Tiền Phong số 73

9 n Thứ Sáu n Ngày 14/3/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền kể: “Thời của tôi đi thi chỉ có ý thức phải mặc một bộ đồ tươm tất. Bây giờ, các bạn trẻ biết làm đẹp hơn, biết thể hiện mình hơn. Thời của chúng tôi, thí sinh cũng có ý thức thể hiện mình nhưng vụng về lắm”. Cảm xúc của Hoa hậu Việt Nam 2004 ở sơ khảo phía Bắc được chị tóm gọn trong 2 chữ “bùng nổ”. Chị chia sẻ: “Tôi chỉ muốn sà vào từng thí sinh để dặn dò, động viên các bạn. Các bạn hãy cố gắng giữ bình tĩnh, không bỏ lỡ cơ hội khoe thế mạnh của bản thân”. Nguyễn Thị Huyền nhớ lại thời chị bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế: “Khi tham gia đấu trường sắc đẹp thế giới, tôi luôn nghĩ mình sẽ chiến thắng, không bao giờ nghĩ mình sẽ thua. Dù tôi không có trang phục đẹp như các thí sinh khác, nhưng tôi có khán giả quê nhà ủng hộ nhiệt tình. Vì thế, tôi khuyên các bạn thí sinh đang đại diện cho quê hương, cho ngôi trường của mình, hãy nhớ đến tập thể, nhớ rằng mình đang đại diện cho tập thể ấy để bình tĩnh, tự tin tỏa sáng”, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nói. Có mặt trong sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2024, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chia sẻ, vừa bước đến sảnh khách sạn Grand Plaza nơi diễn ra vòng sơ khảo phía Bắc, cô đã bồi hồi. Bao hồi ức sống dậy, Đỗ Thị Hà nhớ lại chính mình 4 năm trước bỡ ngỡ ở vòng sơ khảo phía Bắc. Hoa hậu Việt Nam 2020 đánh giá: “Các thí sinh sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2024 trẻ trung, có sự đầu tư và chuẩn bị chỉn chu. Hồi ấy tôi chưa được chỉn chu như các bạn bây giờ”. Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2024 thu hút đông đảo thí sinh. Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhận định: “Điều này khẳng định vị thế của cuộc thi. Hoa hậu Việt Nam giữ được sức hút trong lòng người hâm mộ và thí sinh. Trên đất nước nở ra bao nhiêu cuộc thi nhan sắc nhưng bạn trẻ vẫn gửi gắm niềm tin ở Hoa hậu Việt Nam”. Không ít thí sinh thổ lộ, họ thần tượng hoa hậu Đỗ Thị Hà. Cô đáp: “Tôi rất vui vì những hoạt động mình tham gia đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ để tôi tiếp tục phấn đấu”. Người đẹp nhắn nhủ tới các thí sinh Hoa hậu Việt Nam, hãy giữ tâm thế thật thoải mái vì vương miện chỉ có một. “Có thể bạn không phải người chiến thắng nhưng chắc chắn sẽ có những trải nghiệm ý nghĩa”, Đỗ Thị Hà nói. ĐÀO NGUYÊN Sau 21 năm đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền trở lại làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024. Chị nhớ lại thời thanh xuân đẹp đẽ và thẳng thắn đánh giá, thí sinh bây giờ trưởng thành hơn, tự tin hơn. Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng ngồi ghế giám khảo vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 khu vực phía Bắc ẢNH: TRỌNG TÀI “Thời tôi, thí sinh vụng về lắm” cuộc thi sắc đẹp uy tín và lâu đời nhất Việt Nam”. Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức nhận định chất lượng thí sinh năm nay vượt trội so với kỳ vọng. “Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một vòng sơ khảo quy mô lớn, nhưng không ngờ số lượng thí sinh xuất sắc lại đông đến vậy. Đây là niềm vui bất ngờ, bởi thời gian tuyển sinh năm nay tương đối ngắn, chỉ chưa đầy 2 tháng”, bà Hà chia sẻ. Bên cạnh ngoại hình nổi bật, nhiều thí sinh phía Bắc còn gây ấn tượng với trình độ học vấn cao, khả năng ngoại ngữ tốt và tự tin trong giao tiếp. Một số thí sinh đã thể hiện bản lĩnh ngay từ vòng phỏng vấn, khiến Ban Giám khảo không khỏi bất ngờ. Thí sinh Nguyễn Thủy Tiên, sinh viên năm thứ 3 đại học đã là sáng lập viên một dự án thiện nguyện dạy kỹ năng mềm cho học sinh vùng sâu, vùng xa. Ứng viên Trần Vũ Hà đến từ Đại học Y Hà Nội tham vọng khởi động một chuỗi hoạt động y tế dự phòng cho những người yếu thế, ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế tiêu chuẩn. Trần Ngọc Châu Anh, đại diện duy nhất của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam cho biết, cô sẽ theo đuổi con đường mang âm nhạc hàn lâm đến với đông đảo công chúng, đặc biệt là trẻ em… CHUYỆN Ở PHÒNG NHÂN TRẮC HỌC Trong thư gửi thí sinh trước khi bước vào Sơ khảo, có một hạng mục được Ban Tổ chức nhấn mạnh: thí sinh nên trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng khi đến thi tuyển. Theo bà Trần Thị Thu Hà, việc này xuất phát từ tiêu chí quan trọng của cuộc thi: tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và không chấp nhận thí sinh đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Khi trang điểm quá đậm hoặc tạo kiểu tóc cầu kỳ, vẻ đẹp thật sự của thí sinh có thể bị che lấp hoặc tạo ấn tượng sai lệch về diện mạo thực tế. Do đó, việc khuyến khích phong cách trang điểm nhẹ nhàng giúp Ban Giám khảo có cái nhìn chân thực nhất về từng thí sinh. Không giống một số cuộc thi sắc đẹp khác có thể chấp nhận thí sinh đã qua chỉnh sửa ngoại hình, Hoa hậu Việt Nam duy trì nguyên tắc không cho phép thí sinh đã can thiệp thẩm mỹ, kể cả các thủ thuật như nâng mũi, tiêm filler, gọt cằm, dán, bọc răng sứ, da có hình xăm... Lối trang điểm nhẹ nhàng sẽ giúp giám khảo đánh giá chính xác hơn về nét đẹp tự nhiên của từng thí sinh, tránh sự “đánh lừa” thị giác do lớp trang điểm dày tạo ra. Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Dung (Khoa vi phẫu, tạo hình thẩm mỹ Hàm mặt và Laser - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), Trưởng nhóm nhân trắc học tại vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết, phần lớn thí sinh năm nay sở hữu vẻ đẹp nguyên bản, với nhiều trường hợp có tỷ lệ nhân trắc hài hòa. Đặc biệt, số thí sinh có tỷ lệ vòng 2 và vòng 3 cân đối ở mức cao, cho thấy sự cải thiện đáng kể về hình thể của thế hệ trẻ. Ban Tổ chức đảm bảo tính minh bạch trong khâu kiểm tra nhân trắc học. Mọi thí sinh đều có quyền yêu cầu kiểm tra lại nếu có thắc mắc về kết quả. Trong vòng Sơ khảo lần này, chỉ có một trường hợp cần hội chẩn liên quan đến việc trám răng sứ, còn lại kết quả đều đạt sự đồng thuận cao. Để đảm bảo tính công bằng, tất cả nghi vấn về can thiệp thẩm mỹ đều phải có chữ ký xác nhận của cả bác sĩ và thí sinh trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. NHIỀU KỲ VỌNG Nhà báo Phùng Công Sưởng, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam năm 2024 khẳng định, đến thời điểm này, cuộc thi đang viết nên những câu chuyện đẹp, góp phần truyền cảm hứng cho giới trẻ về thái độ sống đẹp, thói quen rèn luyện thể chất, trí tuệ, tài năng, tính trung thực và tính cống hiến cho cộng đồng. Là một trong những thành viên Ban Giám khảo Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024, Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Đỗ Thị Hà nhận xét: “Các thí sinh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc khi bước vào hành trình chinh phục vương miện”. Theo cô, việc tham gia cuộc thi sẽ là dấu ấn thanh xuân ý nghĩa với thí sinh. Dù đi tiếp hay dừng lại, các cô gái đã có những trải nghiệm đáng nhớ. Vương miện không chỉ là đích đến mà còn là hành trình giúp các thí sinh trưởng thành. Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2024 không chỉ quy tụ số lượng thí sinh đông đảo mà còn được tổ chức với quy trình đánh giá nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch. Tương tự như Sơ khảo khu vực phía Nam, các tiêu chí đánh giá được giữ nguyên, giúp đảm bảo sự chuẩn mực trong việc lựa chọn thí sinh đi tiếp vào vòng trong. Mỗi thí sinh sẽ phải trải qua ba vòng kiểm tra quan trọng: kiểm tra nhân trắc học, kỹ năng trình diễn sân khấu và phỏng vấn trực tiếp. Trong đó, kiểm tra nhân trắc học là bước đầu tiên, giúp Ban Tổ chức xác định các chỉ số hình thể của thí sinh và đảm bảo tuân thủ tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên. Những thí sinh có dấu hiệu can thiệp thẩm mỹ sẽ bị loại ngay từ đầu. Tiếp đến, phần trình diễn sân khấu là cơ hội để ban giám khảo đánh giá dáng đi, phong thái, khả năng làm chủ sân khấu của thí sinh. Cuối cùng, vòng phỏng vấn trực tiếp giúp Ban Giám khảo hiểu rõ hơn về tính cách, tư duy và khả năng giao tiếp của từng ứng viên. Nhiều chuyên gia nhận định, dàn thí sinh miền Bắc năm nay mang đến những màu sắc đa dạng và bất ngờ thú vị. Sự xuất hiện của hầu hết các gương mặt mới, tiềm năng, đến từ các trường đại học hàng đầu đã góp phần khẳng định sức hút, uy tín và giá trị của cuộc thi nhan sắc có lịch sử lâu đời nhất ở Việt Nam. HẠ ĐAN học Quốc gia Hà Nội, sinh năm 2006, thuộc nhóm thí sinh trẻ nhất sơ khảo phía Bắc. Ngọc Anh không lo lắng, không hồi hộp mà chỉ thấy vui vì xung quanh mình toàn người đẹp. Cô hạnh phúc vì được tham gia sân chơi Hoa hậu Việt Nam 2024 . Á khôi 2, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội có năng khiếu ca hát, cô là học trò của cố NSND Tường Vi. Nguyễn Mai Phương, đến từ Yên Bái, sinh năm 2000, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Dược Hà Nội. Quyết định thi Hoa hậu Việt Nam 2024 khi sắp bước sang tuổi 25 vì cô muốn toàn tâm, toàn ý hoàn thành việc học. Nguyễn Mai Phương tự tin ở tuổi nào cũng có thể tỏa sáng. Cô là một trong những thí sinh giàu kinh nghiệm và thành tích ở đấu trường nhan sắc. Nguyễn Mai Phương từng giành giải Á khôi của cuộc thi Nữ thanh niên duyên dáng tỉnh Yên Bái 2019. Trong cuộc thi Tài hoa Duyên dáng Dược 2023, cô giành giải Hoa khôi. ĐÀO NGUYÊN HOA HẬU NGUYỄN THỊ HUYỀN: Thí sinh khoe sắc ở sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2024 ẢNH: TRỌNG TÀI Ban Tổ chức và Ban Giám khảo kỳ vọng cao vào vòng Sơ khảo phía Bắc, khi khu vực này luôn là nơi sản sinh ra nhiều nhan sắc nổi bật trong các năm trước. Nhắc lại là trong lịch sử 18 lần tổ chức, số lượng hoa hậu ở miền Bắc lên tới 2/3, và riêng Hà Nội có 7 hoa hậu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==