8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 14/3/2025 ĐỘNG LỰC GIA ĐÌNH, QUÊ HƯƠNG Hoa khôi Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2023 Nguyễn Thị Thanh Hằng cho biết, dậy từ 3h sáng chuẩn bị trang phục, trang điểm. Sinh năm 2004, ở xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Thanh Hằng đang là sinh viên năm thứ 3, ngành ngôn ngữ Anh, khoa Du lịch và Ngoại ngữ. Cô cho biết: “Xã tôi chưa có ai đi thi Hoa hậu Việt Nam nên bà con rất tự hào. Các thầy cô, bạn bè trong trường động viên nhiều lắm”. Thanh Hằng xúc động, bởi gia đình, nhà trường, bà con ở xã đã giúp đỡ cô thuê taxi, thuê trang phục, trang điểm khi tham gia cuộc thi. Hoa khôi tự tin ở khả năng ứng xử. Cô có khả năng hát, nhảy, làm MC, chơi guitar, thích đàm đạo về lịch sử và chính trị. Người vượt quãng đường xa nhất đến với cuộc thi là thí sinh Ngô Thị Hồng Ánh, sinh năm 2003. Cô đang học khoa tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Cô đi xe giường nằm từ Huế ra Hà Nội suốt 12 tiếng và có mặt ở địa điểm sơ khảo phía Bắc đúng 7h sáng 13/3. “Vì yêu thích cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nên tôi không thấy mệt”, cô nói. Hồng Ánh đến từ Thanh Hóa, ngưỡng mộ Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Đến từ Thanh Hóa còn có Á khôi 1, cuộc thi Sinh viên Thanh lịch do Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Nguyễn Thị Thu Hằng ấp ủ ước mơ tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ nhỏ. Mẹ cô giúp cô nuôi dưỡng và hiện thực hóa giấc mơ. Trước thềm sơ khảo 2 ngày, bà từ Thanh Hóa ra Hà Nội để hỗ trợ, động viên con gái. Bà chia sẻ: “Hoa hậu Việt Nam là hình mẫu, là ước mơ của nhiều người. Tôi ủng hộ con gái và định hướng cho con chăm chỉ học hành, rèn luyện thể hình, ứng xử trong suốt nhiều năm. Bởi Hoa hậu Việt Nam phải đáp ứng nhiều tiêu chí, bên cạnh nhan sắc”. TRẺ TRUNG, TỰ TIN Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2024 ghi nhận sự tham gia của bạn trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Nguyễn Ngọc Anh, Á khôi 2, Trường Đại học Kinh tế, Đại ỨNG VIÊN XUẤT SẮC NGOÀI DỰ KIẾN Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2024 diễn ra sáng 13/3 tại tầng 29, khách sạn Grand Plaza Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện quan trọng đầu tiên trong hành trình tìm kiếm những gương mặt xuất sắc cho cuộc thi năm nay. Với số lượng thí sinh gần gấp đôi so với khu vực phía Nam, nhiều thí sinh có ưu điểm vượt trội đã đặt ra thách thức không nhỏ cho Ban Giám khảo. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ: “Chất lượng thí sinh miền Bắc xuất sắc cả về nhan sắc, trí tuệ lẫn tài năng. Hầu hết thí sinh đến từ các trường đại học lớn, danh giá, các số đo hình thể được bác sĩ nhân trắc đánh giá chung là đẹp, hài hòa, nhiều bạn có thể thành thạo hai, ba thứ tiếng, nhiều bạn có tài lẻ như hát, múa, thuyết trình… Điều đáng mừng nhất là các bạn đều rất tự tin. Mỗi bạn đều có một câu chuyện riêng, một năng lượng riêng. Điều này vừa dễ vừa khó với Ban Giám khảo. Dễ bởi chúng tôi có nhiều lựa chọn, nhưng cũng khó vì số lượng thí sinh được chọn chỉ có giới hạn nhất định. Chúng tôi mong rằng, dù đi tiếp hay bị trì hoãn, các bạn cũng đã có những giờ phút trải nghiệm đáng nhớ tại Hoa hậu Việt Nam 2024 tiếp tục hành trình tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu thông qua vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc, diễn ra tại Hà Nội ngày 13/3. Đây là cơ hội để hàng trăm thí sinh thể hiện bản thân trước Ban Giám khảo, vượt qua các vòng kiểm tra nhân trắc học, trình diễn và phỏng vấn trực tiếp. Với số lượng thí sinh gấp đôi phía Nam, Ban giám khảo đã có một ngày làm việc căng thẳng, hồi hộp, cảm xúc. Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, các thí sinh đều có chung mơ ước chạm tay vào vương miện. Nhưng vượt lên mơ ước ấy là khát khao được trải nghiệm ở một sân chơi sắc đẹp lớn và mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng. Nhiều thí sinh nổi trội ở vòng sơ khảo phía Bắc ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Vòng sơ khảo phía Bắc thu hút số lượng thí sinh đông vượt trội, nhiều ứng cử viên sáng giá ẢNH: NHƯ Ý SƠ KHẢO KHU VỰC PHÍA BẮC HOA HẬU VIỆT NAM NĂM 2024: Nhiều ứng viên xuất sắc Khát khao trải nghiệm, truyền cảm hứng 1. Nguyễn Thanh Thảo, SN 2006, Hà Nội; 2. Hoàng Quý Lan, SN 2003, Cao Bằng; 3. Nguyễn Thị Thu Hằng, SN 2006, Thanh Hóa; 4. Nguyễn Thu Thảo, SN 2005, Tuyên Quang; 5. Trần Minh Thu, SN 2005, Kon Tum; 6. Hồ Yến Linh, SN 2004, Hà Nội; 7. Ngô Thị Thanh Vân, SN 2005, Ninh Bình; 8. Nguyễn Thị Thùy Trang, SN 2005, Thừa Thiên - Huế; 9. Hà Thu Trang, SN 2003, Đắk Lắk; 10. Hồ Ngọc Phương Linh, SN 2004, Hà Nội; 11. Trần Ngọc Châu Anh, SN 2003, Hà Nội; 12. Nguyễn Phương Nhi, SN 2003, Thừa Thiên- Huế; 13. Hoàng Thị Tú Anh, SN 2003, Hà Nội; 14. Phạm Thùy Dương, SN 2003, Hà Nội; 15. Trịnh Vũ Hồng Duyên, SN 2004, Thanh Hóa; 16. Nguyễn Phương Chi, SN 2005, Hà Nội; 17. Nguyễn Mai Phương, SN 2000, Yên Bái; 18. Hà Thị Giang Thanh, SN 2002, Quảng Ninh; 19. Lê Hoàng Khánh Linh, SN 2005, Tuyên Quang; 20. Đoàn Kiều Trinh, SN 2005, Ninh Bình; 21. Nguyễn Thị Vân Nhi, SN 2005, Hải Phòng; 22. Trịnh Quỳnh Trang, SN 2003, Hà Nội; 23. Phùng Thị Hương Giang, SN 2004, Thanh Hóa; 24. Trần Thị Hồng Hải, SN 2004, Tuyên Quang; 25. Nguyễn Ngọc Anh, SN 2006, Hải Phòng; 26. Hoàng Thị Hiền Nhi, SN 2005, Yên Bái. 26 thí sinh vào Chung khảo
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==