triển, vì ổn định để phát triển, phát triển mang lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc mạnh mẽ, hùng cường hơn, nhân dân được thụ hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cao hơn. Việt Nam tập trung phát triển hệ sinh thái cho AI, bán dẫn; xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) phù hợp điều kiện, năng lực của Việt Nam; đẩy mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp điều kiện mới, khả năng, đáp ứng sự phát triển chung của đất nước; phát triển các trung tâm tài chính quốc tế và khu vực ở TPHCM và Đà Nẵng. Hiện, Việt Nam đang đẩy mạnh cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức, bộ máy, tạo ra bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chuyển từ tiếp nhận và xử lý công việc cho nhân dân, doanh nghiệp sang phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; tìm đến dân, sát với dân, thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết các yêu cầu, khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng của dân và khuyến khích đổi mới sáng tạo của nhân dân ngay tại cơ sở. Thủ tướng đề nghị các tập đoàn tạo điều kiện cho người Việt Nam tham gia lãnh đạo, quản lý cùng với các doanh nghiệp nước ngoài; ưu tiên tiếp nhận người Việt Nam vào làm việc ở các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới; góp phần cùng Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển các trung tâm, cơ sở đào tạo mang tầm quốc tế, hướng vào các ngành mới nổi như chíp bán dẫn, AI, quang lượng tử, điện toán đám mây, y sinh học... Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết nỗ lực, tạo mọi điều kiện, góp phần để các doanh nghiệp nước ngoài đã phát triển rồi thì phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn trong quá trình đầu tư tại Việt Nam… Thủ tướng nhấn mạnh, đây là sự cổ vũ, động viên, ủng hộ Việt Nam, nhưng tốt hơn nữa là cả hai bên phải đưa ra được chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư cụ thể; “cùng làm, cùng hưởng, cùng chiến thắng; cùng hưởng niềm vui, hạnh phúc” khi “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, có thành quả cụ thể”, mang lại lợi ích chung, góp phần làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. PV (theo TTXVN) Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn ẢNH: NHẬT MINH Sáng 14/3, tại Diễn đàn chính sách “Việt Nam chủ động phát triển ngành Công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới” trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và Bán dẫn 2025 (AISC 2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng. Nhân sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và các đại biểu chứng kiến lễ công bố Sáng kiến phát triển nguồn nhân lực bán dẫn; Sáng kiến ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn; Sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia Liên minh trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Bạn bè quốc tế hãy hỗ trợ Việt Nam phát triển đất nước Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT khẳng định nhiều năm trước, Việt Nam gần như vô danh trên bản đồ công nghệ thông tin (CNTT) thế giới thì ngày nay, Việt Nam trở thành cái nôi nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam đang có 1 triệu kỹ sư CNTT trong đó có một nửa là phần mềm có thể chuyển đổi qua AI và đang hướng tới việc chuyển đổi thành 1 triệu chuyên gia AI. Nếu làm được như vậy thì như dự báo của ông Jensen Huang, Chủ tịch Nvidia, Việt Nam sẽ đứng đầu tiên trên thế giới trong top các nước phát triển. Việt Nam đang đặt mục tiêu đào tạo 50.000 nhân sự bán dẫn vào năm 2030 và sẽ tiến đến hàng trăm nghìn nhân sự trong tương lai. Trong bối cảnh cả thế giới và Việt Nam đầu tư đào tạo nhân lực bán dẫn, FPT cam kết năm 2030 đào tạo 5.000 người và đã có 1.600 sinh viên theo học ngành bán dẫn. Hơn thế, lãnh đạo Đảng, nhà nước đã ban hành Nghị quyết 57, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc lựa chọn đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, trong đó có AI và bán dẫn làm lộ trình phát triển tương lai. Ông Bình tin rằng, năm tới, Việt Nam sẽ khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, với tốc độ tăng trưởng hai con số. Ông Bình khẳng định sự sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam trong việc chuyển giao công nghệ và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Ông Christopher Nguyễn, Giám đốc điều hành và nhà sáng lập Aitomatic đã phân tích các yếu tố then chốt giúp Việt Nam tận dụng nền tảng công nghệ tiên tiến, từ đó gia tăng sức cạnh tranh trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định sự tự chủ trong công nghệ là chìa khóa đưa nền kinh tế số của Việt Nam phát triển mạnh mẽ. NGHIÊM HUÊ THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Việt Nam có gì để tham gia thị trường Bán dẫn - AI? Thông qua Diễn đàn chính sách “Việt Nam chủ động phát triển ngành Công nghiệp bán dẫn và Trí tuệ nhân tạo trong kỉ nguyên mới”, Việt Nam hướng đến vị thế mới trên trường quốc tế, mở ra những cơ hội hợp tác chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số, nắm bắt và làm chủ công nghệ.
CÒN 9 BỘ, NGÀNH VÀ 12 ĐỊA PHƯƠNG CHƯA HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ ĐỐI TƯỢNG KIỂM KÊ Tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, tính đến 22h ngày 13/3, vẫn còn 9 bộ, ngành và 12 địa phương chưa hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê, chậm hơn thời hạn quy định (20/2/2025). Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê, chậm so với thời hạn yêu cầu của Bộ Tài chính bao gồm: Văn phòng Quốc hội, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Các địa phương gồm có: thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Điện Biên, tỉnh Hà Nam, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Thanh Hoá. Trong khi đó, Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Ngân hàng nhà Nước Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp... là những địa phương thực hiện việc gửi và duyệt báo cáo đối với tài sản công (tài sản cố định) vượt tiến độ chung, đạt trên 98%. Tỷ lệ gửi và duyệt báo cáo đối với tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ đạt trên 99% gồm: Tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Hà Giang, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Hoà Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, với vai trò là cơ quan hướng dẫn và tổng hợp kết quả tổng kiểm kê, Cục Quản lý công sản đã cử cán bộ chuyên trách hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổng kiểm kê tài sản công, đồng thời ban hành hướng dẫn bổ sung và kiểm tra thực tế tại một số đơn vị. Để đảm bảo tiến độ, từ giữa tháng 2, Cục công khai tình hình kiểm kê hàng tuần, cho thấy nhiều bộ, ngành, địa phương có tiến bộ nhưng vẫn còn không ít đơn vị chậm tiến độ. Ông Thịnh nhấn mạnh, các địa phương cần xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp phù hợp để khắc phục, nếu không sẽ khó đảm bảo tiến độ đề ra. KHÔNG ĐỂ TÌNH TRẠNG TÀI SẢN CÔNG, TRỤ SỞ “BỎ HOANG” Để đảm bảo tiến độ tổng kiểm kê theo đúng thời hạn quy định, Bộ Tài chính đưa ra 5 giải pháp yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, báo cáo tình trạng sử dụng tài sản. Đặc biệt, cần tập trung vào các cơ sở nhà đất, trụ sở cơ quan không còn sử dụng, hoặc sử dụng không hiệu quả. Các đơn vị thuộc diện kiểm kê phải hoàn thành kiểm kê thực tế, nhập dữ liệu vào phần mềm Tổng kiểm kê tài sản công đảm bảo chính xác, đầy đủ, logic trước ngày 31/3/2025. Ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết thêm, hiện nay, theo thống kê có hơn 11.000 cơ sở nhà đất đang trong tình trạng không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả. Trong đó, 3.800 cơ sở đã có phương án xử lý, nhưng hơn 7.200 cơ sở vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Phần lớn số tài sản này thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa, chịu tác động từ việc sáp nhập các đơn vị hành chính. Ông Nguyễn Tân Thịnh khẳng định: “Việc xử lý tài sản dôi dư gặp nhiều khó khăn như quy hoạch chưa đồng bộ, thủ tục chuyển đổi công năng còn phức tạp hoặc nhu cầu sử dụng tại địa phương chưa cao. Vì vậy, Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường kiểm tra giám sát, báo cáo định kỳ hàng quý để đảm bảo tiến độ xử lý”. LÂM THUỲ DƯƠNG 3 n Thứ Bảy n Ngày 15/3/2025 THỜI SỰ Sáng 14/3, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính - thông tin với báo chí về quản lý công sản. Theo ông Thịnh, hiện thống kê có hơn 11.000 cơ sở nhà đất đang trong tình trạng không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, trong đó 3.800 cơ sở đã có phương án xử lý, nhưng hơn 7.200 cơ sở vẫn chưa có kế hoạch cụ thể... Bộ Tài chính thông báo về kết quả thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công Hơn 11.000 nhà đất công sản kém hiệu quả Sau khi thực hiện sáp nhập, tại Quảng Nam dôi dư nhiều trụ sở. Trong đó có 6 trụ sở lớn dôi dư sau sáp nhập nằm ở thành phố Tam Kỳ gồm: Trụ sở làm việc của Sở LĐTB&XH cÛ (số 11 Nguyễn Chí Thanh); Trụ sở Ban Tôn giáo cÛ (số 1 Nguyễn Chí Thanh); Trụ sở Sở TT&TT cÛ (số 50 Hùng Vương), Trụ sở của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (số 510 Hùng Vương); Trụ sở Chi cục Dân số tỉnh (số 24 Trần Phú); Trụ sở Chi cục Quản lý đất đai Quảng Nam (số 160 Hùng Vương). Lãnh đạo tỉnh đang giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra để tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền xử lý các tài sản công dôi dư trên đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Trước đó, theo báo cáo của Sở Tài chính, tại địa phương có 388 cơ sở nhà, đất không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích. Trong số này, 247 cơ sở tỉnh đã có quyết định xử lý và hoàn thành xử lý 66 cơ sở, chưa hoàn thành xử lý 181 cơ sở; còn 141 cơ sở chưa có quyết định xử lý. Có 13 tài sản công khác (không phải là nhà, đất) thuộc trường hợp không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, tỉnh Quảng Nam chưa có quyết định xử lý đối với các tài sản này. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn DÛng, trong bối cảnh sắp xếp tinh gọn bộ máy như hiện nay, việc dôi dư trụ sở các cơ quan hành chính là điều khó tránh. Ông DÛng cho hay, đang yêu cầu ngành chức năng rà soát, kiểm tra để có phương án sử dụng, xử lý các tài sản công dôi dư tránh gây lãng phí. Ông khẳng định tỉnh sẽ cố gắng bố trí sử dụng tối đa tài sản này phù hợp để không lãng phí công sở, lãng phí đất đai. Cùng với đó, tỉnh Quảng Nam cÛng yêu cầu tạm dừng triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, cấp xã (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục) trên địa bàn quản lý (xác định điểm dừng kỹ thuật hợp lý để tạm dừng, không để lãng phí) cho đến khi UBND tỉnh có chỉ đạo mới. Liên quan đến các trụ sở UBND xã dôi dư trên địa bàn, ông Bhling Mia - Bí thư huyện ủy Tây Giang cho rằng, sau sắp xếp, tinh gọn một số trụ sở UBND xã dôi dư không hoạt động trong khi thực tế các khu lưu trú của thầy cô giáo vùng cao thì vừa thiếu vừa xuống cấp. Do đó, ông kiến nghị với lãnh đạo tỉnh xem xét chuyển công năng đối với một số trụ sở Ủy ban nhân dân dôi dư sang làm nhà ở cho các thầy cô giáo. HOÀI VĂN Cùng với việc dừng xây dựng trụ sở làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, đang rà soát, kiểm tra để có phương án sử dụng, xử lý các tài sản công dôi dư tránh gây lãng phí. Trụ sở Sở LĐ-TB &XH tỉnh Quảng Nam dôi dư sau thực hiện sáp nhập ẢNH: HOÀI VĂN TRỤ SỞ DÔI DƯ SAU SÁP NHẬP Ở QUẢNG NAM: Đề xuất dùng làm nơi lưu trú cho thầy cô giáo vùng cao Không để lãng phí tài sản công, bỏ hoang trụ sở khi sáp nhập Theo kế hoạch, đến ngày 31/3, các đơn vị trực tiếp kiểm kê phải hoàn thành công việc. Tuy nhiên, thời gian còn lại không nhiều, trong khi một số đơn vị vẫn gặp khó khăn.
Dòng tên của các liệt sĩ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988 vừa được khắc thêm lên bia tưởng niệm ở đình làng Nại Nam (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), cùng với những đồng đội tuổi xuân đã nằm lại trùng khơi 37 năm trước. CẠNH ĐỒNG ĐỘI, MẸ ẤM LÒNG Năm nào đến dịp 14/3, bà Huệ cũng đến thắp hương cho con và các đồng đội, cùng những người mẹ khác nhắc nhớ về giọt máu của mình đã hòa vào sóng nước đại dương. Riêng năm nay, mẹ đến đình làng Nại Nam thật sớm vì nóng lòng muốn xem dòng tên con trai của mình khắc trên tấm bia. Mẹ kể, Thế của mẹ rất hiền, hồi đó nhập ngũ, anh thường viết thư về dặn mẹ giữ sức khỏe. Chẳng được bao lâu, cả nhà rụng rời nghe tin con mất tích trong trận hải chiến Gạc Ma sáng 14/3/1988. “Đến nay đã gần 40 năm mất con, tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt, dáng dấp của Thế. Nhà tôi làm mộ gió cho con ở nghĩa trang gia tộc. Mỗi lần tới đình làng Nại Nam thắp nhang, dù không thấy tên con trên tấm bia nhưng tôi biết ngày 14/3 không ai quên con cả. Vậy mà hôm nay, dòng tên con - Lê Thế đã nằm cùng với đồng đội, tôi ấm lòng vô cùng”, mẹ nghẹn ngào. Lặn lội từ tỉnh Quảng Nam ra Đà Nẵng từ sớm, ông Nguyễn Bá Hùng, anh trai liệt sĩ Nguyễn Bá Cường không giấu được xúc động khi nhìn thấy dòng tên em trai trên bia tưởng niệm. Ông Hùng lúc rưng rưng, lúc mãn nguyện vì cuối cùng, đứa em thua mình 10 tuổi hy sinh từ 37 năm trước đã được “nằm chung” với những chàng trai Quảng Nam, Đà Nẵng nằm lại Gạc Ma năm ấy. “Cả nhà tôi khi nghe tin tên em sẽ được khắc thêm trên bia tưởng niệm, cùng với các chiến sĩ hy sinh trong trận Gạc Ma ai cũng mừng và xúc động vì những người đang sống không quên sự cống hiến, hy sinh của em. Hơn nữa, đây cũng là điều khiến những gia đình liệt sĩ Gạc Ma thêm gắn bó với nhau hơn”, ông trải lòng. Cũng như mẹ Huệ, ông Hùng, ông Trần Mạnh Dũng (phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng) chẳng hề quên ký ức đau thương về cậu em trai Trần Mạnh Việt hy sinh khi chưa tròn đôi mươi. Ông Dũng nhớ như in, anh Việt vào quân ngũ chưa được 2 năm thì mất. Khi nhận tin, ở nhà chỉ có cha anh, anh đi làm ở miền Nam vội vã khăn gói trở về. Cả gia đình ngày đêm khẩn cầu phép màu xảy ra nhưng đều là vô vọng. Sau ngần ấy năm, nỗi đau có chút nguôi ngoai vì thời gian chữa trị và sự quan tâm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhân dân, nhất là Ban liên lạc Truyền thống Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng. Và năm nay, nhìn thấy tên em trên tấm bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, ông thấy gia đình được an ủi sẻ chia, vừa thấy tự hào hơn vì đứa em non dại của mình quả cảm nằm xuống cho dân tộc. ĐAU ĐÁU TÊN ANH Ba dòng tên liệt sĩ Lê Thế, Trần Mạnh Việt và Nguyễn Bá Cường trên tấm bia cũng chính là nỗi đau đáu của Ban liên lạc Truyền thống Bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng trong suốt nhiều năm trời. Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc cho hay từ nhiều năm nay Ban kết nối, chăm sóc, tri ân 10 gia đình thân nhân liệt sĩ Gạc Ma tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Năm nào tới dịp này, các gia đình cũng tề tựu về thắp hương. Nhưng trên tấm bia tại đình làng Nại Nam ở Hòa Cường Bắc chỉ khắc tên những anh hùng liệt sĩ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, và các anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 7 liệt sĩ Gạc Ma. Những anh hùng này đều ở phường Hòa Cường Bắc nơi ngôi đình tọa lạc. 3 liệt sĩ vừa được khắc tên nói trên quê ở nơi khác của Quảng Nam và Đà Nẵng. “Nhiều người đến động viên các mẹ, nhìn lên bia hỏi tên con mẹ ở đâu, các mẹ nói không có trên này, chúng tôi biết dù không nói ra nhưng chắc hẳn các gia đình có chút chạnh lòng, tủi thân. Và chúng tôi cũng vô cùng áy náy”, ông Tấn tâm sự. Sau nhiều năm ray rứt, tháng 8/2024, Ban liên lạc đã làm tờ trình xin thành phố bổ sung tên liệt sĩ Gạc Ma vào bia tưởng niệm tại đình Nại Nam. Thành phố thống nhất, cuối năm 2024, khi đình làng Nại Nam và bia tưởng niệm trùng tu đã khắc thêm tên 3 liệt sĩ vào, cùng hàng với 7 liệt sĩ Gạc Ma. Vậy là 10 Dòng tên con khắc trên bia Mẹ Trần Thị Huệ rưng rưng khi tên con - liệt sĩ Lê Thế được khắc trên tấm bia tưởng niệm ẢNH: THANH HIỀN “Năm nay mẹ thấy tên con cùng đồng đội, đủ 10 người con của Quảng Nam, Đà Nẵng hy sinh năm đó trên tấm bia. Mẹ xúc động lắm, thấy con như ở cạnh bên mình”, bà Trần Thị Huệ (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà), mẹ liệt sĩ Lê Thế rưng rưng. 4 nThứ Bảy n Ngày 15/3/2025 XÃ HỘI 37 NĂM SỰ KIỆN LÁ THƯ CUỐI CÙNG Sáng 14/3, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ khắp mọi miền Tổ quốc đã về Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Đến dự lễ tưởng niệm có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”. Tại Khu tưởng niệm này còn lưu giữ những hình ảnh, kỷ vật… của các anh hùng liệt sĩ, trong đó có lá thư của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương gửi về gia đình đầy xúc động. Mở đầu thư anh gửi lời chúc sức khỏe đến bố mẹ, gia đình và không quên dặn dò đừng lo lắng cho mình. “Về phần con sức khỏe vẫn bình thường. Còn về xin cho con chuyển đơn vị thì thôi bố mẹ ạ, con ở đấy đến lúc ra quân cũng được”. Như có linh cảm trước, anh bảo “Còn gia đình cứ yên tâm đừng nghĩ ngợi nhiều cho con và con ra đi sẽ không hẹn ngày về, bao giờ về thì về thôi chứ bây giờ cũng chẳng được về thăm gia đình nữa đâu” - thư anh viết. Cuối thư anh cũng dặn dò bố mẹ đừng viết thư cho mình nữa vì “viết con cũng không nhận được đâu”. Lá thư được gửi đi 8 ngày trước khi anh hy sinh. Lá thư của liệt sĩ Nguyễn Tất Nam gửi về cho chị gái là bà Nguyễn Thị Hường (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) vào ngày 10/3/1988 cũng có nhiều đoạn xúc động: “Nói chung em chỉ nhớ về gia đình mà đã xa 3 năm nay chưa được gặp cha, chị và các em, nhớ cả cháu Quang (con bà Hường - PV) mà không biết làm sao cả. Chỉ mong cho hết nghĩa vụ để về thăm gia đình”, thư có đoạn viết. Anh cũng cho biết đợt này tàu của anh lại đi vận chuyển hàng cho quần đảo Trường Sa và động viên gia đình đừng lo lắng: “Nói chung năm nào tàu chúng em cũng tham gia vận chuyển hàng... Tàu của em là tàu vận tải, chỉ việc vận chuyển hàng ra cho đảo chứ không có việc gì mà chị phải lo cả. Em nói thế chắc chị hiểu và chị nói với cha, không cha nghe đài báo nói cha lại lo cho con mình đang đi ở ngoài đảo”, lá thư cuối cùng của liệt sĩ Nam gửi về gia đình, 4 ngày sau anh hy sinh. CON CỦA LIỆT SĨ GẠC MA: QUYẾT TÂM BẢO VỆ BIỂN ĐẢO CỦA TỔ QUỐC Năm nào cũng vậy, ngày 14/3 hàng năm, thiếu tá Nguyễn Tiến Xuân (con út của liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong - Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma) lại đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để thắp nén nhang tưởng nhớ đến bố và các đồng đội của bố. Sáng 14/3/1988, thượng úy Nguyễn Mậu Phong cùng các 37 năm sự kiện Gạc Ma đã trôi qua nhưng những người con đất Việt sẽ mãi không quên 64 liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Máu các anh đã hòa cùng biển cả, tạo thành một biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước. Khúc tráng ca bất tử Nhiều người rất xúc động khi đến thăm Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma Năm 2024, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc thi về phương án kiến trúc, cảnh quan công trình Bảo tàng Trường Sa. Bảo tàng Trường Sa sẽ được xây dựng trên khu đất có diện tích 1,71 ha, tiếp giáp với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Mục đích nhằm có thêm điểm tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử để góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo cho các thế hệ, tầng lớp nhân dân.
Sáng 14/3/1988, các chiến sĩ công binh Hải quân nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại bãi đá Gạc Ma (Trường Sa) đã kiên cường bám trụ, giữ vững lá cờ Tổ quốc giữa biển khơi. Dù không được trang bị vũ khí đầy đủ, dù biết rằng cái chết cận kề nhưng các anh vẫn không lùi bước, không khuất phục, tạo nên “vòng tròn bất tử” đầy kiêu hãnh giữa lòng Biển Đông. 64 chiến sĩ đã ngã xuống, máu của các anh đã hòa vào đại dương nhưng tinh thần và ý chí của các anh vẫn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam. 5 nThứ Bảy n Ngày 15/3/2025 XÃ HỘI Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh vừa phối hợp UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức lễ khánh thành và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót nhằm hướng tới kỉ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2025). Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót được xây dựng trên nền của ngôi nhà cũ nơi ông sinh ra và lớn lên ở thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên). Công trình được khởi công tháng 2/2024 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, UBND huyện Cẩm Xuyên kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội hóa với tổng số tiền khoảng 25 tỷ đồng. Công trình nằm trong khuôn viên khép kín gồm cổng, sân, nhà tưởng niệm, nhà truyền thống và nhà hóa vàng. Trong đó, nhà tưởng niệm rộng 58 m2, kiến trúc 2 tầng, 8 mái, kết cấu gỗ truyền thống, bên trong có 3 gian thờ, gian chính thờ Anh hùng Phan Đình Giót, phía trên treo đại tự “Vì nước hy sinh”; nhà truyền thống rộng 75m2, lưu giữ tư liệu, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Sau hơn 1 năm xây dựng, công trình đã hoàn thiện và đi vào hoạt động. Nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” để nhân dân, thế hệ trẻ, du khách trong và ngoài tỉnh tham quan, tưởng niệm, thể hiện tấm lòng tri ân, tự hào về người con Hà Tĩnh. Ngay sau phần lễ, ban tổ chức đã tiến hành nghi thức rước bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà tưởng niệm Phan Đình Giót vào thượng điện và cắt băng khánh thành công trình. Anh hùng Phan Đình Giót (SN 1922 tại thôn Vĩnh Yên (nay là Vĩnh Phú), xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên). Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, ông sớm tham gia cách mạng và gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1950. Trải qua nhiều chiến dịch lớn như: Trung Du, Hòa Bình, Tây Bắc, ông luôn thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngày 13/3/1954, trong trận đánh cứ điểm Him Lam mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, Phan Đình Giót bị thương nhiều lần nhưng vẫn kiên cường chiến đấu. Khi thấy hỏa lực địch từ lô cốt số 3 gây tổn thất lớn cho quân ta, ông đã dũng cảm lao mình lấp lỗ châu mai, giúp đồng đội xông lên tiêu diệt cứ điểm. Hành động anh hùng của ông đã trở thành biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của ông mãi mãi ngời sáng để các thế hệ ngày nay cảm phục, học tập và noi gương. Năm 1955, Phan Đình Giót được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tên ông được đặt cho nhiều con đường, trường học trên cả nước như một sự tri ân đối với người chiến sĩ quả cảm đã hy sinh vì Tổ quốc. HOÀI NAM Chiều 14/3, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức họp cùng các đơn vị liên quan về quy trình tháo dỡ tòa nhà “Hàm cá mập” nằm cạnh hồ Gươm. Qua đó, tòa nhà “Hàm cá mập” sẽ được phá dỡ trước ngày 30/4/2025. Các đơn vị liên quan đã họp bàn quy trình thực hiện để tháo dỡ tòa nhà trước mốc thời gian này. Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, riêng với tòa nhà “Hàm cá mập” có diện tích gần 500m2, sau khi được hạ giải sẽ đáp ứng được cho quảng trường giao thông, đảm bảo kết nối giữa phố cổ, hồ Gươm và một số tuyến phố liền kề như Đinh Liệt, Cầu Gỗ, tạo thành chỉnh thể không gian giao thông, đây sẽ là quảng trường giao thông, phục vụ nhân dân. “Sau khi được hạ giải, kết hợp với không gian xung quanh, Hà Nội sẽ có được một quảng trường rộng 12.000m2, đây là không gian hiếm hoi phục vụ nhân dân và các kỳ cuộc, lễ lớn của thành phố cũng như của quốc gia”, đại diện sở chia sẻ. TRẦN HOÀNG Khánh thành Nhà tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Phan Đình Giót Hà Nội chốt thời gian phá dỡ tòa nhà “Hàm cá mập” chàng trai Quảng Nam, Đà Nẵng đã đứng cùng nhau trên tấm bia ghi công, như ngày xưa kề vai sát cánh. Nhìn những ngón tay run run, đôi mắt mờ đục lướt trên dòng tên liệt sĩ, ông Tấn xót xa các anh ra đi khi còn quá trẻ, thân xác nằm lại biển khơi, gia đình còn nỗi đớn đau nào bằng. Thế nên mỗi dịp 14/3, ông Tấn cùng các anh em trong Ban liên lạc dù bận tới mấy cũng phải rủ nhau về thắp hương cho các chiến sĩ, động viên gia đình các anh. Ông kể thêm, Ban liên lạc đang xin phép xây dựng cột mốc Trường Sa tại đình làng Nại Nam, hiện đã có kinh phí và thiết kế. “Làm được cái gì cho các gia đình liệt sĩ, làm gì để không quên các anh là chúng tôi làm. Dù khó, dù mệt, chúng tôi cũng không nề hà”, ông khẳng khái. Cùng đến lễ tưởng niệm với các gia đình là đại diện nhiều cơ quan, đơn vị, sinh viên các trường đại học. Nguyễn Thị Thùy Trang (Trường Đại học Đông Á) chia sẻ đây là lần đầu tiên cô được trực tiếp chứng kiến và tham dự lễ dâng hương tri ân, dù trước đó đã được nghe về sự kiện Gạc Ma và hành trình tri ân Gạc Ma đầy ý nghĩa. “Chúng em không quên công lao của các anh hùng ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Em cảm thấy ngoài sự biết ơn, mỗi người cần nỗ lực hơn trong học tập, làm việc và sống trách nhiệm hơn để cống hiến, xây dựng Tổ quốc”, Trang nói. THANH HIỀN Hà Nội vừa chốt thời gian phá dỡ tòa nhà “Hàm cá mập” để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót sẽ là địa chỉ đỏ để du khách tham quan, tưởng niệm, tri ân người con của quê hương Hà Tĩnh. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót cho chính quyền huyện Cẩm Xuyên Tòa nhà "Hàm cá mập" GẠC MA đồng đội tổ chức bảo vệ đảo Gạc Ma, nhưng đã hy sinh anh dũng trong trận hải chiến không cân sức. Khi bố mất, Xuân lúc đó chỉ 3 tháng tuổi, một mình mẹ anh vất vả nuôi hai anh em ăn học. Anh trai của Xuân là Nguyễn Mậu Trường sau này vào quân ngũ là chiến sĩ Trường Sa, từng đóng quân ở đảo Nam Yết, còn Xuân thi vào Học viện Hải quân, sau khi tốt nghiệp anh được phân công về công tác tại Vùng 4 Hải quân. Anh kể, quá trình công tác từng nhiều lần đi công tác ở Trường Sa nhưng lần đầu ra đến Gạc Ma nơi bố và các đồng đội hy sinh anh đã rất xúc động và bật khóc. “Tôi nói với bố rằng: Con đã ra đến đây rồi, bố hãy yên nghỉ con sẽ noi gương bố quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc” - Xuân xúc động nói. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên khu đất cao ráo rộng hơn 25.000 m2. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 7/2017. Nơi này đang trưng bày 156 tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa, về biển đảo Việt Nam và chiến sĩ Gạc Ma. Trong đó, 31 kỷ vật của chiến sĩ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma được các gia đình liệt sĩ trao tặng. Ban quản lý đã hệ thống hóa toàn bộ, đánh số hiệu để người dân và du khách dễ dàng tham quan. Khu tưởng niệm mang nhiều ý nghĩa về lòng tri ân, là địa chỉ thiêng liêng để giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ mai sau. “Là thế hệ trẻ, lớn lên khi đất nước đã hòa bình, chúng tôi nguyện sẽ mãi khắc ghi sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng học tập, lao động sản xuất, góp phần để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Anh Huỳnh Tấn Nhân - Bí thư xã đoàn Cam An Nam, huyện Cam Lâm chia sẻ. PHÙNG QUANG - TIẾN ĐẠT Thế hệ hôm nay không quên sự hy sinh của các anh cho Tổ quốc ẢNH: THANH HIỀN
ĐỔI MỚI Theo phương án tổ chức kì thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025 của Bộ GD&ĐT, môn Ngữ Văn là môn duy nhất được tổ chức thi theo hình thức tự luận trên giấy, các môn học khác được thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy. Với các môn thi trắc nghiệm, năm nay có tối đa 3 dạng thức câu hỏi thi trắc nghiệm được sử dụng đề thi gồm: Phần I, câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (dạng thức này đã được áp dụng trong nhiều năm tại Việt Nam). Câu hỏi trắc nghiệm dạng Đúng/ Sai (phần II, 4 câu, mỗi câu 1 điểm), mỗi câu hỏi có 4 ý, thí sinh phải trả lời Đúng/Sai đối với từng ý của câu hỏi. Dạng thức này đòi hỏi thí sinh phải có năng lực, kiến thức kĩ năng toàn diện mới đạt được điểm tối đa. Xác suất đánh ngẫu nhiên đạt điểm tối đa là 1/16, nhỏ hơn 4 lần so với dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn hiện nay. Phần III, câu hỏi trắc nghiệm dạng trả lời ngắn. Dạng thức này gần với dạng câu hỏi tự luận, được đánh giá thông qua kết quả cuối cùng mà thí sinh phải tự điền vào phiếu trả lời. Dạng thức này đòi hỏi thí sinh phải có năng lực, kiến thức kĩ năng chắc chắn, hạn chế được việc dùng “mẹo mực” chọn đáp án từ các phương án nhiễu như của dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Trong các môn thi trắc nghiệm, riêng môn Ngoại ngữ chỉ sử dụng dạng thức câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. LO LẮNG VỀ CÁCH TÍNH ĐIỂM Từ đề tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của Bộ GD&ĐT, học sinh lớp 12 lo lắng về cách tính điểm mới ở dạng thức câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai. Nguyễn Thị Tâm, học sinh lớp 12 tại Nam Định cho biết khá áp lực và căng thẳng khi làm đến phần trắc nghiệm Đúng/Sai. Dù đã cẩn thận và chắc chắn với 3 lựa chọn đầu tiên, em vẫn phải “căng não” chọn đúng ý thứ 4, phần khó nhất của câu hỏi. Chỉ cần sai 1 ý, cả câu em chỉ được 0,5/1 điểm. Phần dạng thức câu hỏi trắc nghiệm Đúng/ Sai có 4 câu hỏi, nếu mỗi câu sai 1 ý, mất ngay 50% số điểm. Phần các dạng thức câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai, mỗi câu hỏi có 4 ý (a), (b), (c), (d) và yêu cầu thí sinh trả lời đúng - sai cả 4 ý. Nếu thí sinh chỉ trả lời chính xác 1 ý sẽ được 0,1 điểm; trả lời chính xác 2 ý sẽ được 0,25 điểm; trả lời chính xác 3 ý sẽ được 0,5 điểm và trả lời chính xác 4 ý sẽ đạt 1 điểm. Nhiều thí sinh cho hay, với những ý cuối của mỗi câu hỏi phần trắc nghiệm Đúng/Sai, hầu hết “khoanh bừa” vì đây là ý khó. Nhưng chuyện hên - xui này lại quyết định 50% số điểm mỗi câu. Nếu như đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước, những môn thi theo hình thức trắc nghiệm chỉ có một dạng câu hỏi và tùy vào số câu hỏi của mỗi đề, thang điểm sẽ được chia đều. Dù câu hỏi dễ hay khó, thông hiểu hay vận dụng thấp hoặc cao đều cùng chung mức điểm. Nhưng cách tính thay đổi so với đề các năm trước, cách tính điểm ở phần II có thay đổi, điểm không còn được chia đều 0,25 ở mỗi câu, việc này có phần bất công. Học sinh cho rằng sẽ gây áp lực cho thí sinh dự thi năm nay. Thầy Mai Anh Hùng, giáo viên Trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho hay, với 3 dạng thức câu hỏi trắc nghiệm, những thí sinh khá giỏi có thể đạt điểm cao. Nhưng ở phần Đúng/Sai, nếu thí sinh không đủ giỏi sẽ rất dễ bị nhầm. “Có không ít học sinh của tôi chia sẻ dù có chăm chỉ, có nắm được kiến thức bài học nhưng tại sao làm bài thi không đạt điểm cao? Điều này không quá khó hiểu vì có những câu hỏi tưởng như rất dễ nhưng khi phải lựa chọn Đúng/ Sai lại khiến thí sinh hoang mang, gặp khó khăn”, thầy Hùng nói. Vì vậy, để làm bài thi đạt kết quả tốt với những dạng thức câu hỏi trắc nghiệm mới, theo thầy Hùng ngoài nắm chắc, thí sinh phải hệ thống hóa được kiến thức, xây dựng bản đồ tư duy kiến thức cần học. Thầy Hùng chia sẻ, khó khăn của học sinh lớp 12 khi phải học, thi với nhiều dạng đề. Đề thi đánh giá năng lực, đề thi đánh giá tư duy, đề thi tốt nghiệp đều có yêu cầu riêng về kiến thức kĩ năng. Đôi khi thầy Hùng thấy thương học sinh vì các em quá vất vả trong việc ôn luyện để vừa tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển ĐH. Cô Nguyễn Tuyết Thanh, giáo viên dạy Địa lí, Trường THPT Hải Hậu A, Nam Định cho hay, năm nay Quy chế thi tốt nghiệp THPT không cho phép thí sinh mang Atlat vào phòng thi. Vì thế, thí sinh cần nắm chắc kiến thức cơ bản. Thí sinh cũng cần rèn luyện kĩ năng làm bài thuần thục vì bài thi có thêm các dạng thức câu hỏi trắc nghiệm mới. NGHIÊM HUÊ 6 nThứ Bảy n Ngày 15/3/2025 KHOA GIÁO Kì thi tốt nghiệp THPT năm nay được coi là đổi mới so với những năm trước. Trong đó, đề thi có nhiều điều chỉnh, thí sinh không dễ đạt điểm cao. Học sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ẢNH: NHƯ Ý Cẩn trọng với dạng thức câu hỏi trắc nghiệm THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025: Để đạt điểm cao với đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ngoài làm quen với dạng thức câu hỏi trắc nghiệm mới, thầy Mai Anh Hùng cho rằng, kĩ năng tính toán thời gian làm bài thi cũng quan trọng. Học sinh có thể tiết kiệm được thời gian và không mắc lỗi dẫn đến kết quả sai. Thạc sĩ Phạm Thị Phương Thức, Trung tâm Nghiên cứu tâm lí học và Giáo dục học - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nói, áp lực có thể biến thành động lực nhưng cũng có tác động tiêu cực đối với học sinh. Có những cha mẹ độc đoán, vạch ra những mục tiêu, dấu mốc để yêu cầu con phải đạt được. Cùng lúc con phải hoàn thành nhiều bài tập, học đàn, học vẽ... Ngoài ra, học sinh cũng chịu áp lực thành tích từ thầy cô giáo, nhà trường. Trong khi đó, giáo dục có quá nhiều đợt thi cử cũng gây ra sự lo lắng, căng thẳng cho học sinh. Chuyên gia này cũng chỉ ra, các yêu cầu cao trong chương trình giảng dạy tại các trường có chất lượng tốt hơn cũng khiến trẻ phải học tập vất vả hơn. Phương pháp giảng dạy chỉ quan tâm đến thành tích, không quan tâm đến tâm lý và khả năng học tập của học sinh cũng khiến các em rơi vào trạng thái căng thẳng. Áp lực, kỳ vọng càng cao, học sinh càng dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu. “Nếu không có sự hỗ trợ xã hội đầy đủ, áp lực có thể làm suy giảm sự tự tin, gia tăng khả năng đối phó, gian lận thi cử”, chuyên gia cảnh báo. Theo GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, trẻ hiện nay chịu áp lực và ảnh hưởng sức khỏe tâm thần ngày càng cao. Ông dẫn kết quả khảo sát đánh giá kết quả của ba nhóm học sinh gồm: nhóm đánh giá bằng điểm số, nhóm đánh giá bằng điểm số và nhận xét, nhóm đánh giá bằng nhận xét. Kết quả bất ngờ là nhóm đánh giá bằng nhận xét có sự tiến bộ vượt bậc so với hai nhóm khác. PGS Lê Anh Vinh cũng khẳng định, giáo dục ở bậc tiểu học rất quan trọng và là bậc học nền tảng để rèn luyện phẩm chất, tính cách, thái độ cũng như tinh thần tự học cho học sinh. PGS.TS Nguyễn Hồng Thuận, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục Học chia sẻ rằng, có lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng từng thừa nhận, có bệnh thành tích trong giáo dục. Các nhà trường bị áp đặt và đẩy áp lực đó cho chính giáo viên, học sinh. Có em mới vào lớp 1 nhưng ngủ cũng giật mình vì lo lắng bị mắc lỗi trong lớp. Phụ huynh nào cũng mơ con mình trở thành viên kim cương lấp lánh nhất nên đón con thường hỏi về điểm số. Điều này trái ngược với mong muốn của học sinh là đến trường vui vì được chơi với bạn bè. Các chuyên gia mong muốn, về phía phụ huynh bớt kỳ vọng, tăng thời gian đồng hành, thấu hiểu để con có tuổi thơ đúng nghĩa. Những đứa trẻ không bị áp lực có gương mặt rạng rỡ, vui tươi, hồn nhiên trong khi trẻ áp lực luôn lo lắng, sợ đến trường, tự ti. Trong khi đó, PGS.TS Trần Thành Nam, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) lại cho rằng, chúng ta đang sống trong thế giới biến động với nhiều căng thẳng, áp lực, điều này cũng đã tác động lên đứa trẻ. Trong gia đình, trường học, bố mẹ áp lực, thầy cô áp lực cũng lan tỏa sự lo lắng cho trẻ. Chính vì thế triết lí xây dựng trường học hạnh phúc chính là làm cho những người thầy, người cô hạnh phúc, có tâm lý thoải mái thì trò mới hạnh phúc. Chuyên gia này cũng chỉ ra, sự cần thiết trang bị các kỹ năng giải quyết tình huống thực tế trong đời sống, nâng cao khả năng chống chọi của học sinh. HÀ LINH Kỳ vọng của người lớn là gánh nặng của trẻ thơ Các chuyên gia cho rằng, càng tạo áp lực trẻ càng căng thẳng, không đạt hiệu quả học tập Các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cho rằng, nhiều học sinh đang chịu áp lực học tập ngay từ bậc tiểu học. Các em phải kín lịch học chính, học thêm, chịu áp lực bởi sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô và từ chính cả bản thân mình.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==