Tiền Phong số 73

Gần đây nhất, dù nắm trong tay thế hệ vàng với những gương mặt đang ở đỉnh cao như Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu…, nhưng người tiền nhiệm của ông Kim Sang-sik là HLV Park Hang-seo cũng không vượt qua được Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Ông Troussier tiếp nối và đội tuyển Việt Nam lần này thậm chí còn thất bại nặng nề hơn. Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang “thay máu” khá mạnh mẽ, số cựu binh trước đây dần mai một hoặc bắt đầu ở ngưỡng bên kia sườn dốc. Trong khi đó, các cầu thủ mới chưa cho thấy những phẩm chất vượt trội để tạo nên sự đột biến. Nhìn vào 3 tuyến đội tuyển Việt Nam hiện nay, dễ thấy đều có những vấn đề khiến giới chuyên môn chưa thể yên tâm. Tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam gặp thuận lợi lớn khi các đối thủ không có đội hình mạnh nhất và giai đoạn then chốt, ông Kim Sang-sik lại có sự toả sáng của Nguyễn Xuân Son. Tuy nhiên phía trước, đội tuyển Việt Nam thiếu chân sút gốc Brazil vì chấn thương. Hàng tấn công chỉ còn Tiến Linh và Tuấn Hải đã khẳng định được đẳng cấp, và cũng giàu kinh nghiệm. Thanh Bình và Vĩ Hào là sự chuẩn bị cho tương lai nhưng so với các “đàn anh”, độ sắc sảo của cả 2 cần rèn giũa thêm. Vị trí thủ môn là vấn đề khá thiết yếu khi Nguyễn Filip chưa lấy lại được phong độ đúng với đẳng cấp của anh, 2 gương mặt còn lại là Nguyễn Đình Triệu và Văn Việt chưa hội tụ được những phẩm chất của cầu thủ lớn. Tuy nhiên vấn đề gây lo ngại hơn cả lại nằm ở tuyến tiền vệ, nơi đội tuyển Việt Nam hiện chỉ còn Hoàng Đức phần nào ở đẳng cấp khác biệt. Nguyễn Quang Hải thuộc diện cầu thủ hiếm có của bóng đá Việt Nam, nhưng anh đang dần giảm động lực thi đấu, hiếm khi toả sáng rực rỡ như trước. Doãn Ngọc Tân có thể rất cần cù nhưng thiếu tầm cỡ của một tiền vệ dẫn dắt cuộc chơi khi chỉ thiên về phòng thủ. Tuyến giữa đội tuyển Việt Nam đặc biệt thiếu “cơ bắp”, không có những cầu thủ giàu sức mạnh, một yếu tố tiên quyết khi bước ra những đấu trường lớn nơi các đối thủ đều vượt trội về thể hình, thể lực. “Có bột mới gột nên hồ”, ông Kim Sang-sik dẫu nỗ lực nhưng nếu thiếu những quân bài chất lượng, rất khó để tạo nên một đội bóng xuất sắc. TIỂU YẾN 16 THỂ THAO n Thứ Sáu n Ngày 14/3/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Các đối thủ ở Vòng loại cuối Asian Cup 2027 không phải thách thức quá lớn, nhưng để có thể đạt những mục tiêu vượt ngưỡng là bài toán không dễ giải của HLV Kim Sangsik với đội tuyển Việt Nam. Lý do ông Kim Sang-sik khó đưa ĐT Việt Nam “vượt vũ môn” Nếu nhìn lực lượng hiện nay của đội tuyển Việt Nam, việc đặt ra những mục tiêu vừa tầm và hợp lý là yêu cầu cần thiết đối với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để tập trung cho những kế hoạch dài hơi hơn, gắn với khâu đào tạo trẻ. Điều này không dễ bởi trên thực tế, bóng đá Việt Nam luôn chịu áp lực đòi hỏi thành tích trong ngắn hạn từ giới hâm mộ, vốn dĩ ít khi kiên nhẫn với những mục tiêu lâu dài. 16 VĐV được triệu tập lên ĐT golf Việt Nam Ngày 12/3, Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) chính thức công bố danh sách các vận động viên Đội tuyển golf Quốc gia năm 2025. Đội tuyển golf Việt Nam gồm 16 tuyển thủ, gồm 10 nam và 6 nữ. Những gương mặt hàng đầu của golf Việt Nam đều góp mặt như Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Đoàn Uy, Nguyễn Đức Sơn, Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân... Bên cạnh đó, đội U16 nữ có 4 golfer; đội U16 nam có 6 golfer; đội U13 nam có 6 golfer; đội U13 nữ có 4 golfer. VGA cho biết, các vận động viên ưu tú của golf Việt Nam sẽ đại diện cho đất nước thi đấu tại các sự kiện thể thao golf trong khu vực và quốc tế. Tất cả đều được tuyển chọn và sẽ được huấn luyện liên tục bởi đội ngũ chuyên gia, huấn luyện viên hàng đầu Việt Nam. Năm 2025, bên cạnh một số giải đấu trong nước, đội tuyển golf Việt Nam sẽ tham dự các giải đấu nghiệp dư quốc tế lớn trong khu vực và trên thế giới như Faldo Series Asia Grand Final, APGC Junior Championship, AAC, Putra Cup. Đặc biệt vào tháng 12, đội tuyển sẽ tham dự SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan. Nối tiếp thành công những năm trước, đội tuyển golf Việt Nam năm 2024 đạt được thành tích tại các đấu trường lớn như vô địch golf đồng đội nghiệp dư Đông Nam Á 2024, vô địch giải golf đồng đội châu Á- Thái Bình Dương 2024... TRỌNG ĐẠT Cuộc đua ngoại binh ở giải bóng chuyền nữ quốc gia Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2025 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự đổ bộ của hàng loạt ngoại binh chất lượng, hứa hẹn mang đến một mùa giải đầy hấp dẫn và kịch tính. Sau khi kết thúc Cúp Hoa Lư 2025, các CLB nhanh chóng công bố ngoại binh của mình nhằm chuẩn bị lực lượng cho vòng I Giải vô địch quốc gia diễn ra vào cuối tháng 3. Những cái tên mới xuất hiện hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới, nâng tầm chuyên môn và giúp giải đấu thêm hấp dẫn. LP Bank Ninh Bình, đương kim vô địch Cúp Hoa Lư 2025, đã bổ sung lực lượng với Miroslava Paskova (sinh năm 1996), đội trưởng đội tuyển quốc gia Bulgaria. Sở hữu chiều cao 1m80 và kinh nghiệm chinh chiến tại các giải đấu hàng đầu như Volleyball Nations League, Paskova không chỉ là mũi công mạnh mẽ mà còn giúp Ninh Bình gia cố hàng thủ. Geleximco Thái Bình gây chú ý với bản hợp đồng Edina Begic đến từ Bosnia & Herzegovina. Chủ công sinh năm 1992 từng khoác áo các CLB danh tiếng như Milano (Ý), Moscow (Nga) và gần đây nhất là Bắc Kinh (Trung Quốc). Với bề dày thành tích và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Begic được kỳ vọng sẽ giúp Thái Bình làm nên kỳ tích ở mùa giải năm nay. Không chịu kém cạnh, CLB TP.HCM chiêu mộ thành công Lianet Garcia - tài năng trẻ sinh năm 2004 của bóng chuyền Cuba. Sở hữu chiều cao 1m87, sức bật ấn tượng và lối chơi giàu đột biến, Garcia hứa hẹn sẽ là vũ khí lợi hại trên hàng công của TP.HCM XMLS Thanh Hóa cũng tham gia cuộc đua ngoại binh khi công bố bản hợp đồng Ceyda Aktas (sinh năm 1994) đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ công cao 1m91 này được giới chuyên môn đánh giá cao, sẽ là nhân tố quan trọng trong tham vọng tiến xa của Thanh Hóa mùa giải năm nay. TRỌNG ĐẠT Trong buổi tập cùng U22 Việt Nam chiều 12/3, Đình Bắc không may gặp chấn thương sau pha va chạm với đồng đội. Ngay lập tức, anh được đưa đi chụp chiếu và kết quả kiểm tra cho thấy anh bị gãy ngón chân út bàn chân phải, có thể phải nghỉ dài hạn đến hết năm. Điều này đồng nghĩa với việc Đình Bắc sẽ bỏ lỡ Giải giao hữu CFA China Team 2025 (từ ngày 20/3 đến 25/3), vòng loại U23 châu Á 2026 (tháng 9), phần còn lại của V-League 2024/25. Thậm chí, anh đối mặt nguy cơ không kịp trở lại cho SEA Games 33 vào cuối năm nay. Tuy nhiên, sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ của đội tuyển quốc gia cho biết, Đình Bắc chỉ cần 6-8 tuần để hồi phục, thay vì nghỉ đến 9 tháng như lo ngại trước đó. Như vậy, Đình Bắc sẽ vắng mặt ở giải giao hữu tại Trung Quốc nhưng có thể trở lại vào tháng 6, kịp thời gian đá giai đoạn cuối của V-League 2024/25. Nếu hồi phục tốt, Đình Bắc vẫn có cơ hội thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Việc Đình Bắc có thể trở lại sớm chắc chắn khiến HLV Kim Sang-sik của U22 Việt Nam lẫn CLB Công an Hà Nội cảm thấy nhẹ nhõm. Đình Bắc là một trong những cầu thủ quan trọng, với 15 trận ra sân tại V-League mùa này, trong đó có 9 lần đá chính và ghi 1 bàn thắng. Đình Bắc từng được gọi lên đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại 2 World Cup 2026. HLV Kim Sang-sik cũng đã nhiều lần trao cơ hội cho Đình Bắc ở các đợt tập huấn, hay tập trung đấu giao hữu. TRỌNG ĐẠT Đội tuyển Việt Nam không thể chỉ trông đợi vào sự tỏa sáng của các cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có thể kịp bình phục cho SEA Games Chấn thương của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhẹ hơn chẩn đoán ban đầu và anh có thể kịp bình phục cho SEA Games 33 tại Thái Lan. Tiền đạo Đình Bắc ẢNH: XUÂN THỦY/BÁO NGHỆ AN Ngoại binh Miroslava Paskova của LP Bank Ninh Bình được đánh giá cao

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==